🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 104 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Lạch cạch, Cheong Yeon vô thức lùi lại một bước.

Hắn vừa là Quyền tộc vừa là Hoa tộc. Đâu cần thiết phải chọn một trong hai. Cheong Yeon muộn màng nhận thức lại chiếc còng dưới chân. Nếu không có tiếng xích sắt vang lên, có lẽ cậu đã quên béng mất vật đang khóa chặt cổ chân mình vì mải tập trung vào Tae Mu Won.

Nhìn lại mới thấy cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông dài trên người trần trụi. Dù có tìm được quần dài hay đồ lót, thì cũng chẳng thể mặc vào được vì vướng chiếc còng.

Lẽ nào Tae Mu Won đã lột sạch đồ của cậu rồi xích lại sao?

“Anh Mu Won cũng là… Quyền tộc mà.”

Tiếng nhai rào rạo vang lên khiến Cheong Yeon ngước đôi mắt nâu xám lên nhìn hắn. Hắn nhai nát viên kẹo như nghiền nát thứ gì đó, rồi ném chiếc que trông giống tẩu thuốc vào gạt tàn.

Bất cứ nơi nào có Tae Mu Won đều dễ dàng tìm thấy gạt tàn thuốc. Từ tàu Peira cho đến Tòa Nhà Hải Dương này. Chiếc gạt tàn là minh chứng cho thấy hắn là một kẻ nghiện thuốc lá nặng.

“Nhưng mà… tại sao anh lại xích tôi thế này?”

Hắn khoanh tay quét mắt nhìn cậu một lượt. Tưởng giọng mình quá nhỏ hắn không nghe thấy, cậu hỏi lại lần nữa.

“Tại sao anh lại đeo còng chân cho tôi?”

“Cậu không biết bản thân mình đã làm cái gì sao?”

Mỗi khi Tae Mu Won dùng kính ngữ, Cheong Yeon thường cảm thấy như đang bị trêu chọc, nhưng lần này lại mang đến cảm giác nguy hiểm.

Cậu đã cầu cứu cây cối vì sợ ai đó trên tàu Peira phải chết, sợ những người vô tội phải hy sinh. Cậu đã làm trái lời dặn của vú nuôi rằng tuyệt đối không được để lộ thân phận Hoa tộc.

“Nếu biết được sự thật rằng chúng ta đang chống đỡ lục địa, họ sẽ tìm mọi cách để lợi dụng. Thế nên cậu tuyệt đối không được tiết lộ hay để bất cứ ai phát hiện ra mình là Hoa tộc.”

Khi điều khiển cỏ biển, Cheong Yeon cũng đã có tính toán riêng. Nếu người của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang có mặt trên tàu Seon Hwa, đằng nào họ cũng biết thân phận của cậu. Hơn nữa, cả nhóm Peira và Tae Mu Won cũng đã biết cậu là Hoa tộc. Thân phận đã bại lộ thì chẳng cần cố giấu giếm bọn họ làm gì.

Ngược lại, người dân ở Man Jeon hoàn toàn mù tịt. Hoa tộc chỉ là truyền thuyết, nên cậu nghĩ họ sẽ chẳng liên hệ hiện tượng kỳ lạ đó với Hoa tộc đâu.

Tuy nhiên, cậu tự hỏi liệu mình có dám hành động liều lĩnh như vậy nếu Tae Mu Won không có mặt ở đó hay không. Chẳng cần suy nghĩ lâu, câu trả lời chắc chắn là không.

“Anh đã nói sẽ bảo vệ…”

Môi cậu khô khốc. Đầu cậu tự động cúi thấp xuống, đúng lúc đó Tae Mu Won khuỵu gối ngồi xuống trước mặt. Hắn bất ngờ nắm lấy sợi xích nối từ cổ chân cậu. Lực kéo mạnh khiến Cheong Yeon hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.

Khoảnh khắc nhắm mắt chuẩn bị tinh thần cho cú đập mạnh giữa gáy và sàn nhà, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cơ thể cậu. Hắn đứng phắt dậy nhanh như khi ngồi xuống, vác Cheong Yeon lên rồi ném mạnh cậu xuống ghế sofa.

“Ư…!”

Phật một tiếng, vạt áo sơ mi bị gió tốc ngược lên khiến Cheong Yeon vội vã túm lấy kéo xuống.

Thế nhưng Tae Mu Won lại kéo ngược sợi xích lên cao. Hai chân cậu tự động bị tách ra, đôi tay đang nắm chặt vạt áo vội vàng luồn vào giữa hai đùi để che chắn phần hạ bộ.

“Tôi phải bảo vệ một kẻ chỉ cần muốn là có thể dìm chết hàng vạn người dưới nước sao?”

Cười khẩy một tiếng, lần này Mu Won tóm lấy bàn chân cậu ngay chỗ chiếc còng. Hắn ép ngược cái chân đang nắm chặt đó về phía vai Cheong Yeon đang nằm nghiêng trên ghế sofa.

Cơn đau như muốn xé toạc hai chân khiến Cheong Yeon buộc phải tự co chân trái lên. Hắn đè lên người cậu, tư thế y hệt như đang chuẩn bị tiến vào bên trong.

Lớp vải quần thô ráp cọ xát sỗ sàng vào dương vật mềm mại cùng phần bên dưới của cậu. Chẳng biết từ bao giờ, cự vật bên trong quần Tae Mu Won đã cương cứng, sừng sững như một khúc gỗ.

“Anh bảo Man Jeon là vùng đất đầu tiên anh sở hữu mà.”

Như thể chuyện đó chẳng liên quan gì, Tae Mu Won càng thúc mạnh phần hông tới một cách thô bạo hơn.

“Nhỡ đâu xảy ra hỏa hoạn… Với lại ở khu vực trung lập mà tấn công tàu treo cờ trắng, ư…”

“Chà, anh Cheong Yeon.”

Giọng nói thốt ra từ miệng Mu Won ngọt xớt. Khi hắn gọi tên cậu, dường như còn phảng phất cả hương dâu tây ngọt ngào.

“Anh bảo là vì nghĩ cho tôi nên mới làm thế sao?”

Giờ nghĩ lại, dường như cậu cũng đã hy vọng vùng đất đầu tiên mà hắn sở hữu sẽ không bị phá hủy.

Không chỉ cảm thấy xót xa cho cuộc đời gian truân của Tae Mu Won khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể hắn, mà đêm dạo bước quanh Man Jeon với xiên que trên tay cũng đọng lại sâu sắc trong lòng cậu. Cảm giác hệt như ngày lễ trưởng thành ở Trấn Cheong Hwa mà trước đây cậu chỉ có thể lén lút nhìn trộm từ xa.

Vì sống trong khu vực đầy rẫy tội phạm nên cậu hiếm khi ra ngoài vào đêm khuya, do đó lễ trưởng thành cũng luôn là câu chuyện của người khác.

“Buông ra đi. Tháo cả cái này ra cho tôi nữa.”

“Cậu bảo tôi bảo vệ cậu nên tôi đang làm đấy thôi, sao nào?”

Hắn vừa gập người Cheong Yeon lại làm đôi vừa vỗ vỗ vào chiếc còng chân.

“Giam cầm… là bảo vệ sao?”

“Tại sao phải đi đường vòng trong khi có cách dễ dàng nhất chứ. Phải không?”

“Tôi ghét kiểu làm như thế này.”

Bàn tay to lớn tóm chặt lấy cằm cậu.

“Ghét ư? Dù cho chính cậu đã tự mình ném mồi nhử cho lũ đang đỏ mắt tìm kiếm Hoa tộc ngoài kia sao?”

Ý hắn là ngoài Tae Mu Won và gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang, vẫn còn kẻ khác đang săn lùng Hoa tộc. Có lẽ không phải Hoa tộc chống đỡ cho tất cả các lục địa trên thế giới. Chỉ là những kẻ sống trên các lục địa đang dần chìm xuống sẽ tìm mọi cách để cứu lấy môi trường sống của mình, và biết đâu họ sẽ cố lùng sục cho bằng được Hoa tộc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ cho họ giao chiến, ai chết mặc ai ư?

“Nếu anh Mu Won không tấn công con tàu treo cờ trắng thì tôi đã chẳng phải làm thế.”

“Này.”

Giọng điệu hung dữ hơn mọi ngày của hắn khiến ánh mắt Cheong Yeon dao động khẽ khàng.

“Cậu bảo bắt cóc kẻ bắt cóc về dâng lên cho cậu mà.”

“Biết đâu tôi cũng tìm ra kẻ bắt cóc rồi dâng lên trước mặt cậu thì sao? Nếu người yêu muốn thế.”

Cheong Yeon lắc đầu. Cậu chưa từng nhờ hắn bắt kẻ bắt cóc. Dù có tò mò về kẻ đó thật, nhưng mặt khác cậu lại chẳng muốn chạm mặt Hoa tộc Châu Hwang chút nào.

“Làm sao anh biết trên tàu đó có kẻ bắt cóc hay không.”

“Vì tôi đã nhìn thấy.”

“…Xa như thế thì làm sao mà thấy được.”

Cheong Yeon khó khăn thốt nên lời, ý bảo hắn đừng có nói dối. Tae Mu Won cười khẩy rồi đứng phắt dậy, khiến lồng ngực đang bị chèn ép của cậu trút ra một hơi thở dài.

Mặc kệ Cheong Yeon đang vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, hắn sải bước thật nhanh về phía cửa sắt thông ra bên ngoài ở cuối phòng khách. Rất nhanh, hắn đã đến nơi và mở cửa.

Có vẻ như bên ngoài có người đang nói chuyện gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi cậu cứ cúi nhìn chiếc còng chân rồi lại lo lắng ngóng tình hình, Tae Mu Won lôi xềnh xệch ai đó vào trong.

Người đàn ông bị trói quặt hai tay ra sau lưng sở hữu mái tóc trắng đến kinh ngạc. Thế nhưng, quá nửa mái tóc trắng toát ấy đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tae Mu Won quăng mạnh gã đàn ông trông như đã ngất xỉu xuống sàn phòng khách.

“Ư… quá đáng thật đấy.”

Cú va mạnh khi bị ném xuống dường như lại làm gã tỉnh táo hơn, gã đàn ông tóc trắng khó nhọc ngồi dậy. Cheong Yeon nép sát người vào lưng ghế sofa.

Không cần hỏi kẻ kia là ai, cậu cũng thừa sức đoán ra được.

“Châu Hwang… Là người của gia tộc thủ lĩnh sao?”

Câu hỏi của Cheong Yeon không hướng về phía gã tóc trắng mà là dành cho Tae Mu Won.

“Là cờ trắng mà. Cờ trắng đấy.”

Gã vừa nói vừa lắc lắc mái tóc như thể đó là lá cờ.

“À, giờ thành cờ đỏ mất rồi.”

Gã liếc nhìn mái tóc nhuộm đỏ rồi cười khúc khích. Kẽ răng gã dính đầy máu.

“Cơ mà, rõ ràng tôi định xin lỗi nên đã mang theo cả áo và tiền, khụ!”

Bốp!

Gã bị Tae Mu Won đá thẳng vào mặt, hộc cả máu tươi xuống sàn. Tae Mu Won túm lấy tóc gã rồi xách ngược lên.

“Tôi đã bắn nổ đầu thằng này rồi. Thế nhưng sau khi cậu ngất đi, đám thực vật mọc lên từ biển bỗng khô héo hết, rồi cái đầu bị bắn nát kia lại trở về nguyên vẹn. Hoa tộc có thể giết chết thực vật để đổi lấy mạng sống sao?”

Như thể muốn kiểm tra lại lần nữa, hắn rút con dao bấm từ túi sau ra và bật lưỡi dao. Khoảnh khắc hắn định cắm phập vào cổ gã đàn ông, Cheong Yeon hét lên.

“Lý do bắt cóc…!”

Mu Won tay vẫn cầm dao, ánh mắt vô cảm nhìn Cheong Yeon.

“Ph… phải nghe lý do chứ.”

“Không thấy kỳ lạ sao? Một thằng khốn sở hữu sức mạnh như thế mà lại không thể thoát khỏi đây. Một thằng dư sức điều khiển thực vật mà lại thế đấy.”

Cheong Yeon siết chặt nắm tay. Từ nãy đến giờ, cây cối sâu trong lòng đất phía dưới cứ ồn ào mãi. Giống như đang nổi cáu với kẻ đã đánh thức giấc ngủ ngon của chúng. Là gã đàn ông kia đang cố điều khiển cây cối ở Trấn Cheong Hwa.

Nhưng cây cối không hề phản ứng lại với gã. Bởi vì Cheong Yeon chẳng khác nào hiện thân của Thiên Địa Hoa tại Trấn Cheong Hwa, đang ngăn chặn điều đó.

“Là cậu đúng không?”

Mu Won thô bạo buông tóc gã ra rồi quay sang nói với Cheong Yeon.

“Lý do thằng này không dùng được sức mạnh. Cùng lắm nó chỉ có thể cắm ống hút vào thực vật để hút sức sống thôi. Ngay cả thực vật ở Lục địa thứ nhất cũng bị cậu chi phối chứ không phải bọn người Châu Hwang.”

Cheong Yeon hoàn toàn không đoán được Tae Mu Won đang định nói gì với mình.

Cộp cộp, mỗi bước chân Tae Mu Won đi qua đều để lại vết máu đỏ tươi. Khi hắn đến gần, Cheong Yeon dần ngước mắt lên, run rẩy vì nỗi bất an mơ hồ.

“Thuần chủng.”

Mu Won dùng bàn tay dính máu vuốt ngược mái tóc mình ra sau.

“Thứ quý giá đó vậy mà lại ở ngay cái Trấn Cheong Hwa bé tí tẹo này.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ