“Đêm đã khuya rồi, cậu Lee Hyun Mook tính ngủ ở đâu đây? Nhà có phòng cho khách, nhưng nếu cậu thấy ở phòng Yo Han thoải mái hơn thì…”
Giọng ông Yang Hwa Pyeong đang đỏ mặt vì vài ly rượu nhỏ dần ở cuối câu. Thái độ vẫn cực kỳ trịnh trọng, đến mức cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách. Lee Hyun Mook cũng đáp lại đầy lịch sự.
“Dạ không đâu ạ. Sợ làm phiền Yo Han nên cháu xin phép ngủ ở phòng khách thôi ạ.”
Nghe đến đoạn đối thoại này, Yo Han mới nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa đang ghim hoa quả xuống. Sao lại phải hỏi là ngủ phòng khách hay phòng mình chứ? Đương nhiên là ngủ phòng khách rồi… Chết cha! Bố mẹ xem bài báo đó rồi!
“Mẹ ơi! Mẹ có biết chuyện con bị chiếu đèn laser tấn công ở Thượng Hải không?”
“Gì cơ? Bị tấn công cái gì?”
Câu nói đầy uất ức của Yo Han khiến Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju giật mình thon thót. Cậu vội đưa bài báo đính chính mà Hội Thái Dương vừa đăng hôm nay cho họ xem. Quả nhiên, vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt hai người, có vẻ như họ đã đoán già đoán non chỉ qua bức ảnh paparazzi sáng nay.
“Suýt chút nữa là mắt con bị thương rồi. May mà con là Thức tỉnh giả thượng cấp đấy, không thì tiêu rồi.”
“Trời đất ơi! Sao lại có kẻ điên rồ như thế chứ. Tại sao lại làm vậy!”
“Đúng không ạ? Ở đó cũng có thế lực thù ghét Thức tỉnh giả mà. May là đã bắt được và xử lý rồi ạ.”
Yo Han cố tình làm nũng ra vẻ trẻ con khiến hai người tin sái cổ. Dù đã qua cơn nguy khốn, nhưng khác với Yang Hwa Pyeong đã hoàn toàn an tâm, Kim Ye Ju dường như vẫn cảm thấy trực giác mách bảo điều gì đó đáng ngờ. Cứ hễ định lại gần là bà lại âm thầm quan sát, làm hại Yo Han suốt mấy ngày ở nhà chẳng dám bén mảng tới gần Lee Hyun Mook.
Đương nhiên là cậu cũng chẳng có ý định làm chuyện gì đen tối với Lee Hyun Mook trong nhà. Bố mẹ cậu vốn hơi bảo thủ, nếu biết con trai có người yêu đồng giới thì chắc ngất xỉu tại chỗ mất. Dẫu vậy, cảm giác oan ức kỳ lạ này chắc chắn là do bức ảnh paparazzi kia mà ra.
Cứ thế ủ rũ trong lòng, cuối cùng Yo Han cũng nắm bắt được cơ hội. Sau bữa sáng, Lee Hyun Mook ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại và nói.
“Hôm nay ở hội có việc đột xuất nên cháu phải đi Gangneung một chuyến. Nghe nói trong quá trình nghiên cứu phụ phẩm quái vật cấp cao cần phải thanh tẩy gấp ạ.”
“Thật ạ? Thế anh đi nhanh lên! Ý anh là viện nghiên cứu Daegwallyeong đúng không?”
Yo Han đang nằm lười trên sô pha giật mình bật dậy. Cậu đặc biệt để tâm, vì trước đây từng có vụ con sâu gạo từ viện nghiên cứu phụ phẩm ở khu vực do Hội Bình Minh quản lý trốn thoát và tạo thành bầy đàn. May mà vụ đó Yoon Seung Ryong đã dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết, nhưng tốt nhất vẫn là giải quyết trước khi sự cố xảy ra.
Yo Han vội vào phòng lấy vũ khí mang ra, Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju tiễn họ ra cửa với vẻ lo lắng.
“Đi cẩn thận nhé con!”
“Vâng ạ! Bố mẹ đừng lo! Chỗ nguy hiểm hơn con còn chẳng hề hấn gì mà.”
Sau khi trấn an hai người xong, cậu lên xe của Lee Hyun Mook đỗ gần đó và xuất phát. Yo Han chỉ biết được sự thật khi nghe anh đề nghị ghé trạm dừng nghỉ mua đồ ăn vặt vì sợ cậu đói. Cậu ngơ ngác hỏi Lee Hyun Mook.
“Ghé trạm dừng nghỉ có sao không anh? Không sợ trễ ạ?”
“Thật ra chẳng có việc gì đột xuất đâu.”
“Dạ?!”
Suốt chặng đường đi, Yo Han đang mải miết lau chùi vũ khí, nghe vậy liền lạch cạch dừng tay ngước nhìn Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook hạ thấp lông mày vẻ hối lỗi và nói.
“Anh muốn ở riêng với em nên đã viện cớ chút thôi. …Em thấy khó xử hả? Nhưng mà anh có xây một căn biệt thự rất đẹp ở đó.”
Yo Han há hốc mồm, mấp máy môi rồi từ từ đặt vũ khí xuống, hai tay mân mê vào nhau. Sau đó, cậu cố tỏ ra điềm đạm để nhịn khóe môi đang cong lên. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì mấy, cuối cùng cậu vẫn cười tít mắt.
“Dạ không, không hề… khó xử chút nào đâu ạ…”
“Đến nơi mình đi thăm trang trại chút rồi về biệt thự nghỉ ngơi nhé. Tiện thể có cái này anh muốn cho em xem từ lâu rồi.”
“Vâng! Thích quá!”
Người yêu mình rốt cuộc muốn cho mình xem cái gì mà phải đến tận Viện nghiên cứu Daegwallyeong thế nhỉ? Yo Han tràn đầy mong đợi. Khi đến Daegwallyeong, thay vì đến viện nghiên cứu, Lee Hyun Mook lại lái xe đến một nơi khác. Chiếc xe dừng lại trước một trang trại. Bước xuống xe, Yo Han tò mò nhìn quanh hàng rào kim loại cao 10 mét kiên cố được dựng nhiều lớp bao quanh trang trại.
“Ở đây nuôi con gì mà phải phòng bị kỹ càng thế anh?”
Đi khắp thế giới, Yo Han đã từng thấy nhiều quốc gia nuôi dưỡng các sinh vật bị ô nhiễm. Mục đích là để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, bằng cách chăn nuôi các loài động thực vật có kích thước khổng lồ hoặc sức sống mãnh liệt do ảnh hưởng của ô nhiễm. Hàn Quốc vẫn tạm thời chống chọi được với nạn đói, nhưng hiện tại ở khá nhiều nước, số người chết đói đang gia tăng liên tục, trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
“Em cứ vào tận nơi xem thử đi.”
Lee Hyun Mook mở cổng rào, mỉm cười giục giã khiến Yo Han ngơ ngác bước vào trong. Đồng cỏ xanh mướt tràn ngập không khí se lạnh đặc trưng của vùng Daegwallyeong. Trong lúc Yo Han đang nhìn quanh quất, một sinh vật đang chạy về phía này lọt vào tầm mắt cậu.
– Beeeeee~
Nghe tiếng kêu quen thuộc, Yo Han giật mình bịt miệng lại.
“Không lẽ nào…!”
Một con cừu khổng lồ vừa kêu mừng rỡ vừa lao uỳnh uỵch về phía này. Yo Han cũng lao tới ôm chầm lấy nó. Nó đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối cậu nhìn thấy. Giờ đây nó đã là một con cừu trưởng thành.
“Gureum à!”
Có vẻ như cuộc hội ngộ này cũng khiến con cừu vui mừng khôn xiết, nó cứ dậm chân liên hồi đầy lúng túng. Nghe cái tên chưa từng được nhắc đến ở Vực thẳm bao giờ, Lee Hyun Mook bật cười thành tiếng.
“Chà, anh không biết là em đã đặt tên cho nó rồi đấy.”
“Nếu nuôi chính thức thì phải có tên để gọi chứ ạ! Em cứ tưởng trong lúc em ngủ nó đã quay về với gia đình rồi.”
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đó, Yo Han đã dành rất nhiều tình cảm cho chú cừu non. Cậu còn trăn trở xem làm thế nào để nuôi nó tốt trong Vực thẳm, nên ký ức đau lòng khi ngủ dậy thấy nó biến mất vẫn còn in đậm. Khi cậu nhìn anh với ánh mắt thắc mắc rốt cuộc chuyện này là sao, Lee Hyun Mook lên tiếng xin lỗi.
“Nếu cứ để nó ở đó thì chắc chắn nó sẽ chết, nên anh đã mang nó về. Xin lỗi vì đã giấu em suốt thời gian qua nhé, Yo Han.”
“Không sao đâu ạ. Em ổn mà! Chỉ là được gặp lại nó em vui lắm… Mày ở đây sống có tốt không?”
Yo Han cảm thấy việc Lee Hyun Mook giấu mình cũng chẳng sao cả. Âu cũng là do môi trường Vực thẳm vốn chẳng thể gọi là yên bình. Mang theo con cừu đã khó, mà có mang theo cũng chẳng thể vừa đi vừa bảo vệ nó được. Cậu chỉ thấy hạnh phúc vì con cừu này cũng đã thoát khỏi nơi khủng khiếp đó cùng mọi người.
Đang ôm ấp chú cừu to xác mà hiền khô mềm mại, Yo Han bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Em nghĩ rồi, không gọi là Mây nữa mà gọi là Thái Dương đi ạ. Nó to thế này cơ mà. Chắc là con cừu to nhất Trái Đất rồi nhỉ?”
Nói ra rồi mới thấy hợp lý thật. Thái trong to lớn, Dương trong con cừu. Cảm giác như cái tên sinh ra để dành cho nó vậy.
“Thái Dương… Phải rồi, tên hay đấy.”
Nhưng chẳng hiểu sao Lee Hyun Mook lại nhìn Yo Han cười chứ không phải nhìn con cừu. Yo Han tự dưng thấy ngượng, bèn líu lo nói sang chuyện lấy nó làm linh vật cho hội.
Cưng nựng con cừu chán chê, nhờ sự giúp đỡ của người quản lý cừu đang phấn khích vì người nổi tiếng ghé thăm, cậu cho cừu ăn cỏ và đi xem nông sản gần đó. Ngạc nhiên khi đó lại chính là giống rau củ quả mà Yoon Seung Ryong lén trồng ở nhà rồi bị phát hiện và tịch thu.
“Hả. Nó lớn nhanh khủng khiếp vậy ạ…?!”
Ở đây đang vận hành một cánh đồng quy mô khá lớn. Nhân viên nghiên cứu đi cùng giải thích với vẻ mặt đầy tự hào và hài lòng.
“Mấy cái giống này chỉ cần trồng xuống là lớn nhanh như thổi. Bón loại phân gì cũng được, đến mức rác thải thực phẩm của cả vùng Daegwallyeong đều được chuyển về đây hết. Chỉ cần cải thiện được đặc tính hung hăng và khả năng sinh sản quá mức, thì sau này sẽ trở thành nguồn lương thực tốt đấy ạ.”
Vừa nghe giải thích, cậu vừa hái thử loại rau quả phi thường này ăn sau bao ngày xa cách. Hồi ở Vực thẳm ăn thấy ngọt lịm ngon tuyệt, mà ăn ở đây lại thấy hơi bình thường. Chẳng biết có phải do ăn lúc gian khổ nên vị giác được tô hồng lên, hay do giống đã bị cải tạo rồi nữa. Dù sao gặp lại cũng thấy vui vui. Âu cũng là một kỷ niệm ở Vực thẳm.
Đã lỡ đến viện nghiên cứu rồi, nên Yo Han tiện tay thanh tẩy luôn mấy phụ phẩm khó xử lý vì độ ô nhiễm quá cao. Vui đùa bình yên bên chú cừu chẳng khác nào một buổi hẹn hò ở trang trại. Thế nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn hoàn toàn, Yo Han giả vờ nhìn quanh quất rồi dũng cảm nói.
“Em muốn đi xem biệt thự.”
Dù ai nghe thấy cũng chẳng sao, nhưng vì có tà ý nên giọng cậu bé xíu gần như thì thầm. Lee Hyun Mook chẳng thèm nhìn quanh, nghiêng người về phía Yo Han. Rồi cũng thì thầm đáp lại.
“Thực ra anh cũng muốn dẫn em đi xem biệt thự ngay đây.”
“……!”
Chỉ là rủ đi xem biệt thự thôi mà sao lại ngượng thế này chứ. Má Yo Han ửng hồng. Chắc là do nắng hôm nay gắt quá đây mà. Cậu chẳng nói chẳng rằng, bẽn lẽn lẽo đẽo theo sau Lee Hyun Mook.
Căn biệt thự nằm cách Viện nghiên cứu Daegwallyeong không xa. Kích thước khá nhỏ nhắn, vừa đủ cho hai người ở. Có vẻ thường xuyên có người dọn dẹp nên không thấy một hạt bụi nào.
Vừa bước vào biệt thự, xác nhận không có ai ở đó, Yo Han lao vào ôm chầm lấy Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook ôm lại cậu, cứ thế đu đưa tại chỗ một cách vô thức. Yo Han cười tít mắt.
“Được ở riêng hai người thích thật đấy.”
“Ừ nhỉ. Suốt thời gian qua lúc nào cũng có các thành viên khác ở cạnh mà.”
Lee Hyun Mook luồn tay đỡ lấy mông Yo Han rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Anh sải bước đi tới, đặt cậu xuống chiếc giường êm ái rồi rải những nụ hôn gây nhột lên má, gáy và vành tai cậu.
“Cừu nhỏ của anh.”
Phủ cái bóng ấm áp lên người Yo Han, Lee Hyun Mook gọi cậu bằng cái tên đầy âu yếm.
“Em thích được anh gọi như thế lắm…”
Yo Han đã thiếu hơi men của người yêu suốt thời gian qua, nói với hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.
“…Ưm, hay em cũng đặt biệt danh cho anh nhé?”
💬 Bình Luận Chương Này