🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 60 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 60

Hay là bây giờ mình nhận lỗi, bảo là vừa nãy mình nói sai, để ngài cho mình một hình phạt khác? Có lẽ mình nên nói ngài cứ lấy hết vàng bạc châu báu của mình đi, hoặc là giam mình ở một nơi hẻo lánh nào đó, hay thậm chí là đánh đập mình cũng được. Nine đang rối bời, không biết nên nói gì để xoa dịu cơn giận của Amon.

Amon vén vạt áo chim ướt đẫm bùn đất của Nine lên. Vạt áo chim này được may bằng vải lanh mỏng tang để mặc cho thoải mái, cứ như mặc mà không mặc, kiểu như khố vậy. Vốn dĩ cái vạt áo đã mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh trăng rồi, giờ vén lên thì lộ ra đôi chân trần. Bàn tay của Amon luồn vào trong vạt áo, vuốt ve bắp đùi của Nine.

Bàn tay rắn chắc siết chặt lấy mông của Nine. Nine hít một hơi thật sâu. Ngón tay của Amon không chút do dự chạm vào cái lỗ của ngài. Amon cắn vào tai Nine, giọng nói vừa mang ý cười, vừa đầy nguy hiểm:

"Được thôi, đúng như ngươi nói, ôm ngươi vào lòng, ta sẽ biết được đâu là sự thật."

Lúc này Nine mới nhận ra, mình đã chọn sai đáp án rồi. Giống như ở điện thờ, nơi ngài chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của mấy tư tế, Amon cũng chẳng màng đến bất kỳ ai ở đây cả, ngài sẽ ôm Nine ngay tại chỗ. Nine cứ tưởng Amon sẽ làm chuyện đó trong lều, ai ngờ... giờ thì tim ngài như rớt xuống vực sâu thăm thẳm.

Lần này ngài không thể từ chối hay chống cự. Bởi vì, điều kiện mà ngài đưa ra để Amon tha thứ cho Woo và các tư tế khác, chính là việc ngài phải chịu phạt thay cho họ. Nếu ngài từ chối, có lẽ ai đó sẽ phải chết. Ý nghĩ đó khiến cơ thể Nine tê liệt.

Ngài chỉ có thể hy vọng, các tư tế sẽ cúi đầu sát đất và không bao giờ ngẩng lên mà thôi.

"Nine."

"…Vâng, thưa ngài Amon."

Nine cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở run rẩy của mình để trả lời Amon. Nhưng rồi ngài lại im bặt. Ngón tay của Amon tách những thớ thịt khô khốc của Nine ra, chậm rãi tiến vào bên trong. Không dùng dầu bôi trơn nên có chút khó khăn, nhưng chỉ một lát sau, ngón tay dễ dàng tách thịt ra và tiến vào. Nine nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt. Amon liếm lên vầng trán nhăn nhó của ngài, rồi dùng ngón tay khuấy động bên trong.

Ngay cả trong tình huống này, cơ thể đã quen với những động chạm của Amon của Nine, vẫn cố gắng phản ứng lại, ngài phải cố gắng kiềm chế nó. Không khí lạnh lẽo của màn đêm chạm vào đùi và mông trần của ngài. Amon liếm lên mí mắt, rồi hôn lên má ngài.

Nine tự an ủi, ít nhất thì sẽ không có ai phải chết, rồi cố gắng chịu đựng khoảng thời gian tồi tệ này. Tai và má ngài đỏ bừng vì xấu hổ. Chân ngài run rẩy, sắp quỵ xuống đến nơi. Ngón tay thứ hai tiến vào.

Có lẽ vì không có chất bôi trơn, lo sợ ngài bị thương, nên Amon di chuyển đặc biệt chậm rãi. Và càng chậm rãi, Nine càng đau khổ. Toàn thân ngài căng cứng, vô thức siết chặt phía sau, nhưng ngón tay dài và rắn chắc kia không hề cảm nhận được bất kỳ sự phản kháng nào. Amon chậm rãi vuốt ve bên trong, rồi ấn mạnh vào một điểm nào đó.

Thà rằng ngài không cảm nhận được gì thì tốt hơn, nhưng một khoái cảm rõ rệt lan tỏa từ bụng dưới lên trên. Nine cố gắng không phát ra tiếng, bám chặt lấy Amon. Ngài vùi mặt vào ngực Amon, nghiến răng. Ngài cầu xin trong lòng, xin ngài ta hãy dừng lại ngay bây giờ… Nhưng Amon không hề nương tay. Ngón tay ngài ta ra vào phía sau, khơi gợi khoái cảm theo cách mà ngài ta đã thuần phục nó từ lâu.

Nine cố gắng hết sức, không phát ra tiếng động. Cổ ngài cứng đờ, đùi và bắp chân cũng căng cứng. Ngài cố gắng nín thở, rồi giật mình run rẩy, túm chặt lấy cánh tay của Amon.

Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, khiến ngài suýt nữa thì rên thành tiếng. Đây là cơn đau mà ngài chưa từng cảm thấy khi đào đất, hay khi được chữa trị trước đây. Ngài sực nhớ, đây là lần đầu tiên ngài bị thương nặng như vậy, và cũng là lần đầu tiên, ngài cảm nhận được một vết thương đau đớn đến như vậy. Mỗi khi ngón tay được băng bó khẽ động đậy, ngài lại nhức nhối vô cùng. Ngài buông tay khỏi cánh tay của Amon, nhưng ngay cả khi duỗi thẳng ngón tay ra, ngài vẫn thấy đau thấu xương. Ngài không thể thoải mái co hay duỗi ngón tay ra, và đột nhiên một ý nghĩ len lỏi trong đầu ngài.

'Trong tình huống này, cảm thấy đau đớn có lẽ còn tốt hơn?'

Thà rằng, có thể quên đi khoái cảm nhờ nỗi đau… Ngài đang cố gắng hết sức để túm lấy cơ thể của Amon, thì bỗng một lực mạnh nắm chặt lấy cổ tay ngài. Ngài mở to mắt, thấy Amon cau mày, nhìn những ngón tay run rẩy vì đau đớn của Nine.

Rồi ánh mắt ngài ta rời khỏi ngón tay, nhìn xuống đôi chân trần đang chạm đất. Nine lúc này mới nhận ra, rằng tư tế chữa bệnh đã băng bó cả chân cho ngài. Tuy không bị thương nặng như tay, nhưng vì chạy bộ trong rừng bằng chân trần, nên chân sưng tấy và đau rát.

Amon nhìn xung quanh chậm rãi, vẻ mặt đang nhớ lại, chuyện ngài bị xước chân trong rừng lần trước. Các tư tế vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, không hề nhúc nhích. Đôi mắt vàng kim của Amon có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, chúng có thể dễ dàng phân biệt được những mảnh đá vụn trên sàn nhà.

"Nơi này không thích hợp để ôm ngươi. Ta không thể cho ngươi đứng, cũng không thể cho ngươi nằm."

Nói rồi Amon rút ngón tay ra khỏi phía sau Nine. Và ngay lập tức, ngài bế Nine lên. Nine, lần đầu tiên, thực sự biết ơn những vết thương trên cơ thể mình. Có vẻ như Amon cực kỳ ghét việc cơ thể ngài bị tổn thương, có lẽ… ngài có thể lợi dụng điều này trong tương lai. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ngài.

So với việc ai đó phải chết, những vết thương này chẳng là gì cả.

Trong lúc Nine đang suy nghĩ, Amon sải bước đi. Amon không đi về phía lều của mình, mà đi về phía lều của Nine, có lẽ ngài chỉ chọn một nơi gần nhất mà thôi. Cuối cùng khi bước vào trong lều, Nine vô cùng an tâm. Cảm giác an toàn khi bước vào trong, khiến cơ thể ngài vốn đang căng cứng, thả lỏng hơn một chút.

Khác với lúc ngủ, lều của ngài giờ sáng đèn. Những đồ vật lộn xộn, cho thấy các tư tế đã hoảng loạn như thế nào khi Nine đột ngột biến mất. Ở trên chiếc giường êm ái, Nine mới cảm nhận được, cơ thể mình đang căng cứng đến mức nào.

Ngài nghĩ rằng Amon sẽ ôm mình ngay lập tức. Nhưng thay vì cởi quần áo hay banh chân ngài ra, Amon chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay được băng bó của Nine. Ánh mắt đó không hề lo lắng hay quan tâm. Thay vào đó, ngài ta nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt như bị thôi miên.

"Nine, mùi hương của ngươi…"

Amon lẩm bẩm, nắm lấy cổ tay Nine. Sau đó, ngài vùi mũi vào lòng bàn tay được băng bó, hít một hơi thật sâu. Nine rụt người lại, bối rối nhìn ngài. Amon ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ngài, hiện rõ một ham muốn trần trụi và thầm kín. Đôi mắt ngài nhìn Nine với vẻ thèm thuồng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngài vậy.

Gặp phải ánh mắt đó, Nine rụt người lại, như một con chuột gặp phải kẻ thù. Nine không thể chấp nhận được phản ứng này của Amon, cũng không thể hiểu được lý do, nên đôi mắt ngài dao động.

"Vừa nãy, ta có cảm giác, như có những quả lựu đang kết trái trên ngón tay ngươi vậy."

Nine kinh hãi, cảm thấy như Amon sắp bắt lấy và ăn thịt mình đến nơi. Cảm giác này hoàn toàn khác, với cái cách mà Amon vẫn nhìn ngài đầy áp lực trong bữa ăn. Nine không dám gỡ tay mình ra khỏi mặt Amon, ngài cầu xin:

"Xin ngài đừng ăn thần…"

"Đừng sợ hãi. Ngay cả một giọt máu tan biến đi ta còn thấy tiếc, sao ta có thể ăn thịt ngươi được."

Amon vuốt ve mái tóc của Nine để trấn an ngài. Tuy vậy, ánh mắt ngài ta vẫn hướng về phía bàn tay của Nine. Như muốn ăn mùi hương thay vì ăn thịt, ngài hé đôi môi gợi cảm, liếm lên môi trên. Ngài để lộ răng, cắn nghiến vào lớp băng, rồi dùng lưỡi liếm láp ẩm ướt, ngài lẩm bẩm:

"Nhưng… Nó giống như một loại độc dược ngọt ngào."

Đồng tử ngài giãn nở hơn bình thường. Ngài nhắm mắt lại, như đang thưởng thức một thứ gì đó, trên cổ Amon nổi lên những mạch máu xanh. Khóe miệng ngài nhếch lên, vẽ thành một nụ cười thầm hiểm. Ngài liếm từng ngón tay đang run rẩy, rồi bất ngờ cắn mạnh vào cổ tay ngài. Tuy ánh mắt ngài đầy sát khí, Amon vẫn dịu dàng nói:

"Nào… Giờ là lúc ngươi phải chịu phạt thật rồi."

Nine đã sợ hãi và run rẩy từ nãy đến giờ rồi, nên khi Amon nói vậy, ngài thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Amon giật mạnh, xé toạc cái áo của Nine. Sau đó, ngài dùng nó để trói chặt hai cổ tay của Nine lại. Tuy chỉ là một mảnh vải mỏng manh, nhưng vẫn đủ sức trói tay ngài. Nine bối rối, vì đây là lần đầu tiên Amon trói ngài lại như thế này.

"Tay ngươi đang bị thương, không được cầm nắm lung tung gì cả. Ta không muốn ngươi bị chảy máu thêm đâu."

"Vâng, thưa ngài Amon."

Nine trả lời, giọng run run, liếc nhìn xuống hai cổ tay đang bị trói chặt. Vốn dĩ ngài đã lo sợ những gì sắp sửa xảy ra rồi, giờ lại còn bị trói tay nữa, khiến ngài càng thêm căng thẳng và bất an.

 

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ