🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 28 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 28

Amon bước về phía bờ hồ. Mỗi bước chân ngài đi qua lại khiến những con đom đóm chớp nháy ánh sáng rồi bay lên, vẽ nên những vệt sáng lung linh trong không trung. Đám tư tế cầm đèn lồng lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách vừa phải. Chỉ đến khi Nine ra hiệu, họ mới dừng chân, đứng im chờ đợi.

Gió thổi nhẹ, lay động mái tóc Amon. Ánh sáng dịu nhẹ từ những đạo cụ đặt bên bờ hồ hắt lên khuôn mặt ngài. Nine ngẩn ngơ chiêm ngưỡng Amon. Gương mặt ấy dường như đã tồn tại qua hàng ngàn năm, bất chấp mọi biến đổi của thế giới, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh tú, thoát tục đến phi thực.

"Amon, gió mát quá, thần thấy dễ chịu lắm."

"Vậy sao?"

Amon lại nói câu "Vậy sao" quen thuộc. Câu trả lời lấp lửng, không khẳng định, không phủ định, thể hiện sự thờ ơ của ngài với thế giới xung quanh. Nine cũng quen rồi, nhưng thật bất ngờ, lát sau Amon lại nói tiếp:

"Có lẽ vậy."

Tim Nine rung động. Đây là kiểu trả lời mà ngài chưa từng nghe bao giờ. Phải chăng Amon cũng đang dần thay đổi? Dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhoi, như thể một khối đá cẩm thạch vô tri vô giác đang dần mang những nét tính cách của con người, ngài vẫn hy vọng đây không chỉ là ảo giác.

Nine mỉm cười, Amon không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cong lên của ngài. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, rồi Amon quay sang nhìn hồ. Cảm nhận được ánh mắt của Amon, Nine ngắm nhìn ánh trăng lung linh trên mặt nước, hỏi Amon một điều ngài vẫn luôn thắc mắc:

"Amon có tin tưởng Osen Iyad không?"

Nghe câu hỏi này, Amon quay sang nhìn Nine. Đôi mắt vàng kim lấp lánh, ánh lên vẻ thích thú với câu hỏi của ngài, nhưng cũng có chút gì đó như đang chế giễu.

"Ta tin tưởng hắn?"

Osen Iyad là người sùng bái Amon nhất, cả đời tận tâm phục vụ ngài. Vậy mà giọng nói của ngài lại lạnh lùng đến vậy, Nine không khỏi giật mình. Hoàn toàn không có một chút ấm áp nào.

"Câu hỏi thú vị đấy, Nine. Ngươi có thể tin tưởng một con kiến không?"

Vô thức, Nine nhìn xuống bãi cỏ mình đang đứng. Sao có thể tin tưởng một con kiến được? Chúng không thể giao tiếp, đối với con người, côn trùng là những sinh vật không thể hiểu nổi. Chẳng những không hiểu được, đám tư tế còn coi chúng là những thứ không có linh hồn, những mảnh vụn của ác quỷ. Amon nói tiếp:

"Ta vốn dĩ không biết tin tưởng là gì."

Trong cuộc trò chuyện với Amon, Nine lại tự dựng lên một khoảng cách vô hình. Có lẽ vì đối phương là thần linh. Vừa nãy, trái tim còn đang rộn ràng, giờ lại vang lên một tiếng "cạch" khô khốc. Bởi vì Nine nhận ra, trong mắt thần linh, con người cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé như loài kiến. Dù đó là kẻ ngài ghét cay ghét đắng, khi bị đối xử như vậy, ngài cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

"Nhưng ngài vẫn tham gia các buổi tiệc và nghi lễ mà?"

Nine biết, chỉ cần Amon tham dự thôi, là Osen Iyad đã có thêm rất nhiều quyền lực rồi. Amon đã vậy, Nine đương nhiên cũng phải tham dự các buổi tiệc và nghi lễ. Amon nhìn mặt hồ, nghe tiếng cá quẫy, nói:

"Đó là giao dịch giữa ta và gia tộc Iyad."

Nine ngạc nhiên. Giao dịch giữa Amon và gia tộc Iyad? Từ trước đến giờ những gì Nine nghe được từ đám tư tế, chỉ là Amon thương xót con người, ban ân cho Trastasa. Không hề có chuyện giao dịch giữa thần và con người.

Đương nhiên, Nine giờ đã biết đám tư tế chỉ kể những câu chuyện hoang đường. Amon không hề thương xót con người. Lòng thương xót không phải là một cảm xúc phù hợp với vị thần chiến tranh tàn nhẫn.

"Ta chỉ cần tốn chút thời gian tham gia mấy buổi tiệc phiền phức, đổi lại hắn sẽ giúp ta giải quyết những việc còn phiền phức hơn."

Nghe câu trả lời này, Nine mới vỡ lẽ vì sao Amon lại thường xuyên tham dự những buổi tiệc tùng và nghi lễ do Osen Iyad chủ trì. Thật vậy, so với việc cai quản một vùng đất rộng lớn như Trastasa, Amon có vẻ quá rảnh rỗi. Việc thống trị một vùng đất đâu chỉ đơn thuần là đóng dấu vào văn bản. Nine hiểu ra rằng, những văn bản đó cần có uy quyền của Amon để Osen Iyad tuân phục.

Nhưng nếu... nếu Amon coi con người chỉ là những công cụ phục vụ cho nhu cầu của ngài thì sao...?

Những nghi ngờ vừa mới nhen nhóm đã bị Nine vội vàng dập tắt. Amon đã ở Trastasa hơn 500 năm rồi. Sử sách ghi lại rằng, Amon giáng thế xuống Trastasa, tạo ra con sông tràn bờ mang lại đất đai màu mỡ, và những hồ nước trù phú. Ngài còn bảo vệ con người, hàng tháng săn bắt ma thú xâm nhập Trastasa.

Thay vì chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Nine chuyển sự chú ý sang những con đom đóm đang lượn lờ xung quanh. Ánh sáng lấp lánh của chúng thật đẹp đẽ và kỳ diệu. Chúng hoàn toàn không giống những mảnh vụn của ác quỷ, như đám tư tế vẫn thường rêu rao. Một con đom đóm bay đến đậu ngay gần ngài. Nine ngắm nhìn nó, tò mò đưa tay ra.

Ngài chộp nhanh, nhưng đom đóm bay đi còn nhanh hơn. Nine liếc nhìn đám tư tế đang đứng ở đằng xa. Chắc họ không nhìn thấy đâu nhỉ? Kể cả có thấy chắc họ cũng sẽ làm ngơ thôi, Nine cũng giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng có một người đã thấy rõ hành động của ngài thay cho đám tư tế.

Amon tiến lên vài bước, vươn tay bắt lấy con đom đóm đang bay gần đó. Động tác của ngài nhẹ nhàng, không hề khó khăn.

"Đưa tay ra."

Nine giật mình, theo phản xạ đưa tay ra, con đom đóm rơi tọt xuống. Sợ nó bay mất, ngài vội nắm chặt tay lại. Trong lòng bàn tay Nine, đom đóm tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt. Nine chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn đom đóm ở khoảng cách gần như vậy, ngài ngẩn người ra, rồi cảm ơn:

"Cảm ơn Amon."

"Nếu muốn nữa thì cứ nói."

Vì còn đang mải mê ngắm nhìn con đom đóm lấp lánh trên tay, Nine phản ứng chậm hơn một chút mới đáp lời. Nhìn gần mới thấy ánh sáng xanh biếc phát ra từ con đom đóm thật kỳ diệu. Nó chớp chớp, chớp chớp như đang cố gắng truyền đạt điều gì đó bằng ánh sáng.

"Đom đóm đẹp quá, Amon."

Vừa nói, Nine vừa ngước lên nhìn Amon. Amon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngài. Lúc này, Nine mới nhận ra mình đang cười rạng rỡ. Ngài hơi ngượng ngùng, lại cúi xuống nhìn con đom đóm trong tay. Amon ngắm nhìn ánh sáng xanh lung linh phản chiếu trong đôi mắt Nine, rồi cất tiếng:

"Hơi chán. Kể cho ta nghe chuyện gì đi."

Nghe Amon than chán, Nine giật mình, lo sợ ngài lại muốn xem những trò mua vui rẻ tiền của Osen Iyad. Nhưng khi nghe ngài bảo kể chuyện, Nine mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một lát, Nine chợt nhớ đến những chuyện xảy ra ở điện Liên Hoa.

"Gần đây, điện Liên Hoa có yêu cầu thần phân xử một vụ tranh chấp..."

Khi kể về những chuyện ở điện Liên Hoa, Nine cố tình không nhắc đến tên của bất kỳ Lesha nào, vì ngài vẫn còn chút bận tâm về Gwen. Ngài vẫn nhớ như in khoảnh khắc Amon lần đầu tiên chú ý đến Lesha trong buổi tiệc. Dù Nine có cảm tình với Gwen đến đâu, cú sốc lúc đó vẫn còn đọng lại trong lòng ngài.

Amon không hề đáp lời hay có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Nine cảm nhận được sự lắng nghe của ngài. Khóe miệng ngài bất giác cong lên. Gió hồ thổi nhẹ, lá cây xào xạc, những con đom đóm lấp lánh như những chiếc đèn lồng nhỏ...

Sau chuyện ở điện Liên Hoa, ngài kể đến con báo Nappa và những cuốn sách gần đây mình đã đọc. Amon nhìn chằm chằm vào tóc Nine. Thấy ngài ấy đưa tay lên, ngài đoán chắc là có con đom đóm đậu trên đầu mình. Amon vuốt tóc ngài, rồi hạ tay xuống.

"Đêm khuya. Đến giờ đi ngủ rồi."

Nghe Amon nói vậy, Nine gật đầu đồng ý, vì ngài cũng hết chuyện để kể rồi. Bữa tiệc của đám tư tế chắc còn kéo dài đến tận sáng, nhưng ngài không có nghĩa vụ phải ở lại. Nine ra hiệu, đám tư tế nhanh chóng gọi kiệu đến. Nine cẩn thận thả con đom trong tay bay đi.

Cứ thế, ngài chào Amon, rồi lên kiệu ra về. Đi được một đoạn, Lu đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, bỗng kêu lên:

"Sha Nine, ngài đội cái trang sức lông vũ này từ bao giờ thế ạ?"

"Trang sức lông vũ?"

Nine khó hiểu nhìn Lu. Ngài đã đeo đầy lông vũ từ lúc ra khỏi điện rồi cơ mà. Nhưng chiếc lông vũ Lu vừa lấy ra từ đầu ngài, chắc chắn không phải là lông chim bói cá xanh. Nine nhận lấy chiếc lông vũ từ tay Lu.

Lúc đầu ngài tưởng là lông quạ. Nhưng trong Đại Điện Thần, đặc biệt là gần Tháp 1 và Tháp 2 thì khó mà tìm được quạ. Vì đám chiến binh tư tế cứ thấy quạ, là bắn chết bằng mũi tên, bảo là màu lông và tiếng kêu của chúng mang lại điềm gở.

Hơn nữa, quan trọng nhất là ánh sáng của chiếc lông vũ này, không giống như của các loài chim bình thường. Dưới ánh đèn lồng của đám tư tế, chiếc lông vũ tỏa ra ánh vàng óng ánh. Popo, người chuyên quản lý trang sức, và Woo, người từng có kinh nghiệm bắt chim, đều bảo chưa từng thấy chiếc lông vũ này bao giờ. Hơn nữa, không hiểu sao nó lại cắm sâu vào tóc ngài đến vậy.

"Sha Nine, đưa cho thần, thần sẽ xử lý an toàn ạ."

Seinka Hoan - người luôn cảnh giác với những vật thể không rõ nguồn gốc, bước lên nói. Nine cầm chiếc lông vũ xoay đi xoay lại, không rời mắt, rồi chậm rãi đáp:

"Không... Có lẽ Amon vừa cài cho ta thôi."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ