Chae Yeon tỏ vẻ thân thiện hỏi han, nên Ye Ji thoáng bối rối đưa mắt nhìn quanh. Một cô gái trông có vẻ trẻ tuổi thản nhiên bước vào tìm Giám đốc đã là chuyện lạ, nhưng bầu không khí của những người đứng phía sau còn đáng sợ hơn.
Bị áp đảo bởi bầu không khí kỳ lạ, Ye Ji ấp úng trả lời.
“Giám đốc đang ở văn phòng bên trong… Nhưng mọi người tìm anh ấy có việc gì…”
“Văn phòng ở đâu?”
“Ở đằng kia, hướng đó ạ.”
Ye Ji đưa tay chỉ hướng. Chae Yeon không đáp lời mà bước thẳng về phía đó. Tiếng cười nói lọt ra qua khe cửa văn phòng.
“À, tất nhiên rồi. Bên tin tức cũng đã liên lạc. Joytick cũng hỏi về việc hợp tác phát sóng. Chúng ta nên nhận bên nào trước đây?”
“Oa ha ha. Cả Joytick cơ à? Thấy chưa. Tôi đã bảo là được mà.”
Đó là một giọng nói vô cùng phấn khích.
Nghe thấy tiếng nói chuyện lọt ra từ bên trong, nét mặt Hyun Chae trở nên cứng đờ. Thấy cậu như vậy, Chae Yeon cười khúc khích rồi cứ thế mở toang cửa.
Rầm.
Cánh cửa đột ngột mở ra khiến tiếng cười bỗng chốc im bặt. Ji Hoon và Tae Jun giật mình đồng loạt quay đầu lại.
“Cái gì vậy? Không thèm gõ cửa… Các người là ai?”
“Câu chuyện cảm động có thật à?”
Chae Yeon đưa mắt nhìn quanh bên trong rồi hỏi.
“Trong hai người ai là Giám đốc? Kang Tae Jun là ai.”
Nghe thấy tên mình, Tae Jun luống cuống đứng dậy.
“Là tôi. Mọi người đến đây có việc gì không?”
Chae Yeon hất cằm, một gã đàn ông đứng phía sau liền tiến về phía Ji Hoon.
“Cậu này ra ngoài một lát đi.”
“Dạ?”
Bầu không khí căng thẳng đến mức khó lòng từ chối.
Ji Hoon vô thức ngoảnh lại nhìn Tae Jun.
Rõ ràng đây là văn phòng của mình nhưng lại có cảm giác bị những kẻ không quen biết tước đoạt quyền chủ động trong chớp mắt, Tae Jun gượng cười lên tiếng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại sỗ sàng thế này…”
“Chắc chắn là có việc nên chúng tôi mới đến chứ?”
Chae Yeon mỉm cười ngắt lời.
“Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện quan trọng, hay là cứ mở toang cửa thế này mà nói nhé? Nếu muốn thì tôi chiều theo ý anh.”
Khóe môi cô ấy nở một nụ cười nhẹ, nhưng bầu không khí lại chẳng hề hiền hòa chút nào.
Bắt gặp ánh mắt của các nhân viên đang nhìn về phía này qua cánh cửa mở toang, đôi vai Tae Jun cứng lại.
“… Cậu ra ngoài đi.”
Ji Hoon dò xét tình hình một chút rồi rốt cuộc cũng đứng dậy.
Ngay sau đó, cùng với một tiếng rầm, cánh cửa văn phòng đóng chặt lại. Một trong những gã to con đứng gác trước cửa nên các nhân viên còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Không một lời nào được thốt ra, trong văn phòng chỉ còn vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Tae Jun.
Chae Yeon tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha ở vị trí khách quý. Hyun Chae lặng lẽ ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô ấy.
Hành động của họ hệt như thể họ mới là chủ nhân nơi này. Tae Jun cố nặn ra một nụ cười.
“Không… Rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại đến mức này…”
Nói dễ nghe thì giống vệ sĩ, nói khó nghe thì chẳng khác nào côn đồ. Tae Jun liếc nhìn cánh cửa đã đóng kín.
Bên ngoài vẫn còn có các nhân viên. Tuy nghĩ bụng chắc không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu, nhưng anh vẫn thấy ngột ngạt đến lạ. Dù hai gã kia chỉ đứng im ở đó nhưng vẫn toát ra bầu không khí khiến người khác phải e dè.
Tae Jun cố tỏ ra bình thản rồi nói tiếp.
“Phải nói cho tôi biết mọi người đến đây có việc gì trước thì…”
Lời còn chưa dứt, Chae Yeon đã lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo. Gã đàn ông đứng cạnh liền đưa bật lửa châm thuốc.
Tae Jun nuốt nước bọt. Dù cô ấy ngang nhiên hút thuốc trong văn phòng của anh, nhưng anh chẳng dám hé răng bảo dừng lại mà chỉ biết giương mắt đứng nhìn, Chae Yeon phả ra một làn khói dài rồi lên tiếng trước.
“Chúng tôi đã liên lạc thông qua luật sư rồi nhỉ.”
“Luật sư…? À.”
Sắc mặt Tae Jun cứng lại.
“Có phải mọi người đến vì chuyện của cậu Seon Woo không?”
Cái tên Seon Woo vừa thốt ra khỏi miệng Tae Jun, ánh mắt của Hyun Chae lập tức thay đổi. Chae Yeon thản nhiên gật đầu.
“Thấy bảo anh đã gỡ video xuống rồi.”
“À, vâng vâng. Tôi đã xử lý ngay rồi.”
Lúc này Tae Jun mới nhận ra những người trước mặt đến đây vì chuyện gì, anh vội vàng gật đầu.
“Rõ ràng là tôi đã làm mờ rồi nhưng có vài đoạn bị lộ ra do sơ suất…”
Chae Yeon chỉ im lặng lắng nghe.
Dù cô ấy không nói lời nào nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Bỗng dưng sống lưng cứ lạnh toát lên một cách kỳ lạ, Tae Jun nuốt nước bọt khô khốc rồi nói tiếp.
“Chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi về chuyện lần này. Nhưng nhận được liên lạc là chúng tôi đã gỡ xuống ngay rồi. Cũng đã đăng bài xin lỗi nữa.”
“Ra là vậy.”
Chae Yeon khẽ gạt tàn thuốc lên bàn.
“Nhưng mà tôi đến đây để nói chuyện khác cơ. Chuyện lần này đã khiến bên tôi chịu thiệt hại rất lớn. Người liên quan đang rất tức giận đấy. Có vẻ như không thể cứ thế mà bỏ qua được đâu.”
“À… tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng việc phát tán tin đồn hay những chuyện thế này thì cô xử lý bên khác sẽ nhanh hơn là bên chúng tôi đấy. Phía chúng tôi không thể làm gì thêm cho cô ở đây được….”
“Giám đốc.”
Chae Yeon ngắt lời.
“Anh coi tôi là trò đùa chắc?”
Tae Jun bỗng im bặt. Chae Yeon nhận lấy tập tài liệu từ người bên cạnh rồi ném thẳng lên bàn.
Xoạch. Những tài liệu được chụp màn hình vung vãi khắp mặt bàn. Nhìn thấy chúng, sắc mặt Tae Jun thoắt cái trắng bệch.
Email trao đổi với các tài khoản định hướng dư luận. Lịch sử giao dịch tiền bạc và cả nội dung trò chuyện xoay quanh sự việc lần này đều có đủ.
Chae Yeon chống cằm rồi dùng mũi giày khẽ đá vào bàn.
“Là sơ suất mà anh lại lợi dụng nó triệt để quá nhỉ.”
Tae Jun chỉ biết mấp máy môi.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh hoàn toàn không hiểu làm sao cô ấy có được thứ đó, và mình đã bị moi móc đến mức nào rồi.
Đúng lúc đó, Hyun Chae đang đứng bên cạnh cất giọng trầm thấp.
“Không có thời gian đâu.”
Nghe giọng điệu hối thúc, Chae Yeon chậc lưỡi rồi ngoảnh lại nhìn Hyun Chae.
‘Đang làm tốt mà cứ nhặng xị cả lên.’
Chae Yeon dùng ánh mắt chửi thầm một cái rồi lại dời tầm mắt về phía Tae Jun.
“Có người bên cạnh cứ giục mãi. Hay là kết thúc nhanh nhé? Một tỷ won tiền mặt. Anh lo được không?”
Đùng một cái lại đòi một tỷ won. Hai mắt Tae Jun trợn tròn.
“Sao cơ?”
“Sao anh lại ngạc nhiên thế.”
“Không, khoan đã…”
Tae Jun vội vàng xua tay.
“Chẳng, chẳng phải nói là không đòi bồi thường sao… Thỏa thuận xong rồi mà?”
“Ây dà, biết rõ rồi mà sao anh còn đánh trống lảng thế. Đã bảo là không liên quan đến cái thỏa thuận đó cơ mà. Chúng ta phải nói chuyện của chúng ta chứ.”
Môi Tae Jun run lập cập.
“Tôi, tôi không có số tiền đó.”
“Anh phải xoay xở bằng mọi cách chứ. Đâu phải là không có cách.”
Chae Yeon thản nhiên đáp, rồi xoắn lọn tóc vòng vòng như đang suy nghĩ và nói tiếp.
“Hoặc là anh xóa kênh đi.”
“Chuyện đó… không được…”
Tae Jun nghiến răng lắc đầu. Bị dồn vào đường cùng nên anh lại có cảm giác như bừng tỉnh.
Một tỷ won quả thực là con số vô lý. Việc xóa kênh cũng vậy. Thà rằng tạm thời ở ẩn kiểm điểm rồi một thời gian sau quay lại còn hơn.
“Tôi không có khoản tiền lớn như vậy đâu. Tôi cũng không thể xóa kênh.”
Thấy vậy, Chae Yeon bật cười khẩy. Trông cô ấy cứ như đã nhìn thấu tận tâm can của anh.
“Xóa đi một cái kênh thì anh vẫn hời chán mà? Cái kênh giẻ rách này có bán đi cũng đâu kiếm được bao nhiêu.”
“Chẳng thà cô cứ kiện đi. Có giết tôi thì tôi cũng không bói ra được một tỷ đâu.”
Nghe Tae Jun nói giọng ngoan cố, Chae Yeon khẽ nghiêng đầu.
“Quả thực là vậy ư?”
Chae Yeon lấy ra một chiếc máy tính bảng rồi ném cạch xuống bàn.
“Anh muốn xem thử không?”
Trên màn hình hiện ra vài bức ảnh.
Cảnh anh mở cửa ghế lái với khuôn mặt say xỉn. Danh sách các video được tài trợ nhưng đăng lên không hề gắn nhãn quảng cáo. Thậm chí cả các tài liệu liên quan đến thuế cũng lần lượt hiện ra.
Mỗi lần màn hình chuyển sang ảnh mới, khuôn mặt Tae Jun lại dần tái nhợt đi.
“Làm sao cô lại có được…”
Đúng khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu.
“Có vẻ Giám đốc cũng không đọc kỹ hợp đồng nhỉ. Tiền phạt vi phạm gấp mấy lần lận đấy.”
Ngay sau đó, nét mặt Tae Jun cứng đờ.
“Ý cô là sao…”
“Gần đây anh vừa ký một bản hợp đồng béo bở đúng chứ?”
Giật mình như nhớ ra điều gì đó, Tae Jun vội vàng lao đến bàn làm việc rồi cuống cuồng lục lọi bản hợp đồng trong tập tài liệu. Gần đây anh đúng là có ký một hợp đồng dài hạn trị giá mấy trăm triệu won. Nhưng làm sao cô ấy lại biết được chuyện đó. Hơn nữa lại còn tiền phạt vi phạm, rốt cuộc là sao chứ… Đôi tay anh run rẩy đến mức không nhìn rõ cả chữ.
Chae Yeon đã tiến đến sau lưng từ lúc nào, cô ấy tử tế chỉ thẳng vào đó.
“Đây này.”
…Là thật. Đầu óc anh trống rỗng.
Chae Yeon mỉm cười nói.
“Chúng tôi không nhất thiết phải dùng đến luật sư đâu.”
Ngột ngạt đến khó thở. Chuyện lái xe khi say xỉn cũng vậy mà vấn đề quảng cáo cũng thế, chỉ cần một vụ bại lộ thôi là tiêu đời. Tiền hứa hẹn còn chưa nhận được mà giờ lại sắp phải đền bù gấp mấy lần.
Đến lúc này anh mới nhận ra rõ ràng rằng mình đã động nhầm người.
Làm sao mà họ tìm ra được tất cả những thứ này chứ. Đây không phải là đối thủ mà anh có thể chống đỡ nổi.
Chae Yeon thản nhiên lên tiếng.
“Giá như lúc đầu bảo gỡ video xuống mà anh làm luôn thì có phải tốt không. Giám đốc làm to chuyện quá rồi đấy.”
“Tôi, tôi phải làm sao…”
Tae Jun đành gục đầu xuống. Anh thấy sợ hãi.
“Các người bảo gì tôi cũng sẽ làm theo… Xin hãy…”
Nghe lời van xin thảm hại đó, khóe môi Chae Yeon từ từ nhếch lên.
“Bây giờ mới hiểu chuyện đấy. Vậy chúng ta tiến hành bước tiếp theo nhé?”
💬 Bình Luận Chương Này