🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Núi Tuyết (Alpine) - […] - Chương 127: Ngoại truyện đặc biệt 07 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

“…Chẳng phải mình đã bảo đừng đăng rồi sao.”

Tuy không rành về mảng này lắm, nhưng anh có thể nhận ra ngay lượt xem đang ở mức khá cao. Tua video đi một đoạn, hình ảnh anh bị làm mờ hiện ra. Thấy khuôn mặt bị che đi, có vẻ như họ cũng đã chú tâm chỉnh sửa. Seon Woo vuốt tóc với vẻ mặt sượng sùng.

Thôi thì cũng che lại rồi. Thế này chắc không sao đâu nhỉ. Cứ thế bỏ qua luôn chăng. Ngay khoảnh khắc đang suy tính như vậy, một suy nghĩ lạ lùng chợt lóe lên.

Và như canh đúng lúc đó, điện thoại của Seung Bin lại gọi đến như ma xui quỷ khiến.

– Này, cậu xem chưa?

“Ừ. Tớ xem rồi.”

Seon Woo nheo mắt hỏi.

“Nhưng sao cậu biết người đó là tớ?”

Che hết mặt rồi mà cậu ta nhận ra ngay thì thật lạ. Thấy vậy, Seung Bin bật cười như cạn lời.

– Sao lại không biết. Cậu chưa xem kỹ đúng không?

“Cái gì.”

– Cậu phải đọc cả bình luận chứ. Hiệu ứng làm mờ bị mất nên mặt cậu lộ ra một chút đấy.

“Đâu.”

Seon Woo lập tức kéo xuống phần bình luận. Một bình luận nhận được vô số lượt ‘thích’ nằm ngay trên cùng hiện ra trước mắt anh.

@user-chayun

18:52 Mọi người xem mau trước khi bị chỉnh sửa để không bị thiệt thòi nhé

Nhấn vào mốc thời gian, video liền chuyển đến đoạn đó ngay. Và khuôn mặt Seon Woo thật sự hiện ra. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng ai quen biết anh đều có thể nhận ra được. Lướt qua phần bình luận, mọi người đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi về cảnh đó.

“Ừ. Tớ thấy rồi.”

Seung Bin cười khúc khích.

– Này, nhất cậu rồi nhé? Cứ đà này không chừng có chương trình nào đó mời cậu tham gia thật đấy chứ? Cậu không có tài khoản mạng xã hội đúng không? Có thì nói mau. Tớ phải là người đầu tiên…

Đúng lúc đó, cửa phòng bên trong mở ra và Hyun Chae bước ra.

“Anh đang làm gì đấy?”

Seon Woo lập tức hạ điện thoại xuống khỏi tai.

“Tớ sẽ liên lạc lại sau nhé.”

Seon Woo cúp máy rồi ngẩng đầu lên. Không biết có phải vì nghe thấy giọng nói oang oang từ đầu dây bên kia trước khi cúp máy hay không, Hyun Chae cất tiếng hỏi.

“Là anh Seung Bin ạ?”

“Ừm.”

“Anh ấy gọi có chuyện gì sao?”

“Thật ra thì…”

Chuyện Seon Woo đến trung tâm Cheonsong để mua quà cho Hyun Chae vẫn còn là một bí mật. Nếu tự nhiên nhắc đến chuyện YouTube thì chắc chắn sẽ phải giải thích dài dòng.

Anh tắt màn hình như không có chuyện gì xảy ra.

“Không có gì đâu. Chắc cậu ấy đang chán.”

Anh mỉm cười, vươn tay ra kéo eo cậu lại gần.

“Em học xong rồi à? Anh đang định mang chút đồ ăn vặt vào cho em.”

“Bọn em quyết định để lần sau làm tiếp. Anh đợi lâu lắm không? Em xin lỗi.”

“Đợi lâu gì chứ.”

Seon Woo tự nhiên chuyển chủ đề.

“Thế cuộc họp suôn sẻ chứ? Nghe bảo lần này có trục trặc gì mà.”

Hyun Chae chậm rãi gật đầu.

“Dạ. Giữa chừng giáo sư bị thay đổi, nghe bảo cách dạy sẽ bị đổi gần hết.”

“Thế à?”

“Có khi bài tập đầu tiên cũng không được tính nên hướng đi của bài tập lần này lại phải…”

Rõ ràng là Seon Woo vẫn đang nghe những lời thì thầm chậm rãi đó. Thế nhưng lạ thay, tâm trí anh lại dần đổ dồn vào đôi môi của Hyun Chae. Rốt cuộc không nhịn được, anh liền áp môi mình chạm vào đôi môi ấy, cậu đăm đăm nhìn anh rồi lên tiếng.

“Em vẫn chưa nói xong mà. Anh không tò mò đúng không.”

“Đâu có. Anh có tò mò mà.”

“Cũng chẳng thú vị lắm đâu.”

Hyun Chae phì cười rồi nghiêng đầu. Seon Woo tuy có đáp lời nhưng thật ra phân nửa chữ đã lọt ra ngoài tai. Anh khẽ đẩy ly nước ép táo trên bàn ra, ánh mắt thoắt nhìn về phía chiếc điện thoại.

Dù sao anh cũng có chút bận tâm.

Nhưng nỗi lo ấy không kéo dài lâu. Trên mạng vốn dĩ là nơi, dù có ồn ào thì mọi người cũng sẽ mau chóng chuyển sự chú ý sang những chủ đề khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh nghĩ lần này cũng sẽ như vậy thôi.

***

Hyun Chae mang khuôn mặt buồn chán chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Ở bục trên, bài thuyết trình của sinh viên khác đang diễn ra sôi nổi.

Lúc đó điện thoại sáng lên và hiện thông báo. Tưởng là Seon Woo nên cậu lập tức quay sang nhìn, nhưng khi nhận ra là người khác, cậu lại hờ hững thu ánh mắt về.

Ngay khi lớp học vừa kết thúc, Hyun Chae cất máy tính bảng vào cặp. Lúc đó, Sae Ah ngồi ở phía sau đã chen qua đám đông và nhanh chóng bước tới.

“Này, Hyun Chae. Cậu xem tin nhắn tôi gửi chưa?”

“Chưa.”

Hyun Chae lắc đầu, khiến Sae Ah thở dài thườn thượt như thể rất bức bối.

“Phù, biết ngay mà. Mau xem đi. À không, thôi bỏ đi. Tôi mở cho xem.”

Sae Ah liền chìa điện thoại của mình ra. Hyun Chae nén lại sự phiền phức rồi nhìn xuống màn hình. Thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là tiêu đề gắn trên video.

-[Người bình thường đang âm thầm gây bão trên các cộng đồng mạng hiện nay]

“Cái gì đây.”

“Người này chẳng phải là anh Seon Woo sao?”

Nghe thấy cái tên không ngờ tới, Hyun Chae khựng người lại. Sae Ah cũng từng vài lần nhìn thấy Seon Woo đến trước cổng trường đón Hyun Chae nên cũng biết mặt.

“Đây là người xuất hiện trên YouTube, dạo này hơi bị nổi đấy? Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã tưởng là anh Seon Woo cơ.”

Hyun Chae cầm lấy điện thoại với khuôn mặt chẳng mấy bận tâm. Đó là một video làm hàng loạt phổ biến với phụ đề thái quá, giọng nói bị biến đổi và chỉnh sửa cắt ghép nhanh chóng.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tiếp theo, nét mặt Hyun Chae liền cứng lại.

-[Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính, mọi người đã không khỏi kinh ngạc.]

Khuôn mặt trong video đúng là Seon Woo.

Từ trang phục, giọng nói. Thậm chí cả thói quen nhỏ trong dáng đi lướt qua cũng đều là Seon Woo. Cậu không thể nào không nhận ra anh được.

Có vẻ phản ứng của Hyun Chae khác với dự đoán, Sae Ah lẩm bẩm vẻ không chắc chắn.

“Nhưng mà giống thật đấy chứ. Khí chất cũng hoàn toàn giống hệt nên tôi cứ tưởng là thật đấy.”

Hyun Chae không nói một lời, mở lại video từ đầu. Đoạn video ngắn nhanh chóng kết thúc, và cậu tự nhiên lướt xem những bình luận nối tiếp nhau bên dưới màn hình.

Tâm trạng Hyun Chae trở nên tồi tệ. Cậu ghét việc những kẻ không rõ danh tính tự tiện bàn tán và soi mói về Seon Woo. Hơn nữa lại còn theo cái cách mà anh không hề mong muốn.

Ngay cả việc họ khen ngợi hay bàn tán đủ điều về Seon Woo cũng khiến Hyun Chae khó chịu, nhưng điều chướng mắt nhất trong số đó là những kẻ tỏ thái độ quan tâm đến anh.

Hyun Chae cắn chặt môi.

Cậu thừa biết với tính cách của Seon Woo thì không đời nào thích những thứ này. Cảm giác giống hệt như người khác đang tự tiện nhòm ngó vào bên trong nhà mình khi chưa được cho phép. Cậu ghét cay ghét đắng việc bọn họ tự hùa với nhau đánh giá và bàn tán về người yêu của mình. Cảm giác kinh tởm vô cùng.

Hyun Chae cứ thế tắt màn hình đi.

Rồi cậu trả điện thoại lại cho Sae Ah và hỏi.

“Cậu bảo cái này xuất phát từ đâu?”

***

Sau khi tập thể dục xong và trở về nhà, Seon Woo vừa cởi giày vừa nhìn quanh. Nếu là bình thường thì Hyun Chae đã ra tận nơi đón mừng, nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường. Anh khẽ nhướng mày rồi bước vào trong.

Seon Woo nén cười và tiến đến gần giường. Anh cứ thế ôm chầm lấy Hyun Chae cùng với tấm chăn, từ bên trong vang ra một âm thanh nhỏ xíu không kịp giấu đi. Nghe thấy tiếng đó, rốt cuộc Seon Woo cũng bật cười khúc khích.

“Ở trường có chuyện gì à?”

“……Không phải thế ạ.”

“Vậy thì sao?”

“Đã bảo là không có gì mà.”

“Không có mới lạ đó.”

Seon Woo đặt một nụ hôn lên mái tóc hơi ló ra khỏi tấm chăn.

“Bé cưng của anh xìu lơ thế này mà. Có chuyện gì kể anh nghe nào. Hửm? Ai làm gì em thế.”

Cuối cùng, một tiếng thở dài miễn cưỡng phát ra từ trong chăn. Hyun Chae tuy vờ đẩy anh ra nhưng không hề dùng sức. Thấy dáng vẻ đó quá đỗi đáng yêu, Seon Woo lại càng ôm chặt cậu hơn như để trêu chọc. Đúng lúc cả hai đang nhẹ nhàng đùa giỡn trên giường.

Chiếc điện thoại vứt ở đâu đó trên giường vô tình bị đè trúng. Đoạn video đang tạm dừng liền phát tiếp.

-[Người đàn ông bình thường làm chao đảo phần bình luận chỉ bằng một khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính….]

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, cả hai đồng loạt cứng đờ người.

Hyun Chae vội vàng cầm điện thoại lên định tắt đi nhưng đã muộn. Đoạn lồng tiếng ngắn đã được phát đến tận cùng.

Seon Woo ngơ ngác gọi Hyun Chae.

“Hyun Chae, em…….”

Anh lật tấm chăn ra, khuôn mặt cậu ló ra từ bên trong. Nhìn thấy nét mặt vô cùng u ám đó, Seon Woo mới chợt nhận ra lý do tại sao nãy giờ Hyun Chae lại cư xử như vậy.

Seon Woo khẽ thở dài rồi hỏi.

“Em biết khi nào vậy?”

“……Anh cũng biết rồi ạ?”

“Ừ. Từ hôm qua.”

Anh đưa tay gãi đầu.

“Seung Bin gọi điện nói thì anh mới biết.”

Seon Woo nghĩ có khi Hyun Chae không biết mà cứ thế bỏ qua nên cũng không định nói trước, nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này thì chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa.

“Hôm trước anh ra ngoài một lát rồi vô tình gặp. Anh tưởng là có đánh nhau nên vào can, ai ngờ lại là quay YouTube.”

“Sao lúc đó anh không kể cho em nghe.”

“Tại hơi bối rối quá nên anh quên mất.”

Seon Woo liếc nhìn sắc mặt Hyun Chae rồi nói thêm.

“Cái hôm anh đi gặp anh Woo Gyeong ấy. Là ngày hôm đó.”

Hyun Chae khẽ ‘à’ lên một tiếng rồi gật đầu.

“Anh đã bảo là không muốn đăng video lên rồi mà chắc là có sự cố giao tiếp gì đó. Anh cũng không ngờ chuyện lại đi xa đến mức này.”

Hyun Chae ngậm chặt miệng và ngồi im lặng.

Cậu không hài lòng với toàn bộ tình huống hiện tại. Việc bản thân không biết anh đã đi đâu cũng khiến cậu ghét, mà việc những kẻ không quen biết trên mạng bàn tán về anh cũng làm cậu chán ghét.

Hyun Chae cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhưng rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

“Cứ kiện đi ạ.”

Thấy dáng vẻ nổi nóng khác hẳn ngày thường của Hyun Chae, Seon Woo khẽ bật cười.

“Làm gì đến mức đó.”

“Chẳng phải anh đã bảo là không thích đăng video rồi sao. Thế mà bọn họ lại công khai hết lên khiến anh bị ảnh hưởng thế này còn gì.”

“Thì đúng là vậy… nhưng họ cũng đã làm mờ mặt rồi nên hơi khó xử.”

“Người ta đã nhận ra hết rồi thì làm mờ còn ý nghĩa gì nữa.”

Hyun Chae nói với vẻ bực tức rồi gõ nhẹ vào điện thoại.

“Anh xem bình luận chưa? Có người còn suy đoán thông tin cá nhân của anh, rồi cả tài khoản mạo danh cũng xuất hiện nữa kìa.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Núi Tuyết (Alpine)
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ