Cheong Yeon linh cảm có điều chẳng lành từ vẻ mặt lạnh lẽo của Mu Won. Tâm trí vốn đang lơ mơ vì mất máu dường như bừng tỉnh trước sự đe dọa hung tàn ấy.
“A ư!”
Mu Won rút phắt ngón tay ra, đè ép hai đùi cậu xuống rồi chồm người lên trên.
“Tôi mẹ kiếp.”
Hắn rít lên qua kẽ răng, chẳng thể phân biệt được là đang tức giận hay hưng phấn. Cheong Yeon không thể thở nổi khi phần quy đầu khổng lồ xâm nhập vào lối đi chật hẹp. Miệng huyệt căng ra hết cỡ như sắp bị xé toạc đến nơi.
“A, đau quá…! A ư!”
“Đúng là Hoa tộc nhỉ. Tôi đã cứu cái mạng gần chết của cậu chỉ để làm tình thế này đây, phải không?”
Dứt lời, hắn thúc hông mạnh đến mức phát ra tiếng bộp. Cheong Yeon há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời rên rỉ. Lần đầu tiên xâm nhập đâu có đau đớn đến nhường này. Lúc ấy cậu mới thấm thía rằng, đó là nhờ Mu Won đã liếm láp và nới lỏng đủ kỹ càng.
Cậu bấu móng tay vào bắp tay Mu Won nhưng chẳng để lại nổi một vết hằn. Cảm giác vết sẹo trên ngực hắn cọ xát vào mặt sau đùi cậu sắc bén đến rợn người.
Không chịu nổi đau đớn, cậu định vặn mình né tránh nhưng lại bị sợi xích giữ chặt, càng bị đè ép hơn.
Sao, sao lại đau đớn thế này… Cậu chỉ biết mấp máy môi mà chẳng hiểu nguyên do. Ào, dịch nhờn rỉ ra từ niệu đạo hắn tràn vào lối đi chật hẹp, bôi trơn nhầy nhụa. Miệng huyệt nhợt nhạt đang ngậm chặt lấy dương vật hung tàn lại càng trở nên trắng bệch, không còn chút máu.
“Nếu đúng như cậu nói, phù, thì tôi cũng được phép dâm loạn một chút chứ nhỉ, hả?”
Cheong Yeon bất lực chịu đựng cú thúc, ánh mắt rực lửa nhìn hắn.
“Vốn dĩ anh… đã dâm loạn sẵn rồi mà…”
Cứ tưởng đã vào hết, nào ngờ hắn lại thúc hông mạnh thêm cú nữa tạo tiếng phạch lớn, khiến cậu bật ra tiếng khụ trong cổ họng. Phần quy đầu to lớn nhất của hắn đang khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại nhưng chật chội. Cheong Yeon đau đớn bao nhiêu thì Mu Won cũng rên rỉ trầm thấp bấy nhiêu. Bên trong ướt át vừa đủ cứ bám chặt lấy dương vật mà mút mát.
Có vẻ chuyện Hoa tộc san sẻ nỗi đau cho nhau là thật, chấn thủy của Mu Won bắt đầu đau nhức. Khi da thịt cọ nhau chỉ thấy tê tê như tĩnh điện, nhưng càng vào sâu, cơn đau âm ỉ càng lan ra khắp toàn thân. Mặc dù vậy, sự hưng phấn lại dâng trào lên tận đỉnh đầu.
Tae Mu Won sinh ra chưa từng biết đến cảm giác ốm đau là gì. Giờ đây, thông qua nỗi đau nhận từ Cheong Yeon, hắn đang được đánh thức những giác quan hoàn toàn mới mẻ.
“Hoa tộc… thì sao chứ. Tại sao anh lại ghét…”
Trái ngược với vẻ yếu ớt lúc nãy, Cheong Yeon đã có chút sức sống hơn và cào vào da thịt Mu Won. Mu Won nắm lấy từng cổ tay của Cheong Yeon rồi ghì chặt xuống giường. Hắn dùng trọng lượng cơ thể đè nặng xuống, ép người cậu gập đôi lại rồi từ từ thúc hông vào sâu, thật sâu.
Khi hắn đặt tay lên bụng cậu sờ nắn bên trong, Cheong Yeon kinh hãi hét lên thất thanh. Trên vùng bụng nhỏ nhắn, phần đầu của tính khí đang xâm nhập gồ lên rõ rệt ra bên ngoài. Mu Won dùng tay ấn mạnh vào chỗ đó rồi tiến vào sâu hơn nữa.
“A ư! A a…!”
Cheong Yeon vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao Mu Won lại hung dữ đến thế. Hắn khao khát Hoa tộc hơn bất cứ ai, vậy mà chính bản thân hắn lại ghét bỏ thân phận Hoa tộc của mình.
“Đau bụng… Đau quá…”
Mu Won nắm lấy tính khí đang phản ứng trung thực với kích thích của Cheong Yeon. Đồng thời bàn tay vẫn ấn mạnh lên bụng cậu.
Khụ, Cheong Yeon ho khan như thể sắp thổ huyết, nhưng khác với lúc nãy, chỉ có nước bọt nhớp nháp chảy ra. Mu Won liếm ngược dòng nước bọt đang làm ướt cằm cậu rồi cắn vào má. Chẳng có trái cây nào vỡ ra, nhưng miệng hắn lại ứa nước miếng.
“Ha, sao nghe mấy lời chó má đó lại bực mình thế nhỉ.”
Chân bị xích, toàn thân bị Mu Won giam cầm, Cheong Yeon thở dốc liên hồi. Phần lông mu thô cứng của Mu Won cọ xát sỗ sàng vào mông Cheong Yeon. Bên trong bị ép mở rộng co giật vì hoảng hốt, khiến vật đang chôn bên trong càng phồng to hơn. Cheong Yeon dồn sức vào phần hạ bộ đang nóng rực, khó khăn thốt lên từng tiếng.
“Tại anh không làm nổi lục địa…”
Đó không thể là lời thật lòng. Với Cheong Yeon, đó chỉ là lời nói bộc phát trong cơn uất ức. Mu Won đang giam cầm Cheong Yeon giữa hai cánh tay, lặng lẽ nhìn xuống đôi mắt màu nâu xám. Hắn nhe răng như loài thú ăn thịt rồi cắn vào mũi cậu.
Cheong Yeon ngỡ ngàng nhìn Mu Won đang cười khùng khục. Bị coi là kẻ bất tài nhưng Mu Won lại cười như thể vui vẻ lắm.
“Cái mồm này, mẹ kiếp. Giờ thấy sống lại chưa?”
“…”
Máu đã lưu thông trở lại khiến đôi má Cheong Yeon ửng hồng, chiếc mũi bị cắn cũng đỏ lên không kém. Mới lúc nãy tinh thần còn mơ hồ đến mức không kiểm soát được cơ thể, nhưng giờ đây cơn đau và khoái cảm bên dưới lại rõ mồn một.
Dương vật cứng ngắc đến mức như muốn xuyên thủng bụng cậu cứ liên tục kích thích vào một điểm bên trong. Mỗi khi hắn rút ra rồi đâm vào, các ngón chân cậu lại co quắp. Cảm giác như sắp bắn ra thứ gì đó. Cậu chỉ muốn nhả ngay cái thứ đang lấp đầy bên trong mình ra.
“Đúng như mày nói, xem ra đây không phải là giao phối khác loài nhỉ?”
Hắn cười khẩy rồi rút hông về phía sau, tạo ra tiếng rút ướt át kéo dài. Cảm giác lỗ huyệt và niêm mạc bị lôi tuột ra ngoài chậm rãi đến mức rùng mình, khiến thực tế trở nên quá đỗi trần trụi. Cheong Yeon đánh vào vai Mu Won bảo đừng di chuyển như thế. Ngay khoảnh khắc miệng huyệt vướng vào quy đầu và giãn ra hết cỡ, hắn lại nhanh chóng đóng mạnh vào.
Cú thúc mạnh đột ngột khiến tính khí đang bị Mu Won nắm chặt của cậu trào ra dòng dịch trong suốt.
“A a…!”
Tiếng rên của Cheong Yeon như một tín hiệu, Mu Won bắt đầu ra sức khuấy đảo bên trong.
Bạch, bạch, chẳng biết là dịch nhờn tiết ra từ bên trong hay là dịch rỉ của Mu Won đã bôi trơn đẫm đìa mà nơi đó ướt nhẹp. Có khi là do dịch từ tính khí của Cheong Yeon chảy ngược xuống cũng nên. Tae Mu Won sở hữu thể chất vượt xa người thường nên những cú thúc của hắn cũng tàn bạo khôn cùng.
“Đừng có so sánh tôi với mấy thằng Hoa tộc yếu nhớt đó. Cậu nghĩ bọn nó có thể làm tình mạnh bạo thế này được sao?”
Mu Won cũng thở dốc ồ ạt, hắn xoay tròn hông khi vẫn đang chôn sâu bên trong. Suốt quá trình bị khuấy đảo, Cheong Yeon không thể nhúc nhích mà buộc phải hứng chịu khoái cảm. Bị Mu Won giữ chặt toàn thân mà xâm nhập khiến cậu cảm thấy như thể cả cơ thể mình đã biến thành một cơ quan sinh dục vậy.
“Ha, chật chội chết đi được.”
Hắn nắm chặt hai đùi cậu không thương tiếc rồi thúc mạnh từ trên xuống. Những đường gân nổi lên cuồn cuộn trên cổ, vai và bắp tay trông đầy đe dọa. Hắn cố tình cọ xát thô bạo qua điểm nhạy cảm của cậu rồi đâm xuyên thẳng một đường vào tận sâu bên trong.
Tính khí của Cheong Yeon bị kẹp giữa hai đùi thon thả. Mu Won ép sát hai đùi cậu vào nhau rồi thúc dương vật vào. Nhìn cặp mông đỏ ửng vì bị va chạm mạnh khiến dục vọng của hắn bị kích thích, còn sức lực yếu ớt của Cheong Yeon khi cào cấu bắp tay hắn trong cơn khoái lạc lại càng khiến khoái cảm dâng cao tột độ.
“A ư, a a…!”
Miệng huyệt giãn rộng cùng vách thịt bên trong bị ma sát mạnh đã sưng lên, bao bọc chặt lấy dương vật. Mu Won kéo núm vú đang ướt đẫm bởi những thứ cậu vừa bắn ra. Đó là nơi có màu sắc đậm đà nhất trên cơ thể trắng trẻo này.
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy núm vú, rồi kéo mạnh lên khiến da thịt căng ra. Đến khi đầu vú cứng lại, hắn buông tay ra làm toàn thân Cheong Yeon giật nảy. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng xích sắt leng keng.
Mu Won vòng tay qua lưng và vai Cheong Yeon rồi cuộn chặt người cậu lại. Sau đó, hắn ngoạm lấy đầu ngực đang dựng đứng. Vừa cắn vừa mút mát, hắn vừa đẩy dương vật vào sâu đến mức không thể sâu hơn được nữa.
“A ư, ha…”
Cheong Yeon túm lấy tóc Mu Won. Cảm nhận được nỗi đau thể xác đang chuyển sang cho hắn, còn khoái cảm thì được hấp thụ trọn vẹn. Sức nặng đè lên người ngược lại khiến cậu cảm thấy an tâm. Mùi hương hoa sen tỏa ra từ toàn thân hắn khiến cậu nghĩ rằng, có lẽ đây chính là hương thơm của hắn với tư cách là một Hoa tộc.
“Chẳng phải cậu từng bảo chỉ làm chuyện này với người mà cậu thích thôi sao?”
Mu Won bị nắm tóc liền hé đôi môi ướt át ra.
“Là anh, là anh chủ động trước.”
“Không biết là tôi cứu cậu sao? Ha…, nghe bảo Hoa tộc giao phối với nhau sẽ khỏi mà.”
Hắn vừa quát tháo vừa dùng phần quy đầu to bằng nắm tay mở đường tiến vào những vách thịt ngoằn ngoèo bên trong. Ánh mắt đang mờ đi vì chấn động của Cheong Yeon bỗng nhuốm màu nghi hoặc. Có phải vì quan hệ với một Hoa tộc là hắn mà cơ thể cậu bớt đau hơn không?
“A ư…”
“Anh Cheong Yeon.”
Hắn gọi cậu nghe hệt như em trai gọi anh chứ không hề có ý trêu chọc, khiến mi mắt cậu chớp liên hồi.
“Biết cái lỗ sau giờ ra nông nỗi nào không?”
Cheong Yeon lắc đầu. Tiếng tóc cọ vào nhau nghe sột soạt, rõ mồn một lấn át cả tiếng xích sắt thô kệch.
“Tôi không muốn nghe…”
“Làm sao đây nếu sau này có người mình thích hả. Nó giãn toác hoác ra hết rồi này. Thằng khốn kiếp tương lai đó chắc phải làm tình với không khí mất thôi, hả?”
Cheong Yeon nhìn Mu Won với ánh mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mu Won nắm lấy tính khí của Cheong Yeon đang dính chặt vào lòng bàn tay hắn.
“Hay là cậu định tự đút vào?”
Bạch bạch, Mu Won vừa xóc nhẹ, tính khí vốn đã đạt đến giới hạn liền bắn tinh dịch ra xối xả. Ngay cả trong lúc bắn, hắn vẫn bóp chặt không thương tiếc khiến Cheong Yeon hét lên một tiếng rên rỉ cao vút. Vách thịt bên trong co thắt mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa làm Mu Won cũng xuất tinh theo.
“Sao anh… lúc nào cũng nói lời ác độc thế. A ư, buông ra… Dừng lại đi.”
“Vứt chữ ‘ngài’ đi đâu rồi hả?”
“Từ giờ tôi không dùng kính ngữ nữa…!”
Mu Won cười khúc khích trước giọng nói cao vút như tiếng hét của cậu.
“Này, mà có biết chuyện này không?”
“Không biết… Ha ư.”
“Nếu tôi là Hoa tộc, mẹ kiếp, chẳng phải tôi với cậu có quan hệ máu mủ sao.”
Ngay cả sau khi bắn, tính khí vẫn bị sờ nắn đến mức rùng mình, Cheong Yeon mở to đôi mắt nhìn hắn.
“À, cậu là thuần chủng mà, chắc gia phả xa lắc xa lơ so với cái loại tạp chủng như tôi nhỉ? Phải không?”
Mu Won rút phắt dương vật ra phía sau, rồi lại thô bạo đâm lút cán vào miệng huyệt đang bị kéo theo ra ngoài.
💬 Bình Luận Chương Này