🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 79 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 79

"Ngài Amon."

Nine vội vàng gọi Amon. Trong lúc đó, ngài cố nghĩ cách nào đó để bảo vệ Gwen.

"Lan Gwen chỉ là một con người tầm thường thôi. Thần không biết hắn ta có cái gì, nhưng sao có thể chạm được đến một ngón tay của Amon toàn năng? Không có gì trên thế gian này dám làm hại Amon cả."

"Nine..."

Hiếm khi thấy Amon nhìn Nine như vậy, cứ như thể ngài vừa nói một điều gì đó khá đáng yêu. Nhưng Nine không hề nịnh nọt. Amon là bất tử. Những ghi chép truyền lại từ Đại tư tế đời này sang đời khác, và ký ức của những tư tế già đã chứng minh sự bất tử của ngài. Không phải một hai chiến binh tư tế đã chứng kiến những vết thương do vuốt hay đâm chém trong lúc đi săn Ma thú của Amon, lành lại trong tích tắc đó sao?

Đối với Nine, và đối với người Trastasa, Amon thực sự là toàn năng. Nhưng lời Amon vừa nói lại phủ nhận điều đó.

"Trên thế giới này có những kẻ có thể làm hại ta. Thậm chí có thể tước đoạt mạng sống của ta."

"Dạ?"

Nine không thể tin được. Nghe các tư tế kể lại, Amon dù bị Ma thú khoét một lỗ lớn trên bụng, cũng có thể lành lại chỉ trong vài giây. Thậm chí nếu tay chân hay một phần cơ thể bị rơi ra, cũng có thể mọc lại ngay lập tức. Ngài không thể tưởng tượng được, rốt cuộc ai có thể làm hại một vị thần như vậy.

"Là các vị thần bên ngoài Trastasa sao?"

"Không phải."

Đối với Nine, kẻ có thể làm hại thần linh, chỉ có thể là những vị thần khác. Ngập ngừng một hồi, ngài lại cẩn thận hỏi:

"Vậy thực sự thứ Lan Gwen có, có thể làm hại Ngài Amon sao?"

"Cũng không phải."

Amon không có vẻ muốn trả lời cho lắm. Ngài ta chỉ mải miết vuốt ve mái tóc của Nine, dù nó chẳng hề rối. Nine lo lắng liếm môi, rồi nắm chặt tay. Sau một hồi im lặng, ngài lại gọi Amon:

"Ngài Amon, thần có thể xin ngài một việc được không?"

"Nói đi."

"Mong ngài sẽ không cho phép Lesha đặt chân vào Thánh điện của ngài nữa."

Nếu có các tư tế xung quanh, ngài sẽ không thể thốt ra lời thỉnh cầu này. Sha Amon có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn. Dù là Nine, cũng không được phép giới hạn hành động của ngài.

Giờ ngài không biết, đây là sự ghen tuông hay sợ hãi nữa. Chắc chắn là gần với vế sau hơn, và việc Gwen ra vào Thánh điện của Amon, sẽ không mấy tích cực đến tinh thần của Nine.

"Chẳng phải... thần là bạn đời duy nhất của Ngài Amon sao?"

Nine cố gắng hết sức, để Amon nghĩ rằng mình đang ghen tuông. Amon lặng lẽ nhìn Nine.

"Vậy nên thần muốn chỉ có mình thần được nằm trên giường của Ngài Amon thôi. Nếu ngài muốn thứ gì khác ở thần để đánh đổi, thần sẽ cố gắng hết sức."

"...Nếu ngươi muốn thì cứ làm như vậy."

Như mọi khi Nine muốn điều gì, Amon đều đồng ý dễ dàng. Trong khi ngài thầm thở phào nhẹ nhõm, Amon ôm lấy mặt Nine, nâng lên. Ngài nói với giọng thì thầm:

"Nine, thứ ta muốn ở ngươi chỉ có một."

Mở to mắt nhìn Amon, ngài nghe thấy Amon yêu cầu:

"Tuyệt đối đừng rời xa ta."

Amon nói như thể Nine đã có tiền sử, nhiều lần cố gắng trốn thoát khỏi ngài. Nhưng Nine chưa từng làm như vậy, và cũng không có ý định đó. Lần trước không phải là ngài cố trốn, mà chỉ là mộng du thôi. Vì đó không phải là một lời hứa khó khăn, nên ngài ngoan ngoãn gật đầu đáp:

"Thần sẽ không bao giờ rời xa Ngài Amon."

"Được rồi, chỉ cần vậy thôi."

Có lẽ vì nghĩ rằng tâm trạng của Nine đã tốt hơn, Amon đi ra khỏi rừng. Ngài tự tay đặt Nine lên kiệu. Động tác dịu dàng như đang chăm sóc một đứa trẻ. Nine lên tiếng, trước khi Amon quay người đi.

"Chúc ngài đi săn Ma thú... an toàn."

"Ngươi lo lắng vô nghĩa rồi. Ta không thể bị thương."

Nine biết rõ điều đó. Nhưng thay vì bác bỏ lời mình, hay thất vọng vì phản ứng vô tình của Amon, ngài lại đáp lại ngài ta như thế này:

"Nhưng việc nói ra những lời này, bản thân nó đã có ý nghĩa với thần rồi."

Giống như trước đây, Amon có vẻ không hiểu lời Nine. Nhưng ngạc nhiên thay, ngài ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Ngươi cũng vậy, đừng để bị thương trong thời gian ta không ở đây."

Nine không ra lệnh cho phu kiệu khởi hành, mà chỉ nhìn theo bóng lưng Amon đang rời đi. Amon giờ không còn nói "đừng để bị đau" nữa.

Ngày hôm sau, Amon liền lên đường đi săn Ma thú. Cả ngày hôm đó, Nine chìm đắm trong câu hỏi, về kẻ có thể làm hại thần linh. Ngài lật lại kinh điển, nhưng chỉ thấy những lời ca tụng phóng đại, về việc Sha Amon toàn năng đến mức nào. Ngay cả khi tìm kiếm về cái chết của thần linh, cũng chỉ có vậy.

"Liệu có thể giết được một vị thần về mặt vật lý không?"

Nhưng Amon không chỉ có một cơ thể bất tử. Ngay cả Woo hay Seinka Hoan cũng không phải là đối thủ của Amon. Việc Amon thỉnh thoảng để Ma thú cào cấu hay cắn xé cơ thể mình trong các cuộc đi săn Ma thú, cũng chỉ là một trò tiêu khiển.

"Vậy một thứ gì đó phi vật chất, chẳng hạn như độc dược thì sao...?"

Nhưng Amon có thể thản nhiên nhai nuốt cả Ma thạch lẫn đá quý. Thỉnh thoảng, các tư tế dâng lên những món ăn ngâm trong nọc độc rắn, coi đó là mỹ vị, Amon cũng thản nhiên bỏ vào miệng. Trong khi Nine đang lật lại kinh điển, thì:

"ngài Nine, Lesha Lu Mairi nói đã chuẩn bị xong mọi thứ theo lệnh của ngài."

"Vậy sao?"

Đang chìm sâu trong suy nghĩ, Nine chợt nhớ ra, rằng ngài đã ra lệnh cho Lu chuẩn bị cho chuyến đi chơi đến Tháp Môn thứ 5. Trùng hợp thật. Dù sao thì, dù ngài có lật lại kinh điển, cũng không có thêm thông tin nào nữa. Kinh điển có đến một nửa là những lời ca tụng Sha một cách phóng đại. Hỏi trực tiếp người kia có lẽ sẽ nhanh hơn.

"Vậy thì trưa nay ta sẽ đi ra ngoài cùng với các Lesha."

"Vâng, thưa Sha. Ta sẽ truyền đạt lại đến Liên Hoa Điện."

Các Lesha khi đã vào Liên Hoa Điện, thì sự tự do đi lại bị hạn chế rất nhiều. Những người đã thề sẽ hiến dâng cả cuộc đời để mua vui cho Sha, thì không được phép ra ngoài. Nhưng dù có được cung cấp đủ mọi sự xa xỉ và vàng bạc châu báu, làm sao có thể không nhớ nhung thế giới bên ngoài đây? Nine nhớ lại vẻ mặt vui vẻ của các Lesha trong Lễ Săn bắn.

Tháp Môn thứ 5 là khu vực mà những người cao quý và giàu có, chỉ sau các tư tế sống ở Tháp Môn thứ 4, sinh sống. Đường phố và các tòa nhà sạch sẽ và đẹp đẽ, nên mỗi khi quá ngột ngạt, Nine thường đến đây. Có điều, vì nó khá xa, nên ngài phải đi bằng xe ngựa thay vì kiệu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nine lên xe ngựa, đến Tháp Môn thứ 5 và ngắm nhìn xung quanh. Hai bên đường vắng tanh, có những luống hoa nở rộ. Nghe tin Sha Nine đến, đường phố đã được quét dọn sạch sẽ. Không thấy bóng dáng một ai sống ở đây, Nine cười gượng.

Trước mặt Sha, không ai được phép bắt chuyện, ngoại trừ những tư tế được cho phép. Chỉ những tư tế tận tâm cống hiến mình cho đền thờ và thành tâm cầu nguyện, mới được coi là đã thoát khỏi cái vẻ hạ lưu. Có lẽ vì sợ những kẻ thấp hèn vô tình làm phật ý ngài, nên họ đã trốn hết cả rồi. Vì vậy, Nine ngại đến cả Tháp Môn thứ 5.

Lu và các Lesha đã trang hoàng lộng lẫy ngôi đền nằm ở Tháp Môn thứ 5. Lư hương tỏa hương thơm ngát, những dải lụa dài bay phấp phới theo gió. Trên bàn bày đủ sơn hào hải vị, theo Nine thì trông giống một bữa tiệc, hơn là một chuyến đi chơi. Các Lesha trang điểm lộng lẫy, đồng loạt cúi chào.

"Tôi tớ xin được diện kiến Sha Nine."

Ra hiệu cho họ đứng dậy, Nine chậm rãi nhìn xung quanh. Mọi thứ trong bữa tiệc mà Lu chuẩn bị đều chứa đựng sở thích của Nine. Nhìn thấy sự tận tâm đó, Nine không khỏi áy náy. Lu lo lắng nhìn sắc mặt Nine, cẩn thận nói:

"Thần đã cố gắng hết sức vì Sha Nine ạ."

"Ừ, ta thấy được sự tận tâm của ngươi."

Được Nine công nhận, vẻ mặt căng thẳng của Lu liền giãn ra, lộ vẻ nhẹ nhõm. Nếu muốn đi Liên Hoa Điện thì cũng nên tỏ ra hạnh phúc, chứ mặt mày mấy hôm nay trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Nine cũng muốn Lu rời khỏi Liên Hoa Điện, trở lại làm tư tế của mình. Ước gì đây chỉ là chuyện quất cho mấy roi vào mông là xong.

Thở dài trong lòng, Nine ngồi vào chỗ ngồi. Các Lesha cũng ngồi vào chỗ của mình. Nine gọi Lu đến, ra lệnh:

"Trong bữa ăn, ngươi hầu hạ ta."

"Tạ ơn ngài, thưa Sha!"

Nghe lệnh của Nine, khuôn mặt Lu sáng bừng lên. Ngài không thể cứ đối xử tệ bạc mãi được, nên ngài định cho Lu thấy, rằng mình đang dần dần tha thứ cho anh ta.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ