Chương 71
Thánh điện của Nine khác hẳn với cái cổng uy nghiêm mà hai con bò còn đi lọt, được xây bằng cột đá granite hoành tráng và xà ngang khổng lồ. Cánh cửa gỗ kiểu lạ hoắc, màu nâu sẫm với cái tay nắm bằng đồng, đây là lần đầu Nine thấy. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vọng ra từ bên trong.
Rõ ràng là lúc nãy đâu có cái cửa này đâu? Nine ngập ngừng bước tới gần. Hình như nghe thấy tiếng động, tiếng cốc cốc lại vang lên lần nữa, kèm theo tiếng cười khe khẽ. Tim Nine đập thình thịch khi nắm lấy tay nắm cửa. Lấy hết can đảm mở cửa ra, trước mắt ngài là một khu vườn tuyệt đẹp, lấp lánh ánh đèn. Gwen mặc áo choàng trắng, mỉm cười tươi rói:
"Chào mừng ngài đến, Sha Nine."
"Đây là..."
Nine không tin vào mắt mình, hết nhìn cái cửa vừa bước qua, rồi lại nhìn khu vườn lạ hoắc. Gwen nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay ngài, dẫn ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Nhìn quanh một lượt, Nine nhận ra mấy tòa nhà quen thuộc, đây là Liên Hoa Điện mà!
"Khu vườn thay đổi nhiều quá phải không ạ? Thần sửa sang lại chút ít. May mà có tư tế Fira Serro chuyên chăm sóc cây cối ở Liên Hoa Điện, mắt thẩm mỹ của ông ấy cao nên giúp đỡ thần nhiều lắm."
Nin quay đầu lại, cánh cửa vừa rồi biến mất khỏi bức tường phòng Gwen lúc nào không hay. Ngài ngắm nghía khu vườn như bị thôi miên. Lần trước đến, khu vườn trước phòng Gwen còn xơ xác lắm, giờ thì ra dáng hẳn rồi. Không, nói đúng hơn là đẹp hơn nhiều.
Dù là ban đêm, mấy ngọn đèn nhỏ xíu vẫn tỏa ánh sáng lung linh khắp các luống hoa và góc cây. Ở Thánh điện cũng có đèn ma pháp, nhưng chưa bao giờ, Nine thấy cái nào nhỏ như móng tay thế này. Mấy món ma đạo cụ này chắc chắn đắt xắt ra miếng, mà Gwen xài thả ga để thắp sáng cả khu vườn. Nine quên hết mọi lo âu, phiền muộn, ngắm cảnh một hồi rồi buột miệng khen:
"Quả là kỳ diệu và... đẹp thật."
"Sha nói gì vậy, thần còn chưa cho ngài xem cái gì kỳ diệu nhất đâu."
Gwen tươi rói ngắm Nine phản ứng, rồi lắc đầu phủ nhận. Giờ Nine mới để ý, Gwen không mặc Kalasiris , cũng không mặc Loincloth.
Bộ sơ mi và quần dài, kiểu dáng giống với trang phục mà dân phương Bắc hay mặc, trông khá bình thường. Nhưng cái áo choàng khoác ngoài thì ngược lại, không chỉ cao cấp, mà còn gần như là một tác phẩm nghệ thuật. Mấy hoa văn kỳ lạ được thêu trên áo choàng, phát sáng lờ mờ màu vàng kim trong bóng tối. Mà không phải thêu hay nhuộm gì, hình như nó được dệt chung với áo choàng từ đầu luôn sao?.
"Đi lối này ạ."
Không biết có phải vì là người ngoại quốc không, mà Gwen mặc bộ đồ này hợp hơn Kalasiris hay Loincloth nhiều. Gió thổi, vạt áo choàng và mái tóc hồng bay bay. Nine mải ngắm Gwen, đến nỗi không nhận ra tay mình đang đặt trên tay hắn ta. Giật mình, nhưng Nine không rụt tay lại, Gwen hơi mở to mắt nhìn hắn rồi mỉm cười. Hai người sóng bước trên hành lang tối om, vạt áo trắng muốt phấp phới dưới ánh đèn.
"Chắc phòng ốc cũng được trang trí đẹp như khu vườn nhỉ..."
Cuối hành lang không dài lắm là một cánh cửa. Kiểu dáng y chang cánh cửa mà Nine vừa bước vào vườn của Gwen, lạ hoắc. Nine háo hức bước tới, Gwen lịch sự chỉ vào tay nắm, ý bảo ngài tự mở.
Bao nhiêu của ngon vật lạ, Nine thấy hết cả rồi, vậy mà giờ tim ngài lại xao xuyến lạ thường. Cạch, Nine nắm lấy tay nắm cửa, mắt mở to hết cỡ. Đôi môi mím chặt cũng bất giác hé mở.
"Cái gì đây..."
Vì là nơi Lesha ở, nên tòa nhà nào được cấp cho Lesha cũng to vật vã. Vậy mà cái không gian này còn to hơn cả mấy cái tòa nhà đó, khiến Nine choáng ngợp.
Trên trần nhà là cả một bầu trời đêm thăm thẳm. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và mặt trăng chân thực đến nỗi, Nine không tin đây là trong nhà. Giữa phòng có mấy quả cầu khổng lồ lơ lửng, không có giá đỡ hay dây nối gì cả. Chúng không phải làm bằng đá, cũng không phải làm bằng gỗ. Những hoa văn và vết loang kỳ lạ, tuyệt đẹp chậm rãi di chuyển trên bề mặt quả cầu. Kích thước và hình dáng của chúng khác nhau, có quả còn có cả vành đai. Không, nhìn kỹ hơn thì thấy chúng đang tự quay rất chậm. Nine ngơ ngác hỏi:
"Mấy cái thứ kỳ lạ kia là cái gì vậy?"
"Đây là mô hình của các hành tinh."
Gwen thản nhiên nói ra cái từ mà Nine chưa từng nghe bao giờ, rồi ân cần giải thích:
"Ngài thấy các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm rồi chứ? Nếu nhìn chúng ở cự ly gần thì sẽ như thế này . Đẹp không ạ?"
"Cái này là ngôi sao..."
Một quả cầu màu xanh lam nổi bật nhất, xung quanh là những quả cầu màu đỏ tươi, vàng, xanh nhạt với đủ kích cỡ, bay quanh phòng theo quỹ đạo hình elip. Ánh sáng đủ màu sắc phản chiếu trong đôi mắt Nine.
"Hình như ở đây thuyết Trái Đất là trung tâm vẫn còn thịnh hành, nên thần tạo quỹ đạo khác với thực tế."
Hành tinh, thuyết Trái Đất là trung tâm... Nine chẳng hiểu Gwen nói gì, cứ để lọt ngoài tai, rồi mải mê ngắm mấy cái mô hình hành tinh. Gwen nhìn Nine một hồi, ban đầu còn thấy vui vẻ, sau thì hơi ngại ngùng, cười trừ:
"Có hơi quá lố một chút, nhưng thần thích trang trí phòng nghiên cứu cho đẹp mắt mà."
"... Đúng là đẹp thật."
Nine xuýt xoa mãi, khóe miệng bất giác cong lên, khiến Gwen im bặt. Ngài hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh mà mình chưa từng thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng ra, cũng không nhận ra, ánh mắt Gwen đang chậm rãi đánh giá từ trên xuống dưới. Kiếp sau mà có thật thì có lẽ cũng đẹp như thế này? Đang mải mê ngắm cảnh, bỗng có cái gì đó mềm mại cọ vào bắp chân. Nine giật mình lùi lại, Gwen vội đỡ lấy.
"Cáo..."
Nine lẩm bẩm, mắt nhìn xuống dưới, hoàn toàn không để ý mình đang nép trong vòng tay Gwen. Một con cáo màu hồng đang dụi người vào chân ngài, cái đuôi mềm mại vẫy vẫy. Lúc này, Nine mới để ý đến những thứ bên dưới mấy cái hành tinh.
Đó là một mớ... hỗn độn.
Sàn nhà trải thảm mềm mại với đủ màu sắc, một bên tường là hàng dài giá sách. Sách đủ kích cỡ và độ dày chất đầy trên giá, có vẻ như không có quy tắc hay tiêu chí phân loại nào cả. Có cuốn còn bị nhét chéo nhét xiên xẹo. Trên cái bàn dài rộng cũng chất đầy sách. Bản vẽ thì trải lung tung, mấy cái dụng cụ kỳ lạ không biết là gì, mấy con vật màu hồng thì chạy lung tung dưới sàn...
Đây là lần đầu tiên, Nine thấy một nơi bừa bộn và hỗn độn đến thế. Bởi vì lúc nào tư tế cũng dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ trước khi ngài đến. Nhận ra đang nép trong vòng tay Gwen, Nine vội lùi lại, nói:
"Tuy cần dọn dẹp, nhưng đúng là một nơi đẹp đẽ như lời ngươi nói."
"Dọn dẹp sao..."
Khóe miệng Gwen hơi co giật, mỉm cười. Liếc mắt, thấy một con mèo tha cái ngòi bút lăn lông lốc trên sàn, rồi biến mất. Một con tắc kè dùng đầu đẩy cái bản vẽ đang trải lung tung cuộn lại. Nine không hề biết, đây là trạng thái sạch sẽ và ngăn nắp nhất của cái nơi này kể từ khi nó trở thành phòng nghiên cứu. Ngài lại tiếp tục ngắm mấy cái mô hình hành tinh. Một lúc sau, ngài hỏi:
"Ngươi là pháp sư đến từ Mê Cung Labyrinth?"
"Đúng vậy, thưa Sha."
"Chắc không phải ngươi đến đây chỉ vì ngưỡng mộ Sha Amon đấy chứ?"
Nine hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mấy cái mô hình hành tinh. Gwen ra hiệu cho con cáo đẩy một cái ghế đến, rồi trả lời:
"Mục đích nghiên cứu của thần ở đây."
"Mục đích nghiên cứu?"
Nine nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào cái mô hình hành tinh phát sáng màu vàng kim. Gwen thì cứ nhìn chằm chằm vào Nine, như thể mấy cái mô hình hành tinh kia là chuyện quá quen thuộc rồi vậy. Bỗng dưng, Nine hơi khó chịu với cái ánh mắt đó.
"Mục đích là nghiên cứu về thần linh à? Nếu vậy thì cứ tham khảo kinh điển hay giáo lý là được mà."
Nghe Nine nói, Gwen nở một nụ cười gượng gạo khó hiểu. Hắn cố tình kéo mạnh cái ghế, mà con cáo đang hì hục đẩy đến phía sau Nine. Nine nhận ra có ghế nên ngồi xuống, con tắc kè đang lượn lờ gần đó lập tức trèo lên đùi ngài.
"Thần không hề tò mò về Sha Amon."
Giọng Gwen nghe hơi lạnh lùng. Nine chợt nhớ lại câu nói mà Gwen đã từng nói với ngài:
"Người thần quan tâm chỉ là người bị trói buộc với Sha Amon mà thôi."
Lời đó có thật lòng không?
💬 Bình Luận Chương Này