Chương 65
Bọn họ cứ rung chuông, lặp đi lặp lại những câu kinh đó trong hơn hai tiếng đồng hồ. Đến khi Nine không thể chịu đựng được nữa, muốn vứt bỏ cái vỏ bọc say thuốc và vùng dậy, thì cuối cùng việc ngâm kinh cũng dừng lại.
"Xin ngài hãy phá vỡ cái vỏ trứng và bước ra."
Đám tư tế nâng kinh bằng cả hai tay, nằm rạp xuống sàn và cung kính cúi đầu. Họ dốc hết lòng thành cúi đầu một lần, hai lần, ba lần. Phá vỡ cái vỏ trứng và bước ra? Nine nhẩm đi nhẩm lại những từ đó trong miệng. Từ những lời này, ngài có thể cảm nhận được cái nhìn của đám tư tế đối với mình.
Bọn họ muốn ngài tái sinh thành một vị Thần tàn nhẫn và vô cảm, tàn sát con người như Amon sao? Chính họ cũng là con người mà…….
"Chúng thần xin dâng lời cảm tạ từ tận đáy lòng lên Sha."
"Xin được xem đó là vinh dự ngay cả ở thế giới bên kia."
Nine nhìn chằm chằm, đám tư tế đang liên tục cúi đầu vào bức tường đối diện. Chẳng có gì đáng cảm tạ, chẳng có gì đáng vinh dự cả. Đầu óc ngài trống rỗng, trái tim nặng trĩu như chìm trong đầm lầy.
Sau khi cúi đầu hàng chục lần, đám tư tế lùi lại bằng đầu gối. Một lát sau, những tư tế khác mang quần áo và trang sức đến. Họ cung kính cúi đầu một lần, cẩn thận xin phép.
"Sha Nine, tôi tớ xin được phép hầu hạ y phục cho ngài."
Vài giây sau, họ bắt đầu hành động, như thể đã nhận được sự cho phép của Nine. Ngài không phản ứng gì. Họ đỡ ngài ngồi dậy, ngài chỉ thờ ơ nhìn xuống. Họ cho rằng ngài vẫn còn say thuốc và mất trí. Họ cởi chiếc áo ngủ đang mặc trên người ngài ra và mặc áo Kalasiris vào. Chiếc áo lanh dài mềm mại quấn quanh cơ thể ngài. Họ lại chải tóc cho ngài, đeo những trang sức lộng lẫy bằng vàng và đá quý.
Ngài hoàn toàn thả lỏng cơ thể, phó mặc cho đám tư tế hầu hạ, cảm thấy như mình là một con búp bê. Những trang sức đắt tiền đeo trên tay và chân ngài như xiềng xích. Trước giờ ngài chỉ nghĩ, rằng trong lúc ngài mất trí vì nghi lễ, các tư tế của ngài như Lu hay Popo sẽ hầu hạ ngài. Nhưng giờ ngài lại vô cùng khó chịu, hóa ra toàn là những người xa lạ đã hầu hạ ngài. Đúng lúc đó, một tiếng động khác vang lên.
"Tình trạng của Sha Nine thế nào rồi?"
Giọng nói quen thuộc của lão nhân là của Osen Iyad. Nine không thể qua mặt được người này, đành bất giác nhắm mắt lại.
"Ngài ấy vừa nghe kinh xong. Ngài ấy tỉnh dậy sớm hơn bình thường một chút, nhưng có vẻ như thuốc đã ngấm nhanh."
Một trong những tư tế đang hầu hạ y phục cung kính đáp. Nine có thể cảm nhận được, ánh mắt của Osen Iyad đang cẩn thận quan sát khuôn mặt ngài.
"Có cần đốt thêm hương không ạ?"
"Không, nếu làm vậy Sha Amon sẽ không hài lòng đâu."
Khoảnh khắc tiếp theo, Nine suýt chút nữa đã động đậy. Bởi vì bàn tay nhăn nheo của Osen Iyad đã chạm vào da thịt ngài. Ông ta không hề có ý định trêu chọc Nine, chỉ chỉnh lại vạt áo mà đám tư tế đã bỏ qua. Dù vậy, một cảm giác khó chịu vẫn trào dâng tột độ.
"Mong rằng Sha Nine sẽ sớm phá vỡ cái vỏ trứng ngu muội. Và ban ơn cứu rỗi cho những tôi tớ trung thành này."
Nghe Osen Iyad lẩm bẩm bằng giọng chân thành, một thứ gì đó trào dâng trong lòng ngài. Những kẻ ngu ngốc……. Ngài không hề ngu muội, cũng không có cái vỏ trứng nào để phá vỡ cả. Nếu ngài trở thành một thứ gì đó khác, thì đó chỉ là khi ngài hoàn toàn từ bỏ bản thân mình mà thôi.
Trước giờ, Nine chỉ coi nghi lễ của Osen Iyad là một cách để giúp mình ổn định tâm trạng. Nhưng giờ ngài nhận ra, nó còn có một mục đích khác nữa. Ý chí và trí nhớ của ngài bị làm mờ đi, trái với mong muốn của ngài. Trong lúc ngài say hương, đám tư tế kiên trì và ám ảnh ngâm kinh cho ngài nghe.
Những chuyện này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi? Còn những chuyện gì đã xảy ra mà ngài không hề hay biết? Một cảm giác khó tả chiếm lấy trái tim ngài. Thà say thuốc hẳn để quên đi tất cả những chuyện này còn hơn? Nine phó mặc cơ thể cho cảm giác u uất quen thuộc đang lan tỏa. Chìm vào đầm lầy, ngài không cần phải cố gắng nhiều để trông như đang say hương.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, những tư tế xa lạ cũng rời đi. Sau đó, đám tư tế của Nine mới thay thế vào. Dù Osen Iyad và đám tư tế của hắn đã dọn dẹp, chỉnh đốn lều một lượt, đám tư tế của Nine vẫn siêng năng đi lại và dọn dẹp lại một lần nữa.
"Ngài Nine……."
Lu nghĩ, Nine đang nhắm mắt ngủ, nên tiến lại gần, gọi tên ngài bằng một giọng nhỏ nhẹ. Giọng nói đó tràn ngập sự lo lắng dành cho Nine. Nine nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Lu đêm qua. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau đó, tim ngài như thắt lại vì đau khổ. Dù không có mắt, nhưng mọi người đều có tai mà…….
"Đây đâu phải là quần áo và trang sức mà ngài Nine thích đâu."
Chỉ cần nghe giọng nói thôi, cũng có thể hình dung ra đôi môi đang bĩu ra. Popo đang chỉ huy đám tư tế làm việc, liền mắng Lu.
"Đừng có ăn nói bừa bãi."
"Sao lại là bừa bãi ạ? Nếu ngài Nine thức dậy mà thấy mình bị mặc những bộ quần áo này thì ngài sẽ buồn mất thôi."
Lu định than thở thêm, nhưng có lẽ đã nhận được ánh mắt sắc bén của Popo, nên ngậm miệng lại. Thay vào đó, anh ta lặng lẽ cởi từng món trang sức trên người Nine ra. Không biết là để ngài ngủ thoải mái hơn, hay chỉ đơn giản là anh ta không thích chúng.
Nine không lên tiếng an ủi Lu hay Popo, mà vẫn nhắm mắt và giữ im lặng. Trong khi giả vờ đang ngủ, ngài dành thời gian để suy nghĩ. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, ngài còn tràn đầy hy vọng, rằng mình có thể thay đổi mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng giờ, nó như một chuyện xa vời.
Dù ngài có làm gì đi nữa thì liệu có ý nghĩa không? Liệu có thể thay đổi được gì không? Dù ngài có nỗ lực đến đâu đi nữa, Amon chỉ cần vẫy tay một cái, nói một câu thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ tan tành. Ngài ta là một sự tồn tại tuyệt đối như vậy. Nếu nghi lễ đáng ngờ của Osen Iyad thực sự xóa đi ký ức của ngài, thì ngay cả những nỗ lực đó cũng có thể bị lãng quên hoàn toàn.
Đột nhiên, ngài cảm thấy, có lẽ kẻ ngốc không phải là Osen Iyad và đám tư tế, mà là chính ngài. Ngài không chịu thuận theo hay thay đổi trước sự tồn tại tuyệt đối mang tên Amon, mà lại cố gắng chống lại một cách vô ích…….
Có lẽ thuốc vẫn chưa hết tác dụng, ngài nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Khi Nine mở mắt ra lần nữa, Lu đang cãi nhau với Woo.
"……Nếu ngươi còn chút lương tâm thì sao ngươi dám vác mặt đến trước mặt ngài Nine nữa! Ngươi đến mức để ngài Nine bị thương như vậy mà còn không hề hay biết!"
"Ta có lương tâm nên mới vác mặt đến chứ sao?"
"Gì, gì chứ?"
Lu á khẩu trước lời phản bác của Woo. Nhìn Lu, khuôn mặt của Woo cũng không vui vẻ. Vẻ mặt tươi tắn thường ngày đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén khiến Lu rụt vai lại. Đó chỉ là một phản ứng vô thức, nhưng có lẽ vì bị tổn thương lòng tự trọng, nên anh ta liền ngẩng cao đầu.
"Cái thứ hèn mọn như ngươi dám cãi lời ta!"
"Vâng vâng, thưa vị tư tế cao quý. Kẻ hèn mọn này xin phép được cãi lời một chút. Trong Đại Điện, ta là người mạnh thứ hai sau tư tế Seinka Hoan. Có tài năng như vậy mà lại bị tước quyền hộ vệ thì chẳng phải là vô lương tâm sao?"
Lu há hốc mồm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Woo tức giận như vậy. Trước giờ, Woo chỉ toàn kể những câu chuyện vui vẻ cho Nine nghe. Woo nghiêng đầu ngạo mạn, bước lên một bước và nói với Lu :
"Ta đã phạm tội, vậy thì thay vì vứt bỏ cái mạng này vô ích, ta sẽ dùng nó để bảo vệ đến cùng. Đó là cách ta chuộc tội."
"Ngươi, ngươi dám……!"
"Hơn nữa, chính Sha Amon đã trực tiếp ra lệnh cho tôi hộ vệ Sha Nine. Nếu ngươi không hài lòng thì hãy trực tiếp nói chuyện với Sha Amon đi."
Lu nuốt khan, mặt tái mét khi Woo tiến đến gần. Anh ta chỉ quen nhìn thấy Woo cười toe toét, nhưng Woo lại là một chiến binh tư tế, hơn nữa còn là một người tài giỏi được Amon công nhận. Với một người bình thường như Lu, anh ta chỉ có thể bị đè bẹp bởi khí thế hung hãn và sắc bén đó. Nhìn khuôn mặt tái mét của Lu đối lập với đôi tai đang đỏ bừng, Nine thở dài một tiếng, gọi Lu.
"Lu, lại đây."
"……Ngài Nine!"
Lu cắn chặt môi, vẫn trừng mắt nhìn Woo một lát, rồi vội vã đi đến chỗ Nine. Anh ta lập tức quỳ xuống, hết lòng quan sát sắc mặt của Nine, như thể vừa rồi chưa hề cãi nhau với Woo.
"Ngài có khát hay đói không ạ? Thần sẽ sai người mang đồ ăn đến ngay ạ."
"Không cần đâu, ta không có khẩu vị."
Nine xua tay, nhưng Lu vẫn đứng ngồi không yên, ra hiệu cho tư tế. Mấy tư tế nhanh chóng mang đến đủ loại đồ uống và thức ăn, nhưng Nine không hề đụng đến thứ gì. Ngài không ra lệnh hay phản ứng gì, chỉ khiến Lu thêm lo lắng. Woo đã hoàn toàn bị ngài phớt lờ.
💬 Bình Luận Chương Này