“Làm sao em nấu được hết mấy món này vậy.”
Seon Woo nhìn xuống bàn ăn rồi cảm thán. Một mâm cơm tươm tất hơn hẳn những gì anh nghĩ. Từ món thịt kho trông đầy hấp dẫn, các món ăn kèm được bày biện gọn gàng cho đến món canh trong vắt, không chê vào đâu được.
“Cũng không khó lắm đâu. Mùi vị ổn chứ ạ?”
Tuy giọng điệu tỏ vẻ như không có gì, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. Thấy dáng vẻ lo lắng ngấm ngầm ấy, có thể thấy rõ ràng tâm trạng của Hyun Chae sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của mình. Seon Woo kìm lại nụ cười rồi cầm đũa lên. Anh cho thức ăn vào miệng thưởng thức mùi vị rồi lập tức gật đầu.
“Ừ. Ngon lắm.”
Đó không phải là lời nói suông. Ban đầu khi Hyun Chae bảo muốn mời người đến nhà dạy kèm một thầy một trò, Seon Woo có thấy hơi làm quá một chút, nhưng nghĩ rằng học thế này vẫn tốt hơn là những lớp học đông người ồn ào nên anh đã đồng ý. Thoạt đầu tưởng cậu sẽ mau chóng chán nản, nhưng xem ra đang rất tận hưởng việc này. Thậm chí thành quả mang lại còn tuyệt vời ngoài mong đợi.
“Trong số những món ăn dạo gần đây anh ăn thì món này là ngon nhất đấy. Thật đó.”
Seon Woo vừa múc một muỗng lớn ăn vừa nói, còn Hyun Chae thì cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Ánh mắt cậu cố dò xét xem đó là đùa hay thật. Ngay khi nhận ra những lời Seon Woo nói là chân thành, nét mặt cậu liền giãn ra rõ rệt. Hyun Chae bưng bát đũa lên với vẻ an tâm.
“Đây là món em đã học ở buổi học trước.”
“Em từng cằn nhằn vì người ta dạy em từ cách chọn nguyên liệu cơ mà, nay lại làm giỏi đến thế này thì phải làm sao đây? Hyun Chae của chúng ta không khéo lại trở thành đầu bếp cũng nên?”
Trước lời trêu đùa của Seon Woo, Hyun Chae lập tức lắc đầu.
“Không muốn đâu. Em chỉ nấu cho anh ăn thôi.”
“Vậy thì tốt cho anh quá rồi.”
Seon Woo phì cười. Bầu không khí trên bàn ăn nhẹ nhàng giãn ra. Đang ăn dở, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.
“Han Na vàLee Na về rồi đấy.”
“Vậy ạ?”
Thái độ của Hyun Chae Hyun Chaerất hờ hững. Seon Woo biết thật ra cậu chẳng mấy quan tâm, nhưng hễ gặp mặt thì vẫn luôn đón nhận hai đứa trẻ theo cách riêng của mình, nên anh chỉ thấy cậu thật đáng yêu.
Thoáng chốc bữa ăn đã kết thúc. Trong lúc cả hai đang cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, anh vừa lau khô đồ vừa thản nhiên nói.
“À này, chiều mai anh hẹn gặp anh Woo Gyeong rồi.”
“Anh đến trụ sở chính sao?”
“Chắc là gặp ở nhà hàng gần đó. Anh vẫn chưa biết chính xác là ở đâu.”
Nghe nói Seon Woo sẽ gặp anh cả, vẻ mặt Hyun Chae hơi cứng lại. Dù cậu không ra mặt ghét bỏ, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ không mấy bằng lòng. Cậu vừa vuốt ve chiếc cốc vừa nói.
“Xong việc em qua đó nha.”
“Em qua nhé?”
“Dạ.”
Seon Woo mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hyun Chae.
Đó là lúc Seon Woo vừa tắm xong sau khi tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Anh đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt thì nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên thông báo, nên bước tới. Có một cuộc gọi nhỡ. Vừa thấy tên người gọi, Seon Woo liền liếc mắt về phía phòng tắm vẫn đang vang lên tiếng nước chảy, rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
“Alo. Chị gọi em à? Em đợi mãi đấy.”
– Chị xin lỗi vì gọi muộn nhé.
Seon Woo mỉm cười chào hỏi. Nhưng giọng nói đáp lại lại khác hẳn ngày thường. Nhận ra bầu không khí có phần nặng nề, anh cẩn thận dò hỏi.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Jenny ngập ngừng một lát rồi dè dặt lên tiếng.
– Seon Woo à. Có lẽ chị không mua được rồi. Thật ra chị đã nhờ bên ban tổ chức giữ lại một món. Nhưng không biết tin đồn lan ra từ đâu mà đột nhiên có rất nhiều người kéo đến đòi mua. Nghe bảo khách hàng cũ hỏi thăm nhiều quá nên họ khó mà giữ lại được. Chị thật sự xin lỗi. Chắc em đã mong đợi lắm.
“À…”
Seon Woo im lặng một lát rồi nhanh chóng đáp lại bằng giọng điệu xen lẫn tiếng cười.
“Không sao đâu chị. Hoàn cảnh bên đó thay đổi thì đành chịu thôi. Chị đã bận tâm giúp em là em cảm ơn lắm rồi.”
Giọng nói anh khi tiếp tục cuộc trò chuyện vẫn bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự tiếc nuối.
Món đồ Seon Woo nhờ Jenny mua là thứ mình định dùng làm quà tặng nhân dịp sinh nhật lần này của Hyun Chae. Đó là tác phẩm của một nghệ sĩ nổi tiếng được làm dưới dạng đèn trang trí. Nếu đặt trong sảnh chờ của phòng tranh mà cậu mới tiếp nhận thì sẽ rất hợp.
Tất nhiên với Seon Woo thì đây không phải là một số tiền có thể dễ dàng bỏ ra. Nhưng trước đây sau khi được Hyun Chae tặng xe, anh vẫn luôn lái nó đi lại hằng ngày, và bản thân cũng khao khát được tặng lại cho cậu một món quà thật đàng hoàng nên anh đã không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Vấn đề là bây giờ nếu muốn tìm kiếm một món quà khác, thì thời gian lại quá eo hẹp. Việc chọn quà cho Hyun Chae vốn chẳng hề dễ dàng. Cậu là người không thiếu thứ gì, mà cứ hễ hỏi muốn gì thì câu trả lời nhận lại lúc nào cũng dễ đoán.
Chỉ cần có anh là được.
Dù rất đáng yêu, nhưng sự thật là câu trả lời đó chẳng giúp ích gì cho việc chọn quà.
Lần này cũng vậy, trong lúc Seon Woo đang mải mê suy nghĩ thì Woo Yeon đã đưa ra một lời khuyên đầy bất ngờ. Cô ấy bảo rằng sắp tới Hyun Chae sẽ quản lý phòng tranh, vậy nên chẳng phải một món quà liên quan đến công việc đó để dùng lâu dài sẽ tốt hơn hay sao.
Nghe cũng có lý. Một món quà lưu lại trong không gian sẽ mang đậm dấu ấn của Hyun Chae, hơn là một món đồ chỉ dùng chốc lát rồi bỏ qua. Seon Woo đã rất ưng ý nhưng không ngờ mọi chuyện lại đổ vỡ thế này.
Ngay khoảnh khắc anh đang định kết thúc cuộc gọi với vẻ tiếc nuối, thì Jenny lại lên tiếng.
– Seon Woo này, em có muốn thử đến đó xem sao không?
“Đến đó là sao ạ?”
Tác phẩm của tác giả Seo Ji Ron không phải là loại cứ tìm đến là mua được. Dù là nghệ sĩ gốc Hàn nhưng anh ấy lại hoạt động chủ yếu ở Mỹ. Hiện tại, anh ấy vẫn chưa có phòng tranh độc quyền nên chẳng có cách nào để tìm mua cả.
Lúc này lời của Jenny lại vang lên.
– Em biết trung tâm Cheonsong chứ? Phòng tranh ở đó đang tổ chức buổi triển lãm cho một nghệ sĩ cùng công ty quản lý. Nghe nói tác giả Seo Ji Ron sẽ ghé qua sự kiện trò chuyện vào ngày mai một lát đấy. Nếu em gặp trực tiếp và bàn bạc được, chẳng phải sẽ tốt hơn là mua qua người bán hay sao? À, nhưng chị không dám chắc anh ấy sẽ đến. Nếu có thời gian thì chị đã đi thử rồi…
Trong ánh mắt Seon Woo ánh lên sự quyết tâm. Nếu có thể trực tiếp đến đó mua thì còn gì bằng. Anh liếc nhìn về phía phòng tắm đã bặt tiếng nước từ lúc nào.
“Không sao đâu ạ. Em sẽ thử đến đó xem sao. Cảm ơn chị đã báo cho em biết nhé.”
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến sinh nhật Hyun Chae. Giờ mà đi tìm món khác thì chắc cũng không có món nào ưng ý bằng chiếc đèn kia. Đặc biệt là phòng tranh ở Jeju vốn là không gian do chính tay mẹ của Hyun Chae là Giám đốc Choi chăm chút rồi giao lại, nên dù cậu Chae không thể hiện ra mặt nhưng vẫn luôn ngấm ngầm để tâm. Thế nên anh càng muốn mua một món đồ thật phù hợp với nơi đó cho cậu.
Dù có về tay không thì Seon Woo cũng chẳng mất gì. Dạo này anh đang có thừa thời gian, và việc tạt qua đó một lát trước khi đi gặp Woo Gyeong cũng không có gì khó khăn.
Vấn đề là làm sao để không bị Hyun Chae phát hiện đây…
“Anh đang làm gì ở đây thế?”
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Hyun Chae ló đầu vào.
Thôi kệ, chuyện đó rồi sẽ có cách thôi.
Seon Woo quyết định gác lại muộn phiền trước đã. Anh kéo Hyun Chae đang bước tới vào lòng ôm lấy, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má.
***
Buổi sáng hôm sau đã đến. Seon Woo tắm rửa xong trước và đang thay quần áo, thì Hyun Chae cũng đang chuẩn bị theo sau cất tiếng hỏi với vẻ thắc mắc.
“Không phải anh hẹn chiều nay mới gặp sao ạ?”
“Ừ. Đúng rồi. Anh định đến đó trước.”
“À.”
Hyun Chae lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt vương chút tiếc nuối cho thấy rõ dáng vẻ muốn đi chơi cùng anh.
Seon Woo vờ như không biết, bước tới vuốt phẳng cổ áo bị nhăn cho đối phương, Hyun Chae bỗng khẽ bật cười.
“Sao thế?”
“Dạ không, chỉ là.”
Hyun Chae dang hai tay ôm lấy Seon Woo và lẩm bẩm.
“Thế này giống hệt hồi chúng ta còn đi học cùng nhau ấy.”
Lời nói nhỏ dần hòa cùng nụ cười rạng rỡ của cậu, khiến anh cũng bật cười theo. Dù chẳng nói gì to tát nhưng cậu vẫn có tài làm anh cười. Hyun Chae là vậy.
Thực ra Hyun Chae có thể đi muộn hơn một chút, nhưng cậu bảo muốn đi cùng lúc Seon Woo đi nên đã vội vàng chuẩn bị.
Vừa đỗ xe trước cổng trường, Hyun Chae cứ nấn ná chần chừ mãi cho đến tận lúc sắp xuống xe. Nhận ra dáng vẻ ấy, Seon Woo phì cười.
“Hay anh cứ ở đây đến lúc lớp học bắt đầu nhé?”
“……Dạ thôi.”
“Học ngoan nha.”
Rốt cuộc sau khi bước xuống xe, Hyun Chae lại vòng qua ghế lái gõ cộc cộc vào cửa sổ. Seon Woo vừa hạ kính xuống thì cậu không nói không rằng cúi đầu chạm môi mình một cái, rồi quay lưng rời đi như thể đã làm xong nhiệm vụ. Bị đánh úp bất ngờ, Seon Woo khẽ chạm lên bờ môi như vẫn còn vương hơi ấm, nụ cười chậm rãi nở rộ trên khóe môi anh.
“Đáng yêu thật đấy…….”
Anh bỗng thấy vui vì ngày mai là cuối tuần.
Seon Woo vừa cho xe chạy vừa kiểm tra lại điện thoại. Tin nhắn Jenny gửi vẫn còn hiện trên màn hình.
Jenny
Tốt nhất là em cứ đi lúc vừa mở cửa nhé. Chị nghe nói buổi chiều ông ấy có lịch trình rồi.
Chị sẽ báo tên em cho người giám tuyển phụ trách.
💬 Bình Luận Chương Này