Chương 179
Nhận lệnh của Amon, đại tư tế đã huy động người dân xây dựng một đấu trường hình tròn khổng lồ. Nine đi dạo trong vườn với vẻ mặt u sầu. Nghe nói rằng có thứ gì đó đã được chuẩn bị cho mình, cậu ngạc nhiên.
"Có thứ gì đó chuẩn bị cho tôi sao?"
"Sha Amon đã ra lệnh làm cho Sha Nine vui vẻ."
Nine cố gắng cười với Amon, nhưng nụ cười vụt tắt ngay. Amon đã hy vọng Nine sẽ vui vẻ, khi thấy những gì lũ người kia chuẩn bị ngày hôm nay.
Đến cái đấu trường hình tròn hoành tráng, Nine đã có một ánh mắt mong chờ sau một thời gian dài. Cậu hăng hái leo lên mấy chục bậc thang và ngồi vào chỗ ngồi. Và lần đầu tiên sau bao ngày, cậu chịu ăn uống và tò mò về những gì sắp diễn ra bên dưới.
Thứ mà đại tư tế chuẩn bị là cuộc chiến giữa con người dành cho Sha. Khi lũ người kia chạm kiếm, khiên vào nhau và chiến đấu ác liệt, Nine lo lắng và nhập tâm vô cùng. Rồi khi có người bị kiếm chém, cậu khẽ kêu lên. Và khi kẻ thắng cuộc chặt đầu người thua, cậu giật mình bật khỏi chỗ ngồi.
"Tại sao? Tại sao... không chữa trị... lại giết người bị thương?"
"Đó là điều đương nhiên mà, Sha Nine. Chẳng phải đó là kẻ thua cuộc trước thần linh sao? Thà chết vinh còn hơn sống nhục."
Nghe gã tư tế nói, Nine thất thần nhìn xuống. Bắt đầu từ cái chết của một người, tất cả mọi người đều giết lẫn nhau. Amon, đang tập trung cao độ vì những gì gã đại tư tế chuẩn bị còn hay hơn cả mong đợi, bỗng giật mình quay lại khi thấy phản ứng của Nine. Nine nhắm nghiền mắt lại, rồi mở ra khi thấy một người khác bị kiếm chém ngã xuống.
"Làm sao những thứ như vậy có thể là một trò tiêu khiển thú vị được?"
"Xin thứ lỗi, Sha Nine. Lần sau thần sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn."
"Không! Ta không thích những thứ này! Dừng lại ngay! Ngay lập tức!"
Nine rùng mình, rời khỏi chỗ ngồi. Amon, dù khá thích thú xem cảnh con người đánh nhau, cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi theo Nine. Điều này khiến sắc mặt của đại tư tế trở nên trắng bệch. Ông ta lo lắng liên tục gọi Sha, nhưng Amon hoàn toàn phớt lờ.
"Nine."
Nine nhanh chóng rời khỏi đấu trường. Amon giữ cậu lại. Nine mím chặt môi, thở dồn dập. Vẻ mặt cậu cho thấy, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
"Có gì không vừa ý sao?"
"Tôi ghét việc mọi người chết vô nghĩa như vậy."
"Chỉ cần nó làm cho ngươi vui vẻ, thì nó sẽ trở nên có ý nghĩa."
Nghe câu trả lời của Amon, Nine mở to mắt. Cậu nắm chặt tay Amon, nhưng ngài không cảm thấy gì cả. Nhưng bàn tay của bạn đời đang run rẩy. Chỉ có điều đó là khiến ngài bận tâm.
"Không nên tước đoạt mạng sống của nhiều người như vậy chỉ vì thú vui."
"Chẳng phải loài sinh vật có số lượng cá thể nhiều nhất trên lục địa này chính là con người sao? Không phải là nhiều người chết đâu. Không cần coi trọng từng mạng sống của con người như vậy."
Amon cố gắng giải thích một cách tốt nhất có thể, nhưng càng nghe, mặt Nine càng tái mét. Nine hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm bằng giọng nói gần như không nghe thấy:
"Ngài Amon, là rồng, đúng không ạ?"
Tim Nine đập thình thịch nên Amon xoa dịu ngực cậu. Nine đặt tay lên tay Amon, nhìn ngài với ánh mắt run rẩy. Trong đôi mắt vàng giống Amon, sự mong đợi và hy vọng mong manh đang dao động.
"Nhưng tôi là con người. Mỗi khi nhìn thấy đồng loại của mình chết, tôi không thể vui được. Cũng chẳng thấy thích thú gì. Vì vậy, xin ngài đừng cho tôi thấy cảnh mọi người chết trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn thấy những chuyện như thế nữa."
Giọng cậu chậm rãi, cẩn thận để Amon hiểu, rất tha thiết. Vì bạn đời của ngài mong muốn như vậy, Amon không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
"Được thôi. Từ giờ ta sẽ làm như vậy."
Nghe câu trả lời, Nine dường như an tâm hơn. Nhưng Nine thật khó hiểu. Ngài nhớ lại hành động và phản ứng của những người trong đấu trường, mà gã đại tư tế chuẩn bị hôm nay. Họ không hề sợ hãi hay ghê tởm, khi cái chết của đồng loại được trưng bày ra, vì mục đích giải trí của thần linh. Họ rõ ràng đang phấn khích và hào hứng. Khi chiến binh mà họ ủng hộ giết chết đối thủ, họ đã reo hò vui sướng.
"Ngươi là một người đặc biệt so với những con người khác."
Nine giật mình, nghe Amon định nghĩa mình như vậy. Cậu chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu hướng về những người đang cung kính phủ phục, chờ đợi cuộc trò chuyện của các vị thần kết thúc. Nine cười khổ.
"Sau những gì xảy ra hôm nay... có lẽ tôi thực sự là một người đặc biệt trong số những người khác..."
Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi, nhưng vài ngày sau lại có chuyện khác xảy ra. Gã đại tư tế dẫn đến những chiến binh đã giao chiến và mấy tư tế đã chuẩn bị trận đấu, bảo là để giải tỏa cơn giận của Sha. Nine câm lặng một hồi, nhìn thấy những người bị tra tấn dã man, tàn tạ.
"Bề tôi đã không hiểu được tâm ý của Sha, khiến ngài không vui. Chúng thần xin mang đến những tội nhân này, xin ngài hãy chặt đầu họ để tha thứ cho chúng thần."
Trái ngược với Amon đang nhìn với ánh mắt vô cảm, mặt Nine cứng đờ. Cậu nhanh chóng nổi giận, còn hơn cả vụ ở đấu trường.
"Các người đang làm cái quái gì vậy. Thả họ ra ngay, đưa họ đi chữa trị."
"Họ là những tội nhân dám làm phật ý Sha, Sha Nine không có lý do gì để thương xót thứ đó."
"Các người không hiểu ta nói gì à? Ta đã bảo không được giết ai trước mặt ta rồi mà!"
Nine nổi giận. Gã đại tư tế liếc Amon một cái, rồi cúi gằm mặt xuống đất. Gã xin lỗi vài lần rồi lui xuống. Những "tội nhân" cũng được thả ra, nhưng Nine vẫn không thể nguôi giận.
Sau đó, Nine liên tục xung đột với mấy tư tế. Cậu không hiểu, tại sao nô lệ lại bị đối xử tệ hơn cả súc vật, không thể chấp nhận việc người hầu bị chặt tay chỉ vì làm rơi đồ. Nghe nói họ sẽ hiến tế người để cầu mong sung túc, cậu còn nổi điên hơn.
Gã đại tư tế, ngày càng khó chịu vì thường xuyên cãi nhau với Nine, lén tìm đến Amon hỏi:
"Sha Amon. Tất cả những chuyện này thực sự là ý của ngài sao?"
"Từ đầu, lệnh ta đưa ra chỉ có một."
Amon nói, lắng nghe tiếng đàn lyre mà Nine đang chơi bên cạnh cái ao nhân tạo trong vườn.
"Làm cho Nine vui vẻ."
"Vâng, Sha. Thần xin khắc ghi ý ngài vào tim."
Gã đại tư tế không nói gì thêm mà cúi gằm mặt rồi lui xuống.
Sau đó, đại tư tế đã ngoan ngoãn tuân theo lời Nine. Không chỉ vậy, ông ta còn điều chế hương ngủ để dâng lên cho Nine. Cậu thường xuyên tỉnh giấc và bị dày vò bởi những cơn ác mộng và chứng mất ngủ. Nine cũng hài lòng với tác dụng của hương ngủ, chấp nhận sự hòa giải của đại tư tế.
💬 Bình Luận Chương Này