🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 90 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 90

Ánh mắt ngài lại hướng về phía các tư tế. Ở rìa khu vực của các tư tế cấp cao, ngài thấy một gương mặt quen thuộc: tư tế Fira Serro. Nhờ công trang trí khu vườn ở Thánh điện, khiến Sha Nine hài lòng, ông đã được thăng chức, dù chỉ là một chức vụ nhỏ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ông tham gia một sự kiện như thế này, nên có vẻ hơi rụt rè, nhưng đôi mắt của tư tế Fira lại sáng lên lấp lánh. Khi nhận được lệnh thăng chức, ông đã rất ngạc nhiên, nhưng giờ đây, trong đôi mắt đen láy của ông, người ta có thể thấy khát vọng vươn lên vị trí cao hơn và chấn hưng gia tộc. Đó chính là phản ứng mà Nine mong muốn.

Cuối cùng, ngài quay sang Amon, ngài ta đang chống cằm, chăm chú nhìn Nine nhấm nháp rượu vang. Ngài cố gắng chịu đựng cái nhìn không chớp mắt đó, và mỉm cười. Có lẽ là do ánh lửa lay động, nên nhìn thấy nụ cười của ngài, đôi mắt Amon ánh lên một tia sáng. Nine đặt ly rượu xuống, nắm lấy cánh tay Amon. Khác với ban ngày, nhiệt độ cơ thể ngài ta lạnh lẽo như đá dưới bóng râm.

"ngài Amon, thần muốn đi dạo xung quanh với ngài."

Nghe Nine nói, mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì Nine vốn không phải là người chủ động trong những sự kiện lớn như thế này. Dù sao thì đây cũng là trước mặt Sha, nên mọi người đều cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, cười nói vui vẻ. Tuy nhiên, các tư tế vẫn chú ý quan sát Amon, xem ngài ta có ngoan ngoãn nghe theo lời Nine hay không.

Tầng cao nhất của đền thờ là không gian dành riêng cho Sha, được trang trí đẹp đẽ như một khu vườn. Những bậc thang lên xuống và những con đường vuông góc với nhau, được tô điểm bằng những loài hoa và cây cối lộng lẫy. Trên mỗi cột trụ dọc hai bên đường, đều gắn ma đạo cụ phát sáng, và giữa chúng là những tấm màn che màu trắng lay động trong gió.

Thực ra, Nine chẳng muốn đi dạo chút nào. Nhưng ngài muốn cho mọi tư tế thấy rõ mối quan hệ giữa Amon và ngài, chính xác hơn là Amon coi trọng ngài đến mức nào, và ngài đã khác trước. Cho cả các tư tế và cho cả Amon.

Nine băn khoăn không biết nên nói gì với Amon - đang im lặng đi theo mình. Ngài dừng bước. Ở khu vườn xinh đẹp này có một cái ao nhân tạo. Ngài không hiểu, làm thế nào họ có thể dẫn nước lên đây, rồi ngạc nhiên vì nước trong ao lại rất sạch và trong.

Nine tiến lại gần ao, ngồi xuống mép ao. Nhúng chân xuống làn nước mát lạnh, cái nóng bức dịu đi phần nào. Vừa khua chân trong nước, Nine vừa cười, yêu cầu Amon:

"Mong ngài ngồi xuống cạnh thần ạ."

Amon lại ngoan ngoãn nghe theo. Gần đây, Nine cứ liên tục yêu cầu hết cái này đến cái khác, và ngài luôn ngạc nhiên khi Amon luôn đáp ứng mà không hề phàn nàn. Amon không hề tỏ vẻ khó chịu hay phiền phức chút nào. Nhúng chân xuống nước, Amon liền nói:

"Ngươi đúng là thích nghịch nước thật."

Thực ra, Nine chưa bao giờ nghĩ mình thích nghịch nước cả. Nhưng thay vì phủ nhận, ngài lại đồng tình:

"Thần còn thích nhiều thứ khác nữa."

"Ngươi thích những gì?"

Lần này, Nine lại ngạc nhiên. Vì trước đây, Amon chỉ đơn giản đáp lại "Vậy à", rồi kết thúc câu chuyện, nhưng lần này, ngài ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Ngài suy nghĩ, nhìn những cánh hoa trôi bồng bềnh trên mặt nước. Khác với những gì ngài vừa nói, ngài chẳng nghĩ ra được thứ gì cả. Bỗng dưng, ngài nhớ đến mấy chiến binh tư tế đang chơi té nước.

"Thần... có lẽ thần thích những thứ hơi trẻ con."

"Trẻ con là sao?"

Amon có vẻ không hiểu khái niệm "trẻ con" là gì. Nhìn ngài ta dưới ánh trăng, ngài lại phải thốt lên, ngài ta quả nhiên, đẹp đến hoàn hảo. Và sự hoàn hảo đó thật xa cách. Ngài ta đã sống giữa con người quá lâu rồi, vậy mà vẫn không hiểu gì về họ. Nine lại suy nghĩ, rồi lấy hết can đảm nói:

"Có lẽ... là như thế này?"

Ngài dùng tay vốc nước lên, cẩn thận hắt ra. Những giọt nước bắn lên làm ướt vạt áo Amon. Thực ra, hành động đó nhỏ nhặt đến nỗi không biết có làm ướt hay không, nhưng ngực Nine đã đập thình thịch, vì sợ rằng mình đang làm điều bất kính. Ngài lấy hết can đảm, hắt nước mạnh hơn, tạo ra tiếng tõm.  Khi đầu ngón tay ướt đẫm, Amon liếc xuống, rồi nhíu mày:

"Ta không hiểu ngươi vừa làm gì."

" xin thứ lỗi..."

Té nước chỉ vui nếu cả hai cùng tham gia, nhưng Amon dường như không hiểu được điều đó. Nine có chút xấu hổ khi khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Amon cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay ngài đang nghịch nước.

"Đây là một trò chơi, trong đó mọi người té nước vào nhau và cảm thấy vui vẻ..."

"Tại sao nó lại vui vẻ?"

"Vì mọi người thường không thích bị ướt, không, đúng hơn là họ thích, mà là thích được chơi đùa ấy... Mục tiêu cuối cùng là làm cho nhau ướt sũng..."

Có nhất thiết phải giải thích về trò té nước một cách khó khăn như vậy không? Càng nói, ngài càng thấy mình trở nên kỳ lạ. Vì ngài đang giải thích những điều mà người bình thường sẽ hiểu ngay lập tức. Cuối cùng, ngài đành bỏ cuộc, nói lảng sang chuyện khác. Ngài nhìn thấy một bông hoa rơi trên mặt đất.

"... Hoặc là, những thứ như thế này."

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Nine cẩn thận đưa tay ra, hái một bông hoa màu vàng đang nở rộ. Nhìn bông hoa, ngài nhớ đến việc Gwen đã cài hoa cho mình. Amon để Nine cài hoa lên tóc ngài ta. Nine ngạc nhiên nhìn người vừa cài hoa lên tóc mình, rồi bật cười. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Amon, ngài lại giật mình vì hành động của mình, và cúi đầu xuống bối rối.

" xin  thứ lỗi, Amon..."

Sha Amon mà lại cài bông hoa vàng rực rỡ trên đầu, đúng là chuyện bất kính chưa từng có. Và ngài, là người duy nhất có thể làm chuyện bất kính đó. Nine muốn cho mọi người thấy cảnh tượng này. Không phải để khoe khoang, mà để dễ dàng đạt được mục đích của mình hơn, bằng cách cho họ thấy một hình ảnh khác của ngài.

Tuy nhiên, một mặt, làm điều mà Gwen đã làm với ngài, Nine lại cảm thấy một sự tội lỗi kỳ lạ với Amon.

Ánh mắt Nine hướng về mặt nước, nơi những gợn sóng lan tỏa theo chuyển động của đôi chân ngài. Ngài có mặc cảm trong lòng. Gần đây, Nine chưa bao giờ thấy bình yên đến vậy. Nhưng thứ duy nhất thay đổi so với trước đây là bản thân ngài, nên ngài cho rằng những chuyện đã xảy ra đều là do lỗi của mình.

Nếu ngài luôn tươi cười niềm nở, đối xử với Sha Amon như thể mọi thứ trên đời đều thú vị, thì có lẽ mọi chuyện đã khác chăng?

Đang mải suy nghĩ, bỗng những ngón tay lạnh lẽo chạm vào má và vành tai ngài. Giật mình ngẩng đầu lên, ngài thấy Amon đang vuốt tóc mình. Với một tia hy vọng, ngài đưa tay lên sờ soạng, và chạm vào bông hoa mềm mại cài trên tóc.

"Ngươi chỉ vì những thứ tầm thường như thế này mà cười thôi sao..."

Đôi mắt Amon dịu dàng, như thể chứa cả vầng trăng trong đó. Nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi ngài ta, ngực Nine thắt lại.

"Có lẽ vì thế mà con người thích đeo trang sức. Hợp với ngươi lắm."

Ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ khóe môi ngài. Hành động đó, và biểu cảm đó trông thật gần gũi, khác hẳn ngày thường, khiến tim Nine đập thình thịch.

"Ta thích nhìn ngươi cười."

Nghe vậy, Nine vui vẻ cong môi cười. Nhưng khác với vẻ mặt tươi cười, trong lòng ngài lại không thể vui vẻ thật sự. Nếu ngài ta thích nhìn ngài cười, vậy tại sao ngài ta lại khiến ngài phải đau khổ và buồn bã đến thế? Ngài ta không thể yêu thương ngài theo một cách khác sao?

"Dạo này sao ngươi đột nhiên thay đổi hành động vậy?"

Amon hỏi, ngài ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Nine, như thể đang cố gắng hiểu những cảm xúc phức tạp trong mắt ngài.

"Không phải ngươi luôn ngại đối diện với ta sao?"

Ngài ấy... nhận ra sao? Nụ cười trên môi Nine hơi cứng lại.

Amon nói đúng. Nine chỉ đến tìm Amon một hoặc hai lần một tuần. Khi ở bên Amon, ngài đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh khủng, và cảm thấy ngày càng khó chịu, nên ngài chỉ còn cách trốn về Thánh điện của mình. Ngài không muốn đến Thánh điện của Amon nữa, nên ngài đã sống khép mình, nhưng rồi những suy nghĩ về Amon cứ lởn vởn trong đầu, khiến ngài lại tự tìm đến ngài ta.

Amon coi hành động đó của Nine là điều đương nhiên, và chưa bao giờ đề cập đến nó. Vì vậy, ngài ta không thể không nghi ngờ hành động khác lạ đột ngột của ngài.

Nhưng Nine không thể nói, rằng mình đang làm vậy để lợi dụng Amon, để dùng sự sủng ái của ngài ta, làm bàn đạp hất cẳng Osen Iyad. Vậy nên, ngài nhẹ nhàng thì thầm:

"Thần rất yêu mến ngài, Amon. Ngài thích nhìn thần cười, và thần thích được ở bên người mình yêu mến, đó là điều đương nhiên mà."

Nghe Nine nói, khuôn mặt Amon không hề thay đổi . Nhưng trong đôi mắt vàng kim, vốn lạnh lẽo như kim loại, cảm xúc lại dao động. Nine nghiêng người về phía Amon. Theo chuyển động của ngài, mái tóc đen tuyền từ vai trượt xuống.

"Giờ đây, tình yêu của thần dành cho ngài Amon lớn hơn nỗi sợ hãi."

Đột nhiên, Nine nhận ra, hành động quyến rũ Amon của ngài rất giống Gwen. Ngài quay người, bước xuống ao. Ao không sâu lắm, nước chỉ đến ngang eo ngài là vừa. Nine dang hai tay ra, như thể đang mời gọi:

"Như thần đã nói, thần thích những thứ trẻ con, nên đêm nay, xin hãy làm ướt sũng thần."

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ