Tập 41
Có lẽ Nine chưa từng gặp ai như Woo. Việc dân thường trở thành chiến binh tư tế thì không hiếm, nhưng việc một chiến binh tư tế xuất thân bình dân được thăng tiến đến mức có thể tự do ra vào Đệ Nhất Tháp Môn thì lại cực kỳ hiếm. Nhất là đám chiến binh tư tế hộ tống Nine lại càng được tuyển chọn kỹ lưỡng, nên Woo nghĩ, có lẽ mình là người dân thường đầu tiên mà Nine tiếp xúc chăng.
Lớn lên tự do, Woo tự cho rằng mình tốt hơn hẳn đám chiến binh tư tế cổ hủ kia. Tốt hơn, tức là Woo có thể làm ngơ trước những "lỗi nhỏ" của chủ nhân mình. Dù sao thì bên trong Đại Điện an ninh cũng nghiêm ngặt, Nine đi lòng vòng một chút cũng chẳng có chuyện gì to tát. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì Woo cũng tự tin mình có thể bảo vệ Nine, không để ngài bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Nine đi đi lại lại trong phòng ngủ, lưỡng lự mãi rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ngài nói nhỏ với Woo về nơi ngài muốn đến. Chuyện này chẳng có gì khó khăn cả, nên Woo cười tươi rói gật đầu. Nine vẫn còn hơi nghi ngờ, hỏi:
"Ngươi có chắc là có thể đưa ta đi mà không ai phát hiện ra không?"
"Đương nhiên rồi ạ. Mấy tên khác chậm chạp lắm, với lại hôm nay tư tế Seinka không có ở đây nữa. Nếu ngài cho phép, thần xin mạn phép được bế ngài đi ạ, thưa Sha."
Woo dang hai tay ra, xin phép được bế Nine đi. Nine khẽ gật đầu, Woo cẩn thận ôm ngài vào lòng. Rồi anh ta rón rén bước đi. Anh ta nắm rõ như lòng bàn tay mọi ngóc ngách trong Thánh Điện, nên không hề gặp ai cả. Anh ta chỉ cần khụy gối xuống một chút, rồi bật lên là có thể nhảy qua bức tường cao của Thánh Điện.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nine làm chuyện trái phép như vậy, Woo có thể nghe thấy tiếng tim ngài đập thình thịch. Bàn tay Nine bám chặt vào cánh tay anh ta. Nghĩ như vậy có lẽ là bất kính, nhưng không hiểu sao lúc này Woo lại nhớ đến đứa em trai đã mất. Hai người bọn họ chỉ có mái tóc đen là giống nhau thôi.
Thời gian tuần tra Thánh Điện của Nine là khoảng một tiếng. Hơi gấp gáp một chút, Woo nhanh chóng chạy xuyên qua Đại Điện tối om. Tốc độ của anh ta nhanh hơn hẳn lũ kiệu phu chậm chạp kia. Nhưng anh ta vẫn không hề mệt mỏi.
Woo đưa Nine đến điện Liên Hoa. Dù là ban đêm, điện Liên Hoa vẫn sáng trưng như ban ngày, tiếng nhạc du dương và hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Đám nô lệ mồ hôi nhễ nhại quạt mát hoặc khiêng những món ăn quý hiếm và châu báu. Mấy tên tư tế cấp cao cũng lấy cớ cầu nguyện mà ra vào điện Liên Hoa, tranh thủ làm quen với con cái của các gia tộc quyền quý vừa mới gia nhập Lesha.
Vì là nơi ở của đám Lesha nên điện Liên Hoa cũng được canh phòng cẩn mật, nhưng so với Thánh Điện của Nine thì vẫn còn kém xa. Vậy nên, Woo dễ dàng đưa Nine đến nơi ngài muốn.
Những khu vực khác lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt với tiếng cười nói và tiếng nhạc, còn khu nhà của Lan Gwen lại vô cùng tĩnh lặng. Ở đây không sáng choang như ban ngày, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Tiếng dế kêu rả rích là âm thanh duy nhất. Woo quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai nhìn thấy, rồi đặt Nine xuống.
Khác với những gì Woo dự đoán, Nine chỉ đứng ngây người ở cửa, nhìn chằm chằm vào bên trong với ánh mắt khó hiểu. Trong mắt ngài không hề có vẻ ghen tuông, tức giận hay đố kỵ, mà chỉ có vẻ u buồn và cô đơn. Nine định quay lưng bỏ đi thì bỗng có tiếng bước chân vang lên, Lan Gwen từ từ bước ra từ bóng tối.
Vị Lesha xinh đẹp cầm một ngọn đèn trong tay, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình màu sẫm kiểu ngoại quốc. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Nine. Hắn chỉ mỉm cười nhìn Nine.
Trong mắt Woo, Lesha Lan Gwen là một kẻ đáng ngờ, khiến người ta khó chịu. Hắn là người ngoài, lại có những hành động khác người. Nhưng đồng thời, hắn cũng thu hút sự chú ý và quan tâm của Nine.
Có lý do để Lu ghen tị và cảnh giác với Lesha Gwen. Mỗi khi Lesha Gwen làm ra chuyện kỳ lạ, mắt Nine lại sáng lên. Woo dường như đã hiểu ra lý do.
Sống trong một thế giới đầy rẫy những quy tắc cứng nhắc, nơi người ta hiến tế con người cho thần linh, nơi có hàng chục cặp mắt luôn dòm ngó nhất cử nhất động, hẳn là rất ngột ngạt. Nine có lẽ có cảm tình với những người dám phá vỡ những khuôn khổ đó. Như Lu đôi khi dám hỗn láo với Sha, hay như Woo kể cho ngài nghe những câu chuyện bên ngoài.
Hoặc là một người ngoại quốc, một kẻ hoàn toàn khác biệt.
"Ngài Nine."
Gwen vén vạt áo choàng đang xõa xuống, từ từ tiến lại gần Nine. Có lẽ hắn vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn bù xù và giọng nói thì lười biếng. Nine im lặng nhìn hắn, rồi cất giọng lạnh lùng:
"Ta cho phép ngươi gọi tên ta khi nào?"
"Thần xin lỗi. Vậy thần không gọi nữa nhé?"
Nine không trả lời, chỉ im lặng quan sát Gwen. Ánh mắt ngài chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp. Rồi cuối cùng, ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo. Ngài khẽ thở dài rồi nói với Gwen:
"... Nếu không muốn chết, thì tự mình rời khỏi điện Liên Hoa đi."
Giọng nói của ngài lạnh như băng. Woo đứng lặng lẽ như một cái bóng, cố gắng đoán xem Nine đang nghĩ gì. Có lẽ Sha Amon gọi Gwen đến Thánh Điện đã khiến ngài không thể bỏ qua chuyện này ư. Ngài không thể tha thứ cho tên Lesha hỗn xược kia? Nhưng...
Woo nghiêng đầu, cảm thấy như đã bỏ lỡ điều gì đó.
Nhìn qua thì có vẻ chỉ là một màn ghen tuông tầm thường, nhưng kỳ lạ thay, có một ý nghĩa ẩn giấu nào đó. Nine đe dọa Gwen bằng cái chết, nhưng trong ánh mắt ngài lại không hề có sát khí hay giận dữ.
"Ngài Nine."
Gwen không hề tỏ ra tức giận trước lời đe dọa đột ngột của Nine, chỉ mỉm cười dịu dàng. Tóc và mắt hắn đều màu hồng, trông hắn chẳng khác nào một đóa hoa.
"Thần biết ngài đã rất khó chịu vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng... ngài biết rõ mình không có lý do chính đáng nào để đuổi thần khỏi điện Liên Hoa mà? Vì vậy, ngài mới lén lút tìm đến thần vào giờ này."
Nghe Gwen đáp trả, Woo huýt sáo trong lòng. Từ trước đến giờ anh ta đã nghĩ như vậy, kẻ này chắc chắn là một tên điên. Hắn luôn tỏ ra như người bình thường, cười nói ngọt ngào, nhưng lại luôn làm ra những chuyện động trời khiến người ta kinh hãi. Sha được các tư tế chăm sóc cẩn thận, lớn lên như một đóa hoa trong nhà kính, nên ngài luôn thua Gwen trong những cuộc đấu khẩu cũng là điều dễ hiểu.
Đúng như dự đoán, Nine có vẻ tức giận trước câu trả lời hỗn xược của Gwen, hơi thở của ngài trở nên gấp gáp hơn. Giọng Gwen dịu dàng, khiến Woo rùng mình:
"Ngài không cần phải lo lắng cho thần đâu ạ. Thần có thể tự lo cho mình."
Nghe qua thì có vẻ như hắn đang mỉa mai, nhưng kỳ lạ thay, Woo lại cảm thấy hắn đang nói thật lòng. Nhưng Nine thì không nghĩ vậy, ngài run lên rồi quay phắt người đi. Ngài cắn chặt môi, có vẻ như ngài đã thực sự tức giận.
"Đi thôi, Woo."
"Dạ, thưa Sha."
Woo bước đến chỗ Nine, liếc nhìn Gwen. Có điều gì đó khiến anh ta khó chịu từ nãy đến giờ. Khứu giác của Woo vô cùng nhạy bén, đôi khi còn hơn cả động vật. Và lạ thay, hôm nay Woo ngửi thấy mùi máu trên người Lan Gwen...
Hắn có vẻ khả nghi, cần phải theo dõi sát sao mới được. Nghĩ vậy, ánh mắt Woo chợt lóe lên vẻ sắc bén. Anh ta cẩn thận bế Nine lên. Gwen gọi: "Ngài Nine ơi!" Khiến Nine đang ở trong vòng tay Woo quay lại, hắn mỉm cười nói:
"Lesha là tôi tớ phục vụ Sha. Xin ngài hãy luôn ghi nhớ điều đó..."
Trên đời này lại có kẻ dám khiêu khích đến mức này ư? Woo thầm cảm phục sự táo bạo của Gwen. Nine siết chặt vai Woo, lạnh lùng đáp trả:
"Chính ngươi mới là người nên ghi nhớ mục đích thực sự của việc tôi tớ phục vụ Sha đấy!"
-------------
Tên hỗn láo! Vô lễ, không biết trên dưới! Nine nằm trên giường, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng. Thấy vậy, đám tư tế hầu cận vội vàng phản ứng.
"Ngài cần gì ạ, thưa Sha?"
"Mang nước đá đến đây!"
Dù bên trong Thánh Điện đã được giữ mát nhờ công cụ ma pháp, nhưng ngài vẫn cảm thấy nóng ran. Đám tư tế nhanh chóng mang đến cho Nine một ly nước đá lạnh buốt. Ngài uống một hơi hết nửa ly, có vẻ như cơn nóng đã dịu đi phần nào.
Đám tư tế liên tục liếc nhìn Nine. Mấy ngày nay ngài bỗng dưng nổi giận vô cớ, khiến đám tư tế ai nấy đều phải dè chừng. Woo là người duy nhất biết lý do, nên thỉnh thoảng lại nhếch mép cười thầm.
Nine xoa xoa trán, nhớ lại đêm hôm đó. Ngài hối hận vì đã tìm đến hắn, để rồi nghe phải những lời hỗn xược như vậy. May mà Woo đã giữ bí mật về chuyện đó, nếu có ai biết được thì... Ngài khẽ tặc lưỡi, đám tư tế nghe thấy vậy lại giật mình thon thót.
💬 Bình Luận Chương Này