Tập 46
Chuyến đi xe ngựa chỉ mới mẻ và thú vị được đúng một ngày.
Sang ngày thứ hai, khung cảnh cứ lặp đi lặp lại, nào là rừng cây, bờ sông, sông nước, thuyền bè, khiến Nine chán ngấy, đành lôi sách ra đọc. Nhưng đọc chưa được bao lâu, thì ngài đã chóng mặt, đành phải bỏ xuống. Ngồi gà gật giết thời gian cũng có giới hạn. Ngài muốn nghe kể chuyện gì đó thú vị, nhưng ai nấy trên xe đều chẳng phải là người thích ba hoa.
Đến giờ ăn trưa, Lu nhanh chóng nhận ra vẻ chán chường trên khuôn mặt ỉu xìu của Nine. Trong lúc đám tư tế chuẩn bị bữa ăn, anh ta lấy ra một chiếc hộp, tiến lại gần Nine.
"Ngài Nine! Ngài chán khi ngồi trên xe ngựa lắm đúng không ạ? Sau bữa ăn, ngài có thể dùng cái này để giải khuây ạ."
"Đây là cái gì vậy?"
Nine tò mò mở hộp ra. Bên trong hộp được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đựng một món đồ trang trí bằng gỗ và kim loại, trông chẳng hiểu là cái gì. Có cái thì vỡ vụn, có cái thì móc nối với nhau phức tạp. Nine chẳng đoán ra được chúng là cái gì. Lu vênh váo giải thích cho Nine về công dụng của chúng.
"Đây là trò xếp hình bí ẩn ạ. Nghe bảo chuyến đi xe ngựa kéo dài tận ba ngày, thần sợ ngài sẽ chán nên đã bảo thợ làm cái này ạ."
Thứ Lu mang đến là những câu đố ba chiều. Các mảnh ghép rời rạc, nếu được ghép đúng cách, sẽ tạo thành hình dạng của một vật thể nhất định. Những chiếc vòng móc nối với nhau phức tạp đến mức tưởng chừng không thể tách rời, nhưng nếu di chuyển chúng khéo léo, chúng sẽ tách ra được. Một chiếc hộp hình vuông trông có vẻ bình thường, nhưng nếu mày mò một hồi, sẽ tìm thấy những góc lõm vào. Nếu lắp ghép chúng đúng cách, sẽ tìm thấy kho báu trong không gian bí mật của chiếc hộp.
"Lu, nhờ có ngươi mà ta bớt chán đi nhiều đấy."
Nine vui vẻ đón nhận trò xếp hình bí ẩn, Lu vui sướng đến mức mép giật giật. Trò xếp hình bí ẩn này là một trong những trò tiêu khiển mà các tư tế cấp cao thường chơi. Nó được coi là một công cụ để thiền định, giúp họ phát triển trí tuệ và bồi dưỡng tinh thần. Nhưng thực tế, nó chẳng khác gì mấy ông già bà lão chơi đồ chơi để giết thời gian trong lúc thiền định.
"Ai mà nghĩ ra được cái trò chơi kỳ lạ mà hay ho thế này nhỉ?"
Nine vừa ngắm nghía, vừa trầm trồ khen ngợi những món đồ xếp hình bí ẩn, nhìn có vẻ rất kỳ diệu. Lu thầm giật mình. Thực ra, những món đồ chơi này được lấy cảm hứng từ mấy cái bẫy dùng để bảo vệ đồ tùy táng trong các ngôi mộ cổ.
Sau khi qua đời, các tư tế cấp cao sẽ được chôn cất cùng với vàng bạc châu báu trong những ngôi mộ khổng lồ mà họ đã xây sẵn ở sa mạc. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kẻ trộm mộ nhòm ngó những ngôi mộ này. Vì vậy, người ta phải nghĩ cách ngăn chặn trộm cắp, đồng thời phải thường xuyên vào mộ, kiểm tra xem có bị trộm hay không. Để đạt được cả hai mục tiêu này, các thợ thủ công đã nghĩ ra những cái bẫy, yêu cầu người chơi phải giải được những câu đố hóc búa. Từ đó, mấy món đồ xếp hình bí ẩn này ra đời.
Tất nhiên, Lu giấu nhẹm câu chuyện này đi, chỉ cười và chúc Nine chơi vui vẻ. Dù sao thì, Nine vui là được rồi.
Sau bữa trưa, Nine lên xe ngựa, liếc nhìn Sha Amon. Dù trên bàn bỗng dưng xuất hiện một món đồ mà trước đó không hề có, Amon vẫn chẳng thèm để ý đến.
Nine hồi tưởng lại những cuộc trò chuyện giữa ngài và Sha Amon trong xe ngựa trên đường đến Lễ Hội Săn Bắn. Ngài cố gắng nhìn vào những mặt tích cực của chúng. Rằng ngài không bị coi là đồ vật, mà chỉ là Sha Amon lỡ lời thôi. Rằng dù Sha Amon có nghiêm khắc và tàn nhẫn, ngài vẫn quan tâm đến con người. Dù sao thì, thần thánh cũng có những cảm xúc giống con người mà.
Thà coi Sha Amon là một vị thần chưa quen với con người, còn hơn là một vị thần tàn bạo và vô cảm, chẳng thèm quan tâm đến ai.
Tất nhiên, không phải cuộc trò chuyện nào cũng tích cực. Cuộc trò chuyện ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh Nine, đó là một ký ức đáng sợ, khó chịu đến kỳ lạ. Nhưng dù thế nào, Nine vẫn muốn vượt qua nỗi sợ hãi, giao tiếp nhiều hơn với Sha Amon.
Ngài không muốn lúc nào cũng run rẩy vì sợ hãi Amon. Không muốn mỗi khi kết thúc cuộc hoan ái trong Thánh Điện, ngài lại chỉ muốn bỏ trốn như vừa thoát khỏi lò mổ. Ngài muốn mối quan hệ giữa ngài và Amon tiến triển, giống như những người bình thường khác.
Sao ngài lại có những suy nghĩ hão huyền và táo bạo thế này? Nine cười cay đắng, nhớ lại việc Lesha Gwen dám đề cập đến chuyện bạn bè với ngài. Gwen đã nói đúng. Lesha Gwen không thể là bạn của ngài, và ngài cũng không thể là bạn của Sha Amon. Sao ngài dám mơ tưởng đến điều đó? Nhưng ngài chỉ mong có một mối quan hệ thân thiết hơn thôi.
"Amon, ngài có thấy đường đi chán không ạ?"
Nine vừa nói vừa mở hộp ra, lúc này Amon mới phản ứng. Nine sợ Amon lại bảo gọi Osen Iyad đến để mua vui cho ngài, vội nói thêm:
"Đây là trò xếp hình bí ẩn, không biết ngài đã từng chơi chưa ạ?"
Nine cẩn thận lấy ra một món đồ trong hộp. Đó là món đồ đơn giản nhất trong số đó, hai chiếc vòng kim loại móc nối vào nhau. Ánh mắt thờ ơ của Amon lướt qua món đồ. Dù nhìn thấy một món đồ kỳ lạ, khuôn mặt đẹp đến mức hoàn mỹ của ngài vẫn không hề lộ chút cảm xúc nào.
"Không, ta chưa từng thấy món đồ này bao giờ."
"Ngài có muốn thử không ạ? Nếu tách hai chiếc vòng ra được thì coi như thành công ạ."
Amon hờ hững cầm lấy hai chiếc vòng kim loại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nine, ngài vội vàng nói thêm:
"Nhưng... không được làm hỏng nó đâu ạ."
Tay Amon khựng lại, có lẽ ngài định dùng sức mạnh để tách chúng ra. Đôi mày thanh tú hơi nhíu vào, đôi mắt vàng nheo lại. May mắn thay, Amon nghe lời Nine, không làm hỏng món đồ, mà bắt đầu tách hai chiếc vòng ra.
Hai chiếc vòng tưởng chừng sắp tách ra, nhưng lại không dễ dàng gì. Amon loay hoay tìm cách xoay chuyển các vòng, Nine thấy cảnh đó thì kỳ lạ thay, lại thấy vui vẻ và thích thú. Ngài cố nén tiếng cười, nhưng rồi lại chạm mắt Amon. Ngài vội vã làm ra vẻ không quan tâm, quay sang nhìn món đồ chơi xếp hình. Amon chăm chú quan sát vẻ mặt của Nine.
Đúng như dự đoán, Amon nhanh chóng tìm ra cách tách hai chiếc vòng ra. Nine ngạc nhiên nghiêng đầu, chăm chú quan sát những động tác của Amon. Ngón tay thon dài của ngài xoay chuyển hai chiếc vòng, rồi chúng tách ra như có phép thuật. Dù nhìn tận mắt, ngài vẫn không hiểu rõ lắm.
Không chỉ tách ra, Amon còn ghép hai chiếc vòng trở lại như cũ, rồi đưa chúng cho ngài. Nine mở to mắt, cẩn thận nhận lấy món đồ. Hiếm khi được ở bên Amon mà không hề căng thẳng hay sợ hãi, tim ngài đập thình thịch vui vẻ.
May mắn thay, Nine đã từng thấy Sha Amon chơi rồi, nên ngài cũng nhanh chóng tách được hai chiếc vòng ra. Ngài ghép chúng lại như cũ, rồi lấy ra món đồ chơi xếp hình tiếp theo. Đó là loại đồ chơi ghép các mảnh rời rạc lại thành một hình dạng hoàn chỉnh. Khác với món đồ trước, đây là một trò chơi mà cả hai người có thể cùng chơi.
Nine vừa liếc nhìn Sha Amon vừa dò xét, nhưng chẳng mấy chốc ngài đã bị cuốn vào trò chơi mới lạ này. Ngậm chặt môi, ngài cố gắng ghép từng mảnh một. Mỗi khi ghép được một mảnh, khuôn mặt ngài lại rạng rỡ hẳn lên. Đó là một trò chơi mang lại cảm giác thành tựu nhất định.
"Ngươi."
Sha Amon, vẫn im lặng quan sát Nine chơi, bỗng vươn tay ra. Ngài dùng ngón tay trỏ ấn nhẹ vào môi Nine, khiến đôi môi đang bị cắn chặt bỗng hé ra.
"Có vẻ như ngươi thích mấy cái này hơn là xem đấu đá hay đi thuyền."
Sha Amon cầm một mảnh ghép, đặt vào đúng vị trí mà Nine đang loay hoay mãi không được. Mảnh ghép hình sừng kêu "cạch" một tiếng, khớp vào đúng vị trí.
Nine cầm mảnh ghép tiếp theo lên, nhưng lại do dự không di chuyển. Trong đầu ngài chợt vang lên một câu kinh. Rằng vì Sha, người ta không được sợ cả cái chết, phải dâng hiến cả thể xác, tinh thần, coi đó là vinh dự, và cuộc sống thực sự sẽ bắt đầu ở kiếp sau.
Nhưng... Nine chợt nhận ra, rằng ngài chưa từng nghe Sha Amon trực tiếp nói câu kinh đó bao giờ, nên ngài mở lời:
"Amon, thực ra thì..."
Môi ngài mấp máy. Thần không thích thú với việc con người giết hại lẫn nhau. Ngược lại, những việc đó khiến thần đau khổ và buồn bã. Ngài định nói vậy, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đổi ý:
"Trong số những trò tiêu khiển, trò xếp hình bí ẩn này là trò thần thích nhất. Sau đó là đi thuyền, hoặc đọc sách. Bắn cung và chơi nhạc cũng được ạ."
Hít một hơi thật sâu, Nine ngước mắt nhìn Amon. Đôi mắt của cả hai đều có màu vàng kim, nhưng những cảm xúc chứa đựng bên trong lại tạo nên những sắc thái khác biệt. Một bên thì lạnh lẽo như kim loại, một bên thì ấm áp như ánh nắng.
"Được ở bên Amon, thần cũng thích ạ."
Ánh mắt Amon hướng về món đồ chơi xếp hình mà Nine đang chơi. Đôi mắt ngài ánh lên vẻ, không hiểu tại sao Nine lại thích những thứ này.
"Vậy sao."
Câu trả lời vẫn vô cảm và thiếu quan tâm đến cảm xúc của người đối diện. Nhưng bất chấp điều đó, Amon vẫn lấy một mảnh ghép và ghép nó vào. Nine tìm thấy sự an ủi trong hành động đó.
💬 Bình Luận Chương Này