Tập 50
Nhưng thay vì ngoan ngoãn chấp nhận, Nine lại lần nữa nài nỉ Amon cho ngài xuống. Bởi vì, trong lòng ngài, vẫn còn vương vấn một loại cảm xúc khác lạ so với trước đây. Amon đảo mắt nhìn, rồi đặt ngài xuống một chỗ đất bằng phẳng. Nine rút con dao găm vẫn còn cắm trên người con báo đang nằm dưới đất. Máu ứa ào ạt. May mà không bị bắn vào người.
"Con báo này, thần xin dâng lên ngài làm vật tế."
Amon lạnh lùng nhìn Nine quỳ xuống, tay cầm con dao găm dính đầy máu, khẩn cầu ngài. Cổ họng Nine khô khốc, toàn thân căng như dây đàn, nhưng ngài vẫn cố gắng nói tiếp. Trái tim vốn đã mệt mỏi cả ngày hôm nay, giờ lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nhưng từ nay về sau, thần không muốn dâng hiến con người nữa."
Trong sự im lặng đáng sợ, đến tiếng chim hót hay tiếng gió thổi cũng không có, Nine ra sức nài nỉ. Đây là nỗ lực của ngài để khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, dù chỉ một chút.
"Thưa ngài Amon. Nếu ngài muốn, thần có thể bắt thú vật về dâng ngài bao nhiêu lần cũng được. Nhưng con người... thần không muốn giết hay hiến tế con người. Thần cũng không muốn làm quen với việc đó."
Có nhiều lý do khiến Nine dám nói thẳng với Amon như vậy. Bởi vì xung quanh không có một bóng tư tế nào, chỉ có hai người họ. Bởi vì đây không phải là Đại Điện. Và bởi vì thái độ của Amon đối với ngài cho ngài một chút hy vọng. Ngài cố gắng tìm kiếm một chút gì đó gần gũi với con người trong sự dịu dàng, mà một thực thể siêu việt và tàn bạo dành cho ngài. Amon im lặng nhìn Nine hồi lâu rồi lên tiếng:
"Nhưng ta muốn ngươi quen với cái chết của con người."
"Chẳng lẽ ngài muốn thần có cùng sở thích với ngài?"
"Có thể coi là vậy. Ta không muốn chuyện đó lặp lại."
"Chuyện đó? Ngài đang nói đến chuyện gì?"
Nine hoàn toàn không hiểu Amon đang ám chỉ điều gì. Amon không trả lời, chỉ đỡ Nine đứng dậy. Ánh mắt ngài liếc về phía khu rừng. Nhìn phản ứng nhạy bén của Amon, có vẻ như đám chiến binh tư tế đang tiến về phía này. Nine vội vàng nói, Amon định lấy con dao găm trên tay ngài.
"Ít nhất thì ngài có thể giảm bớt số lần tế lễ không? Mỗi tháng một lần có vẻ hơi nhiều, ba tháng một lần cũng được."
Nine ra sức thuyết phục Amon khi cơ hội đến.
"Chậm lại một chút thôi, được không? Ngài và thần còn cả ức kiếp thời gian mà?"
"Để xem."
Vị thần xinh đẹp nhưng tàn bạo không đồng ý với lời nài nỉ này. Ngài ta còn tỏ vẻ khó chịu hơn, lạnh lùng nhìn ngài và lẩm bẩm:
"Ngươi và ta có ức kiếp thời gian hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi."
Nghe như thể ngài đang bảo Nine phải biết điều, Nine vội vàng gọi tên Amon. Amon lạnh lùng làm ngơ như không nghe thấy, ngài túm lấy vạt áo ngài ta. Nine gọi lại lần nữa, Amon mới quay ánh mắt vô tình về phía ngài. Chỉ đến khi chạm vào Nine, một chút cảm xúc mới xuất hiện trên khuôn mặt và đôi mắt ngài. Lông mày và khóe miệng ngài khẽ động đậy.
"Nếu ta làm vậy, ngươi cũng phải hứa sẽ cố gắng."
Không cần nói cũng biết Amon muốn ngài cố gắng điều gì. Nine ngập ngừng rồi gật đầu.
"Thần hứa."
"Sẽ cố gắng hết sức chứ?"
Amon nâng cằm Nine lên hỏi. Nine miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn ngài, bất đắc dĩ đáp:
"Vâng... Thần xin hứa."
"Được."
Amon khẽ mỉm cười, nghe Nine trả lời. Cả Amon và Nine đều kỳ vọng rằng cuộc trò chuyện này sẽ cải thiện tình hình theo những cách khác nhau. Nhưng khác với Nine không chắc chắn, Amon có sự tự tin của riêng mình.
"Có rất nhiều người thích thú với việc tàn sát đồng loại, nên một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thích nó thôi."
Nghe Amon nói vậy, tim Nine như rớt xuống, ngài á khẩu. Bởi vì ngài không thể phủ nhận điều đó khi nghĩ đến hành vi của đám tư tế và Lesha trong Đại Điện. Ngay cả Lu cũng thích thú, nhìn nô lệ và chiến binh đấu nhau một mất một còn.
Tâm trạng vốn đã bất ổn của ngài lại càng dao động. Có lẽ Amon nói đúng hơn là ngài. Tư tế của Đại Điện, trung tâm của Trastasa, đều như vậy, và người tôn quý nhất cũng nói như vậy. Có lẽ ngài đang đòi hỏi những điều kỳ lạ và sai trái? Có lẽ ngài đang làm phiền mọi người vô cớ?
Nhưng ngay khi ngài nghĩ vậy, một người bỗng hiện lên trong tâm trí ngài. Đôi mắt Nine, vốn đang chìm trong hỗn loạn, chợt lóe lên một tia sáng.
"Mình phải gặp lại Lan Gwen mới được..."
Ngài cần gặp lại hắn, để nghe thêm những câu chuyện chi tiết về thế giới bên ngoài Trastasa. Đúng lúc đó, có tiếng gọi Sha đầy lo lắng từ xa vọng lại, ngày càng gần hơn.
"Sha!"
Đám chiến binh tư tế hớt hải chạy đến, thở không ra hơi sau khi đột ngột mất dấu Amon. Họ còn chưa kịp thở đã quỳ sụp xuống trước mặt Amon và Nine. Seinka Hoan dập trán xuống đất kêu một tiếng "bịch", giọng thống khổ:
"Thần xin tạ tội, thưa Sha. Vì đám tôi tớ này lười biếng và vô dụng, không chu toàn bổn phận. Xin ngài trừng phạt."
Nhìn Woo đang nằm rạp xuống, lòng Nine trĩu nặng. Còn Amon, ngài không thèm quan tâm đến đám chiến binh tư tế đang cầu xin tha thứ mà chỉ săm soi con dao găm dính máu. Nine khẽ tặc lưỡi, quở trách đám chiến binh tư tế:
"Các ngươi đúng là hỗn xược!"
"Sha Nine."
Seinka Hoan không ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp. Khác với anh ta, những chiến binh tư tế khác đang run rẩy.
"Sao các ngươi lại phải xin tha thứ? Những lời các ngươi vừa nói nghe cứ như thể các ngươi nghĩ rằng đám phàm nhân các ngươi có thể bắt kịp Sha Amon vậy."
"Không ạ, thưa Sha! Sao thần dám có những suy nghĩ như thế!"
Seinka Hoan tái mét mặt ngẩng đầu lên. Trán anh ta rách toạc, máu chảy xuống. Nhìn vết thương đó, Nine không khỏi nhíu mày.
"Việc các ngươi cần làm bây giờ không phải là xin tha thứ, mà là lau sạch con dao găm của Sha và thu dọn con báo vừa săn được."
Nine biết rõ, cách tốt nhất để đối phó với đám tư tế trung thành đến mức cuồng tín, là giao việc cho họ. Nghe những lời này, đám tư tế mới rụt rè đứng dậy, Nine ra lệnh thêm:
"Trên người và quần áo ta dính đầy máu. Ta cũng khát và đói nữa."
"Thần xin tuân lệnh, thưa Sha."
Đám chiến binh tư tế cẩn thận lấy bình nước của mình ra, thấm ướt chiếc khăn lanh mang theo. Nine khó chịu nhìn Woo quỳ gối tiến đến, dâng bình nước, lau những vết máu bắn lên giày và bắp chân ngài. Ngài không có chút cảm giác thèm ăn nào, nhưng vẫn miễn cưỡng nhai mấy quả chà là khô. Seinka Hoan đang cẩn thận lau máu trên con dao găm bằng vạt áo của mình, rồi cung kính dâng trả cho Amon.
Nine buồn bã ngắm nhìn mấy chú chim đang hót líu lo trên cành cây. Woo dừng lại, lau xong đôi xăng đan, chợt phát hiện ra vết xước trên bắp chân ngài, anh ta khẽ hỏi:
"Sha có cần thần bôi thuốc mỡ không ạ?"
"...Ừ."
Nine khó chịu, Woo lấy lọ thuốc mỡ mang theo ra, cẩn thận bôi thuốc lên vết xước rồi hỏi:
"Ngài có đau không ạ?"
"Mấy vết xước này có đáng gì."
Nine vừa cau mày đáp, vừa thấy xấu hổ vì phải bôi thuốc mỡ lên một vết xước nhỏ xíu trước mặt một chiến binh tư tế. Woo bật cười, như thể anh ta hiểu thấu lòng Nine. Nhìn vào đôi mắt nhìn thấu tim gan người khác của anh ta, tâm trạng ngài dịu đi đôi chút.
Bỗng có ai đó đang nhìn, ngài quay lại thì thấy Sha Amon đang nhìn Woo và ngài. Ánh mắt ngài ta dừng lại trên bàn tay Woo đang bôi thuốc lên bắp chân ngài. Seinka Hoan cẩn thận lau sạch con dao găm, cung kính dâng lên bằng cả hai tay. Sha Amon nhận lấy rồi ra lệnh:
"Chúng ta tiếp tục đi săn thôi."
Nhờ có Sha Amon giúp đỡ, Nine đã săn được rất nhiều thú vật. Đám chiến binh tư tế mỗi người vác về ba con nai lớn, bảy con chim và một con báo. Thành quả của ngày đi săn đầu tiên khá tốt, nên ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Chúng là những vật tế hoàn hảo để dâng lên các bàn thờ.
Họ đặt con báo lên bàn thờ cao nhất, tiếp theo là nai và chim. Sau một ngày dài mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, Nine ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích. Lu và Popo cùng đám tư tế hầu cận tất bật đi tới đi lui.
"Ngài giỏi quá đi Sha Nine! Ngài đã bắt được một con báo dũng mãnh đến vậy... Quả nhiên lần trước ngài bắn cung tuyệt thật sự."
Nine định nói là do Sha Amon giúp đỡ, nhưng rồi ngài im bặt. Đến cả việc đính chính lại thôi, ngài cũng mệt mỏi, chỉ khoát tay. Lu nhanh chóng mang đến một ly rượu vang ngọt ngào có nồng độ cồn thấp. Nine uống cạn ly rượu trong một hơi, Lu lại mang đến những viên kẹo ngọt, cẩn thận đút cho ngài từng viên một, rồi ân cần quạt mát.
"Ngài mệt lắm rồi đúng không ạ? Ngài chỉ cần ăn tối xong rồi đi ngủ sớm. Thần sẽ xoa bóp cho ngài đến khi nào ngài ngủ say thì thôi."
Giọng nói dịu dàng và ân cần hôm nay nghe êm tai hơn hẳn. Nine mở mắt, mỉm cười, Lu càng tươi cười hơn.
"Tình trạng say xỉn của ngươi thế nào rồi?"
"Nhờ ngài lo lắng mà thần khỏe re rồi ạ!"
Tuy quầng thâm dưới mắt vẫn còn, nhưng rõ ràng là Lu đã khỏe hơn nhiều so với buổi sáng. Nine theo dõi buổi tế lễ dưới sự chăm sóc tận tình của Lu. Việc dâng những con vật đã chết không đáng sợ như ngài nghĩ. Thậm chí ngài còn hơi tự hào, khi thấy đám tư tế chia nhau ăn thịt những con thú mà ngài đã săn được. Dù Sha Amon có chỉ cho ngài vị trí của chúng, nhưng tất cả đều là nhờ sức lực của Nine.
💬 Bình Luận Chương Này