Chương 54
Trước bữa ăn, Amon thong thả cởi bỏ y phục. Những tư tế hầu cận ân cần nâng niu những mảnh vải vương lá cây và đất. Nine như bị thôi miên, ngắm nhìn tấm lưng trần của Amon. Dù chỉ đứng đó một cách buông lỏng, cơ thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như được tạc tượng vẫn toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ. Trong mắt Nine, Amon là chiến binh sở hữu thân thể đẹp đẽ nhất.
Dưới đôi vai rộng rắn chắc là thân hình tam giác cân đối hài hòa. Làn da mịn màng không tì vết, cơ bắp cuồn cuộn co giãn uyển chuyển, tất cả đều hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm nào.
Những tư tế hầu hạ Amon run rẩy đầu ngón tay, vừa ngưỡng mộ, vừa kinh sợ trước vẻ đẹp hoàn mỹ của thân thể ấy. Họ quỳ xuống, cúi đầu cung kính, cẩn thận dùng khăn ẩm lau sạch cơ thể Amon từ trên xuống dưới. Không dám ngước nhìn, họ nhẹ nhàng khoác tấm Loincloth dài lên bờ mông săn chắc và cặp đùi vạm vỡ.
Nếu Nine đã quen với việc thay quần áo trước mặt các tư tế và không còn xấu hổ, thì Amon ngược lại, dường như coi các tư tế chẳng khác nào hạt bụi, nên cũng chẳng hề ngại ngùng. Thậm chí, Nine còn nghi ngờ, liệu Amon có biết đến cảm giác xấu hổ hay không. Xấu hổ, buồn bã, thương cảm… những cảm xúc thiết yếu của con người, dường như hoàn toàn vắng bóng trong Amon.
Nine ngoan ngoãn chờ đợi Amon thay xong y phục. Khi các tư tế đã hoàn thành nhiệm vụ, Nine cất giọng thản nhiên:
"Ta muốn ở riêng với Amon, có các tư tế ở đây thật bất tiện."
Đây là lần đầu tiên Nine đưa ra yêu cầu như vậy, các tư tế ngạc nhiên nhìn ngài, rồi vội vàng cúi đầu, che giấu ánh mắt vô lễ. May mắn thay, Amon chỉ liếc nhìn Nine một cái, rồi thản nhiên đáp ứng yêu cầu:
"Tất cả lui ra đi."
"Vâng, Sha Amon."
Khi các tư tế lùi dần ra ngoài, trái tim Nine, dù cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn đập rộn ràng, giờ mới dịu lại đôi chút. Nếu việc đuổi các tư tế đi dễ dàng như vậy, thì đáng lẽ ngài nên làm từ lâu rồi. Tại sao ở Đại Điện ngài lại không dám nghĩ đến việc này? Có lẽ không khí trong rừng hợp với Nine hơn chăng?
Ngồi vào bàn ăn, Nine quan sát Amon. Tâm trạng của Amon có vẻ không khác gì mọi ngày. Không có vẻ gì là đặc biệt vui, nhưng cũng không có vẻ gì là không vui. Nine ăn một miếng thịt chim cút, rồi xé một miếng ngon nhất, bóng bẩy nhất. Ngài cẩn thận đưa miếng thịt cho Amon:
"Thịt chim cút ngon lắm. Amon cũng nếm thử đi."
Bàn tay Nine hơi run rẩy vì căng thẳng. Amon nhìn Nine chăm chú, rồi ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt chim cút. Miếng thịt mềm mại bị xé nhỏ, trôi xuống cổ họng Amon. Bữa ăn tiếp tục. Vài phút sau, Nine lại yêu cầu Amon:
"Nho trông ngon và mọng nước ạ. Nhưng đĩa nho ở xa quá, Amon có thể tự tay đút cho thần ăn được không?"
Ngay cả trước yêu cầu quá đáng này, Amon cũng không hề nổi giận. Ngược lại, đôi mắt Amon ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy. Amon kéo đĩa nho lại gần. Ngài hài lòng, Amon gắp từng quả nho đút cho ngài ăn. Muốn uống rượu nho, Amon sẽ tự tay rót cho ngài. Muốn đĩa thức ăn ở gần hơn, Amon cũng sẵn lòng kéo đĩa lại cho ngài.
Thay vì bực bội, Amon có vẻ tò mò hơn, không hiểu tại sao Nine lại đột nhiên đưa ra những yêu cầu này, dù tay ngài run rẩy vì căng thẳng. Khi bữa ăn kết thúc, Amon kéo Nine vào lòng, đặt ngài lên đùi. Vuốt mái tóc Nine ra sau, Amon liếm nhẹ đôi môi bóng nhẫy vì dầu chim cút, chậm rãi hỏi:
"Vậy, ngươi còn muốn gì nữa? Cứ nói tiếp đi."
Bàn tay mang nhiệt độ như loài máu lạnh, nóng bỏng như kim loại nung dưới ánh mặt trời, nhưng lại mát lạnh như khu rừng trong bóng râm, vuốt ve đùi Nine. Bàn tay ấy vuốt ve đầu gối, ôm trọn bắp chân, rồi kéo bàn chân Nine lại, âu yếm vuốt ve. Dù đã quen với những tiếp xúc này, Nine vẫn giật mình, nắm chặt lấy vạt áo Amon.
"Ngày mai, xin hãy đeo trang sức bằng ngọc lục bảo. Thần cũng sẽ đeo trang sức đó."
"Ta sẽ bảo thuộc hạ làm theo ý ngươi. Còn gì nữa?"
"Buổi tối hãy cùng thần dùng bữa trong lều của thần ạ."
"Chuyện nhỏ. Còn gì nữa?"
"Ngày kia hãy đuổi hết các tư tế đi, chỉ ở riêng với thần. Hãy bắt cho thần một con thú mà thần chưa từng thấy bao giờ, buổi sáng hãy cùng thần đi dạo trong rừng. Hãy cho những nô lệ đang kiệt sức, được nghỉ ngơi đầy đủ và cho họ thức ăn, hãy ban lời khen ngợi cho những chiến binh tư tế dũng cảm."
Amon đáp ứng tất cả những yêu cầu vụn vặt của Nine. Những lời đáp ứng dễ dàng đến mức khó tin. Quá khác biệt so với những lời răn dạy trong kinh điển, rằng phải biết thân biết phận, rằng đòi hỏi ân huệ từ Sha Amon là một tội lỗi. Phản ứng của Amon, thậm chí còn có vẻ vui vẻ, khiến Nine không thể không hỏi:
"Tại sao ngài lại đáp ứng mọi yêu cầu của thần?"
"Vì ta muốn đáp ứng nên ta đáp ứng thôi. Ta chỉ làm những gì ta muốn làm, cần gì phải tìm lý do?"
Amon nhìn Nine, như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Hít một hơi thật sâu, Nine hỏi:
"Vậy, ngài sẽ nghe theo mọi lời thần nói chứ?"
"Chỉ cần nó không gây hại lớn cho ngươi."
"Thần không muốn làm hại con người, và thần cũng không muốn nhìn thấy ai làm hại họ."
Nine lấy hết can đảm nói ra những lời thật lòng. Amon lại nhìn Nine, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ lùng.
"Vậy thì thật tệ. Ta không thể đáp ứng yêu cầu đó được."
Nine cắn môi, tiếp tục thuyết phục Amon, điều mà ngài chưa làm được trong rừng:
"Nhìn thấy con người bị làm hại, thần sẽ đau lòng. Không phải cơ thể, mà là tinh thần ạ."
"Ta biết."
Biết ư? Biết rằng ngài đau khổ đến mức tinh thần suy sụp, khi nhìn thấy con người bị làm hại ư? Nine bàng hoàng trước câu trả lời này. Ngước mắt nhìn Amon, ngài thấy một thoáng sát khí lạnh lùng vụt qua trên gương mặt Amon. Nine nghĩ, rằng Amon có lẽ không phải đang tưởng tượng, mà là đang hồi tưởng.
"Nhưng cách suy nghĩ đó sẽ gây hại lớn cho ngươi, nên ta không thể làm gì khác được. Chỉ có thể từ từ thay đổi thôi."
Nine nhất thời không biết phải nói gì. Ngài không biết phải thuyết phục Amon bằng cách nào. Thậm chí có cảm giác, như Amon đang cố thuyết phục ngài, giống như ngài đang cố thuyết phục Amon.
"Tại sao ngươi lại quan tâm đến lũ sâu bọ đó? Chúng vô dụng và chẳng có giá trị gì, mà lại còn nhiều vô kể. Vài tên chết đi cũng chẳng sao, sẽ có những kẻ khác thay thế ngay thôi. Nhưng ta và ngươi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được."
"Nine…" Amon chậm rãi gọi tên ngài. Đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại. Như thể cái tên đó cũng khiến Amon hài lòng, ngài chậm rãi thưởng thức từng âm tiết.
"Nếu ngươi có lòng thương xót cho lũ sâu bọ đó, hãy trao tất cả cho ta. Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn: vàng bạc châu báu, những người hầu tận tụy, đất đai màu mỡ rộng lớn. Nếu ngươi ngọt ngào như hôm nay, ta sẽ đút cho ngươi mọi món sơn hào hải vị, và thực hiện mọi điều ước của ngươi."
Nghe những lời của Amon, Nine thở dốc không ngừng. Những cảm xúc phức tạp như một cuộn chỉ, rối bời lăn lộn trong lòng ngài. Ánh mắt Nine dao động, ngước nhìn Amon. Kính sợ, sợ hãi, yêu thương, cam chịu, sốc… Người bạn đời ngài vừa muốn xa lánh, vừa muốn gần gũi.
Những lời Amon vừa nói, nghe như một lời tỏ tình. Trong lúc Nine cố gắng trấn tĩnh tâm trí, Amon tiếp tục:
"Hy vọng rằng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được niềm vui khi nhìn thấy lũ sâu bọ tầm thường nỗ lực vô nghĩa."
Dù biết rằng Amon không nói với mình, nhưng lòng ngực Nine vẫn nặng trĩu, trái tim nhói đau. Chậm rãi chớp mắt vài lần, Nine hỏi Amon:
"Tại sao ngài lại nói như vậy? Chẳng phải Amon là Thần của Trastasa sao? Ngài dẫn dắt con ngườ, hứa hẹn cho họ một cuộc sống bình yên ở thế giới bên kia, vậy tại sao…"
"Đúng vậy, ta là Thần của Trastasa."
Amon đáp lại, rồi nở một nụ cười khẩy.
Nine biết rõ rằng mình không phải là một người bình thường, mà là một Sha cao quý được mọi người tôn thờ. Ở Trastasa, ngoài Amon ra, không ai có cuộc sống sung sướng hơn ngài. Ngay cả khi không phản kháng Amon, ngài vẫn có thể sống một cuộc sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
Nhưng Nine coi mình là một con người, nên không thể vui vẻ được. Sự tàn nhẫn trong lời nói của Amon, về cách đối xử với con người, khiến trái tim ngài lạnh giá. Sự vô tình này, có phải là do Amon là Thần Chiến Tranh hay không? Lòng ngập tràn những nghi ngờ hỗn loạn, Nine khẽ nói:
"Vậy, Amon có vui khi thấy thần nỗ lực như họ không?"
Đôi mắt vàng kim của Amon tối sầm lại, nhìn Nine trong vòng tay. Đôi mắt ấy nhìn lên hư không, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng ánh lên vẻ dữ tợn.
"Ngươi hoàn toàn khác với lũ sâu bọ đó, sao ta có thể vui được? Ngươi là thứ duy nhất có giá trị đối với ta."
Không nói thêm gì nữa, Nine khẽ gật đầu. Hôm nay… hãy hài lòng với điều đó thôi. Câu trả lời này đã là quá đủ rồi. Ngài đưa tay vuốt ve gò má Amon, rồi từ từ cúi đầu xuống. Và cẩn thận đặt lên môi Amon một nụ hôn.
💬 Bình Luận Chương Này