Chương 7
Nói rồi, Amon hiếm khi nhìn lại phòng tiệc, vẻ đăm chiêu. Khi ngài thì thầm, "Chuyện này hơi phiền phức," tim Nine đập loạn xạ. Đôi mắt vàng nheo lại, rồi sau một cái chớp mắt, ngài quay đầu đi. Hành động đó như thể ngài hoàn toàn mất hứng thú, khiến Nine không dám hỏi thêm. Do dự một hồi, thay vì hỏi liệu ngài có thích Lesha tên Lan Gwen không, Nine lại hỏi một câu khác, vì lo lắng:
"Nếu ngài cho phép, thần muốn ở lại điện thờ của ngài đêm nay."
"Tùy ngươi."
Sau khi trả lời, Amon lên kiệu. Ngay sau đó, Nine cũng cẩn thận bước lên. Kiệu của Nine đủ lớn cho một người ngồi thoải mái, do sáu người khiêng, còn kiệu của Amon lớn gấp đôi, với hơn mười nô lệ.
Mặc dù hai người cùng ngồi, kiệu vẫn di chuyển với tốc độ không đổi. Nine thẫn thờ nhớ lại những gì đã xảy ra. Liệu Amon thực sự quan tâm đến người kia chỉ vì mùi hương? Hay có ẩn ý khác?
Ánh mắt đầy khiêu khích mà người thanh niên xinh đẹp với mái tóc độc đáo nhìn ngài, khi nhận được sự chú ý của Amon vẫn còn vương vấn.
Không hiểu sao, Nine cảm thấy rằng người đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến ngài.
Ánh nắng lấp lánh vuốt ve khóe mắt Nine. Ngủ đủ giấc, ngài khẽ mở mắt. Trước mắt, một mảnh vải lanh mỏng manh phấp phới trong gió. Các lớp vải được treo chồng lên nhau, ánh nắng không gay gắt mà dịu nhẹ. Mỗi khi gió thổi, phong cảnh tuyệt đẹp của ngôi đền lại thấp thoáng.
Tiếng chim hót đánh thức tinh thần, gột rửa mọi u mê trong đầu óc ngài. Nằm im lặng, ngắm nhìn tấm vải đung đưa theo gió, ngài nghe thấy tiếng sột soạt. Đó là Amon, đang trở mình bên cạnh.
Nine lặng lẽ nín thở. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp vuốt ve eo ngài. Nơi đây, khi ngủ, ngài không mặc gì. Không có sợi vải nào cản trở bàn tay Amon.
"Ngươi dậy rồi sao?"
Bàn tay ấy vuốt ve, như thể đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật hơn là một cơ thể sống. Bàn tay Amon đặt lên bụng dưới, Nine thở dài lười biếng đáp lời.
"Vâng, thần dậy rồi…"
Chỉ với một chút lực, Amon đã kéo Nine vào lòng. Không phải vì Nine nhẹ cân, mà bởi Amon quá đỗi khỏe mạnh. Trong những cuộc săn ma thú, Nine đã thấy Amon nghiền nát đầu chúng dễ dàng. Nhưng bàn tay ấy, mang sức mạnh hủy diệt, lại luôn nhẹ nhàng khi chạm vào ngài.
Tuy vậy, mỗi khi được ôm vào lòng Amon, Nine luôn căng thẳng. Chỉ cần một chút lực, cơ thể ngài có thể tan vỡ. Dù Amon chưa từng làm tổn thương ngài, nỗi sợ hãi vô cớ vẫn luôn thường trực trong lòng Nine.
Làm sao ngài và Amon có thể là cùng một Sha được…
Những tư tế, trong bộ váy lanh ngắn đơn giản, di chuyển nhẹ nhàng, gần như không tiếng động. Họ không muốn làm phiền buổi sáng dễ chịu của Sha bằng những âm thanh ồn ào. họ buộc lỏng phần dưới của tấm màn che, kéo dài từ trần nhà cao vút xuống sàn. Nước thơm mùi thảo mộc được rót vào cốc, vài chiếc bánh mì ngọt ngào được đặt lên bàn, gần giường.
dưới sự vuốt ve của Amon, Nine ngẩn ngơ nhìn họ. Bỗng, một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng. Đôi môi mềm mại từ phía sau đặt lên gáy ngài. Như muốn cắn một miếng, chúng khẽ cọ xát, rồi nuốt chửng bằng cách liếm láp chậm rãi. Miếng thịt nóng hổi, ẩm ướt làm ướt da. Bàn tay lang thang trên bụng, trượt xuống giữa hai chân.
"Hựt..."
Amon, sau khi kéo tấm chăn ra, nắm lấy đùi trong của Nine, bắt đầu xoa bóp. Dù đã quá quen với việc để lộ thân thể trần trụi, Nine vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi bị quấy rối ngay khi các tư tế đang chuẩn bị cho buổi lễ buổi sáng. Nhưng dường như, với bản chất không phải con người, Amon chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của ai khác.
Để át đi sự xấu hổ, Nine siết chặt ga trải giường, một hành động mà dù đã lặp đi lặp lại vô số lần, ngài vẫn chưa quen. Bàn tay kia, vẫn không ngừng xoa bóp, để lại những vệt đỏ ửng trên da, rồi dần hướng xuống phía dưới. Ngón tay và lòng bàn tay ấm áp nắm chặt dương vật đã bắt đầu cương cứng của Nine, khiến ngài khẽ nín thở.
“A, ực…”
Không thể giấu nổi sự ngượng ngùng, Nine quay mặt đi, vùi vào gối. Đôi tai ngài ửng đỏ, nổi bật trên nền tóc đen rối bù. Các tư tế nín thở, khẽ khàng hơn mọi khi, âm thầm dọn dẹp xung quanh. Họ đặt bát nước ấm và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn sau khi "việc" xong, rồi nằm úp mặt chờ đợi gần đó.
Mắt các tư tế dán chặt xuống sàn, nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ của Nine, tiếng da thịt ẩm ướt vang vọng. Họ nằm yên, như thể không tồn tại, chỉ lắng nghe những âm thanh của ái ân, đôi khi nuốt khan trong cổ họng. Có lẽ Nine không thể nào quen với việc này vào buổi sáng, bởi đôi tai ngài quá nhạy cảm, nghe rõ cả những âm thanh riêng tư ấy.
"Giá mà là ban đêm…"
Nếu là đêm tối, chắc hẳn ngài sẽ thoải mái hơn, thay vì phải chịu đựng dưới ánh sáng chói chang của buổi sáng. Nhưng không hiểu vì sao, Amon hiếm khi ôm ấp Nine vào ban đêm. Lý do ư? Đơn giản là vì ban đêm phải ngủ. Thế nên, vào những ngày ở điện thờ, Nine phải ngủ đêm và phải trải qua những chuyện này vào buổi sáng.
Đôi môi Amon, đang liếm láp gáy, di chuyển xuống ngực. Trong khi đó, bàn tay vẫn không ngừng quấy rối giữa hai chân. Amon đè Nine xuống, kiên trì liếm mút, cắn mút từng ngóc ngách trên cơ thể. Hành động của ngài ta giống như đang ăn, đang nếm thử nhiều hơn là vuốt ve. Tuy nhiên, ngài ta quá hiểu rõ những vùng nhạy cảm, yếu ớt, khiến cơ thể Nine nhanh chóng nóng bừng.
"Hãy lên tiếng đi, Nine."
Amon cắn mạnh vào núm vú đang dựng đứng vì kích thích, khiến Nine đau đớn rụt người, bật ra một tiếng kêu. Amon dùng đầu lưỡi ấn vào, vuốt ve núm vú cho đến khi chúng mềm xuống, rồi mút lấy, như muốn nuốt chửng.
"Haa, a, Amon…!"
Chỉ cần cử động nhẹ nhàng, Nine đã khẽ uốn éo người. Không chỉ núm vú mà cả dương vật cũng bị kích thích cùng lúc, khiến tầm nhìn ngài trở nên mờ mịt. Dịch thể trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ màu đỏ, làm ướt đẫm bàn tay và quy đầu của Amon. Ngón cái Amon chà xát mạnh vào đỉnh dương vật trơn trượt, khiến bàn chân Nine, đang yên vị trên đùi Amon, nhấc bổng lên.
“Ướt, ướt, ……a!”
Với một hơi thở nặng nhọc, dòng tinh dịch trắng đục bắn lên tay và bụng Amon. Tiếng nuốt nước bọt khao khát của một tư tế vọng lại, khiến đôi tai Nine đã đỏ nay càng thêm ửng. Chắc chắn Amon cũng nghe thấy, nhưng ngài chẳng tỏ vẻ gì. Ngài còn thản nhiên đưa bàn tay dính đầy tinh dịch cho vị tư tế.
Vị tư tế, vẫn nín thở chờ đợi dưới gầm giường, cung kính mở nắp lọ dầu thơm nhỏ, đưa ra. Nine nhìn bàn tay Amon, mặt mày căng thẳng. Amon nhúng ngón tay đẫm dầu thơm, rồi vứt lọ rỗng đi một cách vô tình. Chiếc lọ dính dịch cơ thể tanh tưởi lăn xuống đầu một tư tế khác, nhưng anh ta không hề tỏ vẻ đau đớn, lặng lẽ dọn dẹp.
Ngay sau đó, ngón tay dính dầu thơm của Amon đâm sâu vào chỗ kín của Nine. Chỉ một chút lực, một ngón tay dài đã dễ dàng trượt vào. Cơ thể Nine vừa thả lỏng sau cao trào bỗng cứng đờ. Amon dùng tay kia nắm lấy mắt cá chân Nine, đặt lên đùi mình.
Ngón tay vuốt ve, khám phá thành trong ẩm ướt, mềm mại như lụa, rồi từ từ tăng số lượng. Tay Amon dài và đẹp, nhưng khá dày. Khi ba ngón tay đã bên trong, Nine khẽ rên rỉ. Nghe thấy âm thanh đó, Amon tăng lên bốn ngón, nhẹ nhàng khám phá, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Trong đôi mắt vàng thiêng liêng, dục vọng trần trụi ánh lên. Dù nhìn thế nào, nó cũng giống như sự thèm khát một món ăn hơn là ham muốn thể xác.
"Mềm mại và non tơ. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ rất ngon."
"A, không phải đâu, Sha…"
Nine có chút sợ hãi trước cảm giác nặng nề nơi mông trái, lắc đầu. Kích thước đó, ngài không thể quen được, giống như cái thói quen xâm nhập buổi sáng. Amon có vóc dáng to lớn nên dương vật cũng phi thường, nhưng mỗi lần bị xâm nhập, ngài luôn sợ hãi. Bởi vì ngài đã quá quen với sự khó chịu đó.
"Không phải sao? Vẫn không ngon à?"
Vừa thốt ra những lời lẽ thô tục bằng giọng điệu tao nhã, Amon vừa dùng đầu ngón tay cạo nhẹ vào một điểm trên thành trong. Bên dưới ngón tay nhấn mạnh ấy, một cơ quan hơi cứng và tròn trỗi dậy. Sau một hồi run rẩy và nổi da gà, khoái cảm không thể chối cãi trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Nine.
"Ướt, ực! A, a!"
Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng bật ra, phá vỡ sự kiềm chế của Nine, người đã cố gắng nén chặt dù xung quanh có nhiều tư tế. Dù muốn cố gắng lần nữa, Amon không cho phép. Mỗi khi cơ bắp cánh tay ngài di chuyển, một cảm giác khoái lạc tan chảy lại dâng trào. Amon liếm má đỏ bừng của Nine, cắn nhẹ rồi thì thầm.
"Ngươi cũng hãy nói ta ngon đi."
💬 Bình Luận Chương Này