Chương 94
Nhìn Nine, Amon hờ hững thả bông hoa trên tay xuống hồ. Đóa hoa đêm qua tựa mảnh trăng lưỡi liềm, ban ngày lại rực rỡ như một mẩu mặt trời, giờ trôi lững lờ trên mặt nước. Amon quay sang hỏi Nine:
"Mấy thứ này cũng là ‘thứ trẻ con' mà ngươi thích à?"
Nine mải ngắm vô số hoa, không kịp trả lời ngay. Đầu ngài choáng váng, lòng ngực chộn rộn. Rất lâu sau, ngài mới miễn cưỡng đáp "Dạ". Nine không thể vui mừng trọn vẹn, ngài chợt nghĩ:
Nếu Gwen không đến, có lẽ mình đã thực sự vui mừng rồi.
Ý nghĩ đó khiến ngay cả ngài cũng giật mình. Amon đã vì ngài mà làm những chuyện này, thế mà ngài lại có thể nghĩ như vậy, thật vô ơn!
Nhưng ngài không thể kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nếu mở miệng, có lẽ những lời mà ngay cả ngài cũng không ngờ tới sẽ tuôn trào ra. Nine không biết phải che giấu cảm xúc thế nào. Vì vậy, ngài chạy đến ôm chầm lấy Amon, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, run giọng:
"Amon làm như vậy, thần rất vui và hạnh phúc. Thật sự... cảm ơn ngài."
Amon vẫn không hiểu "thứ trẻ con" mà Nine nói là gì. Nên ngài chỉ gom góp những thứ liên quan đến hoa và chờ Nine tỉnh dậy, rồi tìm đến ngài. Bàn tay nóng ran vì phơi nắng lâu xoa nhẹ đầu và gáy ngài, một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong Nine.
Tại sao ngài lại không hiểu cảm xúc của con người? Và tại sao giờ ngài lại làm như vậy? Tại sao ngài cứ khiến ta thêm khó xử?
Tại sao... tại sao ta lại phải đón nhận tình yêu thuần khiết của ngài trong đau khổ thế này?
Ý nghĩ đó lại hiện lên. Có lẽ tất cả là do thái độ của ngài đối với Amon đã thay đổi. Chính xác hơn, ngài chính là nguyên nhân của mọi vấn đề. Nghĩ vậy, ngài cảm thấy tội lỗi đến nghẹt thở.
Để xua tan ý nghĩ đó, Nine ngẩng đầu lên. Đôi mắt mà ngài luôn cho là lạnh lẽo như kim loại, giờ đây trông khác hẳn. Nine thì thầm:
"Amon, ngài đã thay đổi rồi."
Amon khựng lại, nghe Nine nói. Dường như ngài mới nhận ra sự thay đổi của bản thân, vẻ mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Thấy vậy, Nine không hề vui mừng, mà cảm thấy lòng nặng trĩu. Amon ôm lấy mặt Nine và đáp:
"Ừ, có lẽ là vì ngươi, nên đã thay đổi."
Câu trả lời khiến ngài bật ra một tiếng thở dài. Ngài cố gắng kìm nén cảm xúc, sợ Amon sẽ nghi ngờ.
"Vậy sao? Thần... là lý do của mọi chuyện à."
Gương mặt tươi cười cùng giọng nói run rẩy tuyệt vọng của Nine, Amon chỉ hiểu được vẻ mặt của ngài.
"Phải. Ngươi nghĩ những thứ khác hay lũ người kia là lý do ta hành động thế này sao? Ngươi là lý do của mọi điều ở ta."
Nói rồi, mắt Amon lướt qua vành tai ửng đỏ của Nine. Bàn tay đang ôm lưng Nine nâng lên, vén tóc, vuốt ve làn da loang lổ dấu vết, rồi đột ngột dừng lại ở một chỗ. Đôi mắt màu vàng kim khẽ nheo vào, rồi trở lại bình thường.
Nine vùi mặt vào lồng ngực Amon lần nữa, không nhận ra ánh mắt kỳ lạ đó. Thay vào đó, ngài tha thiết cầu xin:
"Vâng, thần là lý do của mọi điều ở Amon. Vậy xin ngài hãy làm mọi điều vì thần. Bất cứ điều gì thần mong muốn..."
-------
"Amon, ngài thấy bài hát mới học này thế nào ạ?"
Sau khi chơi một bản nhạc khá khó mà không mắc lỗi nào, Nine mỉm cười hỏi. Bản nhạc ngài vừa chơi bằng đàn lyre cũng là bản nhạc các tư tế hay dùng trong Lễ hội Lũ lụt.
Trên đầu ngài cài một bông hoa màu vàng. Sáng nay, ngài tự tay hái những bông hoa đẹp nhất bên bờ hồ, rồi cài một bông lên đầu. Lần này, ngài không dám cài hoa lên đầu Amon nữa. Amon im lặng lắng nghe Nine chơi đàn, rồi đáp:
"Nghe hay đấy."
"Ngài thích bài hát này à, vậy thần đã không uổng công học nó rồi."
Nghe Amon khen, nụ cười tự nhiên nở trên môi Nine. Amon không bao giờ nói dối, nên việc ngài khen "hay" chắc chắn là thật. Hơn nữa, ngài đã phải vất vả lắm mới học được bài này. Sau khi đặt đàn lyre xuống, Nine đến ngồi cạnh Amon, thái độ thân thiện hơn bình thường. Nine biết, cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng là một trong những lý do.
Trong số những món tráng miệng mà các tư tế mang đến, có cánh hoa ngâm mật. Ngài dùng ngón tay lấy một cánh cho vào miệng. Nhìn thì đẹp mắt, nhưng vị thì không ngon lắm. Ngài định tìm món khác, thì Amon dùng mu bàn tay vuốt má ngài rồi nói:
"Sắc mặt ngươi không tốt."
"Có lẽ vì sắp đến mùa mưa, nên trời nóng quá, làm thần ngủ không ngon giấc."
Ngài vừa cười vừa đáp, nhưng thực ra một nửa là nói dối. Ngài ngủ không ngon, nhưng không phải vì trời nóng, mà là vì ác mộng.
Không, chính xác hơn là những giấc mơ dựa trên ký ức đã mất của Nine. Nine tưởng, nếu dừng nghi thức của Osen Iyad, thì ngài sẽ không còn bị mất trí nhớ nữa, nhưng ngài không ngờ, rằng mình sẽ dần dần lấy lại được những ký ức đã mất.
Nhưng giấc mơ đêm qua, thực ra Nine cũng không chắc đó có phải là ký ức đã mất hay không. Trong giấc mơ, Nine bước xuống hồ nước. Nước xanh thẫm dâng lên ngang eo, ngang ngực, rồi lên đến đỉnh đầu, ngài vẫn không dừng lại. Ngài quyết tâm ôm một hòn đá, cơ thể không hề nổi lên mà chìm xuống đáy sâu tăm tối.
Trong giấc mơ, Nine cố gắng chịu đựng, đến khi nước hồ tràn vào mũi và miệng, lấp đầy phổi. Sau đó, ngài vẫn ôm chặt hòn đá, nằm im dưới đáy hồ. Nhưng nếu là thực tế, ngài không thể giữ được ý thức lâu như vậy, mà đã chết từ lâu rồi. Có lẽ đó không phải là ký ức đã mất.
Ngài lắc đầu xua đi những ký ức khó chịu về giấc mơ. Rồi định chọn món tráng miệng ngon cho Amon, thì vô tình lại đút cánh hoa ngâm mật vào miệng Amon. Ngài thầm hoảng hốt, may mà Amon bình thản nuốt xuống. Nhìn vẻ mặt đó, ngài chợt tò mò:
"Amon có món gì không ăn được không ạ?"
Amon chậm rãi liếm đôi môi còn dính mật, rồi đáp:
"Ta có thể ăn mọi thứ, trừ ngươi."
"Thần... đương nhiên là không được ăn rồi."
Thông thường, người ta sẽ trả lời là không có gì không ăn được, nhưng việc Amon lại đưa ngài vào danh sách những thứ có thể ăn, khiến Nine hơi rùng mình, đành cười gượng gạo. Hơn nữa, nếu là mọi thứ trừ ngài, thì có bao gồm cả con người không? Ngài muốn cho rằng Amon đang đùa, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn ngài, không hề phủ nhận, thật dai dẳng. Vì vậy, ngài tự nhiên chuyển tầm nhìn, ngắm phong cảnh thoáng đãng giữa những hàng cột.
Hôm nay là ngày thứ năm Lễ hội Lũ lụt bắt đầu.
Đêm đến, Nine trằn trọc không ngủ được, vì những ký ức mà ngài không biết là ký ức đã mất hay ác mộng. Ban ngày, ngài dành thời gian làm tình chậm rãi với Amon. Cơ thể ngài liên tục đau nhức, da thịt hiếm có chỗ nào lành lặn vì bị cắn mút quá nhiều. Mọi người vẫn không biết mệt mỏi, nhảy múa và ca hát cầu nguyện mưa xuống. Vài tư tế khản cả giọng vì hát quá nhiều.
Bỗng nhiên, Amon ôm lấy Nine từ phía sau, hôn lên gáy ngài. Nhiệt độ cơ thể Amon mát lạnh, chạm vào da ngài, vì ngài luôn ở trong bóng râm. Đôi môi lạnh lẽo ngậm lấy da thịt, mút rồi cắn nhẹ. Một sự kích thích vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, thật tuyệt vời. Trời nóng bức, nhưng được ôm trong vòng tay mát lạnh của Amon, ngài khó mà nóng được.
"Haa..."
Một tiếng thở khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở. Amon liếm da ngài thô bạo như muốn gặm cả xương, Nine khẽ rùng mình. Cơ thể, ngài trở nên quá nhạy cảm vì làm tình vô số lần trong những ngày qua. Dù quan hệ tình dục tích cực được khuyến khích trong Lễ hội Lũ lụt, nhưng giờ ngài đã mệt mỏi lắm rồi.
Tuy vậy, tâm trạng của Nine lại tốt hơn ngài nghĩ. Có lẽ vì lần trước ngài đã nói với Amon, rằng ngài xấu hổ và oán hận mỗi khi bị làm tình trước mặt mọi người. Thật ngạc nhiên, không giống như Lễ hội Lũ lụt lần trước, Amon đã đuổi tất cả các tư tế ra ngoài trước khi ôm ngài. Chỉ cần không có ai nhìn, sự căng thẳng trong cơ thể ngài đã tan biến.
Vừa nhẹ nhõm, ngài vừa tự trách mình. Chẳng lẽ những chuyện này đã có thể thay đổi, nếu ngài nói ra sớm hơn? Biết rằng việc ra lệnh cho Sha Amon là bất kính, nhưng ngài vẫn phải làm vậy sao?
Có lẽ đây chỉ là một sự thay đổi nhất thời, chỉ giới hạn trong Lễ hội Lũ lụt. Amon dường như không hề hiểu cảm giác xấu hổ...
Nine quay người lại nhìn Amon. Ngài ta đang dâm đãng liếm mút nhũ hoa đã sưng tấy vì những kích thích lặp đi lặp lại. Đôi mắt vàng kim lười biếng và âm u, như thể sắp nuốt chửng đối phương. Vội cụp mắt xuống, Nine nói:
"...Sau khi suy nghĩ và kiểm điểm lại bản thân đêm qua, thần thấy gần đây mình đã vô cùng bất kính với Amon."
Nếu ngài có thể nghe thấy lời trách móc hay quở trách của Amon, thì có lẽ ngài có thể giải tỏa được sự bất an này. Nhưng câu trả lời nhận được, lại khác xa với lời trách móc.
"Sao ngươi có thể bất kính với ta được chứ."
Bàn tay Amon vén Loincloth lên, vuốt ve bên trong đùi Nine. Sau vô số lần ân ái, nơi đó trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơ thể Nine run lên. Xoa xoa đầu khấc đang đỏ ửng, Nine vô thức nắm lấy cổ tay Amon. Ngài không đẩy Amon ra, chỉ run rẩy chịu đựng khoái cảm sắc bén, chăm chú nhìn khuôn mặt ngài ta.
"Cuối cùng, dù ngươi có giết ta đi chăng nữa, thì điều đó cũng không bất kính."
Giọng nói thì thầm dịu dàng vô cùng. Nhưng làm sao ngài có thể giết Amon được chứ? Vị thần bảo vệ Trastasa, người bạn đời của ngài?
Những nghi vấn hỗn loạn chỉ thoáng qua, rồi dần dần sự hưng phấn dâng cao, Nine thở dốc. Ngài nghĩ rằng cuộc ân ái sắp bắt đầu, nên âm thầm chuẩn bị tinh thần, nhưng may mắn thay, Amon đã buông Nine ra. Ngài ấy khá quan tâm đến trạng thái của mình, nên nhận ra cơ thể ngài đã mệt mỏi ư? Nine nghĩ vậy, nhưng rồi biết không phải. Bên ngoài vọng vào tiếng của một tư tế.
💬 Bình Luận Chương Này