🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Núi Tuyết (Alpine) - […] - Chương 129: Ngoại truyện đặc biệt 09 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Vài ngày sau, Seon Woo đã có buổi gặp riêng với đội ngũ pháp lý do Sim Jin cử đến.

Dù đã quyết tâm đối phó nhưng anh không ngờ sự việc lại đến mức này. Anh chỉ nghĩ đơn giản là xóa video gốc cùng các video phái sinh, đồng thời ngăn chặn việc lan truyền thông tin cá nhân và tin đồn là xong, thế nhưng khi bắt đầu tập hợp tài liệu lại, vấn đề lại lớn hơn anh tưởng.

Trong lúc đó, ngay cả những bức ảnh do AI tạo ra cũng bắt đầu trôi nổi trên mạng. Đó là những bức ảnh tự ý phục hồi rõ nét khuôn mặt vốn dĩ không nhìn rõ trong video gốc. Thậm chí còn có những bài đăng xuất hiện những bức ảnh mà Seon Woo chưa từng chụp bao giờ. Kèm theo đó là vô vàn những lời nói vô căn cứ suy đoán về danh tính của anh. Nào là có tiền án bạo lực học đường trong quá khứ, hay là người thừa kế của gia tộc Myeong Hyeon…

Những chuyện khác thì không nói làm gì, nhưng việc cái tên Myeong Hyeon bắt đầu bị nhắc lại quả thực rất rắc rối. Nếu cứ để yên, e rằng phía Sim Jin cũng có thể bị ảnh hưởng.

“Đây là những bài đăng đã được xác nhận cho đến hiện tại.”

Seon Woo lướt xem chiếc máy tính bảng đặt ngay trước mặt. Anh thấy những bài đăng và bình luận được đăng tải trên nhiều nơi. Trong lúc anh đang lướt nhìn qua loa, giọng nói của luật sư vang lên.

“Dù sao cậu liên lạc lúc này cũng là điều đúng đắn. Không biết có phải vì biết là Nam Seon Woo hay không, nhưng có cả những bên chuyên làm dịch vụ tạo hiệu ứng lan truyền nhúng tay vào, thêm vào đó, chúng tôi cũng phát hiện ra tình trạng chủ động đào bới thông tin cá nhân trong các phòng trò chuyện kín.”

“Đến mức đó cơ à?”

Seon Woo bật cười hắt ra. Vị luật sư ngồi đối diện điềm tĩnh tiếp tục giải thích.

“Tốc độ lan truyền hiện tại nhanh như vậy là do các tài khoản đăng video ngắn. Tuy nhiên, chỉ cần video gốc bị gỡ xuống thì khả năng cao luồng xu hướng này cũng sẽ lắng xuống phần nào.”

Seon Woo vừa chăm chú lắng nghe vừa lặng lẽ lướt màn hình xuống. Thế nhưng thi thoảng lại có vài bình luận lọt vào mắt anh. Đó không phải là về anh. Mà là những lời bàn tán về Hyun Chae.

Bình luận

Nam thần Cheonsong có người yêu rồi. Cực kỳ đẹp trai nên nổi tiếng lắm ở Đại học Hàn Quốc đấy

ㄴ Ra là bạn cũng biết hahaha Có phải cái người nổi tiếng ở khoa diễn xuất không

ㄴ Khoa diễn xuất thì chẳng lẽ là KSH?

Ánh mắt Seon Woo nán lại hồi lâu trên bức ảnh chụp màn hình đó. Dù chưa phải là nhắc đích danh Hyun Chae, nhưng anh vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu được tại sao cậu lại nhạy cảm đến thế. Nghĩ đến việc Hyun Chae đã phải một mình gánh chịu cảm giác này suốt thời gian qua, khiến anh lại càng thấy có lỗi hơn.

Seon Woo buông một tiếng thở dài rồi úp chiếc máy tính bảng xuống.

“Đúng như lời anh nói, trước mắt tôi nghĩ việc gỡ video xuống phải được ưu tiên hơn là xử lý bình luận. Tôi có gửi email rồi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.”

“Chúng tôi sẽ phụ trách việc liên hệ với kênh đó.”

Vị luật sư lập tức gật đầu.

“Đối với các phòng trò chuyện kín hay những bình luận ác ý, sau khi chúng ta đưa ra thông báo thể hiện ý định đối phó và yêu cầu hạn chế các bài đăng mang tính suy đoán, bầu không khí quá khích này cũng sẽ lắng xuống phần nào.”

Seon Woo gật đầu.

“Vậy nhờ anh nhé.”

***

Thật nực cười là ngay khi anh vừa thuê luật sư, phía bên kia dù im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày liền bỗng chủ động liên lạc trước. Dù là một số lạ nhưng linh cảm được điều gì đó, Seon Woo liền bắt máy.

– Xin chào. Xin hỏi có phải cậu Seon Woo không ạ? Tôi là người đại diện của nhóm Cảm động có thật, Kang Tae Jun.

“Vâng. Đúng vậy.”

– Chà, chuyện trở nên khá lớn rồi nhỉ. Trước tiên tôi gọi điện để gửi lời xin lỗi. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng hoàn toàn không ngờ phản ứng lại bùng nổ đến mức này. Chắc là do cậu Seon Woo đẹp trai quá chăng. Hahaha.

Seon Woo không nói lời nào mà chỉ im lặng lắng nghe. Tae Jun cười ngượng nghịu rồi nói tiếp.

– Dù sao cậu cũng là người bình thường nên chắc hẳn đã rất bối rối. Đáng lý ra chúng tôi nên kiểm tra sớm hơn một chút, nhưng vì đó chỉ là một chi tiết quá nhỏ nên cả nhóm cũng nhận ra hơi muộn.

Những thắc mắc như họ phát hiện ra khi nào, chuyện đó mà lại tốn nhiều thời gian đến vậy sao, và tại sao không trả lời email của anh chợt lóe lên trong đầu, nhưng Seon Woo nuốt tất cả vào trong và chỉ đáp ‘Vâng’.

Giọng nói của Tae Jun lại tuôn ra trơn tru như nước chảy.

– Thế nên, với tấm lòng chân thành hối lỗi, chúng tôi gọi điện để gửi cậu một khoản phí xuất hiện nhỏ thay cho lời cảm tạ.

Seon Woo nhíu mày.

“Cảm tạ sao?”

– Vâng vâng. Vì cậu cũng đã chịu tổn thất mà. Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng một triệu won. Cậu thấy sao ạ?

Ngập ngừng một lát, Tae Jun cười rồi nói thêm.

– Cậu có ý định công khai khuôn mặt không? Phản ứng của mọi người đang rất tốt. Đã lỡ như thế này rồi thì tiện thể công khai luôn cũng không tệ đâu. Ai cũng đang làm loạn lên khen cậu đẹp trai kìa. Haha.

Khuôn mặt Hyun Chae đã tiến đến gần và cùng nghe từ lúc nào lập tức đanh lại lạnh lẽo.

Seon Woo dùng ánh mắt dỗ dành Hyun Chae rồi điềm tĩnh đáp.

“Không sao đâu. Tôi không cần tiền cảm tạ nên xin hãy xóa video đi giúp tôi.”

– Á, không. Cậu đừng làm vậy mà… Nếu cậu đồng ý xuất hiện trong nội dung phỏng vấn tiếp theo, chúng tôi có thể trả thêm phí xuất hiện cho cậu. Có thể lên đến khoảng ba triệu luôn…

“Đủ rồi.”

Seon Woo ngắt lời rồi trầm giọng nói.

“Tôi không cần bất cứ thứ gì khác nên xin hãy gỡ video xuống đi.”

Trước giọng nói kiên quyết đó, Tae Jun hắng giọng một cái.

– Đương nhiên bên tôi cũng đang cố gắng nghĩ cách chỉnh sửa hết mức có thể. Việc xóa video có quy trình phức tạp và cũng gây thiệt hại cho bên tôi nên không thể làm ngay được. Bù lại thì ngay hôm nay tôi sẽ làm mờ những phần bị lộ mặt.

“Không.”

Seon Woo điềm tĩnh nói tiếp.

“Lúc đó tôi đã nói rõ là không muốn lên hình, vậy mà mặt tôi vẫn bị lộ trên video nên tôi đã chịu thiệt hại rất lớn. Nếu bây giờ anh gỡ video xuống thì tôi sẽ không đòi bồi thường.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Seon Woo hít một hơi ngắn rồi nói tiếp. Anh đã bàn bạc trước với luật sư nên không có gì phải chần chừ cả.

Tae Jun thoáng ngập ngừng rồi cất giọng bực dọc như thể đang khó chịu.

– À, vâng. Tôi hiểu ý cậu rồi. Nhưng bên tôi cũng không thể dễ dàng đưa ra quyết định được. Chúng tôi sẽ liên lạc lại qua luật sư.

“Vâng. Mong là chuyện này sẽ được giải quyết êm đẹp. Thư thông báo có xác nhận nội dung sẽ được gửi đến vào ngày mai.”

Ngay lập tức đầu dây bên kia rơi vào tĩnh lặng. Seon Woo liền cúp máy, tỏ vẻ không muốn nghe thêm nữa.

Trái lại, Tae Jun nhăn nhó mặt mày khi thấy đầu dây đã ngắt.

“Mẹ kiếp…”

Vẻ mặt tươi cười khi nãy biến mất như chưa từng tồn tại. Tae Jun bực tức ném điện thoại lên bàn rồi cào tóc thô bạo.

Anh cứ tưởng dỗ ngọt vài câu thì đối phương sẽ nhượng bộ, ai ngờ lại kiên quyết hơn hẳn. Nào là luật sư, rồi còn nhắc đến cả thư thông báo pháp lý nữa… Nghe đồn là con nhà giàu, lẽ nào là thật sao.

Tae Jun ngậm điếu thuốc trên môi, mải miết phả khói rồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màu đen. Cuối cùng anh chửi thề một tiếng và đá mạnh vào bàn.

“Á, khốn kiếp… Đau quá.”

Vừa bước ra khỏi văn phòng, các nhân viên trong nhóm đã len lén nhìn anh.

“Giám đốc…”

“Được rồi. Lo gì chứ? Sẽ gỡ xuống thôi.”

Tae Jun bực dọc phẩy tay.

“Dù sao thì chúng ta cũng kiếm đủ từ cái video đó rồi mà.”

Lượt xem đã tăng đủ cao rồi. Giờ chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để duy trì sức hút này là được.

‘Chỉ cần có thêm bài phỏng vấn tiếp theo thì chẳng khác nào trúng số độc đắc.’

Nhưng thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng cùng cách làm việc của Seon Woo, khiến Tae Jun băn khoăn. Nếu đúng là kẻ giàu nứt đố đổ vách thì việc đối đầu chẳng mang lại lợi lộc gì.

Tae Jun suy nghĩ một lát rồi xua tay nói.

“Cứ chuyển bản gốc sang chế độ riêng tư đi, xóa đoạn của cậu chàng Cheonsong kia rồi đăng lại.”

Ji Hoon chớp mắt.

“Đăng lại ạ?”

“Ừ. Tiêu đề cứ giữ nguyên, thêm dòng chữ lỗi biên tập nên phải đăng lại video vào phần đầu. Cứ viết là đã liên lạc được với người trong cuộc và mong mọi người thông cảm.”

Seo Yool thắc mắc hỏi.

“Nếu đã cắt ghép thì đăng lại cũng vô ích thôi. Vậy mà Giám đốc vẫn muốn đăng lại sao?”

Mắt Tae Jun sáng rực.

“Đương nhiên rồi. Tự dưng xóa đi thì kiểu gì người ta cũng sẽ tò mò cho xem. Phải dọn sẵn chỗ cho họ bàn tán chứ. Nhân tiện câu thêm lượt xem luôn.”

Với mức độ quan tâm hiện tại thì nguyên nhân video gốc bị gỡ, hay hai bên đã nói những gì khi liên lạc với nhau, chỉ riêng sự hiếu kỳ của mọi người cũng đủ để thổi bùng cơn sốt lần nữa.

“Mà có xóa bản gốc thì cũng đâu ngăn được những video đã lan truyền khắp nơi rồi.”

Tae Jun nhếch mép cười.

***

Hôm sau Tae Jun gọi lại. Giọng điệu của anh ta khác hẳn hôm qua.

– Chào cậu Seon Woo. Tôi là Kang Tae Jun đây.

“Chẳng phải anh nói sẽ liên lạc qua luật sư sao?.”

Tae Jun cười gượng.

– A ha ha. Nghĩ lại thì bên tôi đã thiếu suy nghĩ quá. Tôi vừa mới chuyển video sang chế độ riêng tư rồi. Tôi gọi để báo cho cậu biết chuyện này.

Seon Woo chỉ im lặng lắng nghe.

– Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Vậy tôi đã gỡ rồi thì việc thỏa thuận coi như êm xuôi được không?

Seon Woo chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra, ngắn gọn đáp lời.

“Nếu anh đã xóa thì tôi cũng không định làm khó dễ thêm nữa.”

Vừa cúp máy, Hyun Chae đang nằm bên cạnh liền đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn Seon Woo.

“Người ta nói gì vậy anh? Chịu gỡ rồi ạ?”

“Ừm. Gỡ rồi.”

Nét mặt của Hyun Chae khẽ thả lỏng. Seon Woo lẳng lặng nhìn cậu rồi bật cười.

“Giờ em đã yên tâm hơn chút nào chưa?”

Hyun Chae không nói tiếng nào, chỉ cựa quậy rồi vươn tay ôm lấy eo Seon Woo. Một lúc lâu sau, cậu mới lí nhí đáp lời.

“… Vẫn chưa ạ.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Núi Tuyết (Alpine)
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ