🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Núi Tuyết (Alpine) - […] - Chương 130: Ngoại truyện đặc biệt 10 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Sau khi video gốc bị gỡ xuống, phía luật sư đã quyết định sẽ lần lượt liên hệ để xử lý các bài đăng phái sinh đang mọc lên như nấm.

Tạm thời giao phó những việc còn lại cho bên đó, Seon Woo lên đường đến buổi họp mặt gia đình như đã hẹn.

Vừa đỗ xe vào bãi xong, anh khẽ liếc nhìn sang bên cạnh.

“Người em không sao chứ?”

“Vâng.”

“Nếu thấy mệt thì bảo anh ngay nhé. Để chúng ta về giữa chừng cũng được.”

“Em không sao đâu.”

Hyun Chae có vẻ hơi ngại ngùng đáp lời. Seon Woo liền đặt nụ hôn lên vầng trán thanh tú của cậu.

“Em nhớ những gì anh đã dặn trước khi đến đây chứ?”

“… Em biết rồi.”

Hyun Chae bĩu môi đáp lời vẻ miễn cưỡng.

Vừa bước vào nhà hàng, Chae Yeon và Lee Chae đã đến trước liền vẫy tay khi thấy hai người.

“Hai người đến rồi à?”

“Hai người đến sớm thế.”

“Bọn em ở nhà chán quá nên đến sớm thôi.”

Lee Chae cố tình hắng giọng rồi ra hiệu.

“E hèm.”

Biết thừa cậu ta bị làm sao nên anh bật cười.

“Hai người xem rồi phải không.”

“Trời đất. Chuyện đó là thật ư?”

“Rốt cuộc là sao vậy?”

“Anh thật sự không biết gì cho đến lúc quay hình hả?”

Seon Woo vừa mở lời, vô số câu hỏi dồn dập ập đến. Jin Yeong và Woo Yeon vừa bước vào sau cũng tự nhiên hùa vào chủ đề đó.

Hyun Chae ngồi cạnh chỉ im lặng uống nước. Sắc mặt cậu vẫn hơi cứng đờ, nhưng vì đã biết trước mọi người sẽ nhắc đến chuyện này nên không nói lời nào.

Lee Chae liếc nhìn Hyun Chae rồi buột miệng hỏi.

“Út cưng trông có vẻ bình thường hơn tôi nghĩ đấy?”

Biết rõ sự tình nên Chae Yeon huých cùi chỏ vào người Lee Chae.

“Này.”

“Sao?”

Cậu ta đang định than vãn tỏ vẻ oan ức thì cánh cửa mở ra. Bố mẹ của Hyun Chae và Woo Gyeong bước vào. Đi cạnh anh ta còn có cả vị hôn thê.

“Mọi người đến rồi ạ.”

“Ừ. Mọi người đều đến sớm nhỉ.”

Bầu không khí nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác.

Khi bữa ăn đã vơi bớt và mọi người bắt đầu chuyền tay nhau ly rượu, thì câu chuyện về Seon Woo lại tự nhiên được nhắc đến.

Chủ tịch Eun đặt ly xuống rồi nhìn Seon Woo.

“Gần đây ta cũng nghe chuyện của cậu Seon Woo. Nghe nói cậu bị cuốn vào chuyện không đâu.”

“Haha. Vâng. Chắc tại cháu lo bao đồng quá.”

Seon Woo ngượng ngùng cười, Chủ tịch Eun liền lắc đầu.

“Luật sư Kim xử lý mấy việc đó rất giỏi nên không cần lo lắng đâu.”

“Cháu xin lỗi vì đã làm Chủ tịch phải bận tâm.”

“Bận tâm gì chứ. Ta xem thấy thú vị lắm. Bọn phát tán những lời kỳ quặc mới là vấn đề.”

Đúng lúc đó, Han Na cầm điện thoại chạy đến.

“Thầy ơi, nhưng thầy quay cùng bọn con một video được không ạ?”

“Chae Han Na.”

Jin Yeong liền gọi thẳng tên nhưng con bé không hề để tâm.

“Sao chứ. Thầy ấy còn chưa nói là không thích cơ mà. Nếu đăng lên mạng xã hội của con thì sẽ được vô số lượt thích cho xem.”

Lee Na ở bên cạnh cũng cầm điện thoại với vẻ mặt hớn hở. Tuy nhiên Hyun Chae lại dứt khoát từ chối.

“Tuyệt đối không được.”

“Á sao chứ. Con đâu có nhờ chú, con đang nhờ thầy Seon Woo mà!”

Jin Yeong cuối cùng bật cười rồi dắt bọn trẻ đứng dậy.

“Đi thôi. Chẳng phải bảo muốn xuống dưới ăn kem sao. Hôm nay hai đứa phấn khích quá rồi đấy. Thưa Chủ tịch, bọn cháu xin phép xuống đó trước.”

“Ta cũng đi. Ông ngoại phải mua đồ ngọt cho các cháu gái cưng chứ. Hơ hơ.”

Cứ thế từng người rời đi, trên bàn chỉ còn lại vài người.

Seon Woo và Hyun Chae cũng chuẩn bị đứng dậy, thì Woo Yeon đã lên tiếng trước.

“Seon Woo này. Chuyện lần này em nên giải quyết dứt điểm thì hơn. Vướng vào mấy lời đàm tiếu lôi thôi chẳng hay ho gì đâu.”

Chae Shin Ho ngồi một góc cũng gật đầu đồng tình.

“Lộ mặt ra ngoài thì cũng chẳng được ích lợi gì.”

Bầu không khí bỗng chùng xuống. Hyun Chae khoác vai kéo Seon Woo lại gần rồi lên tiếng.

“Bọn em sẽ tự lo.”

Seon Woo mỉm cười để xoa dịu tình hình.

“Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Em cũng đang giải quyết chuyện này nhờ có Hyun Chae giúp đỡ. Luật sư Kim cũng đang hỗ trợ rất nhiều. Chỉ là sự việc rùm beng hơn em nghĩ thôi… rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.”

Về đến nhà thì đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ đêm.

Chuẩn bị xong xuôi để đi tắm, Seon Woo nằm nghiêng trên giường và lướt điện thoại. Anh tìm kiếm các nhà hàng và quán cà phê đang nổi ở đảo Jeju dạo gần đây, sau đó ngoảnh đầu lại gọi Hyun Chae.

“Hyun Chae. Đến đó em muốn ăn gì? Ăn gỏi cá sống nhé? Hay là thịt heo đen?”

Không có tiếng đáp lại ngay. Dù sao thì cũng không cần quyết định gấp gáp. Seon Woo liền lưu lại những địa điểm mà Seung Bin đã giới thiệu để lên kế hoạch khi vừa đi đảo Jeju về.

Đang mải mê thì anh cảm nhận được tiếng bước chân đến gần từ phía sau, vừa ngoảnh lại đã thấy cậu đang đứng đó.

“Hyun Chae. Em chuẩn bị xong hết rồi à?”

“Vâng.”

Hyun Chae thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp.

“Nhưng mà thay vì trưa mai, mình dời sang ngày mốt khởi hành được không anh?”

“Hửm? Được chứ. Nhưng sao vậy?”

Seon Woo xoay người lại hỏi, Hyun Chae liền khẽ đáp.

“Em có việc phải đi một lát. Chị Chae Yeon nhờ em giúp chút chuyện.”

“Chae Yeon sao?”

Seon Woo nghiêng đầu với vẻ mặt hơi khó hiểu. Hyun Chae là người mong đợi chuyến đi đảo Jeju hơn ai hết. Vậy mà chỉ vì một lời nhờ vả của Chae Yeon, cậu lại lập tức muốn hoãn lịch trình.

“Có chuyện gì vậy? Anh đi cùng để giúp nha? Như vậy thì có thể sẽ xong sớm hơn mà.”

Sợ rằng có chuyện gì xảy ra nên anh liền hỏi, lúc này hai mắt Hyun Chae chợt mở to. Rồi cậu vội vàng lắc đầu quầy quậy.

“Không đâu ạ. Anh không cần làm thế đâu.”

“Vậy à?”

“Thật sự không có gì to tát đâu. Chỉ là giúp chút việc vặt thôi nên… em xin lỗi vì nói đường đột thế này.”

“Có gì đâu mà xin lỗi.”

Seon Woo mỉm cười đưa tay ra nhẹ nhàng kéo cổ tay Hyun Chae. Cậu cũng ngoan ngoãn nương theo lực kéo của anh.

“Thật sự không cần anh giúp hả?”

“Vâng. Trước bữa tối mai em sẽ về.”

“Xong việc thì gọi anh. Vé máy bay ra sân bay mua cũng được nên không cần vội đâu.”

“Vâng.”

Hyun Chae ngoan ngoãn gật đầu.

Dáng vẻ thuận tình đáp lời như mọi khi của cậu trông thật đáng yêu. Dù anh cứ nhìn chằm chằm, nhưng cậu vẫn để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, khiến anh rốt cuộc phải bật cười thành tiếng.

“Em thật là…”

Seon Woo dang tay ôm lấy eo Hyun Chae rồi thì thầm.

“Sao lại đáng yêu thế này chứ. Em định đáng yêu đến bao giờ đây. Hửm?”

Hyun Chae bật cười khe khẽ như thể đang vui vẻ. Nhịp rung truyền qua da thịt kề sát mang lại cảm giác thoải mái và yên bình đến lạ.

***

Hôm sau.

Seon Woo tựa lưng vào sô pha rồi lướt màn hình máy tính xách tay. Giữa lúc anh đang xem lướt qua những tin nhắn mới từ phía luật sư, thì Hyun Chae đang ngồi dán sát bên cạnh xem điện thoại chợt kiểm tra màn hình một cái rồi đứng dậy.

“Anh.”

“Hửm?”

“Em đi một lát rồi về nhé.”

“Đi đâu cơ?”

Seon Woo vô thức ngẩng đầu lên hỏi, rồi chợt thốt lên một tiếng “à” như nhớ ra điều gì.

“Em bảo có hẹn với Chae Yeon mà nhỉ. Anh đưa em đi nhé?”

Hyun Chae khẽ né tránh ánh mắt anh rồi đáp.

“Không cần đâu. Chị Chae Yeon bảo là đến rồi.”

“Vậy à?”

“Vâng. Em đi rồi về ngay. Em sẽ về trước lúc ăn tối.”

Hyun Chae nhắc lại lần nữa như đang hứa hẹn, rồi nhanh chóng khoác áo ngoài và bước ra khỏi nhà. Tiếng cửa chính đóng lại vang lên ngay sau đó.

Seon Woo khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hyun Chae vừa đi. Anh hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi lại dời mắt về màn hình máy tính xách tay.

Hyun Chae kéo sụp mũ xuống khi đi xuống bãi đỗ xe.

Một chiếc xe sedan màu đen đã dừng chờ sẵn dưới bãi đỗ xe tầng hầm. Khi Hyun Chae bước tới gần, cửa xe mở ra và Chae Yeon đang ngồi ở ghế sau liền vẫy tay. Cô ấy đang nghiêng đầu áp điện thoại vào tai như thể đang nói chuyện với ai đó.

Hyun Chae vừa bước lên, cửa xe đóng lại thì chiếc xe lập tức lăn bánh. Ngay khoảnh khắc chiếc xe hòa vào đường lớn, một chiếc xe khác liền tự nhiên bám theo sau.

Chae Yeon kết thúc cuộc gọi rồi hạ điện thoại xuống hỏi.

“Đến mà không bị phát hiện chứ?”

“Vâng.”

“Tiếc thật. Bị phát hiện mới vui.”

Hyun Chae ném ánh mắt lạnh lùng về phía Chae Yeon đang cười khúc khích.

“Em sẽ về trước 7 giờ.”

“Chuyện đó đâu phải muốn là được.”

Chae Yeon càu nhàu đáp, nhưng Hyun Chae không buồn trả lời. Cậu chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe cứ thế tiến về phía ngoại ô thành phố.

Sau khoảng 40 phút chạy xe, họ dừng lại trước một tòa nhà tập trung nhiều văn phòng vừa và nhỏ. Trời vẫn còn sáng nên xung quanh có khá nhiều người qua lại.

Hai chiếc xe đen nối đuôi nhau dừng lại. Những gã đàn ông to con bước xuống xe khiến những người đi đường xì xào bàn tán và lén lút dòm ngó. Chae Yeon dường như đã quen với những ánh mắt đó nên đi thẳng vào tòa nhà. Hyun Chae cũng kéo thấp mũ rồi bước vào theo.

Lên đến nơi, họ dừng lại trước cánh cửa kính ở cuối hành lang.

Ánh mắt Hyun Chae lạnh đi khi nhìn thấy logo nhóm “Câu chuyện cảm động có thật” dán trên cửa.

“Mở ra.”

Chae Yeon hất cằm ra hiệu, mấy gã to con liền đi lên trước rồi đẩy mạnh. Tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa mở toang khiến những người đang làm việc bên trong giật mình đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ye Ji đang ngồi gần cửa nhất bèn đứng dậy và hỏi.

“Xin hỏi… mọi người đến đây có việc gì vậy ạ?”

“Giám đốc ở đâu?”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Núi Tuyết (Alpine)
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ