Chương 92
Uzur Mairi, cha của Lu, là một người đàn ông trung niên gầy gò. Ông là tư tế trưởng, người đứng thứ hai sau Osen Iyad (Đại Tư Tế có cấp bậc cao nhất), và đeo trang sức đắt giá khắp người để thể hiện cấp bậc cao của mình. Nine quan sát kỹ khuôn mặt đang quỳ gối cúi đầu chào kia rồi cất tiếng:
"tư tế trưởng, đứng lên đi."
"Tạ ơn Sha."
"Đêm qua ngươi có vui không? Mũi vẫn còn đỏ kìa."
"Dạ có thưa Sha. Nhờ ân điển của Sha mà thần và mọi người đã có một đêm vui vẻ. Chỉ là rượu quá nặng, thần sợ rằng đã có những hành vi khiếm nhã trước mặt Sha."
Đôi mắt của Uzur Mairi thâm quầng, có vẻ như không chỉ đơn thuần là do dư âm của cơn say. Nine nhớ rằng Lu có mối quan hệ khá tốt với cha mình, nên muốn dò xét đối phương một chút.
"Có vẻ như ngươi đã nuôi dạy con cái khá tự do. Suốt thời gian qua, ta luôn nhìn Lu bằng ánh mắt trìu mến dù nó có hành động tùy tiện. Nhưng nó lại tự ý vào Liên Hoa Điện mà không có sự cho phép của ta, trong khi là một trong những tư tế hầu cận của ta."
"Thần xin tạ tội, thưa Sha. Đây là lỗi của thần khi đã không dạy dỗ con cái đúng cách."
Nghe lời Nine, Uzur Mairi lập tức quỳ xuống đất xin tội. Nine nhìn xuống cái đầu đang cúi thấp kia, thầm nghĩ: liệu người này có giống Osen Iyad, không hề đau buồn trước cái chết của cháu trai mình không? Hay ông chỉ là người cha đang sợ hãi cho con mình?
"Làm sao ta có thể coi một kẻ tùy tiện như vậy là người hầu cận thực sự của mình được?"
Uzur Mairi hít sâu rồi ngẩng lên, mắt mũi đều đỏ hoe, cả người run rẩy. Ông cố che giấu cảm xúc bằng cách liên tục cúi đầu, giả vờ như vẫn còn say. Cảm xúc mà ông đang cố giấu, dù nhỏ nhoi, chính là hy vọng trong tuyệt vọng.
"Lời của Sha chí lý. Thần có tội khi đã nuôi dạy con không tốt. Xin Sha khoan dung, thay vì trách phạt, hãy trục xuất Lu khỏi Liên Hoa Điện. Với tính cách đó, nó không xứng đáng hầu hạ Sha ở thế giới bên kia."
Nine lặng lẽ nhìn Uzur Mairi đang cầu xin, rồi nói:
“Việc trục xuất khỏi Liên Hoa Điện rất dễ. Nhưng ta vẫn luôn yêu mến Lu. Liệu nó có thể sống tốt sau khi bị trục xuất khỏi Liên Hoa Điện với vết nhơ đó không?”
“Dù nó có tội bất kính với Sha, thần, với tư cách là một người cha, sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc nó.”
“Cũng giống như ngươi, ta cũng sẽ không thoải mái khi thấy Lu sống như vậy. Chỉ là……”
Nine ngập ngừng, không nói hết câu mà chỉ trao đổi ánh mắt với Uzur Mairi. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Nine tin chắc, rằng ít nhất Uzur Mairi, với tư cách là một người cha, sẽ không làm ngơ nếu điều tồi tệ nhất xảy ra và Nine buộc phải trục xuất Lu khỏi Liên Hoa Điện. Nine nói với Uzur Mairi bằng giọng trầm hơn nữa:
“Gần đây có một tư tế tên là Fira Serro đã lập được công và được vào Cổng Tháp số 3. Chẳng bao lâu nữa, người đó sẽ được giao một trọng trách lớn, nhưng ta lo rằng người đó còn non trẻ, có thể mắc sai lầm.”
Nghe Nine nói, Uzur Mairi mở to mắt, cẩn thận cân nhắc ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ngài, rồi cúi đầu:
“Xin hãy chỉ dẫn cho thần. Thần sẽ trở thành một tư tế hầu cận trung thành và phụng sự ngài.”
“Ta tin rằng ngươi, một tư tế trưởng khôn ngoan, có thể dẫn dắt tư tế Fira đi đúng hướng.”
“Vâng, thưa Sha. Thần sẽ chú ý quan sát.”
“Ngươi có thể lui xuống rồi.”
Uzur Mairi cúi đầu tạ ơn nhiều lần rồi lùi lại. Dáng vẻ quay lưng bước đi của ông ta trông như vừa trút được gánh nặng. Nine nhìn Uzur Mairi hòa vào đám tư tế, rồi suy nghĩ:
"Liệu mình có thể kết thúc chuyện này thật tốt đẹp không?"
Ngài đang cố gắng thay đổi Trastaşa, nhưng lại lo lắng rằng việc này có thể khiến nhiều người phải chết hơn.
Nine thở dài, quay người lại. Khi ngài bước ra khỏi sau tòa nhà, lộ diện trước đám đông, những tư tế đang say khướt, vội vàng gắng gượng lấy lại tinh thần.
“Tôi tớ trung thành xin được diện kiến Sha Nine.”
Nine cho phép các tư tế lảo đảo đứng dậy, họ cúi đầu chào ngài. Các tư tế thận trọng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhanh qua cơ thể của Sha. Nine nhìn các tư tế, trên người vẫn còn lưu lại những dấu vết ân ái đêm qua của Amon, nhưng ngài không hề xấu hổ. Chỉ sau khi xác nhận phần lớn các tư tế cấp cao, bao gồm cả Osen Iyad, đều có mặt, ngài mới lên tiếng.
"Ai là người quản lý khu vườn của ngôi đền này?"
"Là thần, thưa Sha."
Một tư tế lo lắng trả lời, không biết ngài tìm mình vì chuyện gì. Nhìn vào trang sức người đó đang đeo, có vẻ chức vụ không cao lắm.
"Đêm qua, Sha Amon đã rất hài lòng với cảnh quan khu vườn. Vì vậy, ta ban cho ngươi quyền sử dụng Net nhân danh Sha Amon."
Nghe lời Nine, mắt vị tư tế mở to như muốn rớt ra ngoài. Quyền được gọi bằng danh hiệu thiêng liêng Net, như Ha-Net(đại tư tế) hay Am-Net(tư tế trưởng), là một ân huệ vô cùng lớn. Dù chỉ là Net cấp bậc thấp nhất, đó cũng là một vinh dự lớn lao, được lưu danh trong gia tộc và lịch sử.
"Ôi! Thật là một vinh dự không thể diễn tả bằng lời! Thần vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích ạ!"
Vị tư tế xúc động đến run người, vì nghe đến cụm “nhân danh Amon”. Nghe lời cảm tạ của tư tế, Nine nhìn Osen Iyad. Ông ta cúi đầu như những tư tế khác, không nói một lời nào. Ngài muốn nhìn thấy, rốt cuộc là biểu cảm gì đang ẩn giấu sau khuôn mặt đang che giấu kia.
Vì đã hoàn thành việc cần làm, ngài không muốn ở lại đây thêm nữa. Ngài luôn cảm thấy khó chịu vô cớ khi đối diện với các tư tế cấp cao. Có lẽ là vì ngài liên tưởng đến Osen Iyad.
Quay trở lại thánh điện, khuôn mặt Nine tối sầm lại. Ngay cả ngài, người chưa từng can thiệp vào công việc của các tư tế, vẫn có thể dễ dàng làm mọi việc chỉ bằng cách mượn danh Amon, vậy thì Osen Iyad đã tự ý thao túng bao nhiêu việc từ trước đến nay? Hơn nữa, Amon là một sự tồn tại mà không ai dám chống lại, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến những chuyện xảy ra ở Trastasa.
Chỉ đơn thuần là một sự tồn tại cao quý, một vị thần đáng sợ và đáng kính của vùng đất này, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Với một thái độ dửng dưng như thể vận mệnh của con người chẳng liên quan gì đến mình.
Ngài chậm rãi bước đi, đồng thời lên kế hoạch về cách nên cư xử với các tư tế trong tương lai. Đột nhiên, Woo, người vẫn im lặng đi theo phía sau, gọi Nine:
"Sha, bây giờ trời nắng gắt, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát ở đây không? Sẽ tốt hơn nếu bảo các tư tế mang nước đá mát lạnh và mái che đến."
Nine thấy hơi kỳ lạ, đột nhiên Woo hành động như vậy, nhưng vẫn gật đầu, vì có vẻ anh ta có lý do riêng. Ngay lập tức, hai tư tế đang hầu cận ngài đi về phía thánh điện để thực hiện mệnh lệnh. Khi hai người khuất bóng, Nine quay đầu lại:
"Woo, tại sao..."
Nine định hỏi tại sao Woo lại đuổi họ đi, nhưng ngài im bặt. Gwen bước ra từ phía sau một gốc cây râm mát, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Ngay khi nhìn thấy Gwen, một niềm vui bất ngờ trào dâng, khiến ngài có chút bối rối. Gwen, vẫn mặc bộ Kalasiris có cài hoa tươi như hôm qua, mỉm cười, đề nghị với Nine:
"Thưa ngài Nine, nếu ngài không phiền, xin ngài hãy dành cho thần chút thời gian được không ạ?"
Nụ cười của Gwen rạng rỡ đến nỗi vô thức nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Nine. Ngài muốn buông tay , nhưng Gwen nắm chặt hơn. Cuối cùng, ngài đành ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của đối phương.
"Từ khi nào mà ngươi lại thân thiết với Woo đến vậy?"
"Thần không thân thiết lắm, nhưng chúng thần có một mối quan hệ hợp tác hữu nghị."
💬 Bình Luận Chương Này