Chương 96
Chính xác thì, ngài không muốn hôn trước mặt người khác. Người duy nhất ngài lo lắng chỉ có một. Nhưng ngài không thể nói ra lý do đó trước mặt Amon, nên chỉ cố gắng mỉm cười thật tươi.
"Sao có thể như vậy được, khi Amon yêu thương thần đến thế này?"
May mắn thay, giọng ngài không hề run rẩy. Hy vọng đối phương không nhận ra bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, nên ngài vội vàng hôn Amon. Mút nhẹ môi dưới để thúc giục, lưỡi Amon liền tràn vào, lấp đầy khoang miệng ngài.
Trong suốt nụ hôn, cổ họng Nine khô khốc như thiêu đốt, và cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm, khiến da gà sau gáy ngài dựng đứng lên. Để phớt lờ nó, ngài tập trung vào đối phương. Những cảm xúc đang trào dâng trong lòng quá phức tạp, như thể đầy những bong bóng sủi bọt nóng hổi. May mắn thay, Amon không nhận ra điều gì, chỉ cắn mạnh vào cổ ngài đến in dấu răng, rồi buông ra.
Cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, Nine trở lại chỗ ngồi, nhưng không còn cảm thấy thú vị hay vui vẻ như trước nữa. Ngài muốn thời gian này nhanh chóng kết thúc, để được ở một mình với Amon. Nuốt một tiếng thở dài, ngài định nói gì đó, thì bắt gặp ánh mắt của Gwen. Có lẽ ngài cảm giác nhầm thôi, nhưng đôi mắt xinh đẹp, thường ngày dịu dàng của hắn, trở nên lạnh lùng và đờ ra.
"Vậy thì, chúng ta hãy tung xúc xắc lại nhé."
Xúc xắc nhiều mặt lăn lông lốc, quân cờ lại di chuyển. Đoàn thám hiểm lần lượt chết dần, vượt qua núi non, băng qua đồng bằng. Sau khi đi qua hang động và nhà ngục dưới lòng đất, cuối cùng họ cũng đối mặt với con rồng. Gwen - chủ trì trò chơi, và cả các tư tế, đều tích cực biến Nine thành nhân vật chính của câu chuyện. Kết quả là, cung thủ của Nine đã có được ma thuật giết rồng. Nine nhìn Gwen, thấy hắn mỉm cười thúc giục:
"Hãy giết con rồng và giành chiến thắng đi, ngài Nine."
Có lẽ vì sắp đến hồi kết thúc, ngài do dự vô cớ, cuối cùng cũng di chuyển quân cung thủ đến trước mô hình con rồng. Ngài cắm cái biểu tượng nhỏ, biểu tượng của ma thuật giết rồng, vào ngực con rồng. Rồi dùng tay đẩy ngã con rồng. Nhưng ngài không hề vui vẻ. Có lẽ vì Gwen và các tư tế đã quá ưu ái ngài. Khi trò chơi kéo dài mấy tiếng đồng hồ kết thúc, Gwen táo bạo hỏi Amon:
"Vậy là Sha Nine đã giết được rồng và có được phú quý vinh hoa. Theo Sha Amon, đây có phải là một kết cục tốt không ạ?"
Các tư tế nhíu mày vì Gwen dám tự tiện bắt chuyện với Amon. Nine cũng ngạc nhiên không kém, không hiểu tại sao Gwen lại đột nhiên hành động như vậy. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm. Nine nhìn ra ngoài, thấy những đám mây đen kịt đã kéo đến, chiếm lĩnh bầu trời. Đang vào lúc hoàng hôn, nên bầu trời đỏ sẫm trông càng thêm ảm đạm.
Đáng ngạc nhiên là, Amon đã bật cười thành tiếng trước câu hỏi của Gwen. Các tư tế đều ngạc nhiên, Nine cũng không ngoại lệ. Ngài không thể đoán được điều gì đã khiến Amon bật cười. Đôi mắt vàng kim vốn uể oải bỗng trở nên sắc bén.
"Đúng vậy, một kết quả không thể thỏa mãn hơn."
Nine linh cảm được, giữa Amon và Gwen đã có một cuộc trò chuyện ngầm nào đó, mà ngài không hiểu. Nhưng cuối cùng, ngài cũng không thể đoán được đó là gì. Thay vào đó, ngài vội vàng ra lệnh để đuổi Gwen ra khỏi đây.
"Dọn dẹp đi."
"Vâng, thưa Sha."
Trong khi các tư tế bận rộn dọn dẹp, một tiếng sấm vang lên, vọng ra từ bầu trời. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi. Lễ hội Lụt Lội kết thúc, mùa mưa bắt đầu.
💬 Bình Luận Chương Này