Seon Woo đảo mắt nhìn khung ảnh đặt ngay trước mặt. Hyun Chae đứng sát rạt như thể đó là chỗ của mình, bên cạnh anh đang đội mũ cử nhân và ôm bó hoa. Đó chỉ là một bức ảnh chụp theo nghi thức nên cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Dù chỉ là một trong số rất nhiều bức ảnh chụp vào ngày lễ tốt nghiệp, nhưng có vẻ cậu rất thích nên đã cất công rửa ra rồi đặt ở giữa phòng khách cho dễ thấy. Hơn nữa, mỗi lần đi ngang qua cậu lại đưa mắt nhìn một cái và lau chùi không để hạt bụi nào kịp bám vào.
Hyun Chae trong ảnh nhìn về phía Seon Woo nhiều hơn là nhìn vào ống kính.
“Hừm…”
Anh cũng lờ mờ đoán được lý do tại sao cậu lại thích bức ảnh này đến vậy.
Seon Woo vừa nhìn khuôn mặt của Hyun Chae vừa nhịp nhịp mũi chân, rồi anh vắt tay ra sau đầu và ngả người thật sâu xuống sô pha.
Thật nhàn nhã biết bao. Đây là cuộc sống của kẻ thất nghiệp sao.
Trái ngược với quyết tâm muốn trải nghiệm nhiều thứ hay sẽ thử sức với việc này việc kia sau khi tốt nghiệp, anh đã nghỉ ngơi được vài tháng kể từ khi ra trường. Một khi đã dừng lại thì anh cứ thế nghỉ ngơi mãi. Lối sống nhàn tản này đã trở thành thói quen.
Kỳ thực tập trước kết thúc không mấy suôn sẻ, và cũng có cả lời dụ dỗ khéo léo của Hyun Chae bên cạnh bảo Seon Woo hãy nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng lý do lớn nhất là anh vẫn chưa biết bản thân thực sự muốn làm gì. Anh chỉ mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này cách đây không lâu.
Trong lúc đó, trường đã bắt đầu học kỳ mới và Hyun Chae đang phải đi học một mình.
Đáng lý ra cậu phải dần quen với việc đến trường một mình rồi mới phải. Thế mà sáng nào cũng sửa soạn cặp sách với khuôn mặt như mất đi cả thế giới, rồi hễ rảnh rỗi là lại khéo léo thăm dò xem cúp học vài buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ.
“Mau đi đi. Tối gặp lại.”
“Anh cũng vậy nhé. Em sẽ về ngay.”
Sau khi Hyun Chae rời đi như thế, phòng khách chỉ còn lại một mình anh trở nên vô cùng rộng lớn và yên bình. Nếu là bình thường sẽ lăn lộn một hồi rồi thiếp ngủ một lát, nhưng hôm nay thì khác. Seon Woo tắm rửa và chuẩn bị xong xuôi, anh mặc một bộ quần áo thoải mái rồi xỏ chân vào giày thể thao.
“Tôi đi đây.”
Dù trong nhà chẳng có ai, nhưng anh vẫn để lại một lời chào rồi đi thẳng ra ngoài.
Lên xe, Seon Woo liền nổ máy. Tuyến đường rời khỏi trung tâm thành phố để đi ra ngoại ô hiện dài trên màn hình định vị.
Nhân lúc rảnh rỗi, dạo này Seon Woo thường xuyên giúp đỡ công việc của Jin Young. Cũng chẳng phải việc gì to tát. Anh ấy sắp mở một quán cà phê mới ở ngoại ô Seoul, nên anh đến giúp chuẩn bị cho việc khai trương. Đa phần chỉ là những công việc vặt vãnh như chuyển đồ dùng nhà bếp, lau chùi dao nĩa và dọn dẹp con đường nối ra hai bên đường lớn.
Hôm nay cũng vậy, khi đến nơi, Seon Woo vừa làm việc vừa trò chuyện dăm ba câu với Jin Young nên thời gian trôi qua thật nhanh. Đẩy chiếc ghế cuối cùng vào đúng vị trí, anh đứng thẳng lưng rồi vươn vai. Anh ấy đảo mắt nhìn quanh bên trong quán rồi mỉm cười hài lòng.
“Đến đây là được rồi. Nhờ có cậu mà xong sớm thật đấy.”
“Tôi cũng có làm được gì nhiều đâu.”
“Sao lại thế được. Tôi nhất định sẽ trả công đàng hoàng. Cậu chưa ăn gì đúng không? Nếu rảnh thì ăn tối cùng nhau nhé? Đúng lúc Han Na và Lee Na cũng vừa về.”
“Buổi tối tôi có hẹn với Hyun Chae rồi.”
Thật ra thì hai người vẫn chưa quyết định gì cả, nhưng Seon Woo biết Hyun Chae không thích những cuộc hẹn đột xuất. Thấy anh từ chối khéo, Jin Young cũng không hỏi thêm mà đưa cho anh một chiếc bánh mì kẹp và bảo lót dạ.
“Tôi pha cà phê cho cậu luôn. Đợi một lát nhé.”
Chẳng mấy chốc, hương cà phê thơm ngát đã ngập tràn không gian. Ngay khi Seon Woo định cắn một miếng bánh mì kẹp thật to trong lúc chờ Jin Young pha cà phê ở quầy pha chế, thì từ phía cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào cùng với những giọng nói quen thuộc cất lên.
“Thầy!”
Ngẩng đầu lên, Seon Woo nhìn thấy hai bóng người đang chạy từ xa tới. Là Han Na và Lee Na.
Nghe nói hai đứa đã về thăm nhà nội ở Mỹ trong kỳ nghỉ lễ lần này, không biết có phải vì được phơi nắng thỏa thích hay không mà sắc mặt của cả hai đều hồng hào hơn hẳn. Có vẻ như hai đứa cũng cao lên kha khá.
“Hai đứa về khi nào thế?”
“Dạ hôm qua ạ!”
“Có vẻ hai đứa đi chơi vui lắm nhỉ. Hình như cũng cao lên một chút thì phải?”
Seon Woo vừa giơ tay lên định ướm thử chiều cao, thì Lee Na đã hất cằm lên trước.
“Bây giờ con cao hơn rồi nhé.”
Ngay lập tức, Han Na đứng cạnh bĩu môi.
“Cách nhau chưa tới 1cm mà cũng khoe khoang.”
“Là 3cm đấy!”
“Đâu có!”
Thấy hai đứa bắt đầu cãi cọ, Seon Woo bật cười nức nẻ. Jin Young bưng cà phê ra và nói với cặp song sinh.
“Đi chơi về thì phải rửa tay chứ. Hai đứa có muốn ăn bánh mì kẹp không?”
“Không ạ! Con uống nước ép táo.”
“Con cũng vậy ạ!”
Cả hai đồng loạt lắc đầu rồi vội vàng chạy đi rửa tay.
“Có vẻ hai đứa đã đi chơi rất vui nhỉ.”
Seon Woo mỉm cười hỏi, Jin Young khẽ nhún vai.
“Khó khăn lắm tôi mới cản được cái tật nằng nặc đòi ở lại đó sống của hai đứa. Shin Ho xém chút nữa là nhảy lên máy bay qua đón rồi đấy.”
Hành động đậm chất trẻ con của cặp song sinh khiến Seon Woo bật cười thích thú. Rồi anh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ xa, hai đứa trẻ đang đứng trước cửa sổ lớn lại bắt đầu chí chóe với nhau. Bọn trẻ đặt điện thoại tựa nghiêng trên bàn, tranh cãi kịch liệt vì không đồng tình ý kiến, thế nhưng ngay sau đó lại làm hòa rồi bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc.
Trong kỳ nghỉ lễ lần này, thứ lớn lên không chỉ có chiều cao. Trước đây hai đứa cứ bám lấy đòi chơi cùng, nhưng bây giờ lại bận rộn chơi với nhau đến mức chẳng thèm tìm Seon Woo nữa, khiến anh có chút chạnh lòng.
Seon Woo ngẩn ngơ nhìn hai đứa chơi đùa, rồi cười hắt ra và lẩm bẩm.
“Hai đứa chơi vui thật.”
“Cậu đừng nói nữa. Lúc đầu chỉ bắt chước theo anh họ thôi mà bây giờ đam mê luôn rồi… Hễ có gì thú vị là lại giơ điện thoại lên quay cho bằng được. Nghe đâu cứ hai ngày là phải đăng một video. Dù không gọi điện được thì bọn trẻ vẫn nhất định tải lên đấy.”
Anh cũng lờ mờ hiểu đó là gì. Đăng những đoạn video ngắn lên các nền tảng mạng xã hội và trở nên nổi tiếng nhờ sự phản hồi của mọi người. Nghe nói dạo này dù ở độ tuổi nào thì người ta cũng chuộng làm việc này, nhưng Seon Woo vốn không hề hứng thú với mấy thứ đó nên đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người khác tự quay video.
Han Na vung tay thật mạnh tạo dáng theo điệu nhạc, còn Lee Na đứng cạnh nhẩm đếm nhịp bằng miệng.
“Chae Han Na! Đã bảo không phải thế mà? Phải xoay người sang một bên chứ.”
“Không đâu. Hôm qua em xem là bước tới trước cơ. Nhìn này.”
Khuôn mặt hai đứa chụm đầu vào nhau bàn bạc đầy nghiêm túc trông vô cùng đáng yêu. Jin Young tuy có cằn nhằn nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra khó chịu. Đột nhiên bọn trẻ quay ngoắt lại nhìn về phía này. Seon Woo bất giác giật mình cứng đờ người thì Lee Na đã giơ tay vẫy vẫy.
“Thầy ơi. Thầy ăn xong chưa, quay giúp bọn con cái này với được không ạ?”
“Đúng rồi ạ. Cũng không khó lắm đâu, lúc có tiếng vút thì thầy quay điện thoại sang bên cạnh, rồi lúc có tiếng tùng tùng thì thầy bắt nhịp bước tới trước là được…”
“Sao cơ? Quay thế nào vậy…”
Ngay khoảnh khoắc Seon Woo định đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Jin Young đã xua tay trước.
“Thầy Seon Woo đang ăn mà.”
Rồi anh ấy quay sang nhìn anh và khẽ lắc đầu.
“Một khi đã bắt đầu là hai đứa nó sẽ bắt quay đến khi nào ưng ý mới thôi, nên cậu cứ vờ như không biết đi.”
Hiểu được ý tốt của Jin Young, Seon Woo gật đầu đồng tình rồi ngồi tựa lưng lại vào ghế. Cặp song sinh lại đứng trước điện thoại và mải mê quay video.
Thoáng chốc đã sắp đến giờ về, anh vừa đứng dậy thì Jin Young đang dọn dẹp phía sau liền lau tay rồi bước tới.
“Thầy Seon Woo này, cảm ơn nhé. À, cậu bảo sắp tới sinh nhật Hyun Chae đúng không. Lúc đó gặp nhau cùng mấy đứa nhỏ luôn là được nhỉ.”
“Anh đến được sao?”
Trước đó anh nghe nói Jin Young bận việc khác nên phải xuống Busan, nên anh thắc mắc hỏi lại thì anh ấy mỉm cười.
“Được chứ. May mà công việc của Shin Ho đã xong xuôi nên quyết định lên sớm.”
“Thế thì tốt quá. Vậy hẹn gặp lại anh khi đó nha.”
Seon Woo mỉm cười chào tạm biệt rồi đi xuống bãi đỗ xe và lên xe. Vừa đóng cửa lại thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Chỉ trong chốc lát đã có tin nhắn từ Hyun Chae gửi tới.
Hyun Chae
Em xong việc rồi.
Anh vẫn đang ở quán cà phê à?
Khóe môi Seon Woo mềm mại giãn ra. Thay vì nhắn tin lại, anh liền gọi điện thoại. Chuông đổ chưa được mấy tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Hyun Chae à.”
Anh vừa gọi tên cậu thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ đầu dây bên kia.
– Dạ.
Dù chỉ là một tiếng đáp lời ngắn gọn, nhưng cũng khiến anh bất giác bật cười. Seon Woo vừa thắt dây an toàn vừa nhếch khóe môi.
“Anh vừa xong việc. Bây giờ anh sẽ xuất phát, bữa tối em muốn ăn gì nào. Anh mua đồ ăn trên đường về luôn nhé?”
Mặc dù hỏi vậy, nhưng đoán rằng Hyun Chae sẽ phải suy nghĩ lâu nên Seon Woo cũng tự nhẩm trong đầu vài nhà hàng rồi chờ đợi. Thế nhưng câu trả lời nhận được lại nằm ngoài dự đoán.
– Mình ăn ở nhà đi. Hôm nay em sẽ nấu.
“À, hôm nay là ngày giáo viên đến dạy hả?”
Từ khi Hyun Chae bắt đầu học nấu ăn, mỗi tuần đều có giáo viên đến nhà khoảng hai lần. Seon Woo đang lục lọi trí nhớ xem bản thân có nhớ nhầm ngày hay không, thì lại nghe thấy giọng của cậu.
– Dạ không. Em chỉ định tự mình làm thử thôi.
Giọng điệu nghiêm túc của cậu khiến anh phải nuốt tiếng cười vào trong.
“Anh biết rồi. Đáng mong đợi đấy. Vậy về đến nhà rồi gặp sau.”
– Anh cứ từ từ về cũng được.
Nếu là bình thường thì đã giục anh về càng sớm càng tốt rồi, xem ra cậu cần thêm thời gian để nấu nướng. Seon Woo vừa mỉm cười đặt điện thoại xuống, thì chợt nhớ tới tin nhắn mà bản thân đang đợi nên lại mở cửa sổ tin nhắn ra xem.
“À đúng rồi, hôm nay người ta hẹn sẽ liên lạc mà…”
Nghĩ rằng có thể mình đã bỏ sót nên anh lướt nhìn danh sách một lượt, nhưng không hề có tin nhắn nào mới. Seon Woo dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng rồi trầm tư một lát. Anh định gọi điện hỏi trước, nhưng rồi lại khẽ nhún vai và đặt điện thoại xuống.
Thôi kệ, cứ đợi rồi sẽ có người liên lạc thôi.
💬 Bình Luận Chương Này