🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 49 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tập 49

"Giỏi lắm."

Amon khen, khóe môi ngài nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nine buông tay ra, nhận ra tay mình đang run rẩy. Ngài nắm chặt tay lại, vô thức nhìn quanh, nhưng chẳng có tư tế nào ở đó để hầu hạ ngài, cũng chẳng có gì để lau chùi cả. Định bứt tạm lá cây, Nine cung kính đáp:

"Nhưng cái này chẳng phải cũng giống như do Amon bắt được sao ạ? Ngài là người tìm thấy con báo, cũng là người giúp thần bắn trúng nó mà."

"Quan trọng là chính tay ngươi đã kết liễu nó."

Nine cảm nhận được sự hài lòng trong giọng nói của Amon. Ngài lại nhớ đến những lời Amon đã nói trước đó. Từ nhỏ đến lớn, và từ những thứ ít thông minh đến những thứ thông minh hơn...

Cầm con dao găm dính đầy máu, Nine còn đang phân vân không biết nên lau vào vạt áo hay vào lá cây, thì Amon đã đỡ ngài dậy. Ngài giật lấy chiếc lá mà Nine vừa bứt, ném nó đi, rồi nắm lấy cả hai bàn tay của Nine, đưa lên miệng.

"Amon! Bẩn lắm!"

Nine hoảng hốt kêu lên, nhưng Amon chẳng để ý. Ngài ngậm lấy tay Nine, mút từ ngón út trước. Nóng ẩm ướt át thấm vào da. Chiếc lưỡi ướt át liếm láp thứ máu báo đang khô lại. Nine bất động, trân trân nhìn Amon gặm nhấm tay mình.

Từ ngón út đến ngón áp út, rồi từ ngón áp út đến ngón giữa, chiếc lưỡi dần dần quấn quanh. Chẳng biết có vị gì không, hay chỉ tanh lè, mà Amon cứ nhấm nháp, như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Đối phương thì nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của Nine, đôi mắt vàng lóe lên vẻ thâm hiểm.

"Ta muốn nhuộm ngươi đầy máu rồi liếm sạch hết."

Lời thì thầm đó khiến Nine rợn cả tóc gáy. Ngài tin Amon sẽ làm như vậy thật. Chỉ cần nghĩ đến việc mổ xẻ thú vật, giờ còn phải dính đầy máu của chúng, ruột gan ngài đã cồn cào cả lên. Hơn nữa, xét theo tính cách của Amon, không biết ngài có thỏa mãn với máu thú vật không nữa.

"Nhịp tim của ngươi ngày càng chậm lại rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi đang dần quen với những chuyện này sao?"

Nine không thể phủ nhận lời Amon. Ừm, có lẽ... Chẳng lẽ vậy sao? Có thể coi đó là quen được ư? Chỉ có việc đi săn là một ngoại lệ kỳ lạ thôi, ngoài việc đi săn ra, Nine không thấy mình quen với những chuyện tàn khốc, mà chỉ là ngài đang dần buông xuôi mà thôi.

"Hay là lần tới chúng ta thả người vào rừng rồi đi săn nhé?"

Amon hoàn toàn có thể làm được điều đó. Đám tư tế điên cuồng kia sẽ thả những người trẻ khỏe vào rừng ngay khi Amon ra lệnh ...

Nine im lặng, cố gắng điều hòa nhịp thở, chờ Amon liếm sạch máu trên tay ngài. Từ khi ở bên Amon, hiếm khi nào bầu không khí lại tốt đẹp như bây giờ, nên ngài hơi do dự, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại quyết tâm.

"Amon."

Nine gọi, Amon nhìn ngài với ánh mắt lười biếng, đầy thỏa mãn. Ánh mắt hừng hực dục vọng đó giống thú vật hơn là người. Mái tóc đen vì chạy nhanh mà rối bù, trông như lông vũ hay bờm ngựa. Nine nghĩ, Amon giống thần hơn là người, và giống một con thú đẹp hơn là thần.

"Amon, thần..."

"Sao?"

Nine chưa nói hết câu đã lùi lại mấy bước. Amon vẫn nắm chặt tay ngài, ngước lên liếm cổ ngài. Chiếc lưỡi cứ liếm lên theo hướng máu bắn vào. Da gà nổi hết cả lên, người ngài cứng đờ.

"K-khoan đã, Amon."

"Im nào."

Chiếc lưỡi thèm thuồng liếm cổ ngài, rồi trườn lên má. Nó liếm qua mí mắt đang nhắm nghiền, rồi chậm rãi liếm lên trán ngài. Đến lúc này, lưng Nine chạm vào thân cây, nơi con báo vừa nằm nghỉ. Khoảnh khắc đó, chiến binh tư tế vụt qua tâm trí ngài. Những kẻ trung thành đó chắc hẳn đang điên cuồng tìm kiếm Sha.

"K-không được. Lát nữa đám tư tế có thể đến..."

Nine cố gắng giãy giụa, đẩy Amon ra, nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nine, vẻ bực bội hiện lên rõ rệt.

"Ta đã phải nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải để ý đến ánh mắt của những kẻ tầm thường đó."

Ngài vừa mới tập quen với việc thân mật cùng Sha Amon trước mặt đám tư tế mà thôi. Nhưng gặp đám chiến binh tư tế trong khu rừng này, lại khiến Nine cảm thấy hoàn toàn khác. Ngài nhận ra ngay lý do. Vì trong số những chiến binh tư tế sắp đến có cả Woo. Woo, Popo và Lu, đối với Nine, họ không chỉ đơn thuần là tư tế. Nỗi xấu hổ mà ngài đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay bỗng ùa về, tai ngài nóng bừng.

"Amon, xin ngài..."

Rắc! Có tiếng gì đó vỡ vụn. Amon hút mạnh vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của Nine, đồng thời siết chặt thân cây đến mức nó vỡ vụn ra. Nine giật mình, vô thức cố gắng lùi lại, rồi kêu lên một tiếng.

"A!"

Có gì đó nhói nhói lướt qua bắp chân ngài. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn đó, Amon khựng lại, ngẩng đầu lên. Nine cúi xuống, định nhấc chân lên xem, thì không thấy gì vì góc khuất. Ngài loạng choạng nhón chân lên thì ánh mắt Amon hướng xuống. Nine hoảng hốt mở to mắt.

"Amon, mắt của ngài..."

Đôi mắt của Amon, cả lòng trắng cũng bị bao phủ bởi màu vàng kim giống như lòng đen. Ngón tay Nine vô thức vươn lên, chạm vào khóe mắt đối phương. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy trở lại bình thường, nhưng Nine lại cảm thấy, như mình vừa nhìn thấy thứ không nên thấy. Chưa bao giờ ngài cảm thấy đối phương không phải là người rõ ràng như lúc này.

Amon nhíu mày, rồi đột ngột quỳ xuống. Dám bắt Sha phải quỳ trước mặt mình, đó là tội bất kính tột độ, nhưng ngài chẳng còn cách nào khác. Tay Amon đang nắm chặt bắp chân, không cho Nine nhúc nhích.

Bàn tay rắn chắc vuốt từ mắt cá chân lên đến đùi, khiến loincloth bị đẩy lên đến tận mông. Amon nhanh chóng tìm thấy vết thương. Nine ngả người ra sau, cố gắng nhìn xem thì thấy có một vệt đỏ trên bắp chân, có lẽ do cành cây cào phải. Vì luôn được đám tư tế chăm sóc cẩn thận, đây là lần đầu tiên Nine bị thương như vậy.

Thực ra, đó chỉ là một vết xước nhỏ, chẳng đáng là gì. Chỉ là một vết xước dài hơi sưng lên thôi, đến một giọt máu cũng không thấy. Nhưng Amon lại chau mày, cẩn thận xem xét vết xước. Bàn tay đã lạnh đi vì ở lâu trong rừng, xoa nhẹ lên vết xước.

Ngài ấn nhẹ lên từ đầu đến cuối vết xước, như thể đang kiểm tra gì đó. Nine hơi nhói, nhưng không đến mức không chịu nổi. Nhưng ngài nghĩ đây là cơ hội tốt, nên lên tiếng:

"Amon, thần đau. Lưng thần bị cọ xát, cánh tay cũng rát nữa..."

Nine chưa từng nhõng nhẽo như vậy bao giờ, nên tai ngài nóng bừng. Thật ngạc nhiên, Amon không coi lời ngài là nhõng nhẽo. Nghe Nine nói, Amon buông vạt loincloth đã vén lên, vuốt xuống tay và lưng ngài.

Thực ra, Nine nghĩ ngài ta sẽ mặc kệ ngài đau hay không mà tiếp tục làm tới cơ, nhưng hóa ra không phải vậy. Có lẽ Amon yêu thương ngài hơn ngài nghĩ. Sau khi kiểm tra kỹ lưng và tay, Amon bế xốc ngài lên.

Ít nhất thì ngài cũng không phải xấu hổ trước mặt Woo. Đáng lẽ ra ngài phải vui mừng và nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao tâm trạng của Nine lại tụt dốc không phanh. Đôi mắt vàng kim chìm trong bóng tối, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra, có vẻ như Amon cũng không vui vẻ gì cho cam. Nine thở dài, thì thầm vào tai Amon:

"... thần muốn đi săn tiếp."

Những cảm xúc đã tích tụ từ lâu trong lòng ngực ngài ồ ạt trào ra. Nghe Nine nói, Amon nhíu mày nhìn ngài. Những chất lắng cặn độc hại trào ngược lên thực quản, làm bỏng rát sống mũi và khóe mắt ngài. Nine cố gắng mỉm cười trước mặt Sha đang không vui. Ngài không muốn phá hỏng lễ hội săn bắn ngay từ ngày đầu tiên.

"Đã là Sha rồi thì phải bắt được thứ gì đó khác ngoài báo thì mới không mất mặt chứ ạ..."

Nếu ngài thả thần xuống, thần sẽ bắt thêm vài con chim cho ngài, Amon. Amon im lặng nhìn Nine đang lí nhí nói, vẻ mặt không hiểu gì cả.

"Sao ngươi lại khóc?"

Nine chớp mắt. Mình khóc à? Ngài đưa tay lên dụi mắt, nhưng chẳng có giọt nước nào cả. Ngoài những lúc quan hệ với Amon và bị kích thích quá mức ra, ngài hiếm khi khóc lắm. Hôm nay cũng không khác gì.

"thần không khóc."

Nhưng Amon lại chạm vào má Nine đang ở trong vòng tay ngài. Ngài gạt mái tóc xõa xuống, vuốt cái gáy đang thấm đẫm mồ hôi lạnh, rồi hôn lên khóe mắt ngài.

"Có mùi của nước mắt."

"Mùi của nước mắt ạ?"

Nine chưa từng nghe về mùi đó bao giờ. Nhưng Sha đã nói vậy, ngài chỉ còn cách gật đầu đồng ý thôi. Nếu Amon bảo ngài đang khóc thì ngài đang khóc, nếu ngài buồn thì ngài đang buồn. Trong thế giới của ngài, ngoài ý chí của Amon ra, có ý chí nào khác tồn tại được nữa đâu.

Nhưng Amon không dừng lại ở đó. Sha xinh đẹp và vô tình nhìn Nine, vẻ mặt như đang nhìn một sinh vật hoàn toàn xa lạ, rồi hỏi:

"ngươi muốn đi săn đến thế cơ à?"

Nine lặng lẽ cụp mắt xuống trước mặt người kia, ngài ta chẳng hiểu vì sao ngài lại đau khổ và buồn bã đến vậy. Cảm giác buông xuôi quen thuộc ùa về, giống như những gì ngài đã trải qua vô số lần khi còn ở Đại Điện. Giọng nói thì thầm từ sâu bên trong vang lên, bảo ngài hãy cứ ngoan ngoãn nghe theo lặng lẽ thôi.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ