🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 58 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 58

Đây là đâu? Nine thở dốc, nhìn xung quanh, nhận ra nơi này quen thuộc hơn ngài nghĩ. Ngay cả trong bóng tối dày đặc, dòng suối róc rách chảy, những hàng cây lấp lánh dưới ánh trăng vẫn hiện lên rõ ràng trong mắt ngài. Đây là bãi đất trống trong rừng, nơi họ đã ăn tối và đi săn hôm nay.

"Tại sao mình lại ở đây chứ..."

Đầu đau như búa bổ, Nine rên rỉ, đặt tay lên trán, cảm thấy một cơn đau nhức nhối. Nhìn xuống bàn tay mình, nó đầy bùn đất, những vết thương rỉ máu đen. Có chỗ còn bị mất cả móng tay. Thật khó tin, đến tận vừa nãy, ngài đã đào bới hố đất, ngón tay bị thương nghiêm trọng đến mức rách toạc ra. Rõ ràng là do chính mình gây ra, nhưng ngài không nhớ gì cả và không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng là mình đang ngủ trên giường. Chỉ là gặp một cơn ác mộng kinh khủng thôi mà. Nine vô thức sờ soạng ngực mình. Ngài chưa từng bị dao đâm bao giờ, nhưng cảm giác chân thực đến mức ngài nổi da gà.

"Ư... ư..."

Vuốt ve cơ thể mình, Nine vô cùng đau khổ, ôm mặt khóc nức nở. Cơ thể ngài run rẩy, như thể đang bị sốt rét. Cố gắng thu mình lại, chợt có một ánh mắt nhìn ngài, nên ngẩng đầu lên.

Xuyên qua bóng tối của khu rừng, một đôi mắt vàng kim đang nhìn ngài. Đôi mắt hài lòng, nhìn thấy ngài đang chết dần hiện lên trong tâm trí, Nine nín thở. Chẳng lẽ ác mộng đã tái hiện thành sự thật? Lảo đảo đứng dậy. Cùng lúc đó, chủ nhân của đôi mắt vàng cất tiếng gọi Nine và bước ra.

"Nine."

"Đừng lại gần!"

Nine hoảng loạn hét lên, bỏ chạy. Ngã nhào một lần, như có ai đó đang đuổi theo mình, ngài bật dậy chạy tiếp. Chạy được vài bước, ngài đâm sầm vào một vật gì đó cứng rắn. Tưởng rằng tư tế đang cố gắng bắt mình, ngài vùng vẫy dữ dội, một giọng nói quen thuộc vang lên trấn an ngài.

"Sha Nine, hãy bình tĩnh. Là thần, Woo đây."

"Ư, hu... hu..."

Lúc này Nine mới dần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nhận ra người đối diện là người quen. Ngài ôm chầm lấy Woo đang giữ chặt mình, hét lên.

"Woo! Có quái vật ở đó! Quái vật muốn giết ta!"

"Na... ngài Nine."

Giọng Woo đầy vẻ hoảng hốt. Anh ta luống cuống không biết phải làm gì, rồi quỳ xuống. Cố gắng nắm lấy tay Nine, anh ta giật mình, thấy nó đầy bùn đất và máu. Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Nine và nói:

"Sha Nine, đó là Sha Amon."

"Cái, cái gì chứ..."

Nine không thể tin vào tai mình, thở hổn hển và lắc đầu. Không thể nào. Đôi mắt hung ác như dã thú đó... Woo một lần nữa cố gắng trấn an Nine.

"Sha Amon đích thân đến tìm ngài Nine. Ngài chỉ nhầm lẫn vì rừng quá tối thôi ạ. Xin hãy nhìn lại một lần nữa đi ạ."

Nine run rẩy quay đầu lại. Đôi mắt vàng kim của con quái vật nhìn chằm chằm vào ngài, không hề chớp mắt. Ánh trăng đang chiếu rọi khuôn mặt phi nhân tính đó, Nine cuối cùng cũng nhận ra, là Amon.

"A... Amon."

Nhận ra sự thật, Nine khó khăn thốt ra tên người kia. Nhưng thay vì an tâm, ngài lại càng sợ hãi hơn. Amon không biểu lộ cảm xúc, đảo mắt nhìn Nine từ đầu đến chân. Bộ dạng thảm hại chỉ khoác mỗi chiếc áo ngủ, đôi chân trần dính đầy vết xước, bàn tay nhuốm máu và bùn đất. Đôi mắt ngài tràn ngập nỗi sợ hãi, nhìn Amon...

Không bỏ sót bất cứ điều gì, đôi mắt Amon tối sầm lại. Đó không phải là vẻ ngạc nhiên hay sốc, mà giống như đang nhìn một điều gì đó quen thuộc hơn. Amon ra lệnh, giọng lạnh lùng:

"Đã tìm thấy Nine rồi, chúng ta về thôi."

"Vâng, thưa Sha!"

Nghe thấy tiếng đáp lời của nhiều người, Nine mới nhận ra sự hiện diện của những tư tế khác. Khu rừng, vốn là một vực sâu của tội lỗi, giờ được thắp sáng bởi đèn lồng và đuốc do các tư tế mang theo. Lúc này, Nine mới hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng, lảo đảo. Amon không hề tiến lại gần, chỉ đứng đó nhìn Nine đang bám chặt lấy Woo.

"Sha Nine, ngài có vẻ rất mệt mỏi. Nếu ngài cho phép, tôi tớ hèn mọn này xin được làm thú cưỡi của ngài."

Chân và cổ họng ngài khô khốc, như thể vừa chạy không ngừng nghỉ. Nine gật đầu đồng ý. Woo cẩn thận bế Nine lên. Ngay sau đó, Amon cất bước. Woo và các chiến binh tư tế đi theo sau.

Kiệt sức hoàn toàn, Nine thiếp đi trong suốt quãng đường trở về. Bóng tối của khu rừng chập chờn, lướt qua tầm mắt lờ mờ của ngài. Khi tỉnh lại, ngài đã ở nơi dựng lều. Trên bãi đất trống rộng lớn, các Lesha, tư tế và nô lệ lẽ ra giờ này đang ngủ say, tất cả đều thức giấc, quỳ gối chờ đợi, vẻ mặt tái mét. Bởi vì Nine đã đột ngột biến mất giữa đêm khuya.

"Ngài, ngài Nine..."

Lu, khuôn mặt đẫm nước mắt vì lo lắng cho Nine, bò đến gần ngài. Anh ta không thể thốt nên lời vì kinh ngạc trước bộ dạng thảm hại của Nine. Popo thay anh ta ra lệnh cho các tư tế.

"Mau đi gọi tư tế chữa bệnh đến đây! Nhanh lên!"

Các tư tế nhanh chóng hành động. Một chiếc ghế được mang đến, Woo cẩn thận đặt Nine ngồi lên đó. Tư tế chữa bệnh hối hả chạy đến, quỳ xuống. Họ cẩn thận đổ nước sạch lên các vết thương. Bùn đất trôi đi khỏi tay, chân và đầu gối ngài. Dưới ánh đèn sáng, những vết thương ở chân và đầu gối không có gì đáng ngại.

Nhưng bàn tay ngài, sau khi được rửa sạch bằng nước, những vết thương sâu hơn ngài nghĩ. Móng tay áp út của bàn tay phải đã biến mất không dấu vết, có vẻ như ngài đã điên cuồng đào bới đất đai đến mức đó. Các đầu ngón tay và lòng bàn tay rách nát, máu rỉ ra thành từng giọt. Tư tế vô cùng cẩn thận, một lần nữa đổ nước lên để rửa sạch hoàn toàn vết thương.

"Hức, ngài Nine, tay, tại sao tay ngài lại..."

Lu khóc thút thít. Popo nắm chặt vai anh ta, ra hiệu im lặng. Lu sợ hãi liếc nhìn về một phía. Amon đang đứng đó, không biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cảnh Nine đang được chữa trị. Mắt ngài ta không rời khỏi bàn tay Nine dù chỉ một giây, nhìn chằm chằm vào máu đang rỉ ra từ vết thương.

Mấy tư tế nghiền nát một loại thảo dược thơm lừng, đắp lên vết thương, sau đó dùng băng gạc mỏng quấn chặt lại. Họ quấn băng kín mít, không chừa một kẽ hở nào trên lòng bàn tay và mu bàn tay, cốt để không ai nhìn thấy vết thương. Cuối cùng, họ thực hiện một phép thuật gì đó mà Nine chẳng hiểu gì. Sau đó, họ cúi xuống kiểm tra chân của ngài. Việc chữa trị cho đôi chân kết thúc nhanh chóng, không cầu kỳ như chữa tay.

Sau khi quá trình chữa trị hoàn tất, một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả mọi người. Nine ngơ ngác nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Woo, nãy giờ cứ lo lắng nhìn mấy vết thương của Nine, hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta bước lên phía trước Amon và quỳ xuống. Tiếp theo là Seinka Hoan và mấy chiến binh tư tế khác cũng quỳ rạp xuống theo. Tất cả bọn họ đều là những người có nhiệm vụ bảo vệ Nine.

"Chúng thần đã không bảo vệ được Sha Nine chu toàn. Chúng thần đáng chết, thưa Sha."

Amon, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay Nine, như thể không nhìn thấy những người khác, cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu lại. Trên khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng, không hề có dấu hiệu của sự tức giận hay trách mắng. Ngài ta nhìn xuống những con người đang quỳ rạp dưới chân.

"...Vậy sao? Ngươi cho rằng tình hình này là lỗi của các ngươi?"

Amon đưa tay ra, một chiến binh tư tế bên cạnh liền đưa thanh kiếm đang đeo bên hông cho ngài ta. Nghe thấy tiếng "soạt" khi thanh kiếm được rút ra, Nine giật mình tỉnh táo lại. Một sự kiện nào đó trong quá khứ, chợt lóe lên trong đầu ngài.

"Amon!"

Ngài lao mình lên chắn trước mặt họ, ngay khi đó, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt ngài. Đầu mũi kiếm dừng lại ngay sát má Nine. Nhưng Amon vẫn không hề nao núng, chỉ hơi kéo kiếm ra phía sau.

Đứng trước mặt Amon, đầu óc Nine trở nên rối bời. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chỉ sau một đêm? Rõ ràng là mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến tận hôm qua...

...Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp.

"À, ta suýt chút nữa đã quên mất ngươi."

Trong tình huống này, giọng nói dịu dàng của Amon lại tạo ra một cảm giác quái dị. Ngài Nine, Woo khẽ thì thầm từ phía sau. Ngay cả trong tình huống này, anh ta vẫn lo lắng cho Nine. Nine ngước nhìn Amon, đôi mắt run rẩy.

"Ta quên mất rằng ngươi không thích nhìn thấy những chuyện này."

Amon nói cứ như thể ngài chỉ đơn giản, là không ưng ý một món đồ tầm thường nào đó, rồi ra hiệu cho mấy tư tế. Osen Iyad, nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hãy đưa Sha Nine về lều cẩn thận."

Nghe vậy, mấy tư tế cúi rạp người xuống, rồi tiến về phía Nine. Nine, vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng vừa rồi, lùi lại phía sau với ánh mắt cảnh giác, khiến mấy tư tế phải khựng lại. Họ dè dặt liếc nhìn Amon. Lần này, Amon trực tiếp ra lệnh cho Nine:

"Ta sẽ đảm bảo không có tiếng động lớn nào làm phiền, hãy vào lều nghỉ ngơi đi."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ