🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 59 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 59

Đương nhiên là Nine không thể nghe theo mệnh lệnh của Amon được, ngài lắc đầu nói:

"Amon, họ không có tội gì cả. Thần tự ý ra ngoài đi dạo trong lúc ngủ, sao lại trừng phạt họ vì điều đó?"

Nine biết,  Amon không thực sự muốn trừng phạt các tư tế, vì đã không chăm sóc ngài cẩn thận. Amon thậm chí còn không hề tức giận với họ. Ngài ta chỉ là cần một nơi để xả cơn giận dữ của mình. Ngài ta không thể trút giận lên Nine, nên định chém giết những người này để thay thế, giống như phá đồ đạc vậy. Amon nhìn Nine, ánh mắt kỳ lạ.

"Ngươi còn chưa quen biết chúng được bao lâu, mà đã bênh vực rồi sao? So với những kẻ lần trước, thì chúng chỉ mới ở bên ngươi được có hai tháng thôi mà."

Những ký ức tồi tệ ùa về, Nine nghiến răng. "Những kẻ lần trước" là những tư tế và nô lệ đã phục vụ Nine cho đến vài năm trước.

Mấy năm trước, vào một ngày xui xẻo, có người bất cẩn làm hỏng cái lò sưởi trong Thánh Điện của Nine, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Mấy chiến binh tư tế nhanh chóng hộ tống Sha ra khỏi Thánh Điện ngay khi phát hiện ra khói, nên Nine thậm chí còn chẳng kịp nhìn thấy đám cháy. May mắn là ngài không hề bị thương.

Tuy nhiên, khi Nine quay lại Thánh Điện, tất cả mấy tư tế đã phục vụ ngài ngày hôm đó, đều bị lôi ra pháp trường và chặt đầu không thương tiếc. Nine nghe nói, chính Amon đã đích thân xuống tay chém đầu họ, và ngài đã ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá sốc. Ngay cả sau khi tỉnh lại, ngài vẫn phải uống thuốc an thần từ Osen Iyad trong hơn một tuần trời. Ngài bị say thuốc, đến mức chẳng còn nhớ rõ mặt mũi họ nữa.

Đối với Nine, đó là một sự kiện kinh hoàng không bao giờ được phép lặp lại, nhưng đối với Amon, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Chỉ mới quen nhau hai tháng, chưa đến một năm, thì chắc cũng không đau lòng lắm đâu nhỉ."

"…Không chỉ đơn giản là vấn đề đau lòng hay không, Amon."

"Vậy vấn đề là gì?"

Vẻ mặt của Amon cho thấy ngài ta hoàn toàn không hiểu được cảm xúc tuyệt vọng và đau khổ của Nine. Việc giết vài người trong số vô vàn con người đối với ngài ta chẳng là gì cả. Nine nhận ra, rằng ngài sẽ không bao giờ có thể thuyết phục Amon bằng cách này.

"Chẳng phải ngài đã hứa là sẽ làm theo ý thần sao?"

"Đúng vậy. Nhưng ta chỉ hứa sẽ làm theo ý ngươi, miễn là ngươi không cố gắng trốn thoát khỏi ta."

Cảm giác bất công dâng lên, Nine lắc đầu. Thật quá đáng khi cho rằng ngài cố gắng trốn thoát, chỉ vì ngài gặp ác mộng và lạc vào rừng. Ngài vội vàng cố gắng giải thích tình hình.

"Thần không hề cố gắng trốn thoát khỏi Amon. Chỉ là, sau khi gặp ác mộng, thần…"

"Im lặng."

Amon giơ tay lên bịt miệng Nine. Lòng bàn tay che kín môi ngài, những ngón tay cứng rắn ấn mạnh vào má. Nine mở to mắt nhìn Amon, ngài ta đang cười khẩy với ngài.

"ta biết rõ là ngươi đang nói dối, nên không cần phải nói dài dòng đâu."

Nine giật mình trước hành động này. May mắn thay, Amon buông tay. Ngài ta rời mắt khỏi Nine, và nhìn chằm chằm Woo với ánh mắt đặc biệt. Woo tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối trước ánh mắt đó.

"Hãy nói ra tội của các ngươi đi."

"Tội không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, khiến Sha bị thương ạ."

Trước lời khiển trách của Amon, mấy chiến binh tư tế cứ dập đầu lia lịa xuống đất, đến nỗi phát ra tiếng động lớn. Mấy ngọn cỏ dính đầy máu đỏ.

Nine hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho dù ngài có bị mộng du đi chăng nữa, thì tại sao mấy chiến binh tư tế lại để ngài tự do ra ngoài vào ban đêm? Cổng thì chỉ có một, mà mấy chiến binh tư tế thì canh gác cẩn mật xung quanh. Thậm chí bản thân Nine còn không tỉnh táo nữa. Nếu không phải, là do dùng một loại ma thuật nào đó mà chính ngài cũng không biết, thì làm sao chuyện này có thể xảy ra được?

Ngài biết rõ, Amon hoàn toàn có quyền trừng phạt mấy chiến binh tư tế này. Ngay cả khi sự thật không phải như vậy, chỉ cần Sha Amon nói đó là tội, thì nghiễm nhiên nó sẽ là tội. Nhưng ngài không thể chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy được.

"Thần tự mình đi ra ngoài, tự mình làm mình bị thương, tại sao ngài lại đổ tội cho họ?"

Các tư tế đang quỳ rạp xuống đất, chỉ mở tai lắng nghe, ngạc nhiên mở to mắt trước lời phản kháng của Nine. Đối với họ, việc dám từ chối và chống lại lời nói của Sha, là điều không thể xảy ra. Ngay cả khi người đó là Nine. Dù cả hai đều được gọi là Sha, nhưng trong mắt họ, Amon và Nine không bao giờ là ngang hàng. Tình huống này vượt quá sức tưởng tượng của họ.

"Ngay cả Amon toàn năng cũng không nhận ra được việc thần bước ra khỏi lều, sao ngài lại đổ tội cho một phàm nhân?"

"Ôi, Sha Nine!"

Một tư tế giật mình thốt lên, nhận ra, Nine đang nghi ngờ sự thần thánh của Amon.

Không như cái Thánh Điện ở Đại Điện, cái lều của Amon ở đây cách lều của Nine không xa. Xét đến cái giác quan siêu phàm của mấy chiến binh tư tế kia, thì rõ ràng Amon cũng phải có giác quan tương đương, hoặc thậm chí còn nhạy bén hơn họ. Nine muốn nói rằng việc Amon trừng phạt một kẻ yếu hơn mình, vì một chuyện mà ngay cả ngài ta cũng không làm được, là một điều hoàn toàn vô lý.

Khuôn mặt của Amon hơi đanh lại trước những lời nói của Nine. Không biết là vì ngài nghi ngờ sự toàn năng của ngài ta, hay vì lý do nào khác, mà ánh mắt ngài ta có chút vặn vẹo. Nine sợ Amon sẽ nổi điên giết người, liền nắm chặt lấy cổ tay đang cầm kiếm của ngài ta. Amon nhìn ngài bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể muốn xuyên thủng đầu ngài vậy. Ngài cố gắng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đáng sợ và tàn bạo đó.

"Tội là do thần, nếu ngài muốn trừng phạt, thì hãy trừng phạt thần. Đó là lỗi của thần."

"Lỗi của ngươi sao?"

Amon chậm rãi vuốt ve gáy Nine, khiến ngài nổi da gà. Sau đó, ngài ta nắm lấy tóc ngài, giật mạnh lên khiến ngài phải ngẩng đầu. Không đau lắm, nhưng Nine chết lặng trước hành động thô bạo mà ngài chưa từng trải qua. Tất cả mọi người, trừ Amon và Nine, đều nằm rạp xuống đất nín thở.

"Dù là người hay thú, cũng cần phải được dạy dỗ và huấn luyện thì mới vâng lời."

"…Vâng."

Da đầu ngài bị giật mạnh hơn, Nine run rẩy đáp. Amon ghé sát cổ ngài, dùng răng cắn nhẹ. Cảm giác răng ngài ta ép vào da ngài, như thể sắp cắn xé ngài ra, khiến ngài lạnh sống lưng. Cơ thể ngài run rẩy, rồi bàn tay đang nắm tóc ngài bỗng buông lỏng, mái tóc ngài trượt xuống.

"Nhưng làm sao ta có thể trừng phạt ngươi được đây."

Giọng nói của Amon vừa nói vừa cười, vuốt ve cổ ngài, không hề phù hợp với tình huống này. Nine rùng mình và nổi da gà

"Ta không thể đánh ngươi được, vậy thì ta phải làm điều mà ngươi ghét nhất. Nhưng ngươi lại không muốn ta giết những kẻ đó. Thật là ranh ma."

Amon giơ tay lên, bàn tay Nine cũng bị kéo lên theo. Ngài cố gắng bám víu vào tay ngài ta, nhưng may mắn thay, Amon chỉ ném thanh kiếm xuống đất. Một tư tế đang nằm rạp gần đó, bị lưỡi kiếm đập trúng một tiếng "bịch" lớn. Anh ta có thể đã bị kiếm đâm hoặc chém trúng, nhưng tư tế đó không hề rên rỉ một tiếng. Anh ta chỉ run rẩy, dập đầu sâu hơn.

"Vậy nên ngươi dám cầu xin ta trừng phạt sao? Vì ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thể làm gì ngươi?"

"…Không phải vậy."

Nine biết rõ, Amon có thể giết hàng chục người mà không cần kiếm, nên ngài cố gắng không rời xa ngài ta. Chỉ cần ngài ta dùng một chút lực, ngài ta có thể đẩy ngài ra, nhưng thay vào đó, Amon lại kéo ngài vào vòng tay mình. Cánh tay ôm chặt lấy eo ngài như một con rắn, siết chặt đến nghẹt thở. Một tiếng thở hắt ra.

"Vậy thì hãy nói cho ta biết đi. Ta phải làm gì thì mới là trừng phạt ngươi?"

"ngài...”

Nine chưa từng rơi vào tình huống này, đầu óc ngài trống rỗng, lưỡi cứng đờ. Vô thức, ngài nhìn xung quanh. Không có ai nhìn, nhưng lại có hàng trăm, hàng nghìn tai đang nghe. Khi ngài quay lại, đôi mắt vàng sắc bén đang nhìn ngài. Cảm giác như cơ thể ngài bị xuyên thủng, không thể cử động. Nine khó khăn lắm mới mở lời:

"Nếu, nếu ngài ôm thần..."

Vừa thốt ra câu đó, lưỡi của ngài bỗng dưng cứng đờ lại. Ngay cả khi chính miệng mình nói ra, Nine vẫn bối rối, vội vàng im bặt. Bởi vì ngài biết, trong câu trả lời của mình, có một chút sự thật lén lút xen lẫn vào. Amon nheo mắt lại, từ từ nghiêng đầu nhìn ngài.

"Ta ôm ngươi thì đó là trừng phạt sao?"

Khóe miệng và đuôi mắt của Amon từ từ cong lên. Nine không tài nào biết được, Amon đang dịu giọng hay là đang giận dữ nữa.

"ngươi cố nói dối để nịnh hót ta, hay là ngươi đang thật lòng?"

Nine cắn chặt môi dưới, không thể phủ nhận cũng không thể thừa nhận. Amon cau mày, dùng ngón tay cái ấn vào môi dưới của ngài, ngăn không cho ngài cắn môi nữa. Nine vô thức liếm môi vì quá căng thẳng, vô tình liếm luôn cả ngón tay của Amon. Amon khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên ngón tay trên môi ngài.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ