Seon Woo để lại tin nhắn cảm ơn rồi bật chỉ đường.
Trung tâm Cheonsong là một không gian văn hóa phức hợp, nơi các buổi triển lãm và cửa hàng pop-up diễn ra liên tục. Vốn dĩ đây đã là nơi đông người, nhưng hôm nay là thứ Sáu nên lại càng tấp nập hơn hẳn. Vừa tiến vào gần trung tâm, đường sá đã kẹt cứng, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau chờ vào bãi đỗ xe.
Khó khăn lắm mới đỗ được xe, Seon Woo bước lên trên, thở hắt ra một hơi rồi nhìn quanh. Dù đã vội vàng đến đúng giờ mở cửa, thế nhưng xung quanh đã đầy ắp những người đến sớm hơn anh. Trong số đó, nơi tụ tập đông người nhất chính là đích đến của ngày hôm nay, khu triển lãm.
Lướt qua tấm băng rôn cỡ lớn và bức tượng kim loại kỳ dị trước lối vào, Seon Woo vuốt lại ống tay áo khoác. Nghe nói có thể gặp trực tiếp nghệ sĩ nên anh đã chăm chút ăn mặc hơn ngày thường một chút. Tuy không chải chuốt quá mức, nhưng anh cũng không muốn mang bộ dạng quá xuề xòa ra ngoài.
Bước vào trong và dạo một vòng ngắm nghía các tác phẩm, có người tiến lại gần Seon Woo. Là một người đàn ông mặc bộ vest giản dị.
“Xin hỏi cậu có phải là Nam Seon Woo không?”
“Vâng. Đúng vậy.”
“Xin chào. Tôi là Choi Deok Yeong. Tôi nhận được liên lạc của Jenny nên đã đợi cậu sẵn. Mời cậu đi lối này.”
Sau khi chào hỏi ngắn gọn, người đàn ông tự nhiên dẫn Seon Woo vào bên trong. Choi Deok Yeong nhìn về phía đám đông tụ tập đằng xa, trầm giọng nói.
“Các nghệ sĩ vừa đến rồi. Họ đang tiến hành quay phim chụp ảnh đơn giản trước. Sau khi xong, họ dự định sẽ đi một vòng quanh khu triển lãm, đến lúc đó cậu có thể ra nói chuyện là được.”
Hướng mắt theo cái hất cằm của Choi Deok Yeong, Seon Woo thấy vài người đang được đội ngũ nhân viên vây quanh. Một gương mặt đã quen thuộc vì nhìn qua ảnh nhiều lần lập tức lọt vào tầm mắt anh. Là Seo Ji Ron.
Sau khi chụp ảnh xong, anh ấy trò chuyện với một vài người có liên quan rồi bắt đầu thong thả ngắm các tác phẩm. Seon Woo căn thời gian một lát, đợi đến khoảnh khắc bớt người đi đôi chút liền tự nhiên bước tới.
“Xin hỏi anh có phải là tác giả Seo Ji Ron không ạ?”
Đối phương ngẩng đầu lên.
“Vâng. Nhưng cậu là……?”
Seon Woo mỉm cười tự nhiên.
“Tôi là người hâm mộ của anh. Tôi đã xem các tác phẩm và thấy rất ấn tượng.”
Như thể đã quen với những lời chào như vậy, Ji Ron cũng khẽ mỉm cười. Seon Woo không bỏ lỡ cơ hội đó.
“Thật ra, tôi đến đây để nhờ anh một việc cá nhân.”
“Nhờ vả sao?”
“Có một tác phẩm tôi đã nhắm từ trước, nhưng tôi nghe nói số lượng đợt đầu đã được quyết định xong xuôi. Vì có một người tôi nhất định muốn tặng, không biết có cách nào không nên tôi mới tìm đến đây.”
Ji Ron nhếch khóe môi, tỏ vẻ khó xử.
“À, cậu đang nói đến tác phẩm Mảnh Vỡ đúng không. Vì số lượng tác phẩm đó không nhiều.”
“Tôi biết chứ. Vậy nên tôi mới càng tham lam muốn có được. Không phải vì nó hiếm đâu. Chỉ là thật kỳ lạ, tác phẩm đó cứ vương vấn trong tâm trí tôi mãi.”
Seon Woo lùi lại một bước, khẽ nhún vai.
“Có thể trông tôi giống một người ngoại đạo về nghệ thuật…… à không, thực ra đúng là thế thật. Nhưng một người như tôi cũng có một tác phẩm vừa nhìn đã thu hút ngay. Và đó chính là tác phẩm của anh.”
Trước lời nói thật lòng của Seon Woo, Ji Ron bật cười. Khuôn mặt đã bớt đi chút cảnh giác.
“Phải cất công tìm đến tận đây, chắc hẳn đó là một người rất quan trọng nhỉ. Là người yêu của cậu sao?”
Anh khẽ mỉm cười.
“Rõ ràng lắm sao ạ?”
“Rất rõ ràng.”
Anh ấy nhướng mày tinh nghịch rồi nói tiếp.
“Có vẻ người yêu của cậu làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nhỉ.”
“Mắt nhìn nghệ thuật của em ấy tinh tế hơn tôi nhiều. Vì thế tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ thích tác phẩm này. Vậy nên dù biết là không được nhưng tôi vẫn tìm đến đây. Dù biết đây là một yêu cầu quá đáng nhưng tôi không muốn để lại nuối tiếc vô ích.”
Vài câu trò chuyện ngắn ngủi nữa qua lại. Seon Woo tiếp cận không hề gượng ép hay tạo áp lực, nhưng cũng không hời hợt đến mức dễ dàng bị gạt đi. Trong cuộc trò chuyện khá suôn sẻ ấy, Ji Ron chợt quay sang nhìn tác phẩm rồi hỏi.
“Cậu đã nhắm trước vị trí đặt nó chưa? Đèn chiếu sáng khá kén không gian đấy.”
Câu nói buông ra tựa như một phép thử nhẹ nhàng. Thế nhưng, anh đáp lại không chút do dự.
“Không thể cất một tác phẩm tuyệt vời trong kho được. Có một phòng tranh nhỏ ở Jeju, tôi định đặt nó ở sảnh chờ nơi đó. Đó là một không gian có bầu không khí thay đổi khá nhiều tùy theo thời gian, nên tôi nghĩ tác phẩm của anh sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất ở đấy.”
Trước câu trả lời chân thành, ánh mắt Ji Ron có chút thay đổi. Anh ấy suy nghĩ một lát rồi gọi thư ký đang đứng phía sau.
“Là tác phẩm Mảnh Vỡ. Có còn dư bản nào không? Nhớ không lầm thì trước đây có một bản định chuyển sang Anh nhưng bị hủy. Bản đó sao rồi?”
“Vẫn còn một bản ạ.”
Ji Ron quay lại nhìn Seon Woo.
“Một bản thì tôi có thể sắp xếp được. Cậu cứ trao đổi chi tiết với thư ký của tôi là được.”
Khóe môi Seon Woo nở nụ cười không thể giấu giếm. Anh liền cúi đầu chào.
“Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi có thể tặng một món quà ý nghĩa rồi.”
“Cậu cho tôi xin địa chỉ phòng tranh nhé. Lần sau đến Hàn Quốc biết đâu tôi sẽ ghé qua.”
“Nhất định rồi ạ.”
“Tôi còn lịch trình khác nên xin phép đi trước.”
Ji Ron khẽ giơ tay lên chào rồi rời đi trước.
Ngay sau đó, người thư ký bước tới đưa danh thiếp, rồi giải thích cặn kẽ thủ tục mua bán và lịch trình giao hàng. Sau khi trao đổi xong xuôi, Seon Woo mở lại bức ảnh chụp tác phẩm được gửi qua email.
Tác phẩm trông giống như một khối băng lạnh lẽo. Thế nhưng khi có ánh sáng chiếu vào, ánh sáng ấy liền lan tỏa trên từng góc cạnh như vỡ vụn ra, thoáng chốc lại trông thật ấm áp. Vẻ đẹp giao hòa giữa sự lạnh lẽo và hơi ấm không hiểu sao lại gợi nhớ đến một ngọn núi tuyết. Đó là lý do lớn nhất khiến anh chọn tác phẩm Mảnh Vỡ giữa vô vàn tác phẩm khác.
Hình ảnh chiếc đèn này được treo trong phòng tranh mà anh cùng Hyun Chae đến hồi tháng trước hiện lên thật rõ nét. Seon Woo nở nụ cười mãn nguyện rồi quay bước.
Vẫn còn chút thời gian mới đến giờ hẹn. Định bụng mua một chai vang mang đến bữa tối, Seon Woo không đi thẳng ra bãi đỗ xe mà vòng vào bên trong trung tâm.
Khu vườn trung tâm nối liền khu Nghệ thuật và khu Đời sống đông đúc người qua lại đúng như không khí ngày thứ Sáu. Các quầy hàng ngoài trời và gian hàng pop-up nối đuôi nhau san sát, trên mỗi băng ghế đều có người ngồi tay cầm ly cà phê.
Đang băng qua dòng người, bước chân của Seon Woo bỗng khựng lại bởi một tiếng hét lớn cất lên từ đâu đó.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi để nó ngay trước quầy thanh toán đây này. Mất ví rồi mà cậu bảo không biết là xong chuyện sao?”
Ánh mắt anh vô thức hướng về phía đó. Mọi người đang đứng vây thành vòng tròn giữ khoảng cách và chỉ đứng nhìn. Ngay chính giữa, một gã đàn ông vạm vỡ đang làm ầm ĩ trước quầy hàng trung tâm. Hành động đó gần như là làm loạn.
Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cảnh tượng làm ồn ào như thế quả thật không mấy đẹp đẽ. Seon Woo nhíu mày định cứ thế đi lướt qua.
Đúng lúc đó.
“Chát”, một âm thanh chói tai vang lên.
Bước chân của Seon Woo dừng lại. Vừa quay đầu nhìn, anh thấy một nam sinh với khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ đang ôm lấy một bên má. Đó là một nhân viên làm thêm có đeo bảng tên. Khóe mắt cậu ấy đã đỏ hoe.
“Trò của mấy đứa như mày tao lạ gì. Tưởng nẫng tay trên rồi vờ như không biết là xong à, mày đụng nhầm người rồi.”
Seon Woo nhíu mày rồi quay bước tiến về phía đó.
“Thật sự không phải tôi lấy mà.”
“Thế mày bảo tao nói dối chắc?”
Ngay lúc gã đàn ông định vung tay lên lần nữa, Seon Woo liền tóm chặt lấy cổ tay gã.
Gã quay ngoắt lại với khuôn mặt giận dữ, nhưng liền khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Seon Woo.
“Gì, gì đây.”
“Dừng tay lại đi.”
“Cái gì cơ?”
“Anh đang làm cái gì ở nơi công cộng thế này. Đã làm loạn lại còn đánh người.”
“Mặc kệ tao. Chẳng phải việc của mày.”
“Anh la hét om sòm như thế thì làm sao tôi mặc kệ được.”
Bị nắm chặt cổ tay, gã đàn ông nhăn mặt rồi tặc lưỡi rút tay ra.
Seon Woo quay sang nhìn cậu nhân viên làm thêm.
“Có chuyện gì vậy.”
Cậu nhân viên nuốt khan với vẻ mặt đầy hoảng sợ.
“Vị khách này… bị mất ví. Tôi đã thanh toán giúp rồi trả lại cho khách, nhưng khách lại bảo tôi đã lấy đi…”
“Nên tao mới nói là mày đã trộm nó lúc đó chứ sao. Người chạm vào ví cuối cùng là mày mà.”
Trước sự đe dọa của gã đàn ông, cậu nhân viên làm thêm rốt cuộc òa khóc.
“Anh bị mất ví ư?”
Seon Woo bình tĩnh hỏi, gã đàn ông thô bạo chỉ tay.
“Đúng. Rõ ràng là tao để đằng kia nhưng nó biến mất rồi.”
Seon Woo nhìn gã đàn ông một lát rồi lên tiếng.
“Nếu anh để quên trên ghế thì đáng lẽ phải báo mất trước chứ. Đâu phải đi đánh người như thế.”
“Làm gì có thời gian cho việc đó? Tao bảo là thằng ranh này là còn gì?”
“Anh có bằng chứng là cậu nhân viên này lấy không?”
Gã đàn ông nhất thời cạn lời.
“Anh gọi cảnh sát đi. Như vậy là nhanh nhất đấy.”
Seon Woo ra hiệu bằng mắt bảo cậu học sinh lùi vào trong, rồi dẫn gã đàn ông đi về phía chiếc ghế.
💬 Bình Luận Chương Này