🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Núi Tuyết (Alpine) - […] - Chương 124: Ngoại truyện đặc biệt 04 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Đúng lúc định tìm nhân viên an ninh để giao lại sự việc, một chiếc ví cầm tay nằm lăn lóc ở trong góc không có chủ lọt vào tầm mắt anh.

Seon Woo dừng bước, nửa tin nửa ngờ hỏi.

“Đừng bảo là cái kia nhé?”

“Á…”

Ánh mắt gã đàn ông dao động dữ dội. Gã nhìn quanh với vẻ bất an, luống cuống rồi lúng búng nói.

“Ơ… Vâng. Đúng là nó…”

Khí thế hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ban nãy đã không còn tăm hơi. Mới vừa rồi gã còn hành xử như thể sắp túm cổ áo người khác đến nơi, thế mà khi thấy ví xuất hiện thì giọng nói bỗng chốc nhỏ xíu lại.

Seon Woo nhìn gã đàn ông với cảm giác bao nhiêu sức lực tuột đi đâu mất.

Sao lại có loại người như thế này chứ.

Từ đầu đến cuối gã đều có chút làm quá. Nghĩ rằng có nói thêm với loại người này cũng chẳng ích gì, Seon Woo kìm lại một tiếng thở dài rồi nhìn gã.

“May quá. Anh không cần phải báo mất trộm nữa rồi.”

“À, vâng. Cảm ơn cậu. Vậy nên…”

“Anh không cần phải cảm ơn tôi. Anh mau xin lỗi đàng hoàng với cậu nhân viên kia đi.”

Gã đàn ông đỏ bừng mặt liếc nhìn về phía cậu nhân viên. Seon Woo xem lại giờ. Căn cứ theo thời gian thì việc đi mua rượu vang có lẽ không kịp nữa.

Ngay khoảnh khắc anh định quay lưng bỏ lại gã đàn ông đang gãi đầu bối rối.

Bốp bốp bốp bốp.

Một tràng vỗ tay bất ngờ vang lên.

Từ đằng sau bồn hoa, bên cạnh cột nhà và phía sau băng rôn sự kiện, có năm sáu người ùa ra. Điểm chung là tất cả bọn họ đều cầm trên tay những chiếc máy ảnh lớn nhỏ.

“Chuyện gì…”

“Xin chào! Chúng tôi là nhóm Cảm động có thật!”

Một cô gái có giọng nói tươi sáng chạy đến và chìa micro ra.

“Chúng tôi là kênh sản xuất nội dung thử phản ứng của người dân. Tình huống ban nãy là một buổi ghi hình để xem ai sẽ đứng ra giúp đỡ khi thấy có người bị oan ức!”

Seon Woo bối rối chớp mắt chầm chậm. Ngay sau đó, từ gã đàn ông quát tháo ban nãy đến cậu nhân viên làm thêm đang khóc lóc, và cả vài người xem đứng chụp ảnh xung quanh cũng tiến về phía này.

Nhận ra tình huống là gì, nụ cười trên khuôn mặt Seon Woo tắt ngấm. Thấy vậy, những người vừa mới diễn kịch lúc nãy liền hưởng ứng nhiệt liệt và vỗ tay.

“Anh giật mình lắm đúng không? Nhưng anh đã giải quyết chuyện này quá ngầu luôn. Anh chính là người hùng đường phố mà chúng tôi đang tìm kiếm đó!”

Cô gái tuôn một tràng với khuôn mặt phấn khích. Seon Woo lướt nhìn những ống kính đang chĩa về phía mình một lượt. Anh bật cười hắt ra.

“Việc tốt thế này thì phải lan tỏa rộng rãi chứ nhỉ? Liệu chúng tôi có thể dựng thành một video thật ngầu rồi đăng lên được không ạ? Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một khoản tiền thù lao nhỏ rồi. Nếu video đạt lượt xem cao nhất trong số các video đăng trong tháng này, anh sẽ nhận được thêm một triệu won tiền thưởng nữa.”

Các nhân viên xung quanh nhìn anh với khuôn mặt đầy mong đợi. Có người thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để reo hò.

Seon Woo nhìn xuống khoản tiền thù lao cô gái đưa ra rồi lại xem giờ. Sau đó anh điềm tĩnh nói.

“Không cần đâu.”

“Dạ?”

“Tiền thù lao thì thôi, tôi cũng không muốn xuất hiện nên mong mọi người đừng sử dụng video đó.”

“Á, đợi một chút đã. Nếu anh ngại lộ mặt thì chúng tôi có thể làm mờ…”

“Không. Tôi xin lỗi.”

Seon Woo quay người đi, không cho họ có cơ hội nói thêm lời nào.

Từ sau lưng vang lên vài tiếng gọi gấp gáp nhưng anh không dừng bước.

Đúng là đủ thứ chuyện trên đời.

Đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng cũng không phải là chuyện thường ngày có thể bắt gặp. Seon Woo cũng thấy tò mò không biết Hyun Chae sẽ có phản ứng gì nếu nghe kể lại chuyện vừa rồi. Chỉ tiếc là anh định sẽ giấu lý do hôm nay đến trung tâm Cheonsong cho tới khi tặng quà, nên không thể kể ra được.

Seon Woo khẽ nhún vai rồi dời bước đi về phía bãi đỗ xe.

***

Địa điểm cho cuộc hẹn ăn tối là một nhà hàng ăn uống kiểu Hàn do Woo Gyeong gợi ý. Được nhân viên hướng dẫn vào phòng riêng, Anh ấy đã đến trước từ bao giờ liền vui vẻ giơ tay lên chào.

“Seon Woo. Em đến rồi à.”

“Anh Woo Gyeong.”

Seon Woo vừa ngồi xuống, Woo Gyeong liền rót đầy ly rượu trước. Đúng với tính cách không câu nệ hình thức, lời hỏi thăm diễn ra rất ngắn gọn và hành động thì nhanh nhẹn. Sau vài câu hỏi thăm tình hình gần đây và thức ăn được dọn ra, cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện công việc một cách tự nhiên.

“Em vẫn chưa có ý định vào công ty của chúng ta làm sao?”

Giọng điệu nửa đùa nửa thật. Seon Woo mỉm cười nâng ly lên.

“Dạ vẫn chưa ạ.”

“Ừ. Em cũng mới tốt nghiệp chưa lâu nên cứ nghỉ ngơi thêm đi. Dù sao thì vị trí cứ tạo ra là được. Chỉ cần em quyết tâm là được thôi mà.”

Seon Woo khẽ mỉm cười và cúi đầu.

“Cảm ơn anh vì lúc nào cũng nói tốt cho em.”

“Cảm ơn gì chứ. Anh không mong mỏi gì nhiều. Em đừng có vào làm cho bên nhà đứa thứ ba là được.”

“Haha. Em cũng không tự tin làm tốt việc bên đó đâu.”

Trong lúc hai người đang tiếp tục trò chuyện đủ thứ trên đời, cánh cửa đột ngột mở ra. Seon Woo đổi hướng nhìn theo phản xạ.

Là Hyun Chae.

Woo Gyeong vui vẻ vẫy tay.

Đứng ở ngưỡng cửa, Hyun Chae khẽ gật đầu chào bằng mắt với Woo Gyeong rồi đi thẳng về phía Seon Woo. Dù còn nhiều chỗ trống nhưng cậu lại cố tình ngồi sát rạt bên cạnh, anh tự nhiên chào đón cậu và đẩy cốc nước qua rồi hỏi.

“Em muốn ăn gì.”

“Gì cũng được ạ.”

“Ở đây không có món nào tên là ‘gì cũng được’ đâu.”

Thấy Seon Woo mỉm cười nói vậy, Hyun Chae bĩu môi. Nhưng khi được đưa cho thực đơn thì cậu lại tập trung chọn món, khiến Woo Gyeong bật cười.

“Hai đứa trông đẹp đôi lắm.”

Sau khi cậu gọi món xong, họ nhẹ nhàng nâng ly cạn chén. Câu chuyện tự nhiên chuyển sang buổi họp mặt gia đình vào tháng sau. Đó là buổi tiệc kiêm luôn dịp sinh nhật Hyun Chae, nhưng có cả gia đình cặp song sinh và những người thân thiết khác tham gia nên quy mô đã trở nên khá lớn.

Woo Gyeong đặt ly rượu xuống rồi nói.

“Anh định hôm đó sẽ đưa Yoo Na đến.”

“Là người anh đang hẹn hò đúng không ạ.”

“Vì hôm đó mọi người đều tụ họp. Anh định mượn dịp này để chính thức giới thiệu với gia đình luôn. Đây cũng là tiệc sinh nhật của Hyun Chae nên anh mới hỏi trước.”

Hyun Chae nâng ly lên với vẻ mặt không mấy bận tâm.

“Không sao đâu, anh cứ làm theo ý mình đi.”

Quy mô của bữa tiệc đang ngày một lớn hơn. Seon Woo chợt thấy thật may mắn vì hôm nay đã chuẩn bị được món quà ưng ý.

Dùng bữa xong bước ra ngoài thì không khí ban đêm đã khá mát mẻ. Woo Gyeong rời đi trước cùng tài xế, còn Seon Woo vì có mang theo xe nên đã gọi người lái thuê.

Anh cùng cậu lên ghế sau rồi chiếc xe êm ái lăn bánh. Hyun Chae lặng lẽ tựa vào cạnh anh. Với chút men say lâng lâng, Seon Woo vươn tay ra tự nhiên nắm lấy tay Hyun Chae.

Seon Woo vừa ngắm nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ vừa thản nhiên hỏi.

“Ngày mai chúng ta đi đâu chơi nhé. Dù chỉ là nơi nào đó gần gần trong dịp cuối tuần thôi.”

Hai mắt Hyun Chae lập tức mở to. Thoáng ngạc nhiên qua đi, khóe môi cậu liền giãn ra. Một khuôn mặt vui vẻ không cần tốn một giây suy nghĩ.

“Tuyệt quá. Anh vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu đúng không ạ?”

“Ừ. Nếu đi đâu đó không quá xa thì… À, đúng rồi. Ngày mai em có lớp học nấu ăn mà.”

Hyun Chae liền bĩu môi.

“Nghỉ một ngày cũng được mà. Có phải đi học ở trường đâu.”

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ bảo anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Seon Woo không nhịn được cười bèn cúi đầu.

“Thế thì đương nhiên rồi.”

Anh rất thích dáng vẻ thể hiện cảm xúc không chút giấu giếm này của cậu. Khuôn mặt luôn đặc biệt thành thật với chỉ riêng anh, và dễ dàng phấn khích chỉ vì một câu nói nhỏ nhặt thật đáng yêu.

Hyun Chae đã lấy điện thoại ra tìm kiếm những nơi có thể đi chơi. Góc nghiêng khuôn mặt cậu trông thật tất bật khi vừa lướt màn hình, vừa lẩm bẩm một mình xem đi đâu thì được.

Seon Woo nhìn dáng vẻ đó rồi thu ánh mắt lại.

May là có vẻ cậu đã không nhận ra chuyện anh vắng mặt một lát vào hôm nay. Anh hy vọng mọi chuyện cứ thế trôi qua suôn sẻ cho đến ngày sinh nhật.

***

Tầng bốn của một tòa nhà thương mại cũ kỹ. Trên cửa kính ở cuối hành lang dán vỏn vẹn một tấm nhãn dán logo của kênh. Nơi chứa đầy những chiếc bàn làm việc, máy ảnh và máy tính xếp sát cạnh nhau này chính là văn phòng của nhóm Cảm động có thật.

Đạo diễn Kang Tae Jun đang mải mê xem lại bản quay liền thở dài thườn thượt. Nghe thấy âm thanh đó, các thành viên trong nhóm đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, anh bực dọc bỏ chuột xuống.

“Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Thế này thì xem cái gì chứ.”

Seo Ye Ji vừa đi quay về ngập ngừng lên tiếng.

“Tuy em đã đi vòng quanh cả ngày rồi nhưng buổi sáng lại bị bảo vệ đuổi, còn có hai lần người ta định gọi cảnh sát thật nên đành phải gác lại. Lấy được chừng này đã là may lắm rồi.”

“Quay phim cả ngày thì có ích gì. Không có cái nào dùng được cả.”

Tae Jun đập mạnh xấp kịch bản xuống bàn.

“Hà, chết tiệt… Tuần này lại công cốc rồi.”

Anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra ngậm vào miệng. Dù đang ở trong nhà nhưng không một ai dám lên tiếng nhắc nhở.

Trên tấm bảng trắng treo trên tường ghi kín mít lịch trình đăng tải. Thế nhưng tình hình lại không mấy khả quan. Lượt xem đang ngày một giảm xuống. Họ đang phải chống cự bằng cách cắt ngắn những video từng có phản hồi tốt trước đây để đăng lại, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ.

Phả ra một làn khói dài, Tae Jun đưa lòng bàn tay vuốt mặt.

“Nếu lần này cũng bỏ qua nữa là chúng ta trễ hai tuần rồi đấy. Đào lại video cũ cũng chỉ được một hai lần thôi chứ.”

“Hay bây giờ chúng ta ra ngoài quay lại nhé?”

Đạo diễn hình ảnh cẩn thận hỏi.

“Giờ này ra ngoài thì quay được cái gì. Kịch bản còn không có.”

Tae Jun đáp lại bằng giọng bực tức rồi đập mạnh tay xuống bàn.

“Thế nên tôi mới bảo là làm liều một chút đi mà. Sợ bị báo cảnh sát nên viết kịch bản ra nông nỗi này thì làm sao ra video được. Dạo này ai mà thèm xem mấy cái thứ này?”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Núi Tuyết (Alpine)
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ