Chương 88
"Bọn con người hay chia sẻ và vui vẻ với cả những chuyện nhỏ nhặt nữa..."
Đến khi Amon buông Nine ra, ngài mới dám thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn lắm Nine mới gượng cười đáp:
"Vâng, thưa Amon. Chắc chắn là sẽ vui ạ."
Miệng thì ngoan ngoãn trả lời, nhưng lòng Nine lại rối bời. Dạo gần đây, Amon bỗng dưng thích nhiều thứ hơn hẳn. Gió mát buổi tối, những thứ ấm áp, lễ hội lũ lụt... Thậm chí là cả những biểu cảm tươi cười hiếm hoi nữa. Mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng vì đó là Amon, nên không thể xem thường được. Sự thay đổi này khiến Nine cảm thấy kỳ lạ.
Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Nine, nhưng rồi nhanh chóng biến mất khi ngài chớp mắt. Ngài nhanh chóng gắp món ăn mình vừa ăn, mời Amon nếm thử. Amon vui vẻ ăn món mà Nine gắp cho.
Ăn trưa xong, Nine rời khỏi Thánh điện của Amon. Khuôn mặt ngài khi ngồi trên kiệu, không còn chút nụ cười vui vẻ nào như lúc ở cạnh Amon. Nine xoa xoa trán như bị đau đầu, rồi ra lệnh cho tư tế:
"Gọi tư tế Fira Serro đến đây. Ta sẽ giao việc quản lý vườn của ta cho tư tế đó."
"Tư tế Fira tuy hơi nhút nhát, nhưng lại rất siêng năng và đa tài, chắc chắn sẽ trang trí khu vườn của ngài Nine thật đẹp ạ."
Đêm đó, Nine đến phòng Gwen, kể cho hắn nghe, về việc ngài đã dẫn tư tế Fira đi. Gwen cười tươi đáp lại. Căn phòng bí mật của Gwen, nơi chỉ mở cửa vào ban đêm, vẫn đẹp đẽ và hỗn loạn như thường lệ. Nine nhấp một ngụm ca cao mà Gwen pha cho, rồi mở lời:
"Ta định sẽ thăng chức cho tư tế Fira sau khi hoàn thành việc này."
Gwen đang lục tung tủ bếp để tìm thứ gì đó bỏ vào ca cao, bỗng khựng lại. Hắn bỏ thứ nguyên liệu trắng mịn không rõ tên vào ly của Nine, rồi nói:
"Ngài định bồi dưỡng tư tế Fira sao?"
"Nếu tư tế Fira có đủ ý chí."
Theo lời kể của Woo, gia tộc Serro không giàu có hay quyền lực gì cho cam, nhưng lại là một gia tộc có tiếng tăm. Fira Serro là trưởng nam của gia tộc, quyết định trở thành tư tế để vực dậy gia tộc đang suy tàn. Thế nhưng, suốt mấy năm trời chỉ quanh quẩn ở Liên Hoa Điện chăm sóc cây cối, chắc chắn không vui vẻ gì.
Nine quanh năm suốt tháng chỉ ở trong Thánh điện, nên không biết rõ quyền lực và chính trị ở Trasta vận hành như thế nào. Nhưng nếu có ai đó đủ khả năng tước đoạt hay lung lay quyền lực của Osen Yiad, ngài sẽ ủng hộ người đó hết mình. Dù phải mượn danh Amon, ngài cũng sẽ cố gắng bồi dưỡng người đó... Một lát sau, Nine nhấp một ngụm ca cao, đôi mắt vàng kim đang u ám bỗng sáng bừng lên.
"Cái gì đây?"
Kết cấu này là lần đầu ngài được ăn. Nine nhíu mày nhai thứ trắng mịn. Ngài nghi hoặc nhìn Gwen, hắn ta ra vẻ đắc ý, bỏ thêm mấy miếng nữa vào ly cho ngài:
"Đây là marshmallow, ngài thấy ngon không ạ?"
"Vị lạ thật."
Miệng thì chê, nhưng Nine không hề từ chối khi Gwen bỏ thêm vào. Đôi mắt và bờ vai của Nine từ từ thả lỏng, thưởng thức vị ngọt. Ban ngày, ngài căng thẳng tột độ khi ở bên Amon, đến tối lại tìm đến phòng Gwen để thư giãn. Thật mâu thuẫn khi người ngài quen biết lâu nhất, lại là người khiến ngài căng thẳng nhất.
"Để thần mát-xa cho ngài nhé?"
Gwen lại nở nụ cười quyến rũ chết người, đề nghị mát-xa cho ngài.
"Thà có bàn tay vụng về còn hơn không."
Nghe Nine xéo xắt đáp, Gwen bật cười, đặt tay lên vai ngài. Hắn dùng ngón cái ấn vào gáy, xoa bóp những cơ bắp đang căng cứng suốt cả ngày. Khi da thịt chạm vào nhau, Nine lại nhớ đến nụ hôn giữa ngài và Gwen.
Đúng như lời Gwen nói, Lesha là tôi tớ của Sha, cũng là tôi tớ của ngài. Amon có quyền ôm Lesha, thì Nine cũng có quyền đó. Thế nhưng, Nine chưa từng có ý định ôm bất kỳ Lesha nào.
Có lẽ vì kinh điển và tư tế luôn rêu rao, rằng Lesha tồn tại là để mang lại niềm vui cho Sha. Mỗi khi chạm vào Gwen, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, Nine đều cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Vì Amon chưa từng ôm Lesha, nên Nine cũng tự nhiên chỉ hướng về Amon mà sống. Dù không hề trái với những gì kinh điển dạy, Nine vẫn không dám đường hoàng nói với ai, rằng ngài sẽ ôm Gwen. Ngài sợ hậu quả.
"Amon... Ngài sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này?"
Sẽ thờ ơ bỏ qua? Hay sẽ giết Gwen? Nine không tài nào tưởng tượng hay suy đoán được phản ứng của Amon. Nine cắn môi, Gwen đang cẩn thận mát-xa vụng về cho ngài, bỗng lên tiếng:
"ngài Nine, thần có một chuyện muốn xin phép ngài."
"Xin phép? Ngươi muốn gì?"
Dù Gwen muốn gì, Nine cũng sẵn lòng đáp ứng. Nếu muốn vàng bạc châu báu, ngài sẽ cho hắn, nếu muốn tư tế hầu hạ, ngài cũng sẽ cho hắn bao nhiêu cũng được. Nhưng điều hắn muốn xin phép lại là một chuyện bất ngờ:
"Thần có thể làm một phiên bản biến tấu của tượng ngài Nine được không ạ?"
Chuyện đó có cần phải xin phép không vậy? Nine không hiểu "biến tấu" nghĩa là gì, nhưng ngài gật đầu:
"Ta không biết, nhưng cứ làm theo ý ngươi đi."
"Tạ ơn ngài, thưa Sha. Ngài luôn ban ân huệ lớn lao cho kẻ hèn mọn này."
Nine hừ mũi trước những lời nịnh nọt của Gwen, nhưng ngài không khó chịu. Có lẽ, vì đây là lần đầu tiên ngài gặp một người mặt dày như vậy, nên mỗi khi hắn giở trò này, ngài lại bị thu hút. Ước gì tay hắn khéo léo như cái miệng, nhưng kĩ năng mát-xa của Gwen vẫn tệ như mọi khi. Nine ngồi im cho hắn mát-xa, rồi đột ngột đứng dậy:
"Mình làm vậy có ổn không?"
Dù Gwen chỉ là một Lesha, có lẽ ngài nên báo cho Amon trước thì hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Nine thấy mình đang lừa dối Amon. Ngài vẫn luôn thầm mừng vì Amon không ôm Lesha, vậy mà giờ ngài lại như thế này? Làm vậy có đúng không? Có lẽ mối quan hệ giữa ngài và Gwen nên dừng lại ở một hình thức khác thì hơn?
Cảm giác tội lỗi vì phản bội Amon, khiến Nine bất an và lo lắng. Ngài lại cắn môi, Gwen đưa ngón tay lên ấn vào môi ngài. Nine giật mình ngẩng đầu, Gwen mỉm cười dịu dàng, ôm lấy hai vai ngài, rồi lịch sự hỏi:
"Kẻ hèn mọn này có được phép hôn ngài không?"
"Ta..."
Thấy Nine ngập ngừng, Gwen chống tay lên tay vịn ghế, cúi đầu xuống. Đôi mắt hồng đào cong cong dịu dàng trong bóng tối. Hắn thì thầm:
"Sẽ không ai biết chuyện đêm nay đâu, thưa Sha."
Câu nói đó thật hấp dẫn, nhưng Nine vẫn còn do dự, Gwen mỉm cười đứng thẳng dậy, quỳ xuống trước mặt ngài, dịu dàng nói:
"Nếu ngài không muốn hôn môi, vậy xin hãy cho phép thần chạm vào mái tóc của ngài."
"... Nếu chỉ là tóc thì..."
Nine gật đầu đồng ý. Ngay cả tư tế hầu hạ cũng chạm vào tóc ngài mỗi ngày, vậy thì Gwen chạm vào cũng có sao đâu. Thấy Nine đồng ý, Gwen tạ ơn, rồi ngồi xuống cạnh ngài. Hắn cẩn thận đưa tay lên vuốt tóc ngài. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên trán, rồi vuốt xuống đến tận mang tai, động tác rất chậm rãi.
Có lẽ vì vậy, mà cái chạm của Gwen khác hẳn với những tư tế khác. Tiếng tóc xào xạc lướt qua ngón tay hắn, vang vọng bên tai ngài.
Nine giả vờ như không có gì, thản nhiên uống thứ đồ uống ấm nóng, nhưng thực chất lại vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, ngài không chịu nổi cái chạm nhẹ nhàng đó nữa, đành giả vờ mệt mỏi rồi đứng dậy. Thấy Nine đứng dậy sớm hơn mọi khi, Gwen không hề tỏ vẻ thất vọng, mà hỏi:
"Ngài sẽ đến tìm thần nữa chứ?"
"Ừ."
Đáp xong, Nine thấy mình phản ứng nhanh quá, bèn nói thêm:
"Ở đây vẫn còn nhiều thứ kỳ diệu và đẹp đẽ mà."
"Thần sẽ luôn cố gắng để mọi thứ luôn kỳ diệu và đẹp đẽ đối với ngài."
Nine chỉ đang nói về cái phòng nghiên cứu đầy những món đồ kỳ lạ của pháp sư, mà Gwen lại trả lời như thể hắn đang nói về chính bản thân mình. Nine cạn lời, không đáp lại mà quay lưng bỏ đi. Ngài mở cánh cửa nối liền với phòng ngủ của mình rồi bước vào.
Woo lén nhìn vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng Nine trở về. Mỗi khi Nine lén đến phòng Gwen, Woo đều tận mắt nhìn thấy ngài lên giường rồi mới yên tâm rời đi, canh giữ từ xa. Nhưng hôm nay, Woo lại có vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn thấy Nine rồi nói:
"Ngài Nine, trên tóc ngài vẫn còn hoa kìa."
"Hoa?"
Nine ngơ ngác sờ lên đầu, quả nhiên có thứ gì đó cắm trên tóc ngài. Cẩn thận gỡ xuống, ngài thấy đó là một bông hoa màu hồng rực rỡ, trông rất lạ mắt. Chắc là Gwen đã cài lên tóc ngài trong lúc vuốt ve. Nine tặc lưỡi, trách hắn dám tự tiện làm vậy, nhưng vẫn cẩn thận đặt bông hoa bên cạnh gối.
💬 Bình Luận Chương Này