Chương 72
"...Không như Sha Amon, ta chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là từ nhỏ may mắn được chọn vào sống ở Thánh điện này thôi."
"Chắc vậy ạ."
Gwen chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định lời Nine nói. Nine hài lòng vì Gwen không quan tâm đến Amon như những người khác, nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng, khi biết mình chỉ là đối tượng nghiên cứu của hắn.
"Lan Gwen."
Nine chậm rãi vuốt ve đầu con tắc kè, rồi thở dài gọi tên Gwen.
"Ngươi có nịnh nọt ta cũng vô ích thôi. Ta vẫn nghĩ ngươi nên tự giác rời khỏi Liên Hoa Điện, nếu không muốn chết."
"Sha Nine, thần luôn hiểu rõ ngài đang lo lắng điều gì."
Gwen quỳ xuống trước mặt Nine, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vuốt ve con tắc kè, kiên định nói:
"Đừng lo lắng. Thần có đủ khả năng để bảo vệ bản thân. Dù tư tế Woo và Seinka Hoan có xông vào cùng lúc, cũng không giết được thần đâu. Hay thậm chí là hàng chục tư tế khác xông vào cũng vậy."
Nghe những lời này, Nine cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Ngài thầm mong Gwen không nói khoác. Nhìn Gwen bằng ánh mắt dao động, Nine thở dài một tiếng. Hình ảnh Lu bước vào Liên Hoa Điện hiện lên trước mắt ngài. Từ khi Lu vào Liên Hoa Điện, ngài ngủ không ngon giấc.
"Nếu đó là lời nói dối, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Vì thần kinh đang căng thẳng, Nine buông lời cay nghiệt như dao găm, rồi thầm chậc lưỡi. Ngài muốn xây dựng mối quan hệ hữu hảo với Gwen, nên đang nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu tình hình, thì Gwen nhẹ giọng nói:
"...Chắc ngài mệt mỏi lắm."
Nghe vậy, Nine khựng lại. Ngài đối diện với đôi mắt màu hồng chứa đựng sự dịu dàng của Gwen. Đột nhiên, một cục nghẹn ứ lên cổ họng, Nine chớp mắt lia lịa.
"Ở các lục địa khác có một câu chuyện như thế này. Ở một đất nước toàn người một mắt, người hai mắt sẽ trở thành kẻ dị biệt."
Giọng nói nhẹ nhàng của Gwen mềm mại và êm ái, như lông vũ hay tơ lụa. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ xoa dịu tâm trạng căng thẳng.
"Ngài không hề kỳ lạ hay bất thường. Những việc mà người ở lãnh địa này, và ở Đại Thánh điện này làm mới là bất thường. Vì vậy, là người duy nhất bình thường, ngài không thể không đau khổ."
Nghe những lời mà ngài chưa từng được nghe ở Thánh điện, mắt Nine run rẩy. Ở Thánh điện, nơi linh thiêng nhất của Trastasa, trong cái không gian kỳ dị mà không có bất kỳ tư tế nào tồn tại này, lần đầu tiên ngài nhận được sự an ủi thực sự. Nhiệt độ cơ thể Gwen, người đang nắm tay ngài, quá ấm áp và mềm mại.
"Tuy ai rồi cũng chết... nhưng không có nghĩa là được phép vứt bỏ mạng sống vô nghĩa. Huống chi, lý do lại là vì một thứ không phải con người."
Nghe được những lời mà ngài hằng mong muốn được nghe, trái tim Nine phản ứng đầu tiên. Mắt ngài cay xè, suýt chút nữa thì rơi nước mắt mất thể diện, ngài vội nhắm mắt lại. Cố gắng trấn tĩnh hơi thở đang run rẩy vì cảm xúc dâng trào, ngài siết chặt tay Gwen. Một lúc sau, biểu cảm trên khuôn mặt Nine, là một thứ mà ngay cả bản thân ngài cũng thấy lạ lẫm.
"Nếu có phần thưởng hay thứ gì ngươi muốn, ta sẽ đáp ứng hết... Có thể... chăm sóc Lu giúp ta được không? Nó tuy ăn nói bừa bãi, suy nghĩ nông cạn, nhưng bản chất không phải là người xấu."
Nine lo lắng không biết Lu, người được nuông chiều và sống tự do tự tại, có thể sống tốt ở Liên Hoa Điện hay không. Lần trước ngài đã phải lạnh lùng với anh ta, trong lòng cũng hơi áy náy. Dù cầu xin tha thiết, Nine vẫn cắn môi do dự, vì Lu trước giờ chưa từng đối xử tốt với Gwen. May mắn thay, Gwen mỉm cười rạng rỡ đáp:
"Đừng lo lắng. Một đứa trẻ ngỗ nghịch thì thần chăm sóc được."
"Vậy... thì tốt..."
Chỉ là vài câu đối thoại, vài lời nói, vậy mà ngài vừa vui mừng, vừa chua xót đến lạ. Gwen nhìn Nine, ánh mắt dao động. Hắn đột nhiên đứng dậy.
"Thần pha cho ngài một ly nước ấm nhé? Ngài phải ngủ ngay khi về mới được, thần sẽ pha loại ấm."
Không đợi Nine trả lời, Gwen đã lục lọi cái tủ kim loại khổng lồ trong góc phòng. Nine thầm giật mình, thấy bên trong cái tủ còn bừa bộn hơn cả cái phòng nghiên cứu này. Gwen gần như chui cả vào trong tủ, lôi ra đủ thứ. Trong khi đó, Nine vuốt ve con tắc kè đang chậm rãi chớp mắt trên đùi, ngắm nghía xung quanh.
Ngắm nghía những chiếc chuông kêu leng keng không ngừng, những quả cầu thủy tinh trong suốt lơ lửng trên không trung, những sinh vật kỳ lạ đang ngọ nguậy trong bể nước hình trụ dài... thì tầm mắt của Nine dừng lại ở một thứ.
"Cái kia là cái gì?"
"Ngài nói gì vậy ạ?"
Dù ngài chỉ lẩm bẩm nhỏ, Gwen vẫn nghe thấy, vọng ra từ trong cái tủ khổng lồ. Hắn lồm cồm bò ra, ôm trong tay một cái túi nhỏ cũ kỹ không biết là gì. Trong khi Gwen đổ bột đen, đường và sữa vào cốc, khuấy đều, Nine chú ý đến một vật thò ra dưới gầm bàn.
Ngài dùng đầu ngón chân kéo ra, đó là một con búp bê, nhỏ hơn cả bàn tay. Không, nó là một con búp bê, nhưng hình dáng lại kỳ dị đến lạ.
Nó cứng cáp, nhưng không phải làm bằng đá, cũng không phải làm bằng gỗ. Vì nó quá nhẹ. Ngoại hình giống một người mặc áo giáp góc cạnh, được sơn phết tỉ mỉ bằng màu trắng, xanh lam và đen. Nine nhận ra, nó có hình dáng gần giống với những con búp bê, mà các tư tế thần thánh ở Đại Thánh điện từng cho ngài xem. Tất nhiên, nó đẹp và tinh xảo hơn nhiều.
"A!"
Gwen đang bưng một cốc đồ uống màu nâu sẫm kỳ lạ đến, nhìn thấy con búp bê trong tay Nine thì tươi cười rạng rỡ.
"Thần tìm mãi không thấy, hóa ra nó ở đây..."
Gwen đưa cho Nine cốc nước ấm, rồi nhận lấy con búp bê bám đầy bụi. Nine nghi hoặc nhìn cốc nước lạ trong tay, ngắm nghía một hồi. Ngửi thử thì thấy có mùi ngọt ngào, kỳ lạ. Nine cẩn thận nhấp một ngụm, mắt sáng lên. Vị ngọt đậm đà hòa quyện với vị ngon ngọt, tạo nên một loại đồ uống kỳ diệu.
"Ngài tìm thấy món đồ sưu tầm quý giá của thần rồi. Tạ ơn ngài."
Gwen thổi bay bụi, lau vết bẩn bằng vạt áo. Chưa lau được mấy cái, con búp bê đã sáng bóng. Xem ra vạt áo này có ma thuật thật.
"Đó là Golem à?"
"A, không phải Golem gì to tát đâu ạ. Đây chỉ là mô hình nhựa... à không... một bức tượng nhỏ thôi. Chắc thần dọn dẹp tủ trưng bày nên nó bị lăn ra ngoài ấy mà."
Ánh mắt và bàn tay vuốt ve bức tượng nhỏ tràn đầy yêu thương. Quả thật, bức tượng nhỏ tinh xảo như vậy chắc chắn tốn nhiều công sức, mà giá cả cũng không hề rẻ, nên nâng niu cũng phải thôi.
"Đó là một món đồ của thế giới mà không bao giờ có thể thấy lại được nữa. Thần làm nó dựa vào ký ức, nên có hơi khác so với bản gốc, nhưng dù sao thì độ tái hiện cũng khá tốt..."
Bàn tay đang vuốt ve đầu bức tượng nhỏ khựng lại.
"Không có... sừng nhỉ."
Gwen lẩm bẩm, khóe mắt hơi run rẩy. Con tắc kè hốt hoảng bò xuống gầm bàn, nơi tìm thấy bức tượng nhỏ. Một lúc sau, con tắc kè bò ra, người đầy bụi, hắt hơi như muốn nổ phổi. Gwen hơi buồn bã đặt bức tượng nhỏ ở nơi dễ thấy.
"Đồ uống có hợp khẩu vị của ngài không ạ?"
"Tạm được."
Nine kiêu ngạo trả lời, rồi nhận ra có lẽ mình vừa hơi chảnh chọe quá mức, nên mím môi nhìn xuống cốc nước. Trong bữa ăn của ngài, không chỉ có đồ ăn Trastasa. Để bớt nhàm chán cho Sha, các tư tế thường đưa đầu bếp từ khắp nơi về, nấu những món ăn lạ lẫm với nguyên liệu xa lạ. Vậy mà, đây vẫn là loại đồ uống ngài lần đầu được nếm thử.
"Đây là loại đồ uống gì vậy?"
"Đây là đồ uống làm từ quả của một loại cây, gọi là cacao. Nó là một trong những loại đồ uống phổ biến ở các lục địa khác."
Nine rất thích đồ uống này, ngài lẩm bẩm "cacao..." rồi mân mê cái cốc. Đột nhiên, Gwen khẽ hít một hơi. Nine lo lắng nhìn Gwen đang có phản ứng kỳ lạ.
"Có phải ngài vừa hít phải bụi không?"
"Không, không phải .... Cacao, cái tên đó cũng hay."
" nhưng dù sao thì ngươi cũng nên dọn dẹp cái chỗ này đi."
"Vâng..."
Gwen ngoan ngoãn trả lời, rồi bưng ra một đĩa bánh quy nhỏ. Đó là những chiếc bánh quy cao cấp, tan chảy nhẹ nhàng trong miệng. Nine uống đồ uống ấm áp, ngọt ngào và tận hưởng khoảng thời gian yên bình, dễ chịu. Sau đó, ngài ngước lên nhìn những quả cầu khổng lồ và nghĩ:
'Có lẽ... mình sẽ muốn đến đây lần nữa.'
💬 Bình Luận Chương Này