Chương 2
“Sha, vậy chiếc trang sức hình quả lựu này thì sao ạ? Chắc chắn sẽ rất hợp với chiếc vòng cổ hình chim nước ạ.”
“Không thích.”
“Vậy làm hình hoa anh túc thì sao ạ?”
“Không, ta không thích.”
Ở Trastasa rộng lớn, chỉ có hai người duy nhất được gọi là Sha, danh hiệu dùng để chỉ những người được tôn kính và cao quý nhất. Những tư tế phục vụ luống cuống không biết phải làm gì khi Sha cao quý lại trở nên khó tính, không thích cả ngọc lục bảo lẫn hồng ngọc. Vừa nãy một tư tế đã báo rằng Sha Amon đã đi qua Tháp Môn số 3, cuối cùng Popo cũng lên tiếng. Cô là người đã phục vụ Nine lâu nhất và cũng là một tư tế thâm niên.
“Nine, vậy trang sức hổ phách bạch kim này thì sao ạ?”
Rất ít người có vinh dự được gọi tên Sha một cách thân mật, ánh mắt của các tư tế phục vụ tràn đầy ghen tị. Đó là đặc quyền chỉ dành cho Popo, tư tế cận vệ, và Lu, người hầu cận kiêm người quạt gió. Popo lấy ra một chiếc vòng cổ hổ phách lớn từ hộp trang sức mà một nô lệ đang bưng. Viên hổ phách hình giọt nước có một con bọ cạp ở chính giữa, là một viên đá quý hiếm có đến mức không thể định giá được.
Popo nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ cho Nine với vẻ mặt ỉu xìu. Sau khi đeo vòng tay và vòng chân hổ phách đồng bộ, cũng như một chiếc vòng tròn mảnh mai, nô lệ đã nhanh chóng điều chỉnh vị trí của chiếc gương.
“Thật sự rất hợp với màu mắt của Nine ạ.”
Vẻ mặt của Nine đã dịu đi một chút khi nhìn thấy mình trong gương. Các tư tế cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi Nine đứng dậy, những nô lệ đang quỳ gối giơ cao hộp trang sức cẩn thận lùi lại như bò.
“Nine, sao hôm nay ngài lại khó tính như vậy từ sáng sớm? Có phải ngài không vui không ạ?”
Lu hỏi, phe phẩy chiếc quạt để tạo gió cho Nine. Popo trừng mắt nhìn anh với ánh mắt cho rằng cách nói chuyện của anh là khiếm nhã, nhưng Lu vờ như không thấy.
Chàng trai trẻ đẹp trai này là con trai thứ ba của gia tộc Mairi, một gia tộc đã sinh ra nhiều tư tế cấp cao, nên anh thường hành xử kiêu ngạo và bắt nạt những người xung quanh. Anh không kiêu ngạo với Sha, nhưng đôi khi cách nói chuyện của anh có phần ngạo mạn.
Popo không hài lòng với Lu, nhưng Nine lại không mấy quan tâm đến việc Lu hành xử kiêu ngạo. Ngược lại, ngài có phần thích khi Lu nói chuyện một cách ngạo mạn. Nine nghiêng đầu tránh đầu lông chim đà điểu đang vuốt ve má ngài và trả lời một cách hờn dỗi.
“Không biết.”
“Có phải ngài lo lắng về Lesha mới đến lần này không ạ?”
Nine không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Lu tiếp tục nói một cách thản nhiên.
“Nghe nói màu mắt và màu tóc của Lesha đó rất hiếm đến mức đủ để thu hút Sha Amon. Có thật không ạ?”
“Lu!”
Cuối cùng Popo cũng khẽ trách mắng Lu. Lu không quan tâm, nhún vai và tiếp tục quạt. Anh thường xuyên cầm quạt nên cơ bắp tay rất săn chắc.
Những gì Lu nói không sai. Nine có phần lo lắng về Lesha mới đến lần này. Tất cả người dân Trastasa đều có mái tóc đen và đôi mắt đen. Ngay cả khi hiếm khi có màu khác, thì cũng gần với màu nâu. Tuy nhiên, Lesha mới đến lần này lại có màu sắc rất hiếm.
Nine đã từng nhìn thấy những người lạ đến từ những vùng đất khác vài lần. Những sứ thần đến từ phía tây với mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh lam, những thương nhân đến từ phương bắc lạnh giá với mái tóc bạc và đôi mắt xám tro... Họ không có mái tóc đen và đôi mắt đen như người Trastasa, nhưng rõ ràng là con người. Nhưng Lesha mới lại có màu sắc mà chỉ 'thần' mới có thể có được.
Tất nhiên, không ai dám nói "màu sắc mà thần có thể có được" trước mặt Nine. Chỉ là ngài có thính giác khá tốt. Đủ để nghe thấy tiếng thì thầm lặng lẽ của những người làm vườn hay buôn chuyện trên sân thượng.
Vốn dĩ ngài sẽ không quan tâm đến việc có bao nhiêu Lesha đến Liên Hoa Điện. Nhưng gần đây Nine trở nên thất thường và hay cáu kỉnh. Những tin đồn báng bổ mà ngài nghe được trong tình trạng đó khiến ngài khó chịu. Ngài tò mò không biết màu tóc và màu mắt của Lesha mới đến là màu gì, liệu chúng có thực sự đáng để Amon quan tâm hay không. Vì vậy ngài đã đích thân đến xem hôm nay, nhưng ngài chỉ thất vọng vì cô ta không có mặt, và có lẽ vì điều đó mà ngài đã có tâm trạng tồi tệ cho đến tận bây giờ.
“Sha Amon chào đón Lesha mới, thật đáng cảm phục. Mong Nine cũng đón nhận Lesha một cách rộng lượng ạ.”
Popo dỗ dành và xoa dịu Nine bằng giọng nói êm ái. Nine không muốn đồng ý với lời Popo nên chỉ thầm đáp lại trong lòng rằng ngài không thích. Ngài luôn không thích sự tồn tại của Lesha vì nhiều lý do. Những người chỉ phục vụ niềm vui của Sha. Nếu xét vai trò của họ một cách nghiêm túc, họ giống người tình của Sha hơn là tôi tớ…….
Một tư tế phục vụ trang phục quỳ xuống và cẩn thận đặt chân Nine lên đùi mình, rồi đi giày mới cho ngài. Những đôi giày da mới có thể làm trầy xước da, vì vậy một tư tế có kích cỡ chân tương tự với Nine đã đi chúng trên một tấm vải trải trên sàn trong vài ngày để làm mềm chúng. Nine chống cằm nhìn xuống tư tế đang xỏ giày cho ngài với vẻ thờ ơ và nghĩ.
'Cho dù màu sắc có phần hiếm hay không, Amon cũng sẽ không mấy quan tâm như mọi khi thôi.'
Cho đến nay, hàng chục, hàng trăm Lesha đã lướt qua Liên Hoa Điện, nhưng ngài chưa từng nghe nói về bất kỳ ai trong số họ mà Amon đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, mặt khác, ngài lại nhớ đến sự tồn tại của những vị thần khác cư ngụ bên ngoài Trastasa. Lesha mới đến có thực sự là một con người bình thường không? Như thể đọc được suy nghĩ của Nine, Popo nói.
“Sha Amon là vua và là bạn đời của Nine. Người đã ban cho Nine dòng máu, da thịt và tinh thần thanh khiết, nuôi dưỡng ngài khôn lớn, Nine cũng nên đáp lại ân huệ đó. Tất cả bọn họ đều là những người sẽ phục vụ Sha ở kiếp sau, không phải sao?”
“Ừ, ta biết rồi.”
Sau khi miễn cưỡng trả lời, Nine đứng dậy. Vừa nãy một tư tế đã báo rằng Amon đã đi qua Tháp Môn số 2. Nine di chuyển bước chân của mình với hàng chục tư tế và nô lệ đi theo sau.
Đại Thần Điện của Trastasa quá rộng lớn để chỉ được gọi là một ngôi đền. Vùng đất linh thiêng này thực sự là một thành phố.
Lối vào Đại Thần Điện này không gì khác chính là một cảng. Mỗi ngày, vô số tàu thuyền đi theo dòng sông chở đầy cống phẩm, tư tế, tín đồ và nô lệ từ khắp Trastasa đến cảng lớn một cách bận rộn.
Từ cảng đến Tháp Môn số 1 của Trastasa là một đại lộ rộng lớn được gọi là Con Đường Rước Lễ. Hai bên đại lộ rợp bóng cây cọ cao vút và tượng báo thiêng nhìn chằm chằm vào những người đến thăm Đại Thần Điện.
Đi bộ một lúc lâu dưới ánh mắt của những bức tượng đó, Con Đường Rước Lễ kết thúc và Tháp Môn số 9 xuất hiện. Một tòa tháp khổng lồ được xây dựng thành một bức tường, và giữa nó là một cánh cổng khổng lồ cao hơn cả cây cọ và đủ rộng để ít nhất bốn chiếc xe ngựa có thể đi qua. Hai bên cổng được cắm những cây cột dài phất phới cờ từ trên cao, khoe khoang sự hùng vĩ của Trastasa.
Tổng cộng có chín Tháp Môn dẫn đến Thánh Địa. Quyền được đi qua mỗi Tháp Môn khác nhau tùy thuộc vào địa vị và đẳng cấp. Số ít người có thể đi qua Tháp Môn số 9 đến Tháp Môn số 1 mà không gặp bất kỳ cản trở nào, và người cao quý nhất trong số đó vừa đi qua Tháp Môn số 1.
Nine nhìn Amon dừng xe ngựa dưới mái hiên che khuất ánh nắng hoàn toàn. Bốn con tuấn mã thuần chủng kéo cỗ xe vàng hùng dũng thở phì phò và đứng yên. Đằng sau, những binh lính và tư tế được trang bị đầy đủ xếp hàng theo đội hình chỉnh tề với những động tác dứt khoát.
Và cuối cùng, Amon bước xuống xe ngựa.
Điều đầu tiên Nine nhìn thấy là đôi mắt vàng kim thờ ơ. Nine cũng nhìn mắt mình mỗi ngày qua gương, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần, ngài cũng không cảm thấy chúng là của mình. Tuy nhiên, đôi mắt vàng kim xa lạ lại rất hợp với Amon.
Các tư tế luôn ca ngợi vẻ ngoài của ngài, nhưng không giống như cơ thể yếu ớt của Nine, Amon mới là người sở hữu cơ thể hoàn hảo. Cơ bắp dày đặc gắn trên cơ thể lộ ra bên ngoài chiếc váy quấn . Tuy nhiên, nó không hề thô kệch, và nếu không có những vết sẹo, nó sẽ là cơ thể của một chiến binh lý tưởng.
Không giống như những con người được trang bị đầy đủ, Amon chỉ mặc một chiếc váy quấn lanh trắng và những món trang sức vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cho đến nay, Sha Amon đã đi săn ma thú vô số lần, nhưng ngài chưa bao giờ trở về với bất kỳ vết thương nào.
Nine cũng đã từng đi săn ma thú cùng Amon một lần. Nói chính xác hơn là ngài đã đi xem cảnh săn ma thú. Ma thú không dám đặt chân vào vùng đất thiêng, nhưng sự thiêng liêng không chạm đến vùng biên giới của Trastasa, và chúng thường xuyên gây hại cho người dân, vì vậy việc săn bắn định kỳ là điều cần thiết. Chỉ cần gửi binh lính và tư tế chiến đấu đi săn là đủ, nhưng Amon thường đích thân đi săn ma thú.
Amon săn ma thú chính là chiến thần (Thần chiến tranh) mà người dân Trastasa luôn kính trọng gọi. Ngài không cho phép ma thú tấn công ngài dù chỉ một lần. Ngài xé xác lũ ma thú hung hăng như ác quỷ bằng tay không mà không trang bị bất kỳ vũ khí nào như kiếm hay giáo. Thứ còn lại ở nơi ngài đi qua chỉ là sự trống rỗng khi ma thú biến mất và vô số ma thạch…….
💬 Bình Luận Chương Này