Chương 183
Vết thương của ngài ta vẫn còn rỉ máu. May mà vẫn còn chỗ nào đó lành lặn để ngài ta sống sót. Nhưng liệu với tình trạng này, ngài ta có tìm được Nine không? Lúc nào ngài ta cũng biết vị trí của Nine, nhưng giờ thì mù mờ quá, chỉ áng chừng được hướng đi mà thôi.
"Có nên mặc kệ Nine rời đi?"
Dù sao thì bạn đời cũng không thể rời xa rồng quá lâu được. Từ khi ăn mảnh ma thạch, họ đã bị trói buộc vào con rồng, vô thức lúc nào cũng khao khát. Vậy nên, bạn đời rời xa rồng thì tinh thần sẽ ngày càng tệ đi. Dù vậy, Amon vẫn tự hỏi, liệu việc ngài ta không ở bên cạnh, thì có tốt hơn cho sự hồi phục của Nine không. Ngài ta nhìn xuống pháp sư đang bất động, không một tiếng động. Ngài ta nhớ lại, khi ở bên pháp sư này, Nine có vẻ hạnh phúc hơn trước.
"Pháp sư này đã cho Nine những thứ mà rồng như mình không thể cho được. Sự an ủi mà mình không làm được, và một trái tim của con người." Ngực ngài ta khó chịu cuộn lên. Há miệng, một đống máu đông ọc ra.
Đòn tấn công của Lan Gwen khá nghiêm trọng. Lần đầu tiên ý thức Amon mơ hồ. Vết thương không lành, máu cứ chảy ra không ngừng, quá nhiều ngay cả với một con rồng như ngài ta. Nhìn vũng máu khổng lồ thấm ướt chân mình, ngài ta nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, ngài ta muốn nghỉ ngơi.
Không biết bao lâu trôi qua...
Đột nhiên, sự hiện diện của Nine trở nên rõ ràng. Amon cảm nhận được Nine đã ra khỏi mê cung. Nhưng chưa kịp vui mừng, ngài ta đã tuyệt vọng.
Vì ngài ta cảm nhận được ánh mắt của Nine đang hướng về đâu.
Hình dáng Nine khi ngài ta mở mắt ra, mờ nhạt nhất trong những năm qua ngài ta từng thấy. Đôi mắt và miệng mở to, Nine đã sốc đến mức nào. Gió thổi qua khiến ngài lung lay, như thể sắp tan biến.
"Chết... rồi..."
Nine lẩm bẩm, loạng choạng chạy về phía Gwen. Ngài cố rút móng vuốt ra khỏi người Gwen, nhưng lại ngã khuỵu xuống. Amon nhìn xuống, thấy Nine vuốt ve khuôn mặt và cơ thể đẫm máu của pháp sư, rồi cố gắng thổi hơi vào miệng hắn ta.
"Nine."
Ngài ta gọi tên, nhưng có vẻ Nine không nghe thấy. Ngài sờ soạng khuôn mặt Gwen, cố gắng thổi hơi thêm vài lần nữa, rồi hét lên. Tiếng kêu xé lòng, như người vừa chứng kiến điều kinh khủng nhất trên đời.
Nhìn Nine như vậy, Amon không thể làm gì. Sợ ngài tan vỡ nếu chạm vào, ngài ta chỉ có thể xòe cánh che gió cho ngài. Khi bóng tối đổ xuống, Nine đột ngột dừng lại. Ngài ngước lên nhìn Amon bằng đôi mắt vô hồn...
Và rồi ngã xuống. Không, đúng hơn là tan biến.
"...Nine?"
Amon gọi tên lần nữa. Hình ảnh Nine ngày càng mờ đi. Ngài ta nghĩ phải đốt hương của Đại Tư Tế ngay lập tức. Ngài ta sẵn sàng chịu đựng khoảng thời gian dài và nhàm chán đó một lần nữa, chỉ để xóa hết ký ức của Nine.
Nhưng lúc này, ngài ta lại đang ở quá xa Trastasa.
Hình dáng Nine quá mờ nhạt, không thể chạm vào. Amon định biến thành người, nhưng nhận ra hành động đó vô nghĩa trong tình huống này. Thay vào đó, ngài ta dùng chân trước đào một hố sâu dưới đất nơi Nine đang nằm.
Hành động đó khiến pháp sư bị mắc kẹt trên móng vuốt, rơi xuống lòng bàn tay ngài ta. Amon không quan tâm, cứ như thể ngài ta đang đào đá hay cây cối. Chỉ là, cách pháp sư rơi xuống như đang che chở cho Nine, nên ngài ta để mặc như vậy để chắn gió.
Ngài ta khó nhọc vẫy cánh bay lên. Mỗi lần cử động, máu lại tóe xuống đất. Tốc độ bay chậm hơn bình thường rất nhiều.
Vừa bay, ngài ta vừa di chuyển bàn tay đang giữ Nine về phía vết thương. Máu chảy xuống để duy trì hình dạng của ngài. Mỗi khi cơ bắp cử động, cơn đau khủng khiếp lại ập đến, nhưng Amon không ngừng vẫy cánh.
Lượng máu ngài ta chảy ra trong suốt chuyến bay nhiều đến nỗi, Nine gần như ngâm mình trong máu. Dù vậy, trong suốt mấy ngày bay, ngài không hề mở mắt dù chỉ một lần.
Khi đến Trastasa, sự xuất hiện đột ngột của con rồng gây náo loạn. Những người đang dọn dẹp đống đổ nát do động đất gây ra la hét, bỏ chạy hoặc ngồi phịch xuống. Amon hy vọng sự ồn ào sẽ đánh thức Nine, nhưng bạn đời của ngài ta vẫn bất động.
Khi xuống đến Thánh Địa, Chiến Binh Tư Tế chạy đến. Họ kinh hãi, thấy Amon bị thương nghiêm trọng. Amon cẩn thận đặt thứ trong tay xuống đất. Máu từ vết thương chưa lành nhanh chóng loang ra khắp sàn.
Sau khi đặt Nine an toàn xuống, ngài ta biến trở lại thành người. Ngài ta quan sát kỹ tình trạng của bạn đời. Ngài đang ngâm mình trong máu rồng. Amon hôn ngài. Ngài ta cho ngài uống máu trào ngược từ vết thương, nhưng hình dáng mờ nhạt không có dấu hiệu hồi phục. Ngài ta cho uống máu thêm vài lần nữa, rồi bế Nine lên.
"Mang hương và ma thạch mà Đại Tư Tế Iyad từng dùng đến đây."
"Vâng, vâng... thưa ngài!"
Giọng của vị tư tế run rẩy, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Ông ta không dám ngẩng đầu, dập đầu xuống đất.
"Vậy, người, người này... phải làm sao...?"
Chỉ khi vị tư tế cẩn thận hỏi, Amon mới nhớ ra Lan Gwen cũng đi cùng. Vị tư tế kiểm tra tình trạng của Gwen, giật mình đưa ngón tay lên mũi để kiểm tra hơi thở. Sau đó, ông ta lặng lẽ quỳ xuống, nhìn Amon dò xét.
Ngài ta không quan tâm phải làm gì với hắn ta, nên quay lưng đi không nói gì. Dù đã biến thành người, vết thương vẫn chưa lành, máu vẫn chảy dài theo mỗi bước chân của Amon. Bước chân ngài ta khập khiễng vì gân bị đứt. Các tư tế nhìn thấy máu đó, run rẩy dập đầu xuống đất. Dòng máu chậm rãi bốc hơi biến mất.
Amon đi về phía bồn tắm trong Thánh Địa. Ngài ta bước vào bồn tắm cạn nước, đặt Nine nằm xuống. Máu chảy ra từ vết thủng ở bụng trên, lấp đầy bồn tắm. Sau khi lấp đến má của Nine, máu chậm rãi bốc hơi và không tràn thêm nữa.
Chẳng mấy chốc, các tư tế vội vã mang ma thạch đến. Amon nhận lấy bao ma thạch và đổ vào bồn tắm. Rồi ngài ta đưa ma thạch vào miệng Nine, dừng lại một lúc.
Ma thạch xuyên qua cơ thể Nine và rơi xuống. Ma thạch chìm xuống phát ra tiếng tõm, ngấm đầy máu đỏ. Ngài ta nhặt lên và thử thêm hai lần nữa. Cuối cùng cũng ép bạn đời nuốt được một viên ma thạch nhỏ. Cơ thể Nine hơi rõ ràng hơn, nhưng vẫn lung lay bất ổn như sắp tan biến.
Các tư tế vội vã đốt hương. Không chịu được khói hương dày đặc, họ ho sặc sụa. Cuối cùng, một tư tế ngã xuống. Mặc kệ con người đau khổ và chết đi, ánh mắt Amon luôn dán chặt vào Nine. Ngài ta cau mày, kiểm tra kỹ tình trạng của ngài.
Hương mà các tư tế đốt chỉ trôi qua cơ thể Nine, không có tác dụng gì, chỉ có ma thạch và máu của Amon là có tác dụng. Hơn nữa, vì ngài đang bất tỉnh, ngay cả hô hấp cũng không có, nên hương gần như không có tác dụng.
"Đốt thêm hương nữa đi."
"Vâng, vâng, thưa ngài... Xin tuân lệnh."
Các tư tế không chịu được nữa, khó khăn đốt thêm hương. Gần như chết đến nơi, họ được các Chiến Binh Tư Tế dìu ra khỏi phòng tắm.
Trong bồn tắm đầy khói, không nhìn thấy gì. Amon không chớp mắt, quan sát tình trạng của Nine trong suốt mấy ngày. Sau khi cho ngài uống một hồ máu nhỏ và một đống ma thạch, Nine cuối cùng cũng tỉnh lại một chút.
"Nine, em tỉnh rồi à."
Nine chớp mắt không phản ứng gì, rồi lại ngủ thiếp đi. Amon im lặng cho ngài uống máu và ma thạch của mình. Vì cơ thể ngài mờ đi thấy rõ mỗi khi tỉnh lại. Hương thì quá dày đặc, nhưng lại gần như không có tác dụng. Vài ngày sau, Nine lại mở mắt và tìm Gwen.
"Gwen, Gwen..."
Khi tỉnh lại, ngài không hề ngạc nhiên, hay quan tâm đến việc mình đang ngâm mình trong máu. Ngài có vẻ nửa tỉnh nửa mê. Amon đưa ma thạch vào miệng ngài, hôn ngài vì ngài gọi tên pháp sư kia quá nhiều. Sau đó, Nine có vẻ nhận ra Amon. Tim ngài đập nhanh hơn, đôi mắt vàng mở to.
"A!"
Nine đột ngột hét lên một tiếng chói tai, rồi tuyệt vọng khóc nấc. Ngài có vẻ đã nhớ lại tình huống trước khi bất tỉnh. Nine ôm lấy Amon.
"Amon, em xin ngài, xin ngài hãy cứu Gwen... Em xin ngài. Em không thể sống thiếu Gwen... Chỉ cần ngài cứu anh ấy, em sẽ làm mọi thứ, xin ngài."
"Ta không phải thần."
Amon nói vậy, nhét ma thạch vào miệng Nine. Ngài từ chối, cố nhổ ra, nhưng ngài ta ép vào. Nine nôn khan, đành nuốt chửng. Dù vậy, ma thạch gần như không có tác dụng. Amon nghiền nát viên ma thạch đang cầm trên tay và nói:
"Em cũng biết, ta không có khả năng cứu người."
Nghe vậy, Nine không cầu xin vô ích nữa. Amon nhét viên ma thạch thứ ba vào miệng ngài. Nó xuyên qua cơ thể ngài, lăn xuống đất.
💬 Bình Luận Chương Này