Một phần ba boong tàu Peira và hơn một nửa khoang ngầm đã bị cây bạch dương làm hư hại. Các kỹ thuật viên đưa ra ý kiến rằng thời gian sửa chữa sẽ mất khoảng hơn một tháng, nghe nói chỉ riêng việc lấp kín những lỗ hổng bắt đầu từ nhà kho đã tốn ngần ấy thời gian rồi, nên để tàu Peira khôi phục lại diện mạo hoàn toàn thì e rằng phải mất thời gian gấp mấy lần như thế.
“Mười lăm ngày.”
Tae Cheon Oh với con chim ưng bị che mắt đậu trên vai đưa ra tối hậu thư với các kỹ thuật viên. Các kỹ thuật viên đang tập trung ở tầng một Tòa Nhà Hải Dương bắt đầu xì xào bàn tán rằng đó là lịch trình tuyệt đối không thể thực hiện được.
“Nhân lực của chúng tôi chỉ có hai mươi ba người. Dù có làm việc ngày đêm bớt xén giấc ngủ thì cũng phải mất hơn một tháng tròn mới xong.”
Một ông lão có vóc dáng bệ vệ trong số đó cất giọng ồm ồm. Đám người Peira quát tháo ông lão vì dám cả gan cãi lại mệnh lệnh của thủ lĩnh, nhưng Tae Cheon Oh đã ngăn cản thuộc hạ và bảo dừng lại.
Vì đó là lời của kỹ thuật viên tàu biển lớn tuổi nhất ở Trấn Cheong Hwa, nên Tae Cheon Oh cũng đành phải trầm ngâm suy nghĩ.
“Nếu đưa thêm khoảng mười kỹ thuật viên cao cấp từ Lục địa thứ nhất đến thì sao?”
“Chỉ riêng việc đi lại đến Lục địa thứ nhất đã mất ngót nghét hơn hai tuần rồi, nên kiểu gì cũng phải mất tròn một tháng thôi.”
Dù có đi đến Lục địa thứ nhất nhanh cỡ nào thì thời gian cũng đúng như lời ông lão nói. Tàu thuyền mà Peira sở hữu thì nhiều vô kể, nhưng tàu chiến thì chỉ có duy nhất một chiếc Peira.
“Hai mươi ngày, nếu phục hồi xong trong khoảng thời gian đó thì ta sẽ trả gấp đôi số tiền đã đề nghị ban đầu.”
Vẻ mặt của các kỹ thuật viên tàu biển bừng sáng ngay tức khắc. Chi phí nhân công mà Peira đưa ra ban đầu đã là một con số đáng kể, nên nếu được gấp đôi thì đó là số tiền đủ để họ ăn chơi thỏa thích suốt nửa năm.
“Hwa Seong à.”
Tae Cheon Oh gọi Hwa Seong trong số các Hành tinh đang xếp hàng phía sau mình.
“Vâng, thưa thủ lĩnh.”
“Dẫn đám đàn em dùng tàu Cá Kiếm bay đến Lục địa thứ nhất, chở khoảng mười mấy kỹ thuật viên cao cấp về đây.”
Nghe đến tên tàu Cá Kiếm, vẻ mặt Hwa Seong thoáng cứng lại. Kích thước tàu Cá Kiếm tuy không lớn nhưng xét về độ cơ động thì không con tàu nào sánh kịp, thế nên mỗi khi có việc như hôm nay thì tàu Cá Kiếm thường được huy động.
Có điều Hwa Seong lại bất mãn với cái tên của con tàu. Hết đặt cái tên Pegasus kỳ quặc cho con chim ưng, giờ lại đặt tên cho con tàu là Cá Kiếm nghe chẳng ra làm sao cả.
“Em sẽ chỉ dẫn theo đám đàn em dưới trướng mình đi thôi. Sẽ đi nhanh đến mức cái mỏ dài ngoằng của con cá kiếm mòn vẹt đi luôn.”
Hwa Seong buông lời đầy châm chọc, nhưng Tae Cheon Oh lại gật đầu với vẻ hài lòng.
“Các Hành tinh còn lại thì dẫn thuộc hạ đi lau chùi tàu Peira và làm chân sai vặt cho đám thợ kỹ thuật đi. Lũ khốn này! Chúng ta còn từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này nhiều, nên tất cả tươi tỉnh lên xem nào!”
Bầu không khí của các Hành tinh cũng như toàn bộ thành viên Peira đều trùng xuống trước sự thật rằng tàu Peira đã bị tấn công thảm hại, tuy nhiên giọng nói hào sảng của Tae Cheon Oh đã giúp họ vơi bớt phần nào nỗi bất an.
Trước khi có được biệt danh lục địa trên biển thì đúng như lời Tae Cheon Oh nói, họ đã phải vượt qua bao lần thập tử nhất sinh, ấy thế mà quãng thời gian tự hào bất bại thấm thoắt đã hơn 5 năm trôi qua.
Dù miệng nói không phải, nhưng qua sự việc lần này người của Peira đã nhận ra một điều, rằng họ đã quá quen với cuộc sống buông thả hết mức. Đặc biệt từ sau khi neo đậu tại Trấn Cheong Hwa thì chẳng có chuyện gì khiến họ phải căng thẳng, họ đã ngủ quên trong sự bình yên của Trấn Cheong Hwa từ lúc nào không hay.
“Nào nào, giải tán đi! Mục tiêu là hoàn thành sửa chữa trong vòng mười lăm ngày!”
Tiếng hô vang dội của Tae Cheon Oh khiến đám người Peira gầm lên như thú dữ. Nhìn khí thế kỷ luật được siết chặt lại, Tae Cheon Oh thầm nghĩ cuộc tấn công của bọn Châu Hwang ngược lại đã trở thành chuyện trong cái rủi có cái may.
“Mu Won đâu?”
Trong lúc mọi người tản ra về vị trí của mình, Tae Cheon Oh quay sang hỏi Mok Seong. Mok Seong cũng bị bỏng khi dập lửa nên tay đang quấn băng, là Quyền tộc với khả năng tái tạo phi thường nên sẽ không để lại sẹo, nhưng nỗi đau cảm nhận được thì cũng y hệt người bình thường.
“Đang ở tiệm dược liệu của anh Cheong Yeon ạ.”
Éc… Nghe thấy tên Cheong Yeon, con Pegasus há mỏ kêu lên một tiếng.
“Mok Seong à, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con cưng của tao đúng là thiên tài đấy nhỉ?”
“Vâng vâng.”
Mok Seong trả lời thủ lĩnh một cách đầy hời hợt. Tae Cheon Oh lườm một cái rồi vỗ mạnh vào lưng Mok Seong.
“Mà sao cậu Cheong Yeon lại ở cái tiệm dược liệu bé bằng lòng bàn tay thế hả. Bảo là tao sẽ cấp cho cậu ấy một phòng lớn, à không, nguyên một tầng trong Tòa Nhà Hải Dương luôn đi.”
“Anh bảo em đi á?”
“Thế chẳng lẽ tao đi?”
“Vâng! Cảm ơn sếp!”
Tae Cheon Oh đến cạn lời trước sự tỉnh bơ quá trớn của Mok Seong nhưng rồi cũng bật cười. Anh ta đoán chắc thời gian qua Mu Won đã ra hiệu ngầm vì muốn ở riêng với chủ tiệm dược liệu đây mà.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tàu Peira bị tấn công bởi những kẻ được cho là người Châu Hwang. Nhờ năng lực của Cheong Yeon mà đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, nhưng cái xác cứng như gỗ của Hwang Ha Jin lại chẳng thấy tăm hơi đâu trên tàu Peira cả.
Ngay khi tình hình vừa ổn định và tiến hành rà soát toàn bộ, thì phát hiện ra dấu vết Hwang Ha Jin đã bị đánh cắp trong lúc hỗn loạn. Một sợi dây cáp dài được thả từ lỗ hổng trên boong tàu xuống tận nhà kho tầng hầm hai.
Những con tàu lao vào tàu Peira đều là tàu vô danh không treo cờ hiệu. Vì tất cả đều đã chìm nghỉm nên chẳng có cách nào xác định được bên trong có bao nhiêu người hay họ sống chết ra sao.
“Tóc trắng…”
“Sếp, anh làm gì có tóc bạc đâu.”
Hae Wang thích mặc áo ba lỗ, bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
Tae Cheon Oh không đáp lời mà nhớ về Hwang Ha Jin với mái tóc trắng xóa. Trong đời anh ta mới chỉ gặp đúng hai người không phải người già mà lại có mái tóc trắng như thế. Lần đầu tiên là khi anh ta còn rất nhỏ, nhưng vì vẻ ngoài quá đỗi kỳ lạ nên ký ức vẫn còn in đậm rõ nét.
Đó là một người đàn ông có làn da trắng đến mức những đường gân xanh nổi lên rõ rệt hơn hẳn người thường. Ông ta là khách của Tae Jae Seong, cha của Tae Cheon Oh và cũng là nhân vật đứng thứ hai trong Quyền tộc. Anh ta chỉ nhớ vẻ ngoài bí ẩn ấy chứ không biết tên tuổi hay ông ta làm nghề gì, chỉ biết rằng trong tâm trí non nớt khi ấy, anh ta đã nghĩ đó là một người thật đẹp nhưng cũng đầy rùng rợn.
Ngay khi nhớ đến người đàn ông tóc trắng, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến gáy Tae Cheon Oh tê rần. Ngẫm lại thì ngoại hình của người đàn ông đó giống Hwang Ha Jin đến lạ lùng, giống đến mức có thể nói là cùng một người cũng không ngoa.
Thế nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua nên chắc chắn không thể là cùng một người được. Anh ta chỉ nghi ngờ rằng có lẽ kẻ đến tìm cha hắn ngày đó là người của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang mà thôi.
***
Cộp, cộp, tiếng gậy chống xuống đất vang lên bên trong tiệm dược liệu đang mở cửa. Mu Won đang ngồi trên chiếc ghế kê sát bên cửa sổ hờ hững nhìn về phía phát ra tiếng động.
“Mẹ kiếp, lão già này dai sức thật đấy.”
Mu Won liếc nhìn về phía căn phòng bên trong nơi Cheong Yeon đang ở đó. Thấy chợ cá mới nhập về tôm hùm tươi ngon và tôm sú to bằng bắp tay nên hắn đã mua mang về, thế mà Cheong Yeon chẳng nói chẳng rằng đeo găng tay cao su vào và bắt đầu sơ chế ngay, cậu còn dặn hễ có khách thì nhớ gọi cậu một tiếng.
Mu Won chống cằm quay lại nhìn ông lão đang dùng gậy dò đường. Ông già mù này chính là kẻ đã lừa Cheong Yeon một vố đau khi mua chỗ thuốc ho trị giá 50 hwan chỉ với giá 5 hwan.
Cộp cộp, dường như muốn kiểm tra xem cửa mở hay đóng, ông lão đưa gậy về phía cửa tiệm. Khi chiếc gậy không chạm phải cánh cửa nào, ông lão liền mở to đôi mắt mù lòa của mình ra.
“Cheong Yeon! Cheong Yeon về rồi đấy hả?!”
Ông lão vội vã bước vào rồi quay người ngay về phía chiếc bàn làm việc. Mu Won thong thả đứng dậy, đầu ông lão cũng ngước lên theo.
“Ừ, Cheong Yeon về đây này.”
“…Hả! Mày! Tao không bị mày lừa nữa đâu! Mày đâu phải là Cheong Yeon!”
“Tưởng ông già chỉ hỏng mắt thôi, ai dè đầu óc cũng rỗng tuếch. Người ta lớn nhanh cũng là chuyện thường mà. Sao, muốn mua gói thuốc cảm 5 hwan hả?”
“Mày… Tao đã hỏi kỹ thằng cháu tao rồi! Nó bảo tiền nó đưa là 50 hwan chứ không phải 5 hwan! Nó còn bảo có thể thề độc trên vong linh cha mẹ đã khuất đấy, biết chưa hả.”
“Thế gọi thằng cháu đến đây. Ba mặt một lời xem nào.”
Ông lão đi ra khỏi tiệm dược liệu, bảo là thằng cháu đang đánh cờ tướng ở xưởng sắt gần đây. Chẳng biết oan ức nỗi gì mà ông ta thở hồng hộc đầy vẻ hậm hực. Tae Mu Won đứng trước cái kệ mà dạo trước Cheong Yeon từng lấy thuốc ho.
Cheong Yeon phải kiễng chân vươn tay mới lấy được, nhưng với Mu Won thì độ cao đó chẳng bõ bèn gì, thế nên hắn nhìn thấy rõ túi giấy ghi chữ thuốc ho bên trong.
Làm cái gì mà lâu thế không biết, hắn định bụng nhân tiện đứng lên thì vào phòng xem Cheong Yeon thế nào.
“Ông ơi! Cháu đang định cho con khốn đó một bài học nhớ đời đây!”
Giọng điệu huênh hoang đặc trưng của đám trai trẻ háo thắng vang lên. Vốn dĩ mắt và tai đều thính nhạy nên hắn chẳng cần tập trung cũng nghe rõ mồn một. Tiếp đó là vài tiếng ông lão can ngăn thằng cháu đừng làm quá. Ngay sau tiếng khạc nhổ toẹt một cái trước cửa là tiếng quát tháo ầm ĩ nổ ra.
“Con khốn này! Mày dám coi tao với ông tao là kẻ lừa đảo hả?”
Mu Won đang đứng hướng về phía phòng Cheong Yeon, đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn trần nhà rồi bật cười khẩy.
Khi Tae Mu Won xoay người lại, gã đàn ông xăm trổ đầy bắp tay và bắp chân trố mắt nhìn. Gã cứng ngắc người lại, vẻ kinh ngạc còn gấp vạn lần ông lão ban nãy.
Nghe thấy tiếng ồn ào, cánh cửa phòng vừa chớm mở thì Mu Won đã kịp thời giữ chặt nắm đấm cửa. Tiếng nói của Cheong Yeon vọng ra nghe thật xa xăm vì bị cánh cửa gỗ ngăn cách: “Sao thế? Anh Mu Won? Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Mu Won nhặt đại một sợi dây dưới sàn lên, quấn quanh nắm đấm cửa rồi buộc chặt vào cột sắt của chiếc kệ trưng bày đã được đóng đinh cố định chắc chắn. Từ bên trong vang lên tiếng lạch cạch liên hồi nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
“…Tae, Tae Mu Won.”
Gã đàn ông nhìn Mu Won đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi họa tiết hoa cúc họa mi, mặt cắt không còn giọt máu mà đờ đẫn lầm bầm. Mu Won sải những bước dài đầy hung hãn để thu hẹp khoảng cách rồi ghé sát mặt vào mặt gã.
“Mày vừa gọi ai là con khốn thế hả?”
Đôi môi hắn thì nhếch lên cười, nhưng đôi mắt màu vàng lại ngập tràn sát khí đầy đe dọa.
💬 Bình Luận Chương Này