🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Rắn Nuốt Lựu (Novel) - Chương 93 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chương 93

Nhìn Woo, anh ta nhếch mép cười, như thể điều đó là sự thật. Gwen rất giỏi tìm những nơi vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo. Nine đã đến ngôi đền này hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên ngài biết có một nơi phức tạp như mê cung thế này. Một nơi vắng vẻ, có một không gian trống được bố trí khéo léo giữa các tòa nhà. Woo cẩn thận kiểm tra xung quanh rồi lùi lại, ẩn mình để canh gác.

"Rốt cuộc thì ngươi đã tìm ra nơi này bằng cách nào vậy?"

 “Thần có chút tài năng trong việc xử lý không gian. Thần có thể nắm bắt cấu trúc của bất kỳ nơi phức tạp nào trong nháy mắt.”

Khu đất trống nhỏ Gwen tìm được không quá nóng, vì được các tòa nhà che bóng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa từ đâu đó, có lẽ là do cấu trúc đặc biệt của nơi này. Đó là một không gian yên tĩnh và thanh bình, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào của Lễ hội Lũ lụt, dù vẫn nằm trong khuôn viên đền thờ.

"Được rồi, ngươi tìm ta vì chuyện gì?"

Nine cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận không có ai theo dõi hay nghe lén rồi hỏi. Gwen nở một nụ cười rạng rỡ:

"Thưa ngài Nine, mỗi khi ngài tìm đến thần mỗi đêm, ngài đều có một lý do đặc biệt nào đó sao? Thần cũng chỉ muốn được gặp ngài Nine mà thôi, chỉ đơn giản vậy thôi."

Gwen thường xuyên khiến Nine phải câm nín. Ngay cả khi ngài cố gắng bỏ qua, tự nhủ rằng đó chỉ là những lời nịnh hót, tâng bốc, trái tim ngài vẫn xao xuyến, tâm trạng trở nên kỳ lạ. Đó là vì mỗi khi Gwen nói những lời đó, chúng luôn nghe có vẻ chân thành.

"Thì bao nhiêu đêm chứ."

Ngài phản ứng lạnh lùng, nhưng không hiểu sao, lại không nhận được phản hồi nào từ Gwen. Từ từ quan sát những dấu vết ân ái còn sót lại trên cơ thể Nine, khuôn mặt Gwen hơi cứng lại. Khóe miệng đang nở nụ cười cũng từ từ hạ xuống.

Nghe vậy, Nine giật mình lùi lại. Ngài khoác Loincloth, cốt là để phô trương sự sủng ái của Amon trước mặt các tư tế, chứ thực ra không hề muốn công khai những dấu vết này. Cảm giác vui mừng thoáng qua, nhường chỗ cho sự xấu hổ. Không chịu đựng được nữa, ngài vội quay người bỏ đi, nhưng Gwen nhẹ nhàng nắm lấy tay Nine.

"Buông ra! Nếu không có việc gì thì ta có lý do gì phải ở đây nhìn mặt ngươi?"

" xin thứ lỗi, thưa Sha."

Mặt Nine nóng bừng, giật tay ra và lùi lại, nhưng Gwen cũng tiến lại gần. Lưng đã chạm vào tường, Nine tức giận đẩy Gwen ra, định gọi Woo gần đó, thì Gwen bình thản nói:

"Thần mạo muội, kẻ hèn mọn này dám nảy sinh lòng ghen tị với Sha Amon. Xin ngài tha thứ."

Đôi môi đang cắn chặt của Nine bất giác hé mở. Ghen tị? Ghen tị với Amon? Ghen tị không tự nhiên mà có. Luôn có một cảm xúc đi trước nó. Gwen từ trước đến nay vẫn luôn có ý với ngài, nhưng chưa bao giờ thể hiện trắng trợn như hôm nay.

Lời này có thật lòng không?

Nine chăm chú nhìn vào mắt Gwen, hắn tiến đến gần. Ngài luôn nghĩ đôi mắt này dịu dàng và ân cần, nhưng giờ thì khác. Màu sắc không còn giống hoa nữa. Nó đang bộc lộ những cảm xúc thô bạo và dữ dội. Một cảm xúc khác với xấu hổ hay tức giận, khiến tâm trạng Nine thay đổi thất thường. Cơn giận nguôi ngoai, ngài không còn né tránh nữa.

"... Ta tha thứ cho sự mạo muội của ngươi."

Ngại đối diện với cảm xúc của Gwen, Nine cúi gằm mặt. Nghe được lời từ chối, nhưng Gwen vẫn không nở nụ cười tươi tắn thường ngày. Thở dài một tiếng, Nine ngước mắt lên, thấy một khuôn mặt xa lạ, không hề có nụ cười. Gwen thì thầm, nhỏ đến mức như sợ ai đó nghe thấy:

"Hôm nay ngài có vẻ không vui. Nếu ngài cho phép, kẻ hèn mọn này có thể an ủi ngài được không ạ?"

Nine muốn phô trương sự sủng ái của Amon trong lễ hội này, khoe khoang rằng ngài là người có thể ban quyền lực dựa trên sự sủng ái đó. Muốn vậy, ngài phải luôn ở bên Amon, không thể lãng phí thời gian hay sức lực cho Gwen được.

Nhưng...

Như tìm bóng mát dưới cái nắng gay gắt, như tìm nước khi cổ họng khô khốc, trái tim ngài lại hướng về Gwen. Thở dài, Nine đặt tay lên người Gwen. Ngần ngừ giữa việc đẩy ra và kéo Gwen lại gần. Dù không có ai nhìn, Nine vẫn bồn chồn và căng thẳng, như có thứ gì đó thít chặt lấy lồng ngực.

Nhận được sự cho phép ngầm, Gwen lập tức hôn Nine. Không phải trong phòng bí mật của vị pháp sư, cũng không phải vào đêm khuya tĩnh mịch. Giữa ban ngày, trong không gian của Thánh điện, nơi Amon ở gần. Sự thật đó làm rung chuyển trái tim Nine.

Lưỡi của hai người chậm rãi quấn lấy nhau. Lưỡi Gwen liếm vào bên trong môi Nine, rồi xâm nhập sâu hơn, hàng mi Nine run rẩy. Toàn thân ngài run rẩy, không biết là vì khoái cảm, hay vì tội lỗi gần như bất an.

"Nine à..."

Gwen gọi tên ngài bằng giọng mê đắm, ôm chặt Nine vào lòng. Chụt, chụt, Gwen hôn chóc chép rồi cười. Trong đôi mắt mơ màng của Gwen, là khát vọng mãnh liệt.

Đôi môi Gwen trượt xuống cổ Nine. Những ngón tay Gwen dò dẫm trên da, nhạy bén thăm dò phản ứng của ngài. Nine dựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt. Đầu óc trống rỗng, các giác quan trở nên nhạy cảm. Tiếng vạt áo sột soạt cọ xát vào nhau, hơi ấm mà đôi môi Gwen để lại trên da...

Gwen hôn và liếm lên những nơi mà Amon đã để lại dấu vết. Tội lỗi, cảm giác phạm tội, và đồng thời là khoái cảm kỳ lạ dâng cao, khiến da gà ngài nổi hết lên.

"Thần... không ngờ... lại thích ngài đến vậy..."

Vừa thì thầm như vậy, Gwen vừa mút lấy cổ Nine. Hành động bất ngờ đó khiến Nine giật mình tỉnh táo. Ngài vội vã đẩy Gwen ra, vô thức sờ lên chỗ vừa bị mút. Im lặng một hồi, Gwen ngẩng đầu lên, mỉm cười xoa dịu Nine đang hoảng hốt:

"Đừng lo. Thần không để lại dấu vết. Sẽ không ai biết đâu."

Nine nghiến răng nghiến lợi. Thấy Nine vô thức cào lên chỗ vừa bị mút, Gwen cắn môi. Khóe miệng và đuôi mắt Gwen xệ xuống rõ rệt. Nine quay mặt đi, vừa tức giận, vừa khó hiểu. Vì sao ngài lại tức giận với chính mình, chứ không phải với Gwen. Sao ngài lại dấn thân vào trò chơi nguy hiểm này chứ?

"Sau này tuyệt đối... không được làm chuyện này nữa."

Nine ra lệnh, trừng mắt nhìn Gwen với sự hối hận sâu sắc. Nhưng Gwen lại mỉm cười, đôi mắt sáng lên:

"...Vậy là thần vẫn còn cơ hội sao ạ?"

"Lan Gwen!"

Nine lớn tiếng gọi tên Gwen, và Gwen mới ngoan ngoãn im miệng. Ngài thực sự muốn cho Gwen một bài học. Gwen thở dài rồi nói:

"Thần mong rằng, sẽ có một ngày Nine có thể làm những gì ngài muốn, mà không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai."

"Ý ngươi là bây giờ ta muốn làm gì cũng không được sao?"

Nine gắt gỏng. Gwen trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa, phủ nhận. Mái tóc hồng của Gwen bay bay:

"Ngài hiểu lầm ý thần rồi ạ! Ý của thần là, thần mong ngài có thể thoải mái chấp nhận sự an ủi chân thành này của thần..."

Chẳng phải ý Gwen là vậy sao? Nine càng tức giận hơn, bồn chồn đi đi lại lại. Gwen hết lần này đến lần khác trấn an, rằng thực sự không có dấu vết gì, Nine mới miễn cưỡng thôi trừng mắt nhìn. Gwen quỳ xuống trước mặt Nine, như một tội nhân, cẩn thận nắm lấy những đầu ngón tay của ngài, rồi hôn lên mu bàn tay:

"Thần không biết Nine cảm thấy thế nào... Nhưng thần thấy rất hạnh phúc. Thần thực sự nhận ra rằng, mình đã chờ đợi khoảnh khắc như vậy từ rất lâu rồi."

Đôi mắt Gwen lấp lánh ánh sáng chân thành và vui vẻ. Nine vội quay người đi. Ngài không thể ở lại đây thêm nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không kìm được con tim đang rung động, ngài gắt lên:

"Đừng có mà nói lời ngon tiếng ngọt nữa!"

"Thần không hề nói lời ngon tiếng ngọt đâu ạ, thưa Sha. Kẻ hèn mọn này chỉ mong được gặp lại ngài lần nữa thôi."

Bỏ lại những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, Nine bước đi. Woo đang đợi bên ngoài, lo lắng nhìn ngài. Nine bước đi như đang tức giận. Trên đường đi, ngài không ngừng cắn môi, rồi trong vài giây, bất giác mỉm cười. Sau đó ngài dừng bước, lại vô thức đưa tay che mặt. Một tiếng thở dài thoát ra.

Niềm vui, cảm giác hưng phấn khi hôn Gwen...

Nine không thể phủ nhận những cảm xúc ấy. Bước chân ngài bỗng trở nên nhẹ bẫng, rồi ngay lập tức lại nặng trĩu. Tâm trạng ngài thất thường, dao động. Và khi nhớ ra mình sắp phải gặp Amon, tâm trạng ngài tụt dốc không phanh.

Trước khi gặp Amon, ngài ra lệnh cho các tư tế mang gương đến. Nhìn vào chỗ Gwen vừa mút, chỉ còn lại một vệt đỏ mờ do ngài cào, không khác biệt nhiều so với buổi sáng. Thở phào nhẹ nhõm, ngài xoa xoa khóe mắt và khóe miệng vài lần, cố gắng tạo một nụ cười. Ngài tuyệt đối không được để Amon nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn hay u uất của mình.


Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Nine đi về phía cái ao. Con đường đến ao vào ban ngày mang một bầu không khí khác hẳn so với ban đêm. Nhìn thấy Amon đứng bên bờ, Nine mỉm cười tươi tắn gọi tên:

"ngài Amon."

Nine định khen vẻ đẹp của cái ao ngay cả vào ban ngày, thì đột nhiên ngài há hốc mồm, vô thức thốt ra một tiếng rên khe khẽ:

"A..."

Một cảm xúc chấn động như bị dao đâm vào ngực ập đến. Đó không phải là cảm xúc hoàn toàn cảm động. Con dao này như một cơn cuồng phong đâm thẳng vào chủ nhân của nó. Nine ngơ ngác bước chậm về phía cái ao.

Cái ao vốn yên tĩnh, nên thơ từ đêm qua, giờ tràn ngập hoa tươi. Như thể tất cả hoa trong khu vực này đều được gom về đây, hương thơm nồng nặc đến khó chịu. Giữa biển hoa ấy, vị thần mắt vàng đứng sừng sững dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Xung quanh là vô số bông hoa tràn đầy sức sống, nhưng bông hoa vàng quen thuộc mà Amon đang cầm trên tay, với vẻ mặt vô cảm, lại đặc biệt héo úa.

Như thể nó đã bị hái từ đêm qua để cài lên tóc ai đó, nên mới tàn úa đến vậy.

 

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Rắn Nuốt Lựu (Novel)
4.7/5 ⭐ (9 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ