Tập 37
Xoẹt! Mũi tên xé gió lao đi và cắm phập vào bia. Không trúng hồng tâm, mà hơi lệch xuống dưới. Lu liền xuýt xoa:
"Ngài bắn trúng bia ngay từ lần đầu tiên, thật là tuyệt vời!"
"Nhưng ta không bắn trúng hồng tâm."
Nine nhíu mày thất vọng, Lu vội xua tay:
"Lúc mới bắn, nhiều người còn chẳng bắn trúng bia ấy chứ!"
Nine thấy bắn cung cũng hay hay nên lại lắp tên vào dây cung. Lúc nãy ngài đã bắn thử một lần, cảm giác mình ngắm chuẩn rồi, nhưng tên lại cắm hơi thấp. Ngài hít một hơi thật sâu rồi kéo căng dây cung. Dây cung căng hết cỡ, ngài buông tay, mũi tên vun vút bay đi. Lần này thì tên cắm gần như trúng hồng tâm!
Không muốn bị làm phiền nên ngài không nghỉ ngơi mà tiếp tục lắp tên vào. Trúng phóc hồng tâm! Hình như ngài bắt đầu quen tay rồi thì phải. Lạ thật, mọi động tác đều rất tự nhiên. Bắn liền năm mũi trúng hồng tâm cả năm, Nine hạ cung xuống và nói:
"Có vẻ hơi dễ, lùi bia ra xa hơn đi."
"Vâng, Sha."
Chiếc bia to bằng quả táo giờ chỉ còn bằng một nửa. Nine liên tục bắn trúng hồng tâm, cho đến khi bia chỉ còn bé tí. Ngoại trừ một lần do hụt hơi mà ngài bắn trượt, còn lại thì lần nào cũng trúng. Đầu ngón tay bắt đầu tê rần và nóng ran, ngài hạ cung xuống, nhìn xung quanh thì thấy mọi người im phăng phắc. Đám Lesha thì mắt tròn mắt dẹt, Lu thì há hốc mồm.
"Ngài Nine, ngài thật sự là lần đầu tiên bắn cung... ạ?"
Lu không rời mắt khỏi chiếc bia cắm đầy tên, hỏi Popo. Vì Popo là người chăm sóc Nine lâu nhất ở đây. Popo ra hiệu cho người hầu mang khăn đến lau mồ hôi cho Nine, giọng điệu đầy yêu thương và kính trọng:
"Đúng là hôm nay Ngài Nine mới lần đầu cầm cung đấy."
Trong lúc đám hầu cận cẩn thận lau mồ hôi cho ngài, Nine mân mê chiếc cung. Ngay cả trong ký ức của ngài cũng không có hình ảnh nào về việc ngài cầm cung cả. Vậy mà lạ thật, ngài lại rất quen thuộc với việc cầm cung, ngắm bắn bia. Trong lòng thắc mắc, nhưng thấy đám Lesha hết lời khen ngợi, ngài rất hài lòng, bèn ngồi xuống ghế.
"Ta nghỉ ngơi một lát, mọi người cứ luyện tập bắn cung đi."
"Vâng, Sha."
Chỉ đứng yên một chỗ và cử động tay thôi mà cơ bắp ngài đã mỏi nhừ cả rồi. Nhấp ngụm rượu vang mát lạnh, ngài nhìn đám Lesha đứng trước bia tập bắn. Mấy tên có sở thích đi săn như Lu thì cầm cung tên rất thuần thục, còn mấy tên mới tập thì được chiến binh tư tế hướng dẫn.
Trong đám Lesha, Lu là người bắn giỏi nhất. Vậy mà anh ta cũng không bắn trúng hồng tâm hết được. Lu đã vậy thì mấy tên Lesha khác cũng thế thôi, còn mấy tên mới tập thì mũi tên còn chẳng bay đến bia, đã rơi xuống đất giữa chừng rồi. Sao mà dễ thế nhỉ? Nine thấy bọn họ thật kỳ lạ.
"Woo, theo ngươi thì ta bắn có được không?"
"Vâng, thưa Sha. Nói thật thì nhìn ngài bắn... cứ như thể ngài đã sống cả đời chỉ để bắn cung vậy. Ngài bắn giỏi thật đấy ạ."
Nhìn vẻ mặt chân thành của Woo, không hề nịnh bợ gì cả. Nine thấy vui vì mình có tài bắn cung. Khóe miệng ngài bất giác cong lên thành một nụ cười.
Ngẫm lại thì từ trước đến giờ, trừ việc chơi nhạc cụ ra, ngài chưa từng học qua một kỹ năng nào cả. Ngài nhớ lại hồi học nhạc cụ, đám tư tế cũng khen ngài hết lời. Hay là hồi đó họ không nịnh bợ mình nhỉ? Ngài nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi cho rằng mình đã nghỉ ngơi đủ, bèn gọi Woo đến.
"Không có bia nào khó hơn à?"
"Nếu ngài muốn thì thần sẽ thả chim ra để luyện tập săn bắn nhé?"
Nine không thích nhìn thấy máu người, và cả máu thú vật nữa. Thấy ngài không nói gì, Woo nhanh chóng đổi ý:
"Có lẽ săn chim hơi khó với ngài, hay là chúng ta thử giai đoạn trung gian trước nhé?"
"Giai đoạn trung gian?"
Giai đoạn trung gian mà Woo nói đến là sử dụng chiến binh tư tế. Họ sẽ ném những chiếc bao cát lên trời, rồi Nine sẽ bắn chúng.
Những người phải khổ luyện mới trở thành chiến binh tư tế được, giờ lại phải đi ném bia cho người khác bắn, liệu họ có thấy nản không nhỉ? Nhưng nhìn mặt ai cũng hớn hở, còn run giọng bảo rằng rất vinh dự khi được phục vụ ngài, Nine lại ái ngại. Lắp tên vào dây cung, Nine thầm nghĩ:
"Ngẫm lại thì chiến binh tư tế cũng là tư tế mà..."
Nhận ra rằng hầu hết các tư tế ở Đại Điện đều là những tín đồ cuồng tín, ngài bèn bắn tên. Bắn trúng mục tiêu đang bay trên không chắc chắn là khó hơn nhiều. Sau vài lần thất bại, cuối cùng ngài cũng bắt đầu bắn trúng bia trên không. Sau khi bắn trúng ba lần liên tiếp, có lẽ do ngài hơi hưng phấn nên Popo liền lên tiếng:
"Ngài Nine, tay ngài bắt đầu nổi bọng rồi ạ. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thôi nhé?"
Nghe Popo nói vậy, ngài mới để ý tay mình đã bị dây cung cứa cho sưng tấy cả lên rồi. Cánh tay và vai cũng như sắp bị chuột rút đến nơi, ngài đành tiếc nuối hạ cung xuống. Từ trước đến giờ ngài chưa từng vấp ngã bao giờ, nên hiếm khi nào ngài phải chịu đau đớn như thế này.
Dù hơi đau, nhưng lâu lắm rồi ngài mới được hoạt động ngoài trời, nên ngài thấy rất vui. Chắc sau này ngài sẽ thường xuyên ra đây tập bắn cung hơn. Ngài thì chẳng sao cả, nhưng đám tư tế lại nhao nhao lên như sắp có động đất đến nơi, hết người kêu ngài bị thương tay, rồi người hỏi ngài có đau lắm không, rồi lại cẩn thận chườm khăn lạnh cho ngài.
"Không, ta không thích. Mấy thứ thuốc mỡ dính nhớp khó chịu lắm..."
Ngài lấy cớ đói bụng để từ chối đám tư tế bôi thuốc mỡ và băng bó tay cho mình. Rất hiếm khi Nine nói đói, nên đám tư tế bắt đầu cuống cuồng cả lên. Quả thật, vận động nhiều cũng khiến ngài hơi đói bụng.
Hôm nay gió buổi tối cũng thật dễ chịu. Trên đường về Thánh Điện, Nine bất chợt nhìn thấy những bông hoa màu hồng đang nở rộ trong vườn. Thấy màu hồng, ngài lại nghĩ đến Lesha Gwen.
"Có lẽ mình nên đến thăm hắn một lần."
Con búp bê của mình chắc hẳn đang cô đơn lắm. Nếu đặt búp bê Amon bên cạnh thì sẽ đẹp và hợp hơn. Nếu còn chỗ, mình cũng có thể đặt búp bê Gwen ở gần đó. Cả búp bê Lu, Popo và Woo nữa... Khóe miệng Nine khẽ cong lên thành một nụ cười.
Trong lúc ngài đang mải nghĩ thì xe kiệu đã về đến Thánh Điện. Có một tư tế đang đứng đợi ở đó. Lúc đầu ngài tưởng là tư tế từ Thánh Điện của Amon. Dạo này ngài cũng chưa gặp Amon lần nào, chắc sắp đến lúc ngài được triệu kiến rồi. Nhưng đến gần, ngài mới nhận ra huy hiệu trên áo của tư tế không phải của Amon mà là của Liên Hoa Điện.
"Tư tế của Liên Hoa Điện đến đây có việc gì?"
Vừa cười vừa hỏi, Popo vừa cúi đầu chào hỏi vị tư tế. Tư tế kia cung kính đáp:
"Sha Amon đã triệu Lesha Gwen đến Thánh Điện của ngài ạ."
Tin tức về Lesha Lesha Gwen được triệu kiến lan truyền với tốc độ chóng mặt trong Đại Điện. Vì đây là chuyện của những người có địa vị cao nên không ai dám lớn tiếng bàn tán, nhưng tai của Woo, một chiến binh tư tế có thính giác siêu phàm, lại nghe rõ mồn một.
"Nghe nói Sha Amon đã đưa Lesha Gwen vào phòng ngủ..."
"Xem ra ngài ấy cuối cùng cũng có ý định thu nạp Lesha rồi. Đại Tư Tế vui mừng lắm đấy."
"Nghe nói Sha Nine nổi trận lôi đình, trừng phạt không ít người..."
Bọn này không lo luyện tập mà cứ ríu rít như chim sẻ thế nhỉ? Woo cười khổ, rồi cố ý tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý. Đám chiến binh tư tế giật mình kinh hãi. Đôi mắt dao động thể hiện rõ sự hoảng loạn của họ. Một phần là vì họ không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Woo, phần còn lại là vì họ đã bị cấp trên - được mệnh danh là "chó điên", nghe được cuộc trò chuyện xằng bậy.
"Các người rảnh rỗi quá nhỉ, rảnh rỗi quá rồi đấy."
" đội trưởng!"
Họ bật dậy, đứng thẳng hàng ngay ngắn. Woo vừa cười nhăn nhở vừa chậm rãi đi quanh, khiến cho khóe miệng đám chiến binh tư tế run rẩy, vì họ chỉ dám nhìn thẳng phía trước. Tất cả bọn họ đều đã từng bị Woo hành hạ, đánh đập đến bầm dập cả người. Giờ họ hệt như chuột gặp mèo, thở dốc không ra hơi.
"Mấy kẻ hèn mọn như các ngươi lại dám ngồi lê đôi mách về Sha à? Lại còn là đám chiến binh tư tế bảo vệ Tháp Môn nữa chứ?"
Woo vô cùng thích thú, dùng đầu vỏ kiếm gõ gõ vào người từng người. Mỗi lần như vậy, đám chiến binh tư tế lại giật nảy mình. Họ đã bị Woo đánh cho tơi tả không biết bao nhiêu lần, nên giờ không ai dám coi thường anh ta chỉ vì anh ta là dân thường nữa. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nuốt trôi được sự nhục nhã đang dâng trào trong lòng.
Woo rất thích cái việc đám chiến binh tư tế cảm thấy nhục nhã hơn vì anh chỉ là dân thường. Mỗi khi như vậy, anh ta lại thấy hưng phấn và hả hê vô cùng.
💬 Bình Luận Chương Này