🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Núi Tuyết (Alpine) - […] - Chương 132: Ngoại truyện đặc biệt 12 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Lo liệu xong xuôi từ hợp đồng cho đến việc điểm chỉ, lúc bước ra ngoài thì đã hơn 7 giờ. Nét mặt Hyun Chae đã nhăn nhó từ lâu. Chae Yeon liếc nhìn rồi càu nhàu.

“Nếu vậy sao còn đòi đi theo làm gì? Chỉ toàn ngáng đường.”

“Đừng có lại gần. Toàn mùi thuốc lá.”

“Trời ạ… Em nghĩ chị hút vì thích chắc? Đều là vì công việc cả thôi.”

Sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Hyun Chae. Chae Yeon chậc lưỡi rồi bảo tài xế ngồi phía trước.

“Lái nhanh hơn chút đi.”

Vừa về đến trước nhà, Hyun Chae liền nhanh nhảu xuống xe, Chae Yeon cất cao giọng hỏi vói theo.

“Bảo là ngày mai đi đảo Jeju mà. Mọi việc ở đây để chị lo nốt nhé?”

“Chị tự mà lo liệu.”

Lời vừa dứt thì cánh cửa đã đóng rầm lại. Chae Yeon thở dài lầm bầm.

“Phù. Cái đồ láo toét…”

Hyun Chae đi thẳng vào trong.

Cửa chính vừa mở, đèn cảm biến bật sáng bừng cả căn nhà.

Cậu cởi bừa giày rồi bước vào trong, đảo mắt nhìn quanh.

“Anh?”

Vừa đưa mắt tìm kiếm thì Hyun Chae thấy một bóng dáng đang nằm trên sô pha. Là Seon Woo. Có vẻ anh đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ cậu.

Hyun Chae đứng ở đầu sô pha cúi nhìn hồi lâu, rồi cẩn thận cúi người xuống hôn lên trán anh. Hơi ấm khe khẽ lan tỏa khiến Seon Woo chậm rãi mở mắt.

“Em về rồi à?”

Giọng anh hơi khàn. Cậu gật đầu.

“Xin lỗi vì em về muộn. Anh vào trong ngủ nhé?”

“Không sao. Anh chỉ chợp mắt một lát thôi.”

Seon Woo liền dang hai tay ra. Hyun Chae không chút do dự mà rúc vào vòng tay anh. Dù đã cố tình mua một chiếc sô pha lớn để cả hai cùng nằm, nhưng khi hai người áp sát vào nhau thì chỗ trống nhanh chóng bị lấp đầy. Anh quen tay vuốt ve lưng cậu.

“Em vừa làm gì thế?”

Hyun Chae đang cọ nguậy tận hưởng hơi ấm đặc trưng của người vừa mới ngủ dậy, nghe câu hỏi đó liền thoáng khựng lại.

Cậu chậm rãi chớp mắt rồi trả lời.

“Không có chuyện gì đâu ạ.”

Sau đó, Hyun Chae lại rúc mặt vào vai Seon Woo. Cậu ngoan ngoãn đến mức khó mà tin được khuôn mặt này vừa mới đi đe dọa Tae Jun về.

Sợ Seon Woo lại hỏi thêm, Hyun Chae vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Em đói rồi.”

“Giờ ra ngoài thì hơi muộn…”

Seon Woo mò mẫm tìm điện thoại.

“Hay là mình ra ngay trước cửa một lát nhé? Hoặc là gọi đồ ăn về.”

“Cứ gọi đồ ăn đi anh. Em còn phải sắp xếp hành lý nữa.”

Thấy dáng vẻ rúc đầu vào ngực mình lầm bầm của cậu, anh bật cười rồi gật đầu.

“Vậy quyết thế đi.”

***

Đỗ xe ở bãi xe sân bay xong, Seon Woo kéo tay cầm vali rồi mỉm cười.

“Đông người thật đấy. Suýt chút nữa là mình phải đi tàu thủy rồi.”

Vé máy bay đi đảo Jeju sáng nay mới vội vàng đặt. Seon Woo thì nhiều thời gian, Hyun Chae cũng là sinh viên nên cứ tưởng chỉ cần sắp xếp được lịch trình là có thể đi ngay, ai dè lại trùng đúng vào kỳ nghỉ lễ nên người đổ về đảo Jeju rất đông. Chỗ ngồi cũng chẳng còn mấy, suýt nữa thì hết vé.

Anh thì không nói làm gì, nhưng cậu cũng thuộc dạng cao kều nên bình thường họ hay đặt ghế có chỗ để chân rộng hoặc ghế hạng thương gia, nhưng lúc này có vé đã là may mắn lắm rồi.

Tuy hơi lo lắng không biết có sao không, nhưng anh cũng nghĩ chắc khoảng cách đến đảo Jeju thì vẫn có thể chịu đựng được.

Vẫn còn chút thời gian trước khi lên máy bay nên hai người bước vào một quán cà phê gần đó.

Đi đâu cũng thấy đông người nên họ đã đến quán cà phê gần như ở tít cuối sân bay, có lẽ vì thế mà ở đây còn khá nhiều chỗ trống. Dù vậy Hyun Chae vẫn nhất quyết chui vào góc trong cùng để ngồi, khiến Seon Woo phải bật cười.

“Sao em phải để ý nhiều vậy chứ.”

“Em đâu có để ý.”

“Chỗ ngồi thì đầy ra đó mà em cứ phải tìm góc kẹt mới chịu à?”

“Xưa nay em vẫn thế mà ạ.”

“Đâu có.”

“Đúng mà.”

Hyun Chae đáp trả mà không thèm đưa mắt nhìn anh. Cố nhịn cười trước vẻ đáng yêu đó, cuối cùng Seon Woo cũng chiều theo ý cậu và ngồi xuống.

Đương nhiên việc đi lấy đồ uống cũng là do Hyun Chae làm. Không biết cậu có định làm quản lý cho anh luôn không mà lại nhanh nhảu đến vậy.

Có vẻ cậu không biết rằng dáng vẻ của mình mới càng nổi bật hơn.

Seon Woo khẽ nhếch môi dõi theo bóng lưng Hyun Chae.

Sự việc gần như đã được giải quyết xong xuôi. Video đã bị gỡ, những video đăng tải lại cũng đang được xử lý từng cái một. Khi thông báo sẽ nhờ pháp luật can thiệp với các tin đồn được đăng lên, đám người thao túng dư luận phía sau có vẻ cũng đã phần nào bỏ cuộc. Số người bàn tán tin đồn hay đồn đoán vô căn cứ đã giảm đi đáng kể so với trước đây.

Mặc dù vậy, Hyun Chae dường như vẫn còn bận tâm.

Chỉ cần có ai đi ngang qua liếc sang bên này là cậu lại tự nhiên áp sát người để che chắn tầm nhìn, hoặc kéo anh về phía vắng người. Seon Woo sợ nói ra thì Hyun Chae sẽ càng để ý hơn nên đành vờ như không biết, nhưng anh không thể nào không nhận ra được.

Nhìn Hyun Chae nhạy cảm và lo lắng thay cho mình, anh thấy vừa thương lại vừa đáng yêu.

Seon Woo cứ nghĩ đến đảo Jeju tận hưởng khoảng thời gian của riêng hai người thì Hyun Chae cũng sẽ yên tâm phần nào, nhưng mong đợi đó lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi gần đến giờ lên máy bay và họ đang di chuyển ra trước cổng lên tàu bay, thì một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía sau.

“Này này này. Đằng kia kìa, cái người đó đó.”

“Ai cơ?”

“Cái anh chàng Cheonsong dạo này…”

Vừa nghe thấy thế, Hyun Chae liền khựng người lại.

Seon Woo thắc mắc không hiểu có chuyện gì, nên quay lại nhìn rồi mới chậm chạp nhận ra tình hình. Đứng phía sau họ là hai cô gái trông có vẻ như sinh viên đại học.

Vừa chạm mắt, cả hai đều giật mình bối rối, sau đó một cô gái dè dặt lên tiếng.

“Xin lỗi… Có phải anh là…”

Seon Woo thản nhiên quay lại mỉm cười.

“Ai cơ? Hai bạn gọi tôi à?”

“Có phải anh đã quay YouTube ở trung tâm Cheonsong…”

“Này, chắc không phải đâu.”

Nghe cô bạn bên cạnh thì thầm, cô gái vừa tiến đến hỏi han cũng giật nảy mình rồi cúi người chào.

“Xin lỗi anh! Anh giống một người quen quá nên chúng tôi nhìn nhầm ạ.”

Hai cô gái vội vàng quay lưng bỏ đi. Tiếng họ cãi cọ lầm bầm vang lên, trách nhau vì tự dưng lại đi nhận vơ người quen.

Dõi theo bóng lưng đang khuất dần của họ, Seon Woo quay sang bên cạnh. Hyun Chae vẫn mím chặt môi và đăm đăm nhìn về phía trước.

Seon Woo khẽ bật cười.

“Em thấy chưa. Người ta đâu có nhận ra đâu.”

“Dù vậy, nếu không vì chuyện đó thì họ đã chẳng bắt chuyện làm gì.”

“Một thời gian nữa sẽ trôi vào quên lãng thôi. Cứ chờ xem sao.”

Dù vậy nét mặt Hyun Chae vẫn không có dấu hiệu hòa hoãn, Seon Woo bèn cố ý đảo mắt trêu chọc.

“Anh biết rồi. Anh sẽ cẩn thận hơn. À… Đúng như lời em nói, anh phải cẩn thận nên chắc đến khi mọi chuyện lắng xuống thì ra đường chúng ta cũng không được nắm tay nữa đâu nhỉ.”

Như không muốn thế, Hyun Chae lập tức nắm lấy tay Seon Woo. Anh khẽ cười, rồi luồn ngón tay vào giữa các kẽ tay cậu đan vào nhau thật chặt.

Vừa đặt chân đến sân bay Jeju, không khí đã khác hẳn.

Seon Woo kéo tay cầm vali rồi hít một hơi thật sâu. Theo đó, anh vươn người kéo giãn cơ thể đang ê ẩm.

“Mình đợi một lát thì người ta sẽ mang xe đến đây đấy.”

Cả trong lẫn ngoài sân bay đều chật ních người. Chắc hẳn ai cũng đi du lịch nên nét mặt rạng rỡ hẳn lên.

Seon Woo cũng vui lây, anh đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt rạng ngời.

Dù chưa vào hè nhưng thời tiết đã nóng bức rõ rệt. Đứng dưới ánh nắng chói chang mồ hôi như muốn tuôn rơi, thế nhưng đảo Jeju dưới bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời rực rỡ lại mang vẻ đẹp tuyệt vời.

Lát sau nhân viên đã lái chiếc xe thuê đến. Seon Woo cất hành lý vào cốp rồi ngồi lên ghế lái, còn Hyun Chae tự nhiên ngồi vào ghế phụ.

Anh mở toang cửa sổ và bắt đầu lái xe, gió biển mằn mặn ùa vào trong khoang xe. Khóe môi bất giác nở một nụ cười.

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, anh khẽ quay sang nhìn bên cạnh.

Nét mặt Hyun Chae dường như cũng đã giãn ra phần nào. Dù không thể ở lại lâu vì lịch học, nhưng Seon Woo vẫn cảm thấy may mắn vì cả hai đã đến đây nhân dịp sinh nhật.

“Hyun Chae à. Chúng ta cứ chơi đùa thật vui vẻ rồi hẵng về nhé.”

“Vâng.”

Hyun Chae mỉm cười gật đầu.

Chỗ ở của họ là một căn nhà nhỏ biệt lập gần biển.

Tuy cũng có thể ở khách sạn hoặc căn biệt thự có người quản lý mà gia đình Hyun Chae hay dùng, nhưng lần này Seon Woo chỉ muốn hai người dành thời gian cho nhau ở một nơi tĩnh lặng không có ai.

Căn nhà được trang trí mộc mạc theo phong cách nhà truyền thống, phóng tầm mắt qua bức tường đá đen là khung cảnh tuyệt đẹp, nơi cánh đồng lúa mạch xanh mướt hòa quyện cùng biển xanh mênh mông.

Bên ngoài có một bồn tắm xây bằng gạch nhỏ nhắn và cửa kính toàn cảnh rộng lớn. Căn nhà này khiến anh ưng ý hơn hẳn so với những gì mình thấy trên ảnh.

Vừa đặt hành lý xuống, cơn mệt mỏi chậm chạp kéo đến khiến Seon Woo gieo mình thẳng xuống giường.

“Ư…”

Hyun Chae cũng nhanh nhảu nằm xuống bên cạnh Seon Woo. Dù là giường cỡ king nhưng khi hai người nằm sát cạnh nhau, thì chỗ trống cũng nhanh chóng bị lấp đầy.

Hai người chạm mắt rồi đồng loạt bật cười rạng rỡ.

“Thích thật đấy. Phải không em?”

Seon Woo mỉm cười nói.

“Vì là lời của Seung Bin nên anh đã không mong đợi gì nhiều.”

“Vâng. Cũng được ạ.”

Hyun Chae đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu.

“Em thích lắm.”

Seon Woo vươn tay ôm lấy Hyun Chae. Cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh.

Cơn gió thổi hiu hiu qua khe cửa sổ hé mở. Seon Woo khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió dễ chịu.

***

Trong thời gian ở đảo Jeju, hai người đã đi dạo khắp nơi nhiều hơn họ nghĩ.

Họ leo lên các ngọn đồi núi lửa, cũng có ngày dậy từ mờ sáng gói gimbap mang theo để đi xem cá heo. Dù cuối cùng phải về tay không, nhưng chỉ cần có nhau thì khoảng thời gian đó vẫn luôn tràn ngập niềm vui.

Đôi lúc họ dừng lại chụp ảnh, rồi cất công xếp hàng ở những nơi được đồn là quán ăn ngon. Có lúc họ đỗ xe bên bờ biển vắng người rồi lặng im ngắm nhìn đại dương một lúc lâu.

Cứ mải mê rong ruổi như vậy, thoắt cái đã đến đêm cuối cùng ở chỗ nghỉ này. Vì Hyun Chae có lịch học nên phải đi chuyến bay sáng sớm, do đó ngày mai họ dự định sẽ chuyển đến một khách sạn gần sân bay.

Qua nửa đêm là đến sinh nhật Hyun Chae, nên hai người đã mua đồ ăn từ nhà hàng gần đó rồi mang về chỗ nghỉ. Dù chỉ có gỏi cá sống và chút đồ nhắm đơn giản, nhưng vì mấy ngày qua đã thưởng thức đủ mọi sơn hào hải vị nên hôm nay thế này là đủ rồi.

Họ mở toang cửa sổ cho thoáng mát, rồi bày biện thức ăn lên chiếc bàn nối với bên ngoài. Chắc nhờ không gian nơi đây mà bầu không khí lại trở nên lãng mạn hơn họ tưởng.

Bầu trời đen tuyền trải rộng bên ngoài cửa sổ. Những vì sao lấp lánh như đang tuôn rơi.

Seon Woo vừa rót rượu vang vừa nhìn Hyun Chae.

“Chúc mừng sinh nhật em.”

“Em cảm ơn anh.”

Seon Woo thắp nến lên bánh kem rồi nhoẻn miệng cười nói.

“Em ước đi chứ.”

Hyun Chae nhìn Seon Woo chằm chằm rồi cất lời.

“Xin hãy cho em được tiếp tục sống hạnh phúc thế này mãi mãi bên anh.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Núi Tuyết (Alpine)
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ