63
Nine nhắm chặt mắt nhưng không được, lại phải mở ra. Nhắm mắt lại, cảm giác dị vật trơn tròn, cứng cáp cố gắng banh rộng phía sau và nhét vào càng thêm rõ rệt. Nghe theo lời Amon, đáng lẽ so với dương vật của ngài ta, đây chẳng là gì, nhưng Nine vẫn chỉ sợ hãi và khó chịu. Nhét được khoảng ba quả, Nine cuối cùng cũng òa khóc, đáng thương cầu xin Amon.
"Hức, hức, nếu cứ thế này, không, không ra được thì, phải làm sao…"
"Ra là ngươi lo lắng về chuyện đó à. Nếu vậy, ta nên nhét thêm thứ gì đó vào cùng thì hơn."
Nine vội lắc đầu, nhưng Amon dường như đã thích thú với trò chơi dùng Nine làm "đồ đựng". Nine kinh hãi nhìn Amon rời khỏi mình, đi lấy một thứ gì đó khác. Đó là một chiếc hộp đựng trang sức, món đồ quý giá nhất của Nine, được cất trong phòng ngủ. Amon mở hộp ra, đổ hết mọi thứ bên trong lên giường. Thứ đầu tiên Nine nhìn thấy là chiếc vòng cổ chạm khắc hình chim ưng. Mũi cánh và mỏ nhọn hoắt của nó lúc này trông thật đáng sợ.
Nếu bị nhét thứ đó vào, nội tạng của mình chắc chắn sẽ bị xé toạc. Nghĩ đến cảnh mình sẽ chảy máu đầm đìa, phải nhờ tư tế chữa trị, Nine đã thấy kinh hoàng. May mắn thay, Amon không hề đụng đến những món trang sức góc cạnh và sắc nhọn đó. Trong số hàng chục món đồ trang sức, Amon nhấc lên một chuỗi ngọc trai.
Nó không hẳn là một chiếc vòng cổ, mà giống như một sợi dây dài được xâu những viên ngọc trai để Nine dùng cho quần áo hoặc những món trang sức ngọc trai bị hỏng. Những viên ngọc trai dành cho Sha nên đặc biệt lớn, khiến Nine càng thêm căm ghét sợi dây chuyền đó. Thà mình đừng nhìn thấy nó thì hơn. Nine lại cố gắng kháng cự vô ích, không muốn bị nhét những thứ này vào. Nine lắc đầu lia lịa, giọng run rẩy hỏi:
"Amon, ngài, ngài thích, thích hành hạ thần sao?"
"Ta hành hạ ngươi?"
Nghe Nine hỏi vậy, Amon ngược lại còn cong môi cười. Một tiếng lách cách vang lên, ngay sau đó, chuỗi ngọc trai bị nhét vào cùng với ngón tay. Chưa kịp nhét hết, ngón tay đã rút ra, tiếp theo là những viên tròn trịa bị ấn vào.
"A, a…!"
Bất chấp ý muốn của Nine, cảm giác những viên tròn lớn nối nhau bị nhét vào khiến Nine đau đớn tột cùng. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Khi một viên khá lớn bị nhét vào, Nine giật mình mở to mắt, toàn thân run rẩy. Bụng mình bị lấp đầy bởi những thứ không nên có, cảm giác ghê tởm khiến Nine cắn chặt môi. Nine chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc. Thế nhưng, Amon lại ấn mạnh vào đáy chậu của Nine, khiến ngài vô thức thốt ra một tiếng "hức".
"Nhìn này."
Nine cúi đầu nhìn theo ngón tay Amon, nó đang vuốt từ đáy chậu lên qua hai hòn dái. Đôi mắt Nine dao động. Đã xuất tinh nhiều lần rồi mà dương vật không những lại cương cứng, mà đầu khấc còn ướt đẫm dịch nhờn.
"Ngươi thích thế này nhỉ… Đây không phải là hành hạ, mà là mang lại niềm vui cho ngươi mà?"
Amon dùng ngón tay khuấy đảo bên trong cái "bát" đầy quả và ngọc trai. Những viên tròn va vào nhau, gõ vào thành ruột. Kích thích đó khiến Nine run rẩy, dùng tay đẩy hai bắp đùi đang co rúm lại. Amon thích thú nói:
"Vậy nên, chuyện này cũng không thể coi là trừng phạt được."
Nghe những lời này, Nine mới nhận ra, ngài không hề ghê tởm cảm giác bụng mình bị lấp đầy, mà ngược lại, còn khao khát được lấp đầy thêm nữa. Nine không thể phủ nhận, chỉ mấp máy môi, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Nine không thể phủ nhận việc mình đang cảm thấy khoái cảm. Từ đầu đến giờ, đây đều không phải là những hành vi mình mong muốn, nhưng tại sao cơ thể mình lại ngoan ngoãn tận hưởng như vậy?
"Bàn tiệc đã bày xong, giờ thì thưởng thức món ngon thôi."
Nói xong, Amon lật người Nine lại, nâng hông ngài lên. Trong nháy mắt, Nine đã ở tư thế úp mặt xuống, chỉ có mông là nhô lên. Khuôn mặt ngài đỏ bừng vì xấu hổ. Dù sao thì để lấy những thứ kia ra, ngài cũng phải chịu đựng quá trình này. Nine nghiến răng. Một thứ gì đó ẩm ướt, nhơn nhớt chậm rãi liếm vào đáy chậu ngài. Như bị điện giật, người Nine giật bắn lên.
"A, Amon! Ngài đang làm gì, a!"
Quá sốc, miệng Nine há hốc, liên tục rên rỉ. Amon dùng tay banh rộng ra, trần trụi vuốt ve nơi kín đáo. Dùng môi và lưỡi mút mạnh vào đáy chậu, tạo ra những âm thanh trần trụi, rồi di chuyển lên phía trên. Đoán được hành động tiếp theo, lần đầu tiên Nine vùng vẫy kịch liệt.
"Đừng mà, xin ngài, đừng mà Amon, xin ngài, xin ngài…!"
Lần này, lời cầu xin của Nine cũng vô ích. Lưỡi Amon ấm áp, liếm vào phía sau ngài, lại càng khiến Nine cảm thấy xa lạ. Nine lại cầu xin, van nài Amon buông tha, rồi úp mặt xuống giường, khóc nức nở. Amon mút dương vật của ngài đã là một cú sốc, nhưng không thể so sánh với bây giờ.
"Hức, ư, a…!"
Lưỡi Amon ướt át luồn sâu vào bên trong, Nine dựng tóc gáy. Nine run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể bằng hai cổ tay bị trói, Amon tha hồ xâm phạm phía sau của ngài.
"A, a a! A!"
Khó có thể chịu đựng, các ngón chân của Nine co quắp. Vừa xấu hổ đến chết đi sống lại, vừa không thể thoát khỏi khoái cảm xa lạ mà mình chưa từng trải qua. Gục mặt xuống giường, dương vật Nine cương cứng hoàn toàn. Dịch nhờn từ từ chảy ra từ niệu đạo, thi thoảng tạo thành một sợi chỉ, thấm ướt ga giường.
"Kỳ, kỳ lạ quá… Amon, hức, a…"
Không chỉ co rúm các ngón chân, Nine còn giãy giụa. Mọi thứ đều quá kỳ lạ. Khoái cảm đến trong tình huống xấu hổ này cũng kỳ lạ, và cả việc mình vừa chịu phạt, vừa cảm thấy như thế này, khiến mình nghĩ rằng những lời Amon nói có lẽ là đúng. Điều kỳ lạ nhất là lưỡi của Amon.
Lưỡi có phải là một bộ phận dài đến vậy không?
Có thể luồn sâu đến mức này sao? Lưỡi Amon càn quét bên trong hậu môn, mút mạnh khiến Nine rùng mình vì khoái cảm nhức nhối. Rồi lưỡi gắp lấy chuỗi ngọc trai gần cửa hậu môn. Amon dùng răng cắn và kéo mạnh, người Nine giật nảy như bị sét đánh.
Nine thậm chí còn thấy xa lạ và kỳ lạ với những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình. Vì ngài chưa từng phát ra những âm thanh như vậy trước đây. Đầu óc ngài trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Khi sợi dây chuyền được kéo ra, một viên cũng theo đó mà rơi ra. Amon dùng răng ngậm lấy viên rơi ra từ cửa hậu môn đang ửng hồng.
Nước từ viên ngọc trai nhỏ giọt trên da thịt do răng Amon để lại dấu ấn. Amon đảo viên ngọc ướt át trong miệng, rồi nuốt chửng mà không hề nhai. Nuốt chửng viên ngọc tròn trịa với dấu răng, yết hầu của Amon chuyển động. Vì đang úp mặt xuống giường khóc, nên Nine không nhìn thấy cảnh này.
Trong khi Amon tiếp tục kéo sợi dây ngọc trai, những viên quả lần lượt lăn ra ngoài. Amon nghiền nát cả hạt, hoặc nuốt chửng mà không để lại dấu răng nào. Thỉnh thoảng sợi dây chuyền ngọc trai lại kéo qua da thịt bên trong, Amon lại điên cuồng, dâm đãng liếm láp, khiến Nine la hét. Xuyên suốt những hành động kỳ quái này, từ giữa chừng, Nine đã không còn nói gì nữa, chỉ khóc và run rẩy vì khoái cảm, rên rỉ như người mất hồn.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài tận hưởng, sợi dây ngọc trai cũng được kéo ra hết. Liếm những giọt nước còn sót lại trên da, răng Amon cắn lấy chuỗi ngọc trai. Nghiền nát ngọc trai bằng răng hàm, mỗi khi răng nghiền ngọc phát ra âm thanh, cơ thể Nine lại giật nảy lên.
"Xem ra ngươi thích như thế này, những lời ngươi nói đều là giả dối."
Nghiền nát hết số ngọc trai, Amon lật người Nine đang mềm nhũn lại. Dịch tinh bắn tung tóe khắp bụng dưới ngài, ướt đẫm. Cuối cùng, Amon liếm sạch sẽ cả thứ đó. Những nơi Amon liếm, bột ngọc trai bám vào lấp lánh ánh bạc. Sau đó, Amon cúi xuống nhìn Nine đang thở dốc.
"Thật là xinh đẹp."
Đột nhiên như bị Nine mê hoặc, Amon nói. Vuốt ve khóe mắt ướt đẫm nước mắt của ngài, Amon nhìn đôi mắt cùng màu với mình, như thể chúng thật đáng yêu. Vừa khóc, Nine vừa vô thức nghĩ. Một người như ngài có hiểu được cảm xúc yêu thương hay không?
"Báu vật quý giá của ta."
Amon dịu dàng thì thầm, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nhưng chúng lại trào ra. Amon chậm rãi chớp mắt.
"Mãi mãi xinh đẹp và thơm tho, món ngon của ta."
Nine quay mặt đi, mím chặt cả môi lẫn mắt. Dù Amon có liếm và lau, nước mắt vẫn cứ trào ra, khiến Amon bối rối.
"Sao ngươi lại khóc? Đau lắm sao?"
Nine không đáp, chỉ im lặng khóc, Amon liền mò mẫm phía sau của ngài. Ngón tay luồn vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve thành ruột. Chỉ hơi sưng tấy, không hề có vết thương hay dấu hiệu chảy máu. Amon tháo sợi dây trói tay ngài. Cổ tay bị trói bằng một dải lụa cao cấp, chỉ còn lại những vết hằn rõ rệt, chứ không hề bị thương.
Cuối cùng, Amon vẫn không tìm ra lý do Nine khóc. Ngài không ngừng rụt người lại, úp mặt xuống giường. Amon im lặng, nhìn đối phương co ro lại, ngoảnh mặt làm ngơ mình, rồi đứng dậy. Bước ra khỏi lều, mọi người vẫn đang cúi đầu, nằm rạp xuống đất. Ngay cả một ánh mắt Amon cũng không cho họ, chỉ ra hiệu.
"Iyad."
"Vâng, Sha Amon."
Osen Iyad đang nằm rạp xuống đất liền ngẩng đầu lên, quỳ gối bò đến. Amon nhìn vị Đại Tư Tế già nua, ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng, như nhìn một con sâu bọ tầm thường. Cảm nhận được ánh mắt đó, Đại Tư Tế nuốt khan.
"Đốt hương đi."
💬 Bình Luận Chương Này