Tập 21
"Amon, đau quá..."
"Ta sẽ làm cho ngươi dễ chịu ngay thôi."
Amon ghé sát vào tai Nine, ngậm lấy vành tai đang nóng lên, mút mát ướt át rồi thì thầm. Ngay sau đó, dương vật trượt ra một nửa, rồi thô bạo thúc mạnh vào trong, phát ra một tiếng bộp. Nine hét lên một tiếng. Giữa cơn đau, một khoái cảm như sét đánh giáng xuống đỉnh đầu ngài.
Ý thức vốn đã mơ màng sau khi vừa tỉnh giấc, giờ lại càng thêm hỗn loạn. A a, a! Tiếng rên đứt quãng thoát ra từ đôi môi hé mở. Dương vật càn quét bên trong bụng ngài, mỗi khi nó thúc sâu vào trong, thì nỗi đau bên trong cơ thể dần dần biến thành khoái cảm. Vùng vẫy vài lần, Nine hoàn toàn tan chảy trong khoái cảm, buông xuôi, không còn cố đẩy đùi Amon ra nữa.
"Ngoan lắm."
Amon khen ngợi, đồng thời siết chặt lấy háng Nine. Khác với khoái cảm sắc bén đến dựng tóc gáy, cái lỗ của Nine lại rũ rượi không chút sức lực. Giống như cái lỗ kia, háng ngài cũng ướt đẫm vì vô số lần xuất tinh. Cơ thể Nine khẽ run lên, phản ứng nhạy cảm khi tay Amon chạm vào. Những ngón tay mơn trớn tỉ mỉ, Nine ngửa hẳn đầu ra sau, thở dốc.
Cột thịt và đầu khấc va chạm vào da thịt mềm mại, ẩm ướt, phát ra những âm thanh ái muội. Nép mình hoàn toàn trong vòng tay Amon, Nine vùng vẫy giữa khoái cảm và đau rát. Amon biết rõ, lên đỉnh sẽ nhanh hơn nếu có thêm chút đau đớn, nên ngài dùng tay còn lại nắm chặt lấy ngực Nine.
Ngón tay ngài vặn xoắn đầu ti đang rát bỏng vì bị cắn mút liên tục, Nine rên lên một tiếng the thé. Amon hôn lên mọi nơi trên cơ thể ngài, để lại những vết cắn, thưởng thức mùi hương kích thích của ngài. Ngài ấy áp sát mũi vào cổ Nine, ấn mạnh rồi hít sâu. Mùi hương của đối phương, tự nó đã mang lại cho Amon sự hưng phấn và khoái cảm.
"A, a! A a, ất, Amon, hức... không được!"
Những cú thúc mạnh mẽ liên tục kích thích, cái lỗ và đùi của Nine run rẩy, như thể đang bị co giật. Ngài chỉ cảm thấy khô khốc, không hề có dấu hiệu của xuất tinh. Đôi mắt vàng kim mất tiêu cự, đôi môi mấp máy, nhưng không thể phát ra tiếng rên nào.
Amon luồn chiếc lưỡi dài vào đôi môi hé mở của ngài, hôn ngấu nghiến. Sau khi liếm láp bên trong miệng phát ra những âm thanh chụt chụt, ngài bỗng nhíu mày. Ngài cảm nhận được, lưỡi của đối phương khô hơn bình thường. Bốp, bốp, bốp! Cơ thể Nine rung lên dữ dội, khi bị Amon đè lên. Sau khi trải qua khoái cảm khô khốc, một khoái cảm mãnh liệt hơn lại ập đến. Tiếng rên bị ngắt quãng lại tiếp tục vang lên.
"A, a a! Á!"
Khoái cảm tột độ giống như đau đớn, Nine vùng vẫy kêu la thảm thiết. Dù mở mắt, trước mắt ngài vẫn tối sầm lại, khoái cảm tột độ cào xé khắp cơ thể ngài. Ngài giơ tay quờ quạng xung quanh, muốn nắm lấy bất cứ thứ gì, như một người đang rơi xuống vực sâu. Amon ghì chặt ngài xuống, thở dài khoan khoái và thỏa mãn.
Dư âm của khoái cảm khiến cơ thể Nine run rẩy liên hồi, rồi rũ rượi. Tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán và cổ, ngài cũng chẳng còn sức mà gạt đi. Amon rút dương vật ra khỏi cái lỗ đang sưng đỏ của ngài, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, làm ướt cả ga giường.
"Nước."
"Dạ, thưa Sha."
Amon vừa ra lệnh, một tư tế đã nhanh chóng đáp lời. Trong khi Nine vẫn còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trong dư âm, Amon nhận lấy cốc nước từ tư tế rồi uống. Sau đó ngài cúi xuống hôn Nine.
Vị ngọt của thảo mộc dần dần thấm vào lưỡi và môi ngài, Nine lúc này mới nhận ra, ngài đang khát khô cả họng. Amon hôn ngài hết lần này đến lần khác, cho đến khi ngài ấy thỏa mãn.
Sau khi ngài hết khát, đám tư tế cẩn thận tiến đến với những chiếc khăn lanh thấm nước ấm trên tay. Họ quỳ xuống, không dám ngước mắt lên, cẩn thận lau người cho Amon. Tiếp đó, họ chạm vào cơ thể rũ rượi của Nine. Lau từ khuôn mặt đẫm mồ hôi, đến cái lỗ dính đầy tinh dịch, và cả những ngón chân, bằng những động tác vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Nine ngẩn ngơ chớp mắt, dần dần lấy lại tinh thần. Ngài thở dài, như một người vừa lặn sâu dưới đáy biển, nay mới ngoi lên hít thở. Dư âm của cuộc hoan ái kéo dài đến nỗi một lúc sau, ngài mới nảy ra một câu hỏi:
"Sao... thần lại đến được... Thánh Điện của Amon vậy?"
"Ta đã tự mình đến Thánh Điện của ngươi rồi bế ngươi đi."
Nghe Amon nói, Nine gắng gượng nhớ lại đêm ba ngày trước. Sau khi làm nghi lễ của Osen Iyad, ngài đang nghỉ ngơi trên giường, thì Amon đã đích thân đến đón ngài. Lúc đó ngài vẫn còn đang mơ màng vì nghi lễ, nên ký ức rất mơ hồ. Có lẽ vì sau khi đến Thánh Điện của Amon, ngài đã hoan ái ngày đêm không ngừng, nên đã quên béng đi.
Sau khi được đám tư tế tắm rửa sạch sẽ, Nine vẫn cứ bơ phờ không chút sức lực. Ăn một mẩu bánh mì nhỏ và vài miếng dưa, ngài mới lấy lại được chút sức lực, bèn hỏi Amon:
"Ngài đi săn ma thú có thuận lợi không ạ?"
"Luôn luôn như mọi khi thôi."
Amon vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc đang xõa trên giường của Nine. Mái tóc đen trượt qua những ngón tay của Amon. Ngài vuốt vài lần nữa rồi ra lệnh cho tư tế:
"Mang lược đến đây."
"Dạ, thưa Sha."
Tên tư tế cúi đầu đáp lời, rồi nhanh chóng mang đến chiếc lược lộng lẫy dành riêng cho việc chải tóc của Nine. Amon bắt đầu cầm từng lọn tóc của Nine lên, chải từ ngọn xuống. Nine nhớ lại lần đầu tiên Amon chải tóc cho ngài, đám tư tế đã lo lắng đến mức nào. Còn bây giờ, chẳng ai trong số họ tỏ vẻ bối rối cả.
Amon buông lọn tóc vừa chải xuống, rồi lại cầm lọn tóc khác lên chải. Trong lúc đó, mí mắt Nine dần trĩu nặng. Dù đã tự nhủ không được ngủ, nhưng ý thức ngài vẫn rơi thẳng vào giấc ngủ sâu.
Khi ngài tỉnh lại thì mặt trời đã lặn. Gió mang theo ánh hoàng hôn thổi từ biển cả thổi vào, những dải vải lanh dài treo từ trần nhà bay phấp phới. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, Nine ngắm nhìn những dải lụa trắng đang bay lượn, lắng nghe những âm thanh du dương. Dù không biết người đang chơi là ai, ngài cũng phải công nhận người này chơi đàn lyre rất giỏi.
Cựa mình quay đầu lại, Nine mở to mắt. Đáng ngạc nhiên thay, người đang chơi nhạc không ai khác chính là Amon. Thấy Nine tỉnh lại, Amon dừng chơi, tiến lại gần ngài.
"Ngươi muốn ăn gì không?"
"Dạ. Thần... thần thấy ngài chơi hay quá ạ."
"Vậy sao."
Amon mỉm cười, vuốt ve má Nine. Đôi mắt vàng kim luôn lạnh lẽo như kim loại cũng ánh lên một chút ấm áp. Nine ngước mắt nhìn ngài.
Amon là kẻ khó hiểu và đáng sợ, nhưng dù vậy, kẻ tàn nhẫn và vô tình như ngài lại chỉ sủng ái mỗi mình Nine, đó là một khoái cảm gây nghiện thực sự. Thật mâu thuẫn làm sao, vừa cảm thấy an toàn trong nỗi sợ hãi, Nine vừa kính trọng vừa yêu mến, chậm rãi cọ má mình vào tay Amon.
Amon ngồi xuống mép giường, đặt đàn lyre xuống. Chiếc lyre mà Lu hay chơi cũng rất cao cấp, nhưng so với chiếc lyre này thì chẳng là gì cả. Đàn lyre của Amon được làm từ gỗ trắng quý hiếm, trên thân đàn được chạm khắc những hoa văn tinh xảo. Mỗi vị trí cố định dây đàn lại đính một viên topaz lấp lánh. Nine đưa tay vuốt ve dây đàn. Khi ngón tay chạm vào và kéo nhẹ, sợi dây căng ra, phát lên âm thanh "pling" khe khẽ.
"Nhưng đây là một giai điệu thần chưa từng nghe bao giờ. Có phải đám ca vũ tư tế mới sáng tác không ạ?"
Giai điệu này khác hẳn với những giai điệu mà đám tư tế hay chơi, cả về thể loại lẫn không khí. Rõ ràng là lần đầu tiên ngài nghe thấy, nhưng giai điệu này lại nghe rất quen tai. Mình đã nghe thấy giai điệu này ở đâu rồi nhỉ? Ngài đang nghiêng đầu suy nghĩ thì Amon trả lời:
"Không, là giai điệu mà một người từng sống ở đâu đó đã chơi."
"Một người từng sống ở đâu đó ạ?"
Nine ngơ ngác hỏi. Có phải ngài đã nghe được giai điệu này khi đi săn ma thú không? Lyre không chỉ được sử dụng trong Đại Điện Thần, mà còn được dân thường sử dụng rộng rãi. Amon hiểu câu hỏi của Nine theo nghĩa đen, trả lời:
"Đó là một người sống bên bờ sông ồn ào tiếng choắt."
Nghe Amon trả lời, Nine vẫn không hiểu gì cả. Bình thường Amon sẽ không để ý đến những gì người khác chơi đâu. Nine tưởng tượng Amon tiếp cận một người sống bên bờ sông ồn ào tiếng choắt, rồi học chơi lyre. Thật kỳ lạ và không hề hợp lý chút nào.
"Có phải là người ngài gặp được trong chuyến đi săn ma thú lần này không ạ?"
"Không. ... À phải rồi, chuyện đó đã xảy ra từ hơn năm trăm năm trước rồi."
Nine càng thêm ngạc nhiên, thấy Amon hiếm khi chìm đắm vào ký ức. Đồng thời, trong lòng ngài trào dâng một cơn sóng. Chỉ là một người học chơi đàn lyre từ hơn năm trăm năm trước mà ngài vẫn còn nhớ, vậy chắc hẳn người đó rất quan trọng với Amon sao. Có phải chỉ là học chơi đàn lyre thôi không? Hay còn có những chuyện khác nữa?
Nếu như ngài không phải là người duy nhất của Amon thì... Nine đang suy nghĩ, bỗng Amon đưa cây đàn lyre cho ngài.
💬 Bình Luận Chương Này