🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 40 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 40

Woo nhìn thấu hết, nhưng có vẻ Amon và đám tư tế tôn quý kia lại chẳng nhìn ra gì. Ngay cả phản ứng của họ khi Amon đưa Lesha Gwen vào Thánh Điện cách đây không lâu cũng vậy. Vừa nghe tin, mặt đám tư tế hầu cận của Nine đã rạng rỡ hẳn lên.

"Ngài Nine, đây quả là một tin vui lớn! Sha Amon đã ban ân huệ và tình yêu thương lớn lao hơn cho những tôi tớ này."

"Đây sẽ là cơ hội để đám Lesha thanh lọc tâm hồn và thể xác triệt để hơn."

Đám tư tế rõ ràng tin rằng việc Amon đưa người Lesha đầu tiên vào sẽ là khởi đầu cho việc ngài để mắt và yêu thương nhiều người hơn. Theo giáo lý, ai được Sha Amon đoái hoài, chạm vào sẽ được ban phước lành, và những người xung quanh cũng sẽ được hưởng sái. Vậy nên, càng có nhiều Lesha được Amon sủng ái, thì càng có nhiều người có cơ hội được sống sung sướng ở kiếp sau.

Nghe tin Osen Iyad vui mừng khôn xiết, Woo thầm nghĩ: "Con rắn độc đó chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để đưa con cái vào Liên Hoa Điện, dùng đám tư tế và giới quý tộc để củng cố quyền lực rồi đây." Nhưng việc tư tế tối cao có quyền lực đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến Woo, nên anh ta nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó.

Trong khi tất cả đám tư tế đều hớn hở ra mặt, chỉ có Nine là giữ vẻ mặt lạnh tanh, chớp mắt vài cái rồi gật đầu. Sau đó, ngài cũng hùa theo đám tư tế nói đây là một chuyện đáng mừng. Tất nhiên, theo Woo thấy thì ngài chẳng có vẻ gì là đang vui mừng cả.

Khác với đám tư tế và quý tộc giàu có, dân thường sống theo chế độ một vợ một chồng. Ở Đại Điện, sự tồn tại của đám Lesha, những người chẳng khác gì thiếp của Sha Amon, được coi là chuyện đương nhiên, nhưng theo Woo thì đó là một chuyện bất công trắng trợn. Vậy nên, anh ta không khỏi thấy thương Nine, người luôn được đám tư tế chăm sóc tận tình và sống một cuộc sống vương giả.

Thân thể thì an nhàn đấy, nhưng tinh thần của Nine lại chẳng hề hạnh phúc. Nhất là khi Sha Amon lại là một người xa cách và lạnh lùng...

"Ngoài chứng mất trí nhớ và trầm cảm ra, ngài ấy còn có vấn đề gì khác nữa thì phải. Sao ngài ấy lại ám ảnh với con mèo màu hồng không có thật đến thế?"

Woo thầm tặc lưỡi. Hôm trước, ngài bảo có một con mèo màu hồng vào phòng ngủ. Anh ta giật mình thon thót, nhưng Popo, vị tư tế hầu cận dày dặn kinh nghiệm, lại phản ứng thế nào? Sau khi êm ái ru Nine ngủ, anh ta quay sang nói với Woo:

"Tư tế Woo, thỉnh thoảng Sha sẽ nhìn thấy ảo ảnh sau những buổi nghi lễ, mong ngài hãy cẩn thận trong lời nói và hành động để ngài ấy không bị giật mình."

Nghe vậy, Woo thầm thở dài. Như thế này có ổn không? Dù là thần thánh thì ngài cũng hiểu rõ những nỗi khổ đau và buồn bã của con người, cứ thế này liệu ngài có bị suy sụp tinh thần như con người không? Sha Amon có biết chuyện này không? Hay ngài ta không quan tâm?

Nhưng Woo chỉ là một tôi tớ trung thành, anh ta chỉ có thể kể những câu chuyện tầm phào của mình để làm Nine vui mà thôi.

Sau khi chăm sóc Nappa, Nine đi ra vườn. Rồi ngài ngồi xuống chiếc ghế bên hồ, lặng lẽ ngắm nhìn con cá chép màu hồng mà ngài đã thấy hôm trước. Ánh mắt ngài không giống như đang thưởng thức vẻ đẹp của con cá, mà trống rỗng và vô hồn. Nine thường có ánh mắt như thế, ngài trông như sắp tan biến đi vậy.

Đã có lần Woo còn thấy da ngài rung rinh như ảo ảnh rồi mờ dần đi, anh ta dụi mắt mấy lần vì không tin vào mắt mình. Chắc là... tại ánh nắng quá gắt nên anh ta nhìn nhầm thôi.

Để Nine bớt buồn chán, một tư tế ca múa đã lén lút đến gảy đàn lyre. Thấy vậy, Nine nhíu mày, vứt cọng cỏ đang cầm trên tay xuống, rồi đứng phắt dậy. Đám tư tế ca múa lập tức nằm rạp xuống đất. Ngài sải bước đi, đám tư tế hầu cận vội vàng theo sau.

"Ngài Nine, ngài có thấy đói bụng không ạ?"

"Điệu nhạc không hợp ý ngài ạ?"

"Thần mang rượu nho ngọt hoặc rượu cọ đến nhé?"

Những giọng nói ngọt ngào và êm ái vang lên, khiến tai Woo như ong ong. Hay là cứ để ngài ấy yên tĩnh một mình thì hơn? Woo đang nghĩ thì Nine bực mình nói:

"Phiền phức thật! Ta buồn ngủ, muốn đi ngủ đây."

Chủ nhân của họ hôm nay ăn trưa chẳng buồn gắp một miếng, ăn tối cũng chỉ ăn cho có lệ, đám tư tế lo lắng sốt vó nhưng vẫn phải răm rắp nghe theo. Họ cẩn thận kiểm tra phòng ngủ, thay chăn mới, đốt hương giúp ngủ ngon, rồi săm soi từng li từng tí xem có chút bụi bẩn nào không.

Vừa bước vào phòng ngủ, Nine đã phẩy tay ngăn đám tư tế cởi áo cho ngài. Đám tư tế ngập ngừng rồi cúi đầu, cung kính lui ra. Woo đứng càng gần càng tốt, lắng nghe mọi động tĩnh trong phòng. Bảo là buồn ngủ, nhưng Woo chẳng nghe thấy tiếng Nine ngả lưng xuống giường. Nghe tiếng ngài lật sách trước khi đi ngủ thì có lẽ ngài sẽ đọc sách.

Nhưng trái với dự đoán, Nine chẳng đọc sách, cũng chẳng nằm xuống giường. Ngài lục lọi một lúc rồi đi về phía ban công. Ban công có một chiếc ghế dài để ngả lưng thoải mái, nhưng ngài không nằm mà chỉ đi đi lại lại.

Người đang buồn bã có thể làm bất cứ chuyện gì. Bỗng cảm thấy bất an, Woo vội vàng đến gần ban công. Anh ta liếc nhìn Nine đang đi đi lại lại trên ban công, rồi nói với đám chiến binh tư tế đang canh gác nghiêm ngặt:

"Hình như có tiếng động lạ ở phía tây, các ngươi đi kiểm tra kỹ xem sao, tiện thể tuần tra luôn đi. Để ta canh ở đây cho."

"Vâng, chúng tôi xin tuân lệnh ạ."

Càng giỏi giang thì giác quan càng nhạy bén. Đám chiến binh tư tế không hề nghi ngờ lời của Woo mà rời đi. Trong lúc đó, Nine đang bất an đi đi lại lại trên ban công, thì có ý định trèo qua lan can.

Phòng ngủ ở tầng hai, ban công được xây nhô ra để có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn. Woo thầm mừng vì đã đuổi đám chiến binh tư tế đi. Đám người đó ai nấy đều khô khan cứng nhắc - mà trong số đó thì Seinka Hoan là cứng nhắc nhất - nếu thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ làm ầm lên.

Nine có vẻ đã đánh giá thấp khả năng cảm nhận của đám chiến binh tư tế. Ngài đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng và im lặng nhất có thể, nhưng không qua mắt được ai đâu. Ngay cả những chiến binh tư tế khác cũng có thể dễ dàng nhận ra động tĩnh của ngài. Woo lặng lẽ đến gần ban công, đỡ lấy Nine khi ngài loạng choạng rơi xuống từ lan can.

"...!"

Nine giật mình thon thót, chắc hẳn ngài không ngờ rằng sẽ có người đỡ mình. Ngài cố gắng nuốt ngược tiếng hét vào trong rồi hít một hơi thật sâu, ra lệnh:

"Thả ta xuống."

"Vâng, thưa Sha."

Woo vờ không biết gì, cung kính thả ngài xuống. Nine mím chặt môi. Trong bóng tối, đôi mắt vàng óng ánh sáng. Woo giả vờ không nhận ra vẻ bồn chồn của Nine. Mấy phút sau, Nine cất tiếng, giọng điệu nửa cam chịu:

"Ta chỉ vô tình trượt chân ngã từ ban công thôi. Đừng làm ầm ĩ lên."

"Thần hiểu rồi ạ, thưa Sha."

Woo cung kính trả lời, quan sát sắc mặt Nine. Khuôn mặt ngài trông cô đơn hơn dưới ánh đèn trong vườn.

Phải, dù mỗi ngày đều được hàng chục người vây quanh, được chăm sóc tận tình thì cuộc sống mà chẳng có ai để trút bầu tâm sự cũng có gì là hạnh phúc đâu. Kể từ khi đến Đại Điện, Woo đã ngán ngẩm đám tín đồ cuồng đạo khô khan vô vị, anh ta có thể hiểu được tâm trạng của Nine. Nine đang ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn. Thấy vậy,  anh ta nói bằng giọng điệu vui vẻ:

"Khi không ngủ được thì đi dạo nhẹ nhàng cũng không tệ đâu ạ, thưa Sha."

Nghe Woo nói vậy, Nine quay đầu lại, mở to mắt rồi khẽ mỉm cười.

"... Vậy sao?"

"Vâng, thưa Sha. Hoặc là uống sữa pha mật ong cũng được ạ. Vừa ngọt vừa no bụng, dễ ngủ lắm đấy ạ."

"À, ngươi thích đồ ngọt nhỉ."

Nghe vậy, Woo hơi giật mình. Chẳng lẽ ngài đã nhận ra anh ta vui vẻ hơn khi được ban cho đồ ngọt sao?

Có lẽ vì có quá nhiều anh chị em nên anh ta chưa bao giờ được ăn no. Woo khá háu ăn. Từ khi trở thành chiến binh tư tế, có lẽ vì tiêu hao nhiều năng lượng nên anh ta càng thèm ăn hơn. Vậy nên, những món ăn mà Nine ban cho anh ta đều vô cùng quý giá. Mỗi lần như thế, Woo đều thật lòng cảm tạ Nine.

"... Thôi . Hôm nay ta vào ngủ là được rồi."

Nine im lặng hồi lâu, ngước nhìn về phía cổng tháp của Thánh Điện rồi thở dài đáp. Woo không thể làm ngơ trước cảm xúc trong giọng nói của ngài được. Không chỉ với đám nô lệ, Nine còn là một chủ nhân quá tốt với cả đám chiến binh tư tế. Dù là một suy nghĩ bất kính, nhưng nếu là thần thánh thì chắc hẳn sẽ không thể nào nhân văn đến thế.

Kệ đi, dù sao thì ngài Nine cũng là người rộng lượng, ngài sẽ giữ bí mật và bảo vệ cái mạng này cho anh ta thôi. Gãi đầu gãi tai, Woo hạ giọng hỏi Nine:

"Ngài có muốn đi đâu không ạ? Nếu ngài ra lệnh, thần sẽ bí mật thực hiện ạ."

Nine chớp mắt mấy cái, có vẻ như hoàn toàn không ngờ rằng Woo sẽ nói như vậy.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ