Chương 184
Dù Amon có cho Nine uống máu và ma thạch thế nào, cũng không thể ngăn Nine ngày càng tệ đi. Nine cứ ngơ ngác, khóc lóc bù lu. Ngài nhìn chằm chằm vào máu chảy ra từ lỗ thủng trên Amon rất lâu. Mỗi khi Nine nhìn vết thương đó, dường như tình trạng lại tệ hơn, nên Amon mặc Kalasiris để che vết thương lại.
"Gwen, Gwen, Gwen..."
Dù có gọi tên thế nào, người chết cũng không thể sống lại, nhưng Nine vẫn không chán mà gọi tên Lan Gwen. Mỗi lần gọi tên, cơ thể ngài lại rung lên dữ dội. Amon thấy may mắn vì mình có vết thương không lành. Nhờ máu của Amon, Nine mới cố gắng duy trì được hình dạng.
Nhìn bạn đời cứ mãi ám ảnh về Lan Gwen, Amon gọi Chiến Binh Tư Tế đến.
"Có những tư tế mà Nine đã đưa vào mê cung. Hãy đưa họ đến đây mà không gây tổn hại nhiều nhất có thể."
"Vâng, thưa ngài. Xin tuân lệnh."
Nine quen Lan Gwen chỉ mới vài tháng. So với điều đó, liệu những người thân thiết mà ngài quen lâu hơn, có thể an ủi Nine về mặt tinh thần không.
Đột nhiên Amon nhận ra, mình không phải là người có thể an ủi Nine.
Ngài nhìn xuống đầu ngón tay mình. Ngài nhớ lại khoảnh khắc đâm xuyên qua người Lan Gwen. Việc pháp sư đó chết không có ý nghĩa gì với Amon. Nó không khác gì việc những người bình thường chết đi. Không, thậm chí còn vui hơn cả giết những người bình thường. Pháp sư đó mạnh hơn người thường, và còn dám tự nhận là người yêu của bạn đời ngài, giúp ngài trốn thoát.
Nhưng Amon nghĩ, có lẽ giữ hắn sống sẽ tốt hơn. Ít nhất, nếu giữ hắn sống, ngài sẽ có thời gian để xóa ký ức của Nine. Sau đó giết cũng được.
Cái chết của Lan Gwen gây ra tổn thương tinh thần cho Nine, hơn cả những gì ngài dự đoán.
Có lẽ, Nine đã vượt qua lằn ranh không thể hồi phục.
Nine giờ không ngủ nữa. Khi tỉnh táo, ngài luôn thở, nhưng không hiểu sao giờ đây, ngay cả khi thức, cũng không nghe thấy tiếng thở của ngài. Ngài chỉ im lặng nhìn vũng máu đang lan rộng.
"Nine..."
Amon nắm lấy mặt Nine. Trên má ngài in rõ dấu tay đầy máu, rồi dần dần bốc hơi biến mất. Amon nhìn thẳng vào mắt Nine và nói thật:
"Lan Gwen chưa chết."
Nhưng Nine dường như chẳng nghe thấy gì. Amon vừa nói rằng pháp sư mà ngài mong mỏi không hề chết. Amon lặp lại lần nữa, nhưng Nine chỉ lẩm bẩm tên của ai đó đã chết từ lâu. Có vẻ như ngài đang lạc lối trong một quá khứ kinh hoàng.
Amon nói Lan Gwen chưa chết, vì ngài vẫn ngửi thấy mùi của hắn thoang thoảng đâu đó.
Rõ ràng, sau khi bị móng vuốt đâm xuyên, không ai nghĩ hắn còn sống, ai cũng nghĩ hắn đã chết rồi. Nhưng lạ là, dù trời nóng nực thế này, xác hắn không hề bốc mùi thối rữa trên đường bay đến Trastasa. Amon không biết có phải do Lan Gwen là pháp sư, hay vì hắn đã bị ngâm trong máu của ngài cùng với Nine.
Amon chỉ hy vọng, việc Lan Gwen còn sống sẽ giúp Nine có thêm ý chí để sống tiếp.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài."
Chiến Binh Tư Tế run rẩy dập đầu xuống đất. Giờ đây, hương được đốt trong bồn tắm dày đặc đến nỗi, chỉ có Chiến Binh Tư Tế mới có thể ra vào. Chiến Binh Tư Tế - có cơ thể phi thường vượt xa cơ thể của người thường - có thể nín thở trong vài phút.
"Khi chúng thần đến nơi chôn Lan Gwen, chúng thần chỉ thấy dấu vết của việc đào bới. Chúng thần vẫn chưa tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, chúng tần đã bắt sống hai tư tế Woo và Lu Mairi theo lệnh ngài."
Chiến Binh Tư Tế có vẻ đau khổ, vì không thực hiện đúng mệnh lệnh mang Lan Gwen đến đây. Lường trước được kết quả này, Amon cũng không tức giận. Ngài nhìn xuống hình dáng nhợt nhạt trong vòng tay, rồi ra lệnh:
"Mau thông gió ở đây và gọi họ đến."
"Vâng, thưa ngài."
Các tư tế thu hết những tấm vải đang che cửa phòng tắm lại. Dù sao thì hương cũng không còn tác dụng gì với Nine nữa, nên cũng không cần phải đốt thêm. Hương khói dày đặc, che khuất tầm nhìn tan đi. Hình dáng của Nine trở nên rõ ràng hơn một chút.
Amon vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu và hình dáng mờ ảo. Đây có lẽ là lần cuối cùng ngài nhìn thấy Nine. Ngay cả khi lục lọi ký ức của những con rồng đã chết, ngài cũng không thấy có trường hợp nào, bạn đời đã tàn đến mức này mà có thể quay trở lại.
"Nine..."
Gọi tên ngài, Amon dùng đầu lưỡi liếm hàng mi nhạt nhòa vị mặn. Với hương vị nhạt nhẽo như cơ thể mờ nhạt, ngài ta cảm nhận được Nine đang dần tan biến. Trong giây lát, ngài ta có một thôi thúc muốn nuốt chửng Nine. Thà giữ trong cơ thể mình còn hơn là để ngài chết và biến mất. Nhưng với Nine đang mờ nhạt thế này, ngay khi vào cơ thể Amon, ngài sẽ nhanh chóng tiêu hóa và biến mất.
"Ngươi muốn chết đến vậy sao?"
Vừa hỏi, ngài ta vừa dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má ngài. Rồi ngài ta túm lấy gáy ngài. Chỉ cần dùng một chút lực thôi, Amon sẽ bẻ gãy cổ ngài và ngài sẽ chết ngay lập tức. Đó là thôi thúc mạnh mẽ, nhưng thay vì làm theo, ngài ta hôn Nine. Ngài ta cố thổi hơi vào, nhưng lồng ngực không phồng lên. Không có không khí đi vào đúng cách.
"Vậy thì cùng ta chết nhé?"
Giọng ngài ta hỏi câu đó, nghe dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù sao thì nếu Nine chết, Amon cũng sẽ chết. Thay vì vậy, tốt hơn là ngậm Nine lại, rồi ngâm mình trong dung nham trước khi ngài tan biến trong cơ thể mình.
"Niềm vui của ta đều bắt nguồn từ ngươi."
Thứ duy nhất có giá trị đối với Amon là bạn đời của ngài. Mọi sự quan tâm và hứng thú của ngài ta đều xoay quanh Nine. Chỉ cần Nine còn nguyên vẹn, những thứ khác có ra sao cũng không sao cả.
Amon ước rằng, Nine cũng chỉ tập trung vào bạn đời của mình như ngài ta. Nhưng Nine lại không làm được. Vì tinh thần của ngài vẫn là của con người. Không giống như rồng, trái tim con người có thể chia thành nhiều mảnh.
Amon đã cho Nine mọi mảnh vỡ, mọi mảnh vụn trong trái tim mình, nhưng bạn đời của ngài ta hết lần này đến lần khác, lại trao trái tim mình cho những người khác. Dù tinh thần ngài bị rồng chi phối, ngài vẫn yêu những người khác. Sự khác biệt đó khiến Amon vô cùng khó chịu. Đó không chỉ là một cảm xúc khó chịu đơn thuần.
"Hãy là niềm vui cuối cùng của ta nhé?"
Nếu đến cuối cùng, Nine biến mất một cách vô nghĩa như thế này,thì ngài ta muốn ăn tất cả, không để lại một sợi tóc nào trước khi ngài biến mất. Ngay cả trong khoảnh khắc này, Amon vẫn đói và khát mãnh liệt dành cho Nine. Amon tiếc nuối nhìn cơ thể và tinh thần của Nine đang tan biến. Ngài ta liếm khắp người Nine, như thể muốn tan chảy và nuốt chửng ngài. Nhưng thứ ngài ta nuốt được, chỉ là máu của mình và mùi hương thoang thoảng, yếu ớt hơn nhiều so với trước đây.
Amon dùng răng cắn vào dái tai Nine, Nine mở mắt. Rõ ràng Nine đang đau đớn, nhưng ngài không hề rên rỉ mà nhìn Amon chằm chằm. Nhìn Nine đẫm máu, Amon có một ảo giác rằng mình đang ở trên tế đàn, như một ngày nào đó trong quá khứ.
"Amon."
Nine gọi Amon bằng giọng thì thầm. Ngài nhìn Amon bằng ánh mắt cùng màu với ngài ta. Ngay cả giọng nói như tiếng gió thoảng cũng được trân trọng. Amon lắng nghe. Dù không rõ ý nghĩa, ngài ta cũng thấy vui.
Amon nhớ lại . Nine đã nói với ngài khi ngài đẫm máu thế này trong quá khứ. Ngài đã xin Amon giết ngài đi. Liệu những gì Nine muốn nói với ngài bây giờ, có giống vậy không?
Không phải tất cả các con rồng đều cưới bạn đời của mình. Đối với rồng, bạn đời là đối tượng duy nhất cho phép chúng có cảm xúc. Cũng có khá nhiều con rồng không có quan hệ tình dục với con người. Nhưng Amon nhớ lại ham muốn trào dâng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ngài nhìn thấy Nine.
Ngài ta muốn chạm vào Nine, muốn sở hữu ngài và không muốn cho ai cả. Mỗi khi tiếp xúc với Nine, ngài ta khó phân biệt giữa ham muốn tình dục và ham muốn ăn uống. Ngay cả bây giờ khi Nine đang chết, cũng vậy. Người thường có lẽ sẽ buồn trong những lúc như thế này, nhưng Amon không cảm thấy buồn.
"Ngươi có muốn ta giết ngươi lần nữa không?"
Giọng nói bắt chước sự dịu dàng của con người, nghe thật nhẹ nhàng. Ngài ta sẽ giết Nine mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào. Chỉ cần Nine gật đầu. Nine có một cử động nhỏ nào đó. Có vẻ như ngài đang cố nói điều gì. Nhưng trước khi Amon có thể giải thích đúng ý định của ngài, ngài lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
"Lẽ ra ta không nên nghe theo những gì ngươi muốn sao..."
Những người hầu trung thành, vô số gia súc, vàng bạc châu báu. Ngài ta đã tạo ra thành phố khổng lồ và hùng mạnh này, nhưng không điều nào trong số đó làm Nine vui cả.
"Lẽ ra ta không nên để ngươi quay lại sao."
Nếu ngay từ đầu, Amon mang Nine đi, sống một mình ở một nơi hẻo lánh, có lẽ mọi chuyện đã khác? Ít nhất thì Nine đã không bị những kẻ cuồng tín tra tấn dã man rồi sát hại. Nine cũng sẽ không phải chứng kiến những điều khủng khiếp.
Nhưng Amon hiểu rõ căn nguyên của mọi chuyện. Đó là vì ngài ta không có cảm xúc và trái tim của con người, không thể hiểu và đồng cảm. Giống như con người không thể hiểu hành vi và trái tim của loài kiến, loài rồng cũng không thể hiểu con người.
"Nếu em chết, ta cũng sẽ vui lòng đi theo em."
💬 Bình Luận Chương Này