Chương 87
Nine không muốn, tiếp tục sống một cuộc đời u uất, mất trí nhớ và thiếu ý chí. Ngài cũng không muốn cho phép Osen Iyad dám làm lu mờ ý chí và lý trí của mình thêm nữa.
Đại Tư Tế cử hành nghi lễ với danh nghĩa xoa dịu tâm trạng u uất của Nine. Vậy thì chỉ cần loại bỏ cái danh nghĩa đó là xong, phải không?
Ánh mắt ngài hướng về Osen Iyad, lão đang bước ra phía trước để nghênh đón Amon. Khi ánh mắt chạm nhau, Osen Iyad cúi đầu thật sâu, như thể đang xin lỗi về chuyện tối qua. Nine lạnh lùng quay mặt đi.
Chẳng mấy chốc, chiến xa của Amon tiến vào. Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống, bày tỏ sự kính trọng, chỉ có Nine đứng đó, nhìn Amon. Một người vừa đẹp vừa uy nghiêm, xứng đáng với danh hiệu "Thần", đồng thời cũng là bạn đời của ngài. Khi Amon bước xuống chiến xa, Nine bước ra phía trước. Như mọi khi, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt đang hướng về mình, và cong môi lên nở một nụ cười.
"Amon, ta đã chờ ngài."
Nine mỉm cười rạng rỡ, chào đón Amon, như thể rất vui và hạnh phúc khi gặp lại ngài. Ngài nhanh chóng tiến lại gần, nắm lấy bàn tay ấm áp của Amon. Thấy Nine chào đón mình, ánh mắt mãnh liệt của Amon dán chặt vào ngài. Ánh mắt ấy khiến Nine nghẹt thở, nhưng nụ cười của ngài vẫn không tắt.
Lũ lụt
Trước mùa mưa, độ ẩm và nhiệt độ ngày càng tăng cao. Mọi người mệt mỏi vì nóng bức nên ít vận động hơn, nhưng bù lại, bầu không khí náo nhiệt lại càng trở nên đậm đặc hơn. Lễ hội Lũ lụt sắp đến rồi!
Lễ hội Lũ lụt là sự kiện cầu mong mùa màng bội thu và sự sinh sôi nảy nở của sự sống, diễn ra trước khi mùa mưa và lũ lụt ập đến. Vào mùa mưa, con sông lớn chảy ngang qua trung tâm Trastasa sẽ dâng cao, mang theo lượng phù sa màu mỡ. Sau khi mùa mưa kết thúc, nông dân sẽ gieo trồng trên vùng đất được bồi đắp bởi sông. Vùng đất này màu mỡ đến mức không cần phân bón, vẫn có thể cho ra lượng lương thực đủ để nuôi sống cả Trastasa.
Vì vậy, lũ lụt là một điều đáng hoan nghênh đối với mọi người. Ai nấy đều tham gia lễ hội ở đền thờ trước khi lũ lụt xảy ra, vui chơi và ăn uống trong nhiều ngày liền, cho đến khi mưa đổ xuống. Lễ hội Lũ lụt quan trọng, đến mức mọi người làm việc chăm chỉ cũng chỉ vì ngày này.
Ngoài ra, đây cũng là dịp duy nhất mà các vị thần, những người luôn ở trong Thánh điện bên trong Tháp Môn số 1, ở lại đền thờ ở Tháp Môn số 7 trong một thời gian dài. Vì vậy, tất cả các tư tế của Đại Thánh điện, cũng như Lesha của Liên Hoa Điện, đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội, không ai được nghỉ ngơi. Hai người duy nhất nhàn rỗi ở Đại Thánh điện là Nine và Amon.
"Tôi tớ trung thành xin được diện kiến Sha Nine."
Khi Nine bước xuống kiệu, các chiến binh tư tế canh giữ lối vào Thánh điện của Amon cúi chào. Khác với các tư tế hầu hạ, họ luôn quỳ gối đến nỗi phát ra tiếng "bụp", khiến Nine lo lắng cho khớp gối của họ. Nine đi qua các chiến binh tư tế, bước vào Thánh điện. Các tư tế của Amon vội vàng nghênh đón Nine.
"Tôi tớ trung thành xin được diện kiến Sha Nine. Sha, sao ngài lại đến đây mà không báo trước?"
Lời lẽ tuy trang trọng, nhưng giọng điệu lại như thể nói, rằng việc đến đây mà không báo trước là bất kính với Sha Amon. Nine lặng lẽ nhìn xuống những người đang quỳ rạp. Gương mặt họ quen thuộc, có lẽ là những tư tế mà Osen Iyad thường dẫn theo. Một giọng nói lạnh lùng tự nhiên thốt ra:
"Amon đã cho phép ta đến bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Vậy mà các ngươi, chỉ là tôi tớ, lại dám hỏi ta lý do."
"Không ạ, Sha. Làm sao chúng thần dám làm vậy ạ? Xin ngài tha thứ cho hành động khinh suất của tôi tớ."
Nghe Nine nói, các tư tế hoảng sợ, cúi đầu càng sâu hơn. Trước danh nghĩa của Amon, mọi thứ đều trở nên đương nhiên, nên họ không dám hé răng nửa lời. Nine không nói tha thứ, mà hỏi:
"Amon đang ở đâu?"
"Sha Amon đang ở trong vườn ạ. Nếu Sha cho phép, tôi tớ xin được dẫn ngài đi."
"Ta biết rõ vị trí, không cần dẫn đường."
Nine bỏ mặc các tư tế quỳ gối, bước đi. Khu vườn của Amon khác với khu vườn của Nine. Khu vườn của Nine được trang trí bằng những loài thú cảnh, chim chóc, hoa cỏ tự do đi lại, trong khi khu vườn của Amon tĩnh lặng đến mức trang nghiêm, và hầu hết các loại cây bụi tạo nên khu vườn đều thấp, nên hiếm khi có chỗ râm mát. Nine chưa từng thấy một con chim nào dám đậu xuống khu vườn này.
Amon đứng ngơ ngác, đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Khi ấy, ngài không hề động đậy, trông như một bức tượng đá hình người vậy. Nhưng chỉ cần Nine đến gần một chút, Amon sẽ nhận ra ngài ngay.
"Amon."
Nine cất tiếng vui vẻ, bước nhanh hơn một chút. Amon quay lại, đứng dậy và mỉm cười. Đã hơn một tuần, kể từ khi Nine thường xuyên đến Thánh điện của Amon, nhưng Amon vẫn nhìn nụ cười rạng rỡ của Nine, như thể đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.
"Hôm nay ngài cũng tắm nắng ạ? Ngài không thấy nóng sao?"
"Ta không cảm thấy nóng."
"Vậy còn lạnh thì sao?"
Nine ngước lên nhìn mặt trời, nheo mắt lại như thể bị chói. Thấy vậy, Amon giơ tay lên, che bóng cho mắt Nine. Nine ngạc nhiên mở to mắt, rồi bật cười. Sau đó, ngài kéo tay Amon, bàn tay ấm áp đến mức trán ngài nóng bừng. Amon ngoan ngoãn đi theo Nine, trả lời:
"Ta cũng không lạnh lắm."
"Nhưng ngài vẫn thích ấm áp hơn mà? Có phải không ạ?"
Amon lại nhìn, Nine đang cười nói không ngừng, như thể đang nhìn một người xa lạ. Mặt khác, ánh mắt ấy lại kỳ lạ, hệt như Amon đang nhìn một người mà ngài đã lâu không gặp. Chớp mắt vài lần, Amon đồng ý với lời Nine nói.
"Phải, ta thích ấm áp hơn là mát mẻ."
"Nếu Amon thích mát mẻ, có lẽ Trastasa đã nằm ở phía bắc rồi. Khi đó thần đã có thể ngắm tuyết rồi. Thần tò mò không biết tuyết trông như thế nào."
Đây là lần đầu tiên, Amon thấy Nine nói nhiều như vậy trước mặt mình, ngài ậm ừ một tiếng rồi im lặng. Nine nghĩ rằng có lẽ mình đã nói hơi nhiều, nên đang ngập ngừng. Bất ngờ thay, một lát sau Amon lên tiếng giải thích. Có vẻ như ngài đã im lặng để suy nghĩ cách diễn tả tuyết.
"Tuyết giống như cát, lạnh giá. Nhưng nhẹ hơn cát rất nhiều."
"Cát trắng lạnh và nhẹ...."
Nine, đã sống ở Trastasa cả đời, không thể tưởng tượng ra tuyết là gì. Ngài không hỏi thêm về tuyết nữa, mà mời Amon dùng bữa.
"Nhân tiện thì cũng đến giờ ăn trưa rồi. Nếu ngài không phiền, ngài có muốn ăn trưa cùng thần không?"
"Được thôi."
Amon đồng ý, các tư tế đang chờ sẵn lập tức bắt tay vào việc. Chỉ trong vài phút, những món ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút đã được bày lên bàn. Nine gần như chắc chắn rằng, người ta luôn chuẩn bị sẵn thức ăn mới theo định kỳ, để có thể mang ra bất cứ món nào Amon muốn. Nine đang phân vân không biết nên ăn gì, Amon lên tiếng:
"Dạo này trông ngươi vui vẻ hơn hẳn."
Amon đang quan sát kỹ biểu cảm của mình, Nine mỉm cười đáp:
"Vậy sao ạ? Dạo này thần thấy vui lạ thường. Có lẽ là do lần trước thần đi chơi cùng mấy Lesha. Thần cũng hơi mong chờ Lễ hội Lũ lụt nữa."
"Nghe nói sắp đến Lễ hội Lũ lụt rồi."
Amon có vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì, dù cho tất cả các tư tế đã nói về Lễ hội Lũ lụt từ rất lâu trước đó. Đó là do tính cách cực kỳ thờ ơ với mọi thứ xung quanh của ngài.
"Ta không biết ngươi thích cái lễ hội đó."
"Thì lễ hội luôn vui mà? Đó là ngày mà mọi người đều vui vẻ. Nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại như nhau thì chán lắm. Thần biết Amon thấy những lễ hội như vậy thật phiền phức, nhưng thần lại thích."
Nói rồi, Nine đưa một miếng trái cây ngâm đường bọc trong lớp vỏ mỏng vào miệng. Khi ngài đang chậm rãi nhai và thưởng thức hương vị, Amon lên tiếng.
"Ta cũng thích cái lễ hội đó."
"Ngài cũng thích ạ?"
Nine mở to mắt ngạc nhiên trước sự đồng ý hoàn toàn bất ngờ này, rồi hơi ửng đỏ mặt. Ngài có thể đoán được lý do, tại sao Amon lại thích Lễ hội Lũ lụt. Lễ hội Lũ lụt, không chỉ đơn thuần là một lễ hội cầu mong mùa màng bội thu. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều người không ngần ngại có những mối quan hệ thân mật với nhau. Vì vậy, mười tháng sau Lễ hội Lũ lụt, có rất nhiều trẻ em được sinh ra.
Nine kinh ngạc hỏi lại, Amon nghiêng người về phía trước. Khi nuốt thứ đang nhai, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của Amon, từ mắt, mũi đến miệng, di chuyển tạo thành một đường cong.
"Nếu ta nói ta mong chờ cái lễ hội đó, ngươi có vui không?"
Những ngón tay vẫn còn mang hơi ấm của Amon nhẹ nhàng ôm lấy cằm Nine. Đôi mắt vàng kim nhìn Nine, với một cảm xúc kỳ lạ. Nine chợt nhận ra, Amon không chỉ có khuôn mặt hoàn hảo mà cả cơ thể cũng vậy. Đột nhiên, đôi mắt Amon ánh lên một tia u ám. Nine rùng mình, khi đối diện với sự thèm thuồng đang dao động trong đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia. Amon cắn môi Nine đến đau, rồi mút lấy chất lỏng còn sót lại trên môi thật ngọt ngào và đậm đà.
💬 Bình Luận Chương Này