“Bước chân cẩn thận.”
Khi Kwak Chun Young thong thả bước lên ghế phụ, ngay trước lúc đóng cửa, một tên đàn em tiến đến gần rồi nhỏ giọng báo cáo.
“Tạm thời trong ngăn kéo ở nhà, toàn là bao cao su cỡ siêu lớn thôi ạ.”
“…Gì cơ?”
Thấy biểu cảm của gã méo mó một cách kỳ dị, tên đàn em vội vàng nói thêm.
“Trên bàn có phát hiện ra đá quý và ống tiêm, có vẻ là của Geum Seoul ạ.”
“À à. Vậy là đủ rồi.”
Quả nhiên. Kwak Chun Young quay lại nhìn Geum Seoul đang cứng đờ trong lớp vải đen trùm đầu rồi lại nhếch mép cười thêm lần nữa. Đó chính là sự rung động gã từng cảm nhận được khi nắm viên đá quý đầu tiên trong tay. Đó là khoảnh khắc Kwak Chun Young 39 tuổi trở về tuổi 13.
***
— Geum Seoul. Trong vòng ba mươi giây nữa cửa chính sẽ mở, chúng sẽ bắt cậu đi.
— Thế nên từ giờ hãy nghe cho kỹ lời tôi nói.
Geum Seoul quay sang nhìn Gye Do Hyeop trên màn hình. Sự bất an dâng tràn khắp cơ thể khiến máu không thể lưu thông đến tận đầu ngón tay ngón chân mà lạnh toát. Nhưng Gye Do Hyeop không để Geum Seoul cứ đứng chết trân như vậy.
— Mở ngăn kéo dưới cùng chỗ màn hình lấy cái bật lửa ra, rồi sờ lên phía trên đi. Sẽ thấy một miếng dán màu trắng.
“Vâng.”
Geum Seoul thở hắt ra một hơi dài, cúi rạp người quỳ gối rồi kéo ngăn kéo ra. Cậu lấy chiếc bật lửa theo lời anh rồi sờ lên phía trên, ngón tay liền chạm vào một tờ giấy mỏng. Cậu kéo nó ra. Đó là một miếng dán hình tròn màu trắng chỉ lớn bằng đốt ngón tay trỏ. Cảm giác hơi lồi lõm dường như ở giữa mặt trong có dính thứ gì đó.
— Tìm thấy chưa?
“Vâng. Nhưng mà, thưa Phó phòng.”
— Đứng lên. Để tôi nhìn mặt nào.
Hai đầu gối run lẩy bẩy. Lời thắc mắc bị phớt lờ, nhưng hiện tại thứ âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy chỉ có giọng nói của người đàn ông phát ra từ màn hình, thế nên cậu đành khó nhọc dồn sức vào chân để đứng dậy.
— Bóc ra rồi dán vào chiếc răng hàm tận cùng phía trên. Cẩn thận đừng ấn mạnh nhé.
Kèeeeng!
Tiếng lưỡi cưa mài vào sắt kêu lên chói tai. Không còn thời gian để chậm trễ nữa. Geum Seoul dồn sức vào ngón tay, bóc lớp màng ni lông ra rồi há miệng.
Xoạch.
Miếng dán có chất liệu hơi mềm dính trơn tru vào răng hàm. Cậu dùng đầu ngón trỏ run rẩy dò dẫm rồi miết cho dính chặt hoàn toàn. Chỉ thị tiếp theo tiếp tục vang lên.
— Dưới hộp khăn giấy có một tờ giấy, cậu hãy nhìn nó đến khi đếm tới năm rồi dùng bật lửa đốt đi.
“Năm ạ?”
— Vừa làm vừa nghe đây.
Cạch.
Hộp khăn giấy đặt cạnh sô pha làm bằng gỗ nguyên khối. Xoẹt. ‘Mã Tempest. Lặp lại. Mã Tem→’ Tiếng ồn bộ đàm phát ra từ phía Gye Do Hyeop ầm ĩ nhưng nhanh chóng tắt phụt. Geum Seoul sụt sịt mũi, dùng móng tay cạy khe hở nhỏ dưới đáy hộp gỗ rồi nhấc tấm đáy lên. Tờ giấy gấp nếp sột soạt mở ra.
“…….”
— Thứ cậu cần xem là mặt sau. Tìm danh sách địa điểm đi.
Geum Seoul không khỏi nín thở. Tờ giấy chỉ cỡ lòng bàn tay lại là một dữ liệu mã hóa. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên trước những dòng chữ chi chít, nhưng Gye Do Hyeop vẫn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen láy.
111 Bắt cóc
112 Đột nhập
113 Cạm bẫy
114 Bị tấn công
115 Ngụy trang
…
Đó là hệ thống mã chỉ dùng các chữ số từ 1 đến 5, loại trừ số 0. Từ 111 đến 332 ghi chép nội dung về truyền đạt tình huống. Geum Seoul nhanh chóng lướt qua danh sách kín chữ rồi lật sang mặt sau. Đúng như lời anh nói, mặt sau bắt đầu từ số 333 là mã về địa điểm.
“Khoan, khoan đã. Ba trăm….”
— Một. Hai. Ba-.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Sự gấp gáp khiến chữ nghĩa không lọt nổi vào mắt, nhưng cậu biết đây là cách duy nhất để sống sót lúc này. Bốn. Năm. Sáu-.
333 Daeheon-gwan
334 Tòa nhà Trụ sở
335 Trạm kiểm soát
341 Nhà chứa máy bay
342 Phòng cách ly
…
Trong lúc Geum Seoul lướt nhanh xuống dưới, Gye Do Hyeop đã đếm đến mười. Xem như anh đã cho cậu gấp đôi thời gian so với lúc đầu, nhưng ngần ấy vẫn là quá đỗi ngắn ngủi, Geum Seoul vội vàng ngẩng phắt đầu lên. Trong lúc đó, Gye Do Hyeop đã tháo kính xuống và chỉ ra lệnh ngắn gọn.
— Đốt đi.
Trái tim đập thình thịch dữ dội đến mức không thể nhanh hơn được nữa, tưởng chừng như sắp khô héo và vỡ vụn. Từ hộp sọ đến mọi khúc xương đều như sắp nát tươm, đôi tay ướt đẫm mồ hôi lạnh run lẩy bẩy chỉ biết nắm chặt lấy tờ giấy.
“Nhưng mà, thưa Phó phòng.”
— Geum Seoul.
Tiếng gọi tên trầm thấp vang lên. Lúc này Geum Seoul mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Gye Do Hyeop. Anh không hề mảy may dao động. Cậu giống như ngọn nến lay lắt không thể kiểm soát trước gió, còn Gye Do Hyeop thì lại quá đỗi hoàn hảo. Cả hơi thở, ánh mắt, đến cơ thể bất động. Sự vững chãi ấy thiếu thực tế đến đáng sợ.
“Phù.”
Thế nên, Geum Seoul hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng bật chiếc bật lửa lên. 352 Công trường, 445 Bến tàu, 555 Không rõ. …. Cậu nhẩm lại những địa điểm đã cố ghi nhớ trong lúc đếm đến năm.
Tách, tách. Trừ lần trượt tay đầu tiên, ngọn lửa bật lên ở lần thứ hai đã thiêu rụi tờ giấy trong chớp mắt. Có vẻ không phải loại giấy thông thường, mọi dấu vết đều biến mất chỉ trong tích tắc mà không để lại lấy một nhúm tro. ‘- Nghe nói nghịch lửa thì sẽ tè dầm đấy, cậu có muốn nhét thêm quần lót vào túi mang đi không?’ Người đàn ông nói đùa. Hoàn toàn giống hệt như thường ngày.
“Thưa, Phó phòng.”
— Dù có bị nhiễu sóng thì thiết bị này vẫn có thể truyền mã. GPS đằng nào cũng sẽ bị vô hiệu hóa nên chẳng có tác dụng gì đâu.
Tiếng gọi lại một lần nữa bị phớt lờ. Nghe nói không có máy theo dõi vị trí, Geum Seoul ngẩng đầu lên với đôi mắt ươn ướt. Khuôn mặt tuy hoảng sợ nhưng đã có phần kiên quyết hơn lúc nãy.
— Dùng răng hàm cắn khoảng ba giây thì nguồn sẽ bật, nhưng đừng bật bây giờ, đợi đến khi tới nơi hẵng bật. Có vậy tôi mới có thể dựa vào thời gian để nắm bắt khoảng cách di chuyển được. Hiểu rồi thì trả lời đi.
“Vâng.”
Trước câu trả lời nghẹn ngào, Gye Do Hyeop gật đầu.
— Bật lên rồi thì hãy mau chóng cắn để gửi tín hiệu theo đúng các con số. Cậu làm được mà nhỉ. Trò này đến chim bồ câu ngoài ngõ cũng làm được.
“…Vâng. Tôi làm được.”
— Nếu quên thì hãy chuyển đổi theo thứ tự bảng chữ cái sang số rồi gửi. Cậu hiểu ý tôi chứ?
“Vâng. Theo thứ tự, bảng chữ cái.”
— Việc giải mã tôi sẽ tự lo liệu bằng mọi giá. Cậu chỉ cần cắn ngắt quãng rành rọt từng nhịp là được. Dễ cực kỳ.
Rành rọt. Từng nhịp ngắt quãng. Cậu không thể nào học thuộc lòng hoàn hảo đoạn mã chỉ kịp nhìn lướt qua trong mười giây, và có lẽ đúng như lời anh, nếu có thể ghép các chữ cái thành một từ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng đó là câu chuyện khi cậu suy đoán được địa điểm đó là nơi nào, hoặc khi cậu có thể mở mắt ra. Giả sử cậu cứ thế chết đi, thì tất cả những thứ này sẽ biến mất mà chẳng mang lại chút ích lợi nào.
U u. U u. Bên ngoài cửa chính vẫn ồn ào, Geum Seoul quay đầu sang và cũng bắt đầu nhìn thấy một khe hở hẹp.
— Này. Nhìn tôi đây.
“…….”
‘Bọn chúng bước vào thì sẽ bị ngắt kết nối.’ Cậu chầm chậm quay đầu từ phía cửa chính lại. Đôi mắt màu nâu đã ướt đẫm. Nhịp thở vừa khó nhọc bình tĩnh lại giờ bắt đầu dồn dập hơn. Một khối không khí chặn ngang khí quản. Cảm giác như đến tận sâu trong phổi cũng đang cháy đen.
Tách, tách.
Người đàn ông bên kia màn hình búng ngón tay tạo thành tiếng.
— Đừng có sợ bọn tép riu đó.
Nói rồi anh cười. Một nụ cười rất khẽ, tưởng chừng như sắp phát ra những tiếng xì xì y hệt mọi ngày. Cả động tác cuộn tròn ngón cái và ngón trỏ, xòe ba ngón còn lại ra cũng vậy.
— Tôi sẽ tìm thấy cậu trong vòng 30 phút nữa, biết không?
Tách.
Anh bật ngón cái và ngón trỏ đang cuộn tròn để tạo ra âm thanh đó. Giống như một động tác búng trán qua màn hình, Geum Seoul chớp mắt, dán chặt ánh nhìn vào đường cong trên môi anh. Giữa lúc này mà khuôn mặt đang cười ấy vẫn thật rực rỡ.
— Chỉ cần bật tín hiệu rồi trụ đúng 30 phút thôi, mẹ kiếp, tôi sẽ cho cậu sống thêm tám mươi năm nữa.
Thế nên Geum Seoul mới khó nhọc hé đôi môi đã khô khốc.
“Thưa Phó phòng.”
Lúc này Gye Do Hyeop trong màn hình mới đáp lời.
— Sao thế.
Kèeeeng-rắc! Rắc, rắc!
Đúng lúc đó, tiếng mọi lưỡi cưa quay đã hoàn toàn dừng lại. Giờ thì bọn chúng sẽ thực sự tháo tung cánh cửa ra. Geum Seoul liên tục ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét ngũ quan rõ ràng trên màn hình. Đúng vào lúc ngay cả Gye Do Hyeop cũng thấy biểu cảm cậu đang tạo ra trông rất kỳ lạ.
“Tôi sẽ không nói gì cả đâu.”
Dù là ban đêm nhưng ngôi nhà này không hề có lấy một tia sáng tự nhiên nào lọt vào. Đôi mắt màu nâu hơi ươn ướt của Geum Seoul không còn run rẩy nữa. Chỉ có ánh đèn nhân tạo rọi lên làn da trắng ngần của cậu như thường lệ.
“Thế nên anh đừng lo.”
Anh không cần đến tìm tôi đâu. Dù cậu không nói thêm, nhưng không đời nào Gye Do Hyeop lại không hiểu ẩn ý quá đỗi rõ ràng của Geum Seoul. Cơ mặt của Gye Do Hyeop đang giữ nét mặt kiên định để chỉ thị cho Geum Seoul từ nãy đến giờ bỗng đơ ra. Đôi lông mày cau lại nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.
“Nhỡ, nhỡ như,”
— Này.
Anh cắt ngang lời cậu. Geum Seoul nghĩ có thể mình sẽ bị chửi. Anh vốn quen thốt ra những lời lẽ thô tục và nhục mạ. Những lời phỉ báng và khinh miệt. Ánh mắt anh lóe lên sắc lẹm và khóa chặt lấy cậu. Nhưng mà.
— Bước lên võ đài đi.
Anh cất tiếng mà không buông ra bất kỳ lời lẽ nhục mạ nào.
— Vì tôi sẽ giúp cậu giành chiến thắng.
Đừng có gục ngã khi còn chưa nghĩ đến chuyện chiến đấu. Lần này, Geum Seoul đọc được ẩn ý của Gye Do Hyeop.
💬 Bình Luận Chương Này