🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 142 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Đúng lúc đó thì Cheong Yeon khụt khịt mũi. Ánh mắt Tae Mu Won lập tức trở nên dữ tợn trong nháy mắt.

“Không phải cảm lạnh đâu…! Chỉ là chảy nước mũi chút thôi mà.”

Cheong Yeon vừa thanh minh vừa lấy mu bàn tay quệt ngang mũi. Trời lạnh đến mức chút nước mũi dính trên mu bàn tay cậu đông cứng lại ngay tức khắc. Trấn Cheong Hwa vốn ẩm ướt, vào mùa đông cũng lạnh thấu xương, nhưng so với Lục địa thứ 5 thì chẳng thấm vào đâu. Lục địa thứ 5 dù nằm sát biển mà không khí lại khô.

Cheong Yeon muốn giúp một tay trong lúc nhóm các hành tinh và thành viên tàu Peira chuẩn bị rời tàu, nhưng sợ lại thành ra vướng víu. Cậu chỉ biết đảo mắt nhìn quanh, đúng lúc đó thì bàn tay của Tae Mu Won đưa lại gần mặt cậu.

Thấy Cheong Yeon cứ đứng ngẩn ra đó, Tae Mu Won trầm giọng bảo: “Giờ gan to thật đấy nhỉ.”

Cheong Yeon ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, đành chờ xem hắn nói gì tiếp theo. Thế nhưng Tae Mu Won chỉ tặc lưỡi rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nhân trung cho cậu. Dù nước mũi không còn chảy nữa nhưng Cheong Yeon vẫn giật mình, hất mạnh tay hắn ra nghe cái bốp.

“Sao, tưởng bị đấm cũng cam lòng cơ mà?”

“Bẩn mà.”

“Mẹ kiếp, bẩn cái gì. Cái thứ cậu bắn ra ở dưới tôi còn liếm sạch được nữa là.”

Bốp! Cheong Yeon vội đưa tay bịt miệng Tae Mu Won lại, nhưng âm thanh vang lên quá lớn khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía này. Cheong Yeon chỉ định bịt miệng hắn thôi chứ đâu định đánh mạnh, thế nên tim cậu thót lại. Cậu cứ để tay dính chặt trên miệng hắn mà lo sốt vó, chẳng dám buông ra.

Gương mặt các thành viên tàu Peira đang ném dây thừng xuống cảng bỗng chốc trắng bệch như tuyết trắng ngoài kia. Làn da vốn ngăm đen của họ tái mét đi trông thấy rõ.

Họ chưa từng thấy ai dám đấm hay tát vào mặt Tae Mu Won bao giờ. À không, nếu có thì chắc kẻ đó cũng chẳng còn sống trên cõi đời này nữa rồi.

Trái ngược với vẻ căng thẳng tột độ của đám thuyền viên, nhóm các hành tinh lại tỏ vẻ dửng dưng như không. Cái đòn tay yếu ớt của Cheong Yeon thì Tae Mu Won thừa sức đỡ được. Vậy mà hắn chẳng thèm đỡ hay né tránh, chứng tỏ Tae Mu Won đã ngầm cho phép cái tát vào miệng này rồi.

“Thì… thì tại anh nói năng như thế…”

Giọng Cheong Yeon cứ lí nhí dần, cậu rụt rè thu tay về. Tae Mu Won nghiêng đầu nhìn xuống cậu.

Cheong Yeon khẽ nắm tay lại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cúi gằm xuống mặt sàn. Boong tàu Peira mới được sửa chữa nên ít vết xước hơn hẳn trước kia. Trong lúc cậu đang cố tìm đếm những vết xước vốn chẳng còn mấy đó thì giọng nói hắn vang lên.

“Tay đánh đau phết đấy.”

Tae Mu Won nâng cằm Cheong Yeon đang sợ hãi lên, tay kia vạch môi dưới của mình ra cho cậu xem.

“…!”

Phía trong môi dưới, máu đang rỉ ra thành từng giọt. Có lẽ lúc tát cậu đã lỡ tay va vào răng nên máu chảy ra kha khá.

“Tôi thật sự không cố ý đâu mà, xin lỗi anh.”

Cheong Yeon lại cuống quýt cả lên, hỏi xem có cần bôi thuốc hay không. Hwa Seong đang chỉ đạo hạ cầu thang xuống cảng bỗng nheo mắt lại. Cô đã nhìn thấy hết. Vừa nãy cơ hàm của Tae Mu Won gồng lên. Hắn đã tự cắn rách môi dưới rồi đổ vạ cho Cheong Yeon.

Bởi đang mặc chiếc áo khoác lông cáo, nên trông Cheong Yeon lúc này chẳng khác nào một con cáo nhỏ bị dồn vào chân tường.

“Vãi thật, anh Cheong Yeon tát cháy máy luôn. Đúng không chị?”

Mok Seong sáp lại gần, vừa trầm trồ vừa cười khúc khích. Mok Seong đội mũ lông, nhưng bên dưới chỉ mặc độc chiếc áo thun dài tay có mũ và quần bò.

“Anh To Seong mà tỏ tình thì chắc bị anh Cheong Yeon vả cho vỡ mồm quá.”

Mok Seong đứng bên cạnh Hwa Seong cà khịa, tay còn làm động tác tát vào không khí.

“Im mồm và chuẩn bị xuống tàu đi.”

Trong lúc đó, Geum Seong đang quấn xích vào chiếc xe được đưa lên từ khoang chứa tàu Peira. Lên boong tàu muộn hơn mọi người, Geum Seong nhìn thấy Tae Mu Won dính máu ở môi và Cheong Yeon đang lo lắng xem xét vết thương cho hắn.

“Chị, thằng điên nào dám tấn công đại ca Mu Won thế?”

“Á! Em mách này! Đại ca Mu Won ơi! Anh Geum Seong bảo anh Cheong Yeon là thằng điên kìa!”

Miệng thì bảo mách nhưng Mok Seong chỉ làm bộ gào lên chứ tiếng phát ra thì bé như tiếng thì thầm. Đọc được khẩu hình miệng, Geum Seong vội kẹp cổ Mok Seong rồi cáu kỉnh: “Tao nói bao giờ!”.

“Thôi cái trò trẻ con ấy đi, Mok Seong.”

Giọng nghiêm nghị của Hwa Seong làm Mok Seong cụp đuôi ngay lập tức.

“Geum Seong à, là Thủ lĩnh tự tấn công mình đấy.”

“Ơ… Vâng.”

Geum Seong chưa hiểu hết ý của Hwa Seong, nhưng vẫn gật đầu rồi buông Mok Seong ra.

“Thủ lĩnh, chuẩn bị xuống tàu xong rồi ạ!”

Hwa Seong cao giọng về phía Tae Mu Won đang trấn áp Cheong Yeon. Cheong Yeon vì nghĩ mình tội lỗi đầy đầu nên cứ mải nhìn sắc mặt hắn. Rõ ràng là vết răng cắn tự gây ra rành rành mà cậu lại chẳng mảy may nghi ngờ, khiến Hwa Seong nhìn mà thấy tội nghiệp. Cô mấp máy môi với Cheong Yeon khi cậu quay sang nhìn theo tiếng gọi của mình. May là Tae Mu Won đang nhìn về phía cầu thang xuống tàu.

‘Tất cả là vở kịch tự biên tự diễn của Thủ lĩnh đấy.’

Cô mấp máy môi lặp lại câu đó đến hai lần, nhưng trong mắt Cheong Yeon chỉ toàn là sự thắc mắc. Đến Geum Seong còn khó mà hiểu được thì làm sao Cheong Yeon đọc khẩu hình mà hiểu cho nổi.

“Tất cả là vở kịch tự biên tự diễn của Thủ lĩnh.”

Ngược lại, Geum Seong lẩm bẩm câu đó rồi nhanh trí nắm bắt được tình hình ngay. Hwa Seong vỗ mạnh vào lưng Geum Seong cái bốp.

“Thủ lĩnh với cậu Cheong Yeon xuống rồi thì đưa xe xuống.”

“Vâng, chị.”

Cheong Yeon bị Tae Mu Won tóm vai lôi đi, cậu ngoái lại nhìn mấy lần nhưng Hwa Seong chỉ cúi đầu chào.

“Máu đã ngừng chảy chưa?”

“Chưa.”

“Nhưng anh lành vết thương nhanh lắm mà.”

Tae Mu Won bóp chặt lấy vai cậu bảo.

“Này, đau thì vẫn đau chứ.”

“…Tôi xin lỗi.”

Chẳng biết nói gì hơn, Cheong Yeon đành cắn nhẹ vào môi dưới lành lặn của mình. Bước xuống cầu thang đặt chân lên đất liền, những người cưỡi ngựa chờ sẵn từ nãy đồng loạt nhảy xuống đất.

Ai nấy đều đội mũ lông và mặc quần áo chống rét dày cộp. Tuy vóc dáng vạm vỡ giống Quyền tộc, nhưng điểm khác biệt là họ thấp hơn Quyền tộc một chút. Trong số đó, người đàn ông trung niên có phong thái bệ vệ nhất chạy vội tới chỗ Tae Mu Won đầu tiên.

“Lâu rồi mới gặp lại ngài, ngài Mu Won.”

Có lẽ do Lục địa thứ 5 dùng ngôn ngữ khác, nên cách ông ta nói tiếng phổ thông hơi lơ lớ. Người đàn ông khẽ gật đầu chào Cheong Yeon, cậu cũng cúi đầu đáp lễ theo phản xạ.

“Hàng đâu?”

Hắn vẫn giữ thói nói trống không với người lớn hơn mình cả hai chục tuổi. Chỉ có Cheong Yeon thấy ái ngại, chứ những người ở đây chẳng ai bận tâm cả.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng ngay khi nhận được liên lạc rồi ạ.”

Cheong Yeon quay lại nhìn chiếc xe đang được đưa xuống từ tàu Peira. Thấy họ cưỡi ngựa đến nên cậu còn thắc mắc sẽ di chuyển kiểu gì, hóa ra là đi bằng xe.

“Xuất phát trước đi.”

Theo chỉ thị của Tae Mu Won, người đàn ông bệ vệ quay lại hất cằm ra hiệu, thế là mọi người đồng loạt lên ngựa. Phía sau là đường chân trời trên biển, còn phía trước là đường chân trời trải dài trên tuyết trắng mênh mông. Ánh sáng phản chiếu quá gay gắt nên không thể nhìn lâu, nhưng nếu mùa xuân đến biến nơi này thành thảo nguyên xanh ngát thì chắc hẳn sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ.

Tae Mu Won đẩy Cheong Yeon đang mải mê ngắm cảnh vào cửa sau xe. Cheong Yeon bị đẩy vào trong, rồi hắn thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Mok Seong đóng cửa sau lại, còn Geum Seong thì ngồi ở ghế lái.

“Máu… đã ngừng chảy chưa?”

Cheong Yeon rụt rè hỏi lại. Tae Mu Won lại vạch vết thương ra cho xem, nhưng chẳng hiểu sao máu vẫn cứ rỉ ra liên tục.

“Cầm máu đi.”

Ý hắn là liếm đi. Ban nãy hắn đã bảo nếu làm vỡ mồm người ta thì đừng có chỉ xin lỗi suông mà phải thể hiện thành ý. Lúc cậu hỏi thành ý kiểu gì thì hắn bảo liếm là được.

“Chính miệng cậu bảo là nếu không có người thì không sao còn gì?”

“Nhưng có anh Geum Seong ở đằng trước mà.”

“Đằng nào nó chả không nghe thấy.”

“Còn có gương chiếu hậu kia kìa.”

Tae Mu Won đột ngột nhoài người lên ghế trước, dùng tay giật phăng cái gương chiếu hậu ra. Tiếng rôm rốp vang lên khiến Cheong Yeon kinh hãi, nhưng Geum Seong thì vẫn tỉnh bơ. Bộp một cái, hắn ném cái gương vừa bẻ sang ghế phụ.

“Muốn tôi làm gì nữa nào? Chủ tiệm dược liệu mà chữa bệnh khó tính vãi, nhỉ?”

Cheong Yeon ngập ngừng liếc nhìn Geum Seong, nhưng anh ta đang mải tập trung bám theo đoàn người cưỡi ngựa phía trước. Hơn nữa xe cứ trượt bánh trên đường tuyết mấy lần, nên rõ ràng là anh ta chỉ đang dồn hết tâm trí vào việc lái xe.

“Cậu biết gì không?”

“Lại gì nữa.”

Cheong Yeon cảm thấy giọng mình hơi xấc xược, nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng rồi nên chỉ biết giật thót người.

“Nếu để tôi phải chủ động thì tôi sẽ làm cậu ngay tại đây đấy. Hiểu chưa?”

Ý bảo cậu tự mình sà vào đi, Tae Mu Won đưa lưỡi dính máu liếm nhẹ lên môi dưới. Nhìn cái lưỡi hờ hững và đôi mắt vàng rực đang nhìn mình chằm chằm, Cheong Yeon không kìm được mà nuốt nước bọt.

Cứ tưởng hắn là người đàn ông rất hợp với biển, ai ngờ hắn cũng hòa hợp với đại lục này, đến mức nếu bảo hắn sinh ra trên tuyết trắng thì người ta cũng tin. Có lẽ là vì đôi mắt vàng kim rực rỡ kia trông hệt như màu nắng phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa.

Trước khi Tae Mu Won kịp dùng biện pháp mạnh, Cheong Yeon vội nhắm tịt mắt lại rồi rướn người tới. Cậu ngậm lấy môi dưới mềm mại của hắn rồi nhẹ nhàng liếm láp. Hai tay cậu đặt lên đùi hắn để giữ thăng bằng.

Tae Mu Won rũ mắt nhìn Cheong Yeon đang cặm cụi liếm vết thương cho mình. Trong lúc cậu liếm láp, lớp lông chồn trên mũ cọ vào mặt hắn nhột nhạt, còn sức nặng chẳng đáng là bao đang đè lên đùi lại khiến hắn hưng phấn tột độ.

Đã đến nước này, Tae Mu Won định tháo thắt lưng và kéo khóa chiếc quần đang bó chặt lấy hạ bộ bức bối của mình ra thì…

“A, cầm máu rồi này!”

Cheong Yeon dứt môi ra nghe một tiếng chụt rõ to, rồi cậu cười rạng rỡ đầy vẻ nhẹ nhõm. Tae Mu Won lao vào Cheong Yeon đang trùm kín lông thú còn nhanh hơn cả một con mãnh thú săn mồi. Hắn ép chặt Cheong Yeon vào sát cửa xe rồi ghé mặt sát lại.

“Cầm máu rồi mà, sao, sao lại…”

“Đầu óc cậu đúng là toàn ở trên mây.”

Hắn cắn mạnh vào môi dưới khiến máu lại ứa ra, đoạn nghiêng đầu rồi thô bạo ép chặt môi mình lên môi cậu.

“Anh lừa tôi, ưm…!”

Dù cậu có muộn màng nhận ra vết thương kia là do Tae Mu Won tự gây ra, thì những lời phản kháng yếu ớt cũng đã tan biến hoàn toàn trong khoang miệng hắn rồi.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ