Chương 187
Nine quyết định không di chuyển nữa. Chuyện lạ đời. Từ trước đến giờ, không chỉ con người mà cả ma thú, cũng không nhận ra sự tồn tại của Nine. Nhưng con thằn lằn này lại như thể đang nhìn thấy Nine vậy. Nghĩ lại thì, nó chạy nhảy lung tung thế, mà chưa từng chạm vào người Nine dù chỉ một lần.
Nine nhận ra, không còn thấy ma thú nào quanh quẩn trong sa mạc nữa. Định suy nghĩ về lý do, Nine lại nhắm mắt. Cần gì phải biết đây. Cứ dần tan biến như thế này là xong thôi mà...
Nine cứ nằm yên như vậy, không hề trở mình. Con thằn lằn thì cứ đuổi bắt cái đuôi của nó ngay trước mũi Nine, hoặc đào hang rồi thò mỗi cái đầu ra nhìn, thậm chí còn dí sát mũi nó vào mũi Nine nữa.
Một con vật nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng Nine không muốn trao trái tim mình cho bất cứ điều gì. Mỗi lần trao đi, trái tim lại bị xé nát và không bao giờ trở lại... Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Nine, nhưng thậm chí còn không làm ướt nổi một hạt cát.
Cứ thế trôi qua, một ngày nọ, cát rung chuyển. Chuyển động lớn đến mức khó tin, rằng một con thằn lằn nhỏ bé có thể gây ra. Mắt Nine mở to nhìn chằm chằm.
Một con vật có lông chui ra từ đống cát. Một con vật nhỏ bé với bộ lông mềm mại và xù xì, hoàn toàn không phù hợp với sa mạc này. Không chỉ là một con vật có lông, mà là một con thỏ nhỏ nhắn, dễ thương, màu hồng quen thuộc.
"A..."
Rất lâu rồi Nine mới khẽ lên tiếng. Ngài chậm rãi chớp mắt vài lần. Ngài cho rằng mình đang gặp ảo giác. Làm gì có con vật nào có bộ lông màu hồng như thế trên đời...
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con thằn lằn, những ký ức bị kìm nén bấy lâu nay ùa về. Những con búp bê Gwen đã gửi cho ngài mỗi khi ngài đau khổ, những ký ức và cảm xúc khi ngài ngạc nhiên, vui vẻ và được an ủi vì chúng trông như thật, tất cả tràn về.
Cả xác Gwen bị móng vuốt của Amon đâm xuyên thảm thương nữa. Cả thân hình Amon với một lỗ thủng khổng lồ nữa.
Hình ảnh dòng máu tuôn như thác hiện lên trước mắt. Điều gây ra vết thương chí mạng nhất cho tinh thần Nine lúc đó là xác của Gwen, nhưng cú sốc khi nhìn thấy Amon bị thương cũng không kém phần. Không có vị thần vĩnh cửu bất tử nào cả. Amon cũng chỉ là một sinh vật sống, một con rồng.
Amon chưa từng bị thương nặng đến vậy. Vào khoảnh khắc đó, ngài đã nghĩ rằng, Amon sẽ chết theo Lan Gwen cũng không có gì lạ...
Ký ức ùa về khiến nỗi đau bị kìm nén bấy lâu nay trào dâng, Nine thở dài. Ngài đau đớn ôm ngực, nằm sấp xuống cát và rên rỉ.
"Mình đang thấy ảo giác thôi."
"Chắc là ma thú."
Nhưng không hiểu sao, cảm giác bộ lông tơ mềm mại chạm vào tai, lại chân thật đến kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, những hạt cát trên sa mạc ngài nhìn thấy đang phát sáng màu đỏ. Nine bật dậy, bắt đầu chạy.
Chạy một hồi lâu, mệt quá nên Nine ngồi phịch xuống. Nhìn xung quanh, mọi thứ vừa thấy như thể là ảo giác, chẳng còn gì cả. Thằn lằn, thỏ hồng, hay những hạt cát đỏ cũng biến mất.
Nine co ro lại và ngủ. Rồi giật mình tỉnh giấc, lại bước đi vô định. Bãi cát trải dài vô tận là niềm an ủi cho ngài. Ở đây, ngài không cần phải trao trái tim cho bất cứ ai, không ai làm ngài đau khổ cả. Không có gì phải chết đi. Ngài sẵn sàng gọi nơi này là thiên đường hay chốn bồng lai tiên cảnh.
Chỉ mong cứ sống cô đơn như thế này, rồi tan biến theo gió...
Ngài khao khát và mong muốn điều đó tha thiết, rồi một âm thanh sột soạt của cát vọng đến từ đâu đó. Không, nghe kỹ thì nó giống như tiếng gió vô nghĩa. Chẳng mấy chốc, những hạt cát và tiếng gió gọi tên Nine.
"...Nine à."
Chỉ thở dốc, Nine không trả lời. Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt mở to, làm ướt cát. Sợ rằng mình sẽ thấy điều gì đó, ngài chỉ biết chịu đựng, che mặt bằng cả hai tay. Nhưng tiếng gió cát càng trở nên rõ ràng hơn. Một bàn tay ấm áp, dịu dàng vuốt những sợi tóc rối bù, xộc xệch của ngài. Cảm giác quá thật.
"Bạn đời của rồng... sẽ tan biến như bụi nếu mất đi ý chí sống."
Nine nín thở, cảm nhận bàn tay đang cẩn thận vuốt ve mình. Cử động dò dẫm, như thể muốn chắc chắn rằng Nine đang ở đó.
"Giống như những người sống cuộc đời khổ sở và khó khăn, họ sẽ tự ném mình vào cái chết."
Giọng nói dịu dàng và âu yếm vô cùng. Có lẽ Gwen chưa chết. Không, ngài đã nghĩ như vậy nhiều lần rồi. Trong suốt thời gian lang thang này, ngài đã nghe và thấy ảo giác hàng chục lần, nên ngài rất sợ rằng, đây cũng chỉ là một trong số đó.
"Nhưng không phải ai trong số họ cũng thực sự muốn chết."
Nhưng nếu sống sót lần này, rồi chết vào lần sau thì sao? Cuộc đời của Nine, chỉ toàn là những người ngài yêu thương chết thảm thương. Tất cả đều bắt nguồn từ Amon. Sự thật rằng mọi bi kịch đều do người ngài yêu thương, xé nát trái tim Nine.
"Họ chỉ không muốn sống một cuộc đời đau khổ và khó khăn. Bởi vì chết còn tốt hơn là sống như vậy..."
Điều khiến Nine đau khổ hơn nữa, là Amon không hề có ý định hành hạ ngài. Có lẽ ngài sẽ không đau khổ như thế này, nếu ngài thực sự căm ghét Amon. Tuyệt vọng quá. Những nỗi đau tương tự sẽ lặp đi lặp lại mà không có gì khá hơn...
"Ta không muốn tiếp tục sống như thế này..."
"Tôi xin lỗi."
Đối phương xin lỗi Nine. Vì đã kiêu ngạo, vì đã khiến Nine phải trải qua những điều khó khăn và cho ngài thấy những điều tồi tệ đó. Dù nghe thấy giọng nói, Nine vẫn không ngẩng đầu lên.
"Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Tôi hứa. Tôi sẽ trân trọng mạng sống của mình nhất..."
Những ngón tay dò dẫm, cuối cùng cũng tìm thấy tay Nine. Với cảm giác thật đến kinh ngạc, nó kéo tay đang che mặt của Nine xuống. Sức nắm dịu dàng như thật. Dù vậy, Nine vẫn không mở mắt.
"Tôi nói điều này vì không có các tư tế ở đây, nhưng Trastasa toàn lũ điên thôi. Họ hát những bài ca về Sha cao quý, nhưng lại chỉ nghe theo lời Amon Ensar, đúng là lũ thiên vị."
"Vậy nên, từ giờ tôi sẽ luôn đứng về phía Nine." Đối phương thì thầm bằng giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Tôi sẽ ngăn không cho mọi người tùy tiện xóa ký ức của Nine, và ngăn họ giết người bừa bãi. Tôi sẽ không cho phép Lesha đến nữa. Đừng lo lắng. Em biết mà? Tôi là một pháp sư rất giỏi..."
Nghe những lời hứa về một tương lai ngọt ngào, đến mức ngài nghĩ "ước gì nó là thật", Nine khó khăn lắm mới mở mắt. Ngài nhìn thấy những ngón tay quen thuộc. Một bàn tay đàn ông thẳng, mềm mại, chưa từng làm việc nặng nhọc nên không hề có vết chai sạn.
"Lu Mairi thể hiện năng khiếu ma thuật xuất sắc hơn tôi nghĩ. Nếu tôi dạy dỗ tốt, cậu ta sẽ trở thành một pháp sư sống được hàng trăm năm. Tư tế Woo cũng sẽ sống lâu hơn những người bình thường rất nhiều. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ sống rất, rất lâu... Cả Amon Ensar nữa."
Dừng lại một lát, một bàn tay khác ôm lấy má ngài. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm của ngài lên.
"Tôi sẽ không bao giờ chết trước em. Tôi hứa. Vậy nên..."
Làm ơn, đối phương gọi tên Nine bằng một giọng tha thiết. Nine. Hãy trả lời tôi đi. Chỉ cần một lời thôi cũng được.
Nine không trả lời. Ngài đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nhưng chưa bao giờ có thể quen được. Mọi thứ chỉ ngày càng khó khăn hơn.
Những ký ức đã mất và những ký ức được tìm lại cùng lúc. Những chuyện xảy ra hàng trăm năm trước không hề phai nhạt, mà cứ như vừa mới xảy ra vài ngày. Cái chết của những người ngài trao trái tim, cái chết của những người ngài không trao trái tim, tất cả đều đau đớn.
Việc chỉ có Amon là không chết, việc Gwen sẽ không già đi và chết như người thường, là niềm an ủi duy nhất của Nine. Nhưng ngay cả điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Chứng kiến điều đó, trái tim ngài đã tan vỡ.
Vậy nên, Nine không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời. Ngài sợ phải trao trái tim cho ai đó. Có lẽ, đây là kết quả mà Amon mong muốn.
Nhưng...
Dù vậy... Đã rất lâu rồi mắt ngài lại ngấn lệ, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Dù nỗi đau xé lòng, Nine không hối hận vì đã yêu ai đó.
Ngay cả khi biết rằng mình sẽ bị xé nát và tước đoạt. Nếu được quay lại quá khứ, ngài vẫn sẽ trao trái tim mình như vậy. Ngài sẽ yêu Aibre, Lu Mairi, và trao tình cảm cho những người xung quanh ngài. Ngài sẽ yêu Amon và yêu Gwen một lần nữa.
Giống như việc dù đã mờ nhạt thế này, ngài vẫn lang thang dai dẳng, không biến mất. Ngài sẽ cố gắng hết sức để yêu và để sống.
Gwen khẽ thở dài. Hình dáng Nine gần như không nhìn thấy, đã hoàn toàn tan biến. Hắn đưa tay ra, bóng hình tan biến như ảo ảnh trên sa mạc. Trên sa mạc nóng như thiêu đốt, mồ hôi tuôn như mưa trên khuôn mặt tái nhợt của pháp sư.
Mi mắt Gwen run rẩy vì cơ thể không còn chút sức lực. Ánh nắng thiêu đốt cơ thể khiến hắn nghẹt thở, cổ họng khô khốc. Dù vậy, Gwen vẫn không ngừng thì thầm dịu dàng với người yêu, mà hắn không còn nhìn thấy, không thể chạm vào.
Những hạt bụi vàng rơi ra từ tay áo hắn. Chúng phát ra những âm thanh kỳ lạ, như đang hát khẽ hoặc nói chuyện ríu rít, rồi trải dài trên sàn, cứ như một tấm vải lụa dài đang rủ xuống.
Ý thức của pháp sư dần mờ đi vì sử dụng ma thuật quá sức. Hắn đã tìm kiếm Nine quá lâu, đến kiệt quệ. Cơ thể hắn nghiêng sang một bên. Hắn cố gắng cử động mí mắt nặng trĩu.
Ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả cơ thể biến mất. Một bóng râm khổng lồ đã phủ xuống. Gwen thậm chí còn không xác nhận danh tính của cái bóng kia. Hắn chỉ ngồi đó nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân trên cát vang lên, cùng với đó là một dấu chân kéo dài trên sa mạc rợp bóng. Bên cạnh dấu chân đó, những hạt bụi vàng từ từ được rắc xuống.
💬 Bình Luận Chương Này