🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 78 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 78

Nine vô thức cắn môi. Hướng gió đổi chiều, Amon đang tắm nắng yên bình thì quay đầu lại. Ngay lập tức, những con chim đang kiếm ăn ven đầm lầy đột nhiên cất tiếng kêu quạc quạc, bay vút lên, như thể vừa gặp phải kẻ thù không đội trời chung.

Đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm ngài, như ra lệnh "lại đây". Không thể đứng yên được nữa, Nine chậm rãi bước tới gần Amon. Ngài định ngồi xuống tảng đá Amon đang ngồi, nhưng giật mình vì nóng quá. Thấy vậy, Amon đứng dậy, đi về phía bóng râm trong rừng. Đó là một điều may mắn đối với Nine, vì ngài không muốn đứng dưới ánh nắng chói chang.

"Amon, ngài..."

Nine chưa kịp gọi xong, ánh mắt đã hướng xuống đất. Nuốt khan một ngụm nước bọt, ngài cố ngẩng đầu lên. Không thể cứ mặt mày ủ rũ được, Nine cố gắng cười, nhưng mắt ngài mở to hết cỡ. Amon cũng nhếch mép, như đang bắt chước nụ cười của Nine.

Nụ cười gượng gạo chỉ được một lát, khóe miệng Nine từ từ hạ xuống. Ngài nhớ lại lần cuối cùng gặp Amon. Mối quan hệ của họ luôn đầy tủi nhục và thô bạo, nhưng so với đêm đó, thì những lần trước vẫn còn ôn hòa hơn nhiều. Ngài tách một trong những cảm xúc ra xem xét, chúng đang cuộn trào trong lòng như rắn vậy. Đó là sự sợ hãi. Nine cúi gằm mặt, hỏi:

"Có phải... ngài vẫn còn giận thần không?"

"Ta, giận ngươi?"

Giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Có lẽ chuyện ở Lễ Săn bắn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, mà Amon đã bỏ qua rồi.

Nghĩ vậy, ngài không những không yên tâm, mà còn bỗng dưng tức giận. Ngài biết mình không nên giận dữ trước mặt Sha vì chuyện đó, nhưng không thể kiềm chế được. Ngài chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên ngài đối diện với những ký ức rõ ràng về việc mình phẫn nộ và đau buồn về Amon đến vậy. Những cảm xúc ngông cuồng, mà ngài tưởng đã dịu đi nhờ khoảng thời gian ở bên Lan Gwen, đột nhiên trào dâng mãnh liệt.

"Có phải vì thần không xin phép ngài mà đã xông vào rừng giữa đêm, nên ngài trừng phạt thần vì đã ngăn cản ngài chém giết các tư tế?"

Nghe Nine nói, Amon im lặng, khiến giọng Nine càng thêm cao vút.

"Chỉ vì... thần, chỉ vì thần, vô thức đi lang thang trong rừng do ác mộng... mà ngài đã sỉ nhục thần như vậy?"

Giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh vỡ vụn. Ngài chưa từng chất vấn như thế này, biết rõ hành động hiện tại là bất kính, nên cơ thể run rẩy vì phẫn nộ và sợ hãi. Amon đối diện với Nine đang oán hận nhìn mình, rồi khẽ nhíu mày.

"Ta chưa từng trừng phạt ngươi. Lòng từ bi, niềm vui của ta, lại là sự trừng phạt đối với ngươi sao?"

"Từ bi và niềm vui sao?"

Những điều ngài cho là trừng phạt, đối với Amon lại là từ bi và niềm vui, Nine nhất thời cạn lời. Sao hai người có thể nhìn nhận cùng một tình huống khác nhau đến thế? Rốt cuộc tại sao ngài không thể hiểu được? Đối với Amon, ngài ta không thể hiểu được cảm xúc của Nine, người phải miễn cưỡng làm tình với ngài vì mấy tên tư tế tầm thường.

"Đúng vậy, sự từ bi và niềm vui của ngài, đối với thần là sự trừng phạt đau khổ..."

Dù biết mình nên dừng lại cái hành động bất kính này, Nine vẫn không thể ngăn những lời tuôn ra từ trong lòng.

"Thần không thể coi thường con người như ngài được. Thần xấu hổ khi phải ân ái trước mặt họ, và mỗi lần như vậy thần đều oán hận!"

Nine lùi lại, vấp phải vật gì đó, Amon liền đỡ lấy. Ngài chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đối diện với đôi mắt vàng kim vô tình và lạnh lẽo như kim loại, chỉ thấy ớn lạnh. Ngài đẩy Amon ra, hét lên:

"Đừng nhìn thần bằng ánh mắt đó! Chi bằng ngài cứ giận thần đi!"

Dù Nine có đẩy thế nào, Amon vẫn không buông ngài ra. Đối phương cứng rắn và nặng nề như đá hay cây cổ thụ, không thể đẩy ra được. Nhìn Nine đang cố gắng đẩy mình, một cảm xúc u ám thoáng qua trong đôi mắt Amon. Đó là một mồi lửa, ngay cả bản thân ngài cũng không nhận ra. Cuối cùng Nine cũng từ bỏ việc trốn thoát, Amon lòng nặng trĩu nói:

"Nine, ta không hiểu những cảm xúc kỳ lạ và phù phiếm như lòng xấu hổ của con người... nhưng ít nhất ta biết giận dữ là gì."

Nine thở dốc ngước nhìn Amon, Amon kéo ngài lại gần hơn. Thân nhiệt ấm áp đến bỏng rát, chạm vào cơ thể yếu đuối của con người, như thể để lại vết bỏng.

"Ngày hôm đó ta không giận ngươi. Bây giờ cũng vậy."

Đôi mắt vàng kim sáng rực dưới bóng cây, như thể nói rằng nếu ngài ta giận, thì mọi chuyện đã không kết thúc đơn giản như vậy. Không hiểu sao, Nine có cảm giác, như đã từng thấy Amon nổi giận rồi. Tại sao lại có cảm giác đó? Chưa kịp thắc mắc, Amon đã hỏi:

"Mà ngươi đã làm nghi lễ của Osen Iyad rồi phải không?"

Nghe câu hỏi này, tim Nine hẫng một nhịp. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, ngài trả lời câu hỏi của Amon:

"Vâng, đúng vậy. Nhưng tại sao ngài lại hỏi về nghi lễ Osen Iyad...?"

"Không có gì."

Nhìn phản ứng này, có vẻ như Amon cố tình khiến ngài không nhận ra, rằng ngài đã mất trí nhớ.

Nghi lễ Osen Iyad quả thực giúp ngài thoải mái hơn. Dù bây giờ ký ức và cảm xúc quá rõ ràng khiến ngài đau khổ, nhưng ngài không muốn mất trí nhớ. Có lẽ vì ngài quá xúc động khác với bình thường, nên Amon nghi ngờ về hiệu quả của nghi lễ. Trong khi ngài cố gắng kìm nén cảm xúc giận dữ và buồn bã, Amon đã bế ngài lên. Động tác nhẹ nhàng như nhặt một chiếc lá rụng, không hề cảm thấy sức nặng.

"Ngươi quá khó đoán. Ta không biết phải đối xử với ngươi thế nào."

Nghe tiếng Amon lẩm bẩm, Nine cúi gằm mặt. Cắn chặt môi, ngài cuối cùng cũng xin tha thứ:

"Xin lỗi, thần lại phạm tội bất kính rồi... Xin ngài tha thứ cho thần, Sha."

"Ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Câu trả lời đến ngay lập tức, không chút do dự, như thể Nine chẳng cần sự tha thứ của Amon.. Nine thở dài, Amon bắt đầu bước đi.

Trong lòng Nine vừa dấy lên nỗi sợ Amon sẽ ghét mình, vừa mong điều đó sẽ đến. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, ngài biết rõ điều đó sẽ không xảy ra. Đó là một trực giác bản năng, chỉ là ngài biết vậy thôi. Sẽ không có ngày Amon mất hứng thú với ngài, và ngài cũng không thể sống thiếu Amon.

Nine tựa đầu vào vai Amon, buông thõng người, rồi chợt nghi hoặc, ngó nghiêng xung quanh. Ngài tưởng rằng Amon sẽ đưa mình đến Thánh điện. Nhưng không hiểu sao, đã đi quá lâu để ra khỏi rừng rồi, mà Amon vẫn tiếp tục dạo bước trong rừng. Ngập ngừng một hồi, Nine cẩn thận hỏi:

"Có phải... ngài cố ý đi dạo vì thần không?"

"Đúng vậy. Ngươi không thích rừng sao?"

Ngài thích rừng sao? Ngẫm lại thì, có lẽ một trong những lý do khiến ngài thoải mái trong suốt Lễ Săn bắn, là vì có khu rừng. Ngài thích những cái cây và thực vật xanh tươi, và những con vật đi lại giữa chúng. Nhận ra Amon đang quan tâm đến mình, cảm giác tội lỗi tăng lên, Nine cụp mắt xuống.

"Tạ ơn ngài, Amon."

"Không cần tạ ơn. Ngươi vui thì ta cũng có lợi."

Cái cảm xúc của ta có thực sự ảnh hưởng đến Amon sao? Nine muốn hỏi như vậy, nhưng cố gắng kìm lại. Ngài bán tín bán nghi lời Amon, rồi đuôi lông mày cụp xuống.

Bản chất tình yêu của sinh vật vô đạo đức và tuyệt đối này luôn đáng ngờ. Nhưng ngay lúc này, khi Amon ôm ngài đi dạo trong rừng, ngài muốn tin điều đó mà không nghi ngờ gì. Nhiệt độ cơ thể của Amon, đã tăng lên do ánh nắng mặt trời, rồi giảm bớt dưới bóng cây, giờ đây có cảm giác quá con người. Khi đối phương đã nguội bớt, Nine hỏi:

"Amon, ta có thể hỏi tại sao ngài lại gọi Lesha Gwen đến Thánh điện không ạ?"

Không biết sẽ nhận được câu trả lời gì, tim ngài đập thình thịch. Amon tự tay gỡ một sợi tóc của Nine vướng vào cành cây, rồi trả lời:

"Ta có một điều tò mò về hắn."

Nghe câu trả lời này, mắt Nine dao động. Amon hiếm khi tò mò về điều gì đó, cũng như hiếm khi quan tâm đến người khác. Chẳng lẽ ngài hứng thú với Gwen rồi sao? Vuốt nhẹ những sợi tóc rối, Amon nói tiếp:

"Cái mùi đó, khi ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Ta tò mò về cái mùi mà ta chưa từng ngửi thấy."

Nine nhăn mặt. Mùi? Ngài không thể tin, rằng hương liệu tương tự như mùi máu mà Gwen đã nói, lại là lý do ngài ta gọi hắn ta đến.

"Đó chẳng phải chỉ là... một loại nước hoa mới được tạo ra bằng cách pha chế thôi sao?"

"Nine, ta đã sống rất lâu rồi."

Dù bối rối trước sự thay đổi đột ngột của chủ đề, Nine vẫn gật đầu, lắng nghe lời Amon.

"Trên thế giới này không có nơi nào ta chưa từng đến, không có thứ gì ta chưa từng ngửi. Vậy mà lại có một cái mùi mà ta chưa từng ngửi bao giờ? Lại còn là từ một con người?"

Giọng Amon trở nên lạnh lùng. Lúc này, Nine mới nhận ra, cảm xúc mà Amon dành cho Gwen không phải là hứng thú, mà là nghi ngờ và cảnh giác.

"Nhưng... có lẽ, nó chỉ dính từ đồ đạc mang từ các lục địa khác về thôi. Lesha Lan Gwen đã từng đi qua các lục địa khác mà."

"Ngươi nghĩ ta chưa từng đến các lục địa khác sao?"

Thà Amon cứ hứng thú thật sự với Gwen còn hơn. Trong khi Nine lo lắng, Amon nheo mắt lẩm bẩm:

"Nhưng bây giờ ta có lẽ biết cái mùi đó là gì rồi..."
⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ