Tae Mu Won dùng đôi mắt vàng kim nhìn xuống cái xác khô mà Cheong Yeon đang đứng quan sát từ đằng xa.
Nơi khởi nguồn của Hoa tộc.
Những dòng chữ này được viết bằng ngôn ngữ của Lục địa thứ nhất. Trấn Cheong Hwa nằm sát Lục địa thứ nhất nên sử dụng ngôn ngữ của nơi đó làm tiếng phổ thông, còn các lục địa khác thì đều có chữ viết và tiếng nói riêng biệt.
Vậy nên khả năng cao cái xác khô kia xuất thân từ Lục địa thứ nhất hoặc là người Trấn Cheong Hwa. Hơn nữa, với việc nhả ra hạt giống Thiên Địa Hoa và tìm kiếm nơi khởi nguồn của Hoa tộc, thì chắc chắn người này là Hoa tộc rồi.
“Cái gì đấy?”
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Cheong Yeon ngẩng phắt đầu lên nhìn Tae Mu Won.
“Nhật ký của cái xác khô.”
Không biết tên nên hắn cứ gọi là xác khô, làm Cheong Yeon cảm thấy như đang mạo phạm người đã khuất vậy.
“Cho tôi xem với.”
Cheong Yeon đi vòng một đường rộng tránh cái xác để tiến lại gần bàn. Cậu vừa chìa tay ra thì hắn đã giơ cuốn sổ lên quá đầu. Còn chưa kịp càu nhàu tiếng nào thì Tae Mu Won đã hất cằm về phía cái xác.
“Cái kia là Hoa tộc đúng không?”
Cheong Yeon đang cầm ngược chiếc mũ lông chứa hạt giống, trầm ngâm một chút rồi gật đầu.
“Chắc là vậy. Chỉ có Hoa tộc mới tạo ra được hạt giống Thiên Địa Hoa thôi.”
Nhớ lại chuyện của mẹ mình, Hoa tộc muốn tạo ra hạt giống Thiên Địa Hoa đều phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
“Và chắc chỉ có dòng máu thuần chủng mới làm được.”
Nhưng lần này cậu không thể gật đầu đồng tình ngay với lời Tae Mu Won được. Bởi chính Cheong Yeon cũng không dám khẳng định điều đó. Chỉ biết là khi vú nuôi qua đời thì không hề có hạt giống nào như thế này xuất hiện cả.
“Trong nhật ký viết gì thế?”
Bộp một cái, Tae Mu Won đặt cuốn sổ lên đỉnh đầu Cheong Yeon. Cậu vừa định lấy xuống thì hắn xòe bàn tay ấn mạnh xuống. Cú ấn làm cậu có cảm giác như mình vừa bị lùn đi một gang tay vậy.
“Cho xem thì cậu trả tôi cái gì nào.”
“Trả anh 1 hwan nhé.”
Ha ha, tiếng cười phát ra từ cửa miệng nghe đầy vẻ khinh khỉnh.
“Chẳng phải cậu vẫn nợ tôi 1 hwan chưa trả à?”
“Cái đó là anh ép mua mà. Với lại con cá voi có phải của tôi đâu.”
“Tham vừa thôi. Định nhét con cá voi vào cái tiệm dược liệu bé bằng lỗ mũi ấy hả?”
“Thế tôi cho anh cái này.”
Cheong Yeon chỉ vào hạt giống được cất kỹ trong chiếc mũ lông.
“Chà, vừa giỏi nói dối lại còn mặt dày nữa. Nếu tôi không dùng chân đá văng cái xác kia ra thì chắc cậu còn chẳng biết là có cái hạt giống đó ấy chứ?”
“…….”
Vốn dĩ chẳng có tài sản gì trong tay nên mỗi khi Tae Mu Won hỏi sẽ trả cái gì, cậu lại thấy bế tắc vô cùng. Chẳng biết phải đưa cái gì cho xứng nên cậu chỉ biết ngước nhìn hắn. Cảm nhận rõ sự khổ tâm của Cheong Yeon, lần này Tae Mu Won mới bật cười.
“Này, cứ ghi nợ vào đấy nhé. Được chưa?”
Tae Mu Won lấy cuốn sổ ra khỏi đầu Cheong Yeon đang mím chặt môi rồi đưa cho cậu. Phạch phạch phạch, lúc này Cheong Yeon mới lắc mạnh đầu giũ tóc cho kêu thành tiếng.
Tae Mu Won nhìn hành động kỳ quặc đó mà thắc mắc, nhưng Cheong Yeon cố tình không giải thích. Rằng vì cuốn sổ đó từng bị gương mặt của cái xác khô đè lên, nên giờ cậu mới thấy sởn gai ốc.
May mắn là cuốn sổ không bị dính thứ gì bẩn thỉu.
[Ngày thứ 1531 tiến vào Lục địa thứ 5, có vẻ như cuối cùng ta cũng tìm ra rồi. Nơi khởi nguồn của Hoa tộc.]
Đọc dòng chữ trong sổ, mắt Cheong Yeon mở to. Cậu ngước nhìn Tae Mu Won, nhưng hắn chỉ đang ném những thanh củi khô vào lò sưởi. Sau đó, hắn xách cái xác khô lên và ném thẳng ra ngoài cửa đang che bằng tấm da thú. Hắn coi như đã lấy được hạt giống Thiên Địa Hoa là xong, hành động chẳng khác nào đang dọn dẹp đống rác rưởi vô dụng.
Tae Mu Won là người như thế đấy. Dù bây giờ có thay đổi chút ít, nhưng lần đầu gặp mặt hắn đã từng đe dọa xem cậu có phải Hoa tộc không rồi còn bắt cậu uống máu. Nhắc mới nhớ…
“Sao hồi đó anh lại bắt tôi uống máu?”
Cheong Yeon nheo mắt hỏi. Rầm! Cùng lúc đó Tae Mu Won đập mạnh chiếc ghế xuống sàn làm nó vỡ tan tành. Cheong Yeon giật thót vai nhưng cố tỏ ra không sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại.
Tae Mu Won dùng tay bẻ gãy bốn chân ghế răng rắc rồi ném vào đống củi. Sau đó hắn đi đến ngồi lên chiếc giường gỗ cứng ngắc ở phía đối diện bàn làm việc.
Cheong Yeon tay vẫn cầm cuốn sổ, ánh mắt chỉ dõi theo hắn. Dù rất muốn xem tiếp nội dung trong sổ, nhưng cậu càng tò mò về câu trả lời của Tae Mu Won hơn. Chắc không phải đâu, nhưng có cảm giác như hắn đang lảng tránh câu hỏi của cậu.
“Anh đã bắt tôi uống máu mà. Cho tôi ấy.”
Cheong Yeon lại cất lời hỏi hắn lần nữa.
“Cậu bảo không phải Hoa tộc mà.”
“…….”
Thế nhưng câu trả lời thốt ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Vì máu của tôi là độc dược đối với Hoa tộc. Nghe nói khi mang thai tôi, Darahan đã ăn hoa Phục thù tươi. Chắc bà ấy định tự sát. Nhưng có lẽ tôi đã hấp thụ hết độc tố nên Darahan mới bình an vô sự.”
Đôi mắt vàng kim phản chiếu ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.
“Như cậu thấy đấy, tôi đã sinh ra như thế đó.”
Những lời nói khó có thể tiêu hóa ngay lập tức cứ thế tuôn ra từ miệng hắn. Mẹ ruột hắn định tự sát, còn hắn hấp thụ hoa Phục thù tươi nên mang dòng máu kịch độc với Hoa tộc… Cảm thương trước nỗi bất hạnh sâu không thấy đáy của hắn, đồng thời một ký ức rõ nét bỗng lướt qua tâm trí cậu.
Cheong Yeon đưa bàn tay hơi run rẩy lên miết nhẹ đôi môi mình. Cứ như vị tanh nồng của thứ máu mà Tae Mu Won ép cậu uống ngày đó vẫn còn vương vấn đâu đây.
“Vậy ra lúc đó anh… định giết tôi sao?”
Trong đáy mắt Tae Mu Won chợt dâng lên một cơn sóng lửa cuộn trào. Phải chăng là do bị nói trúng tim đen về một chuyện mà ngay cả hắn cũng đã quên, hoặc giả là chưa từng bận tâm đến.
“Chính miệng cậu nói còn gì. Rằng cậu không phải Hoa tộc.”
“Nhưng anh đã khẳng định chắc nịch tôi là Hoa tộc cơ mà.”
“Tôi cũng đâu dám chắc là uống máu tôi vào thì sẽ lăn ra chết ngay đâu. Chỉ biết là nó gây độc cho Hoa tộc thôi.”
Cheong Yeon siết chặt cuốn sổ trong tay. Tae Mu Won ngồi vắt chân trên chiếc giường cũ kỹ với vẻ mặt dửng dưng. Có một điều chắc chắn là hắn chẳng hề mảy may do dự khi làm hại cậu.
Tất nhiên lý trí thì hiểu được. Tae Mu Won đang lùng sục Hoa tộc, còn cậu thì cứ chối đây đẩy, nên hắn buộc phải dùng đến biện pháp mạnh.
“Nếu như… tôi chết đi và để lại hạt giống hoa Phục thù, thì anh định dọn xác tôi giống như người kia sao? Hay là định vứt tôi vào thùng rác ở Tòa Nhà Hải Dườn giống như cổ tay của gã thuyền trưởng tàu buôn lậu?”
Tae Mu Won nhếch mép cười khẩy.
“Lúc đó tôi còn chẳng biết gì về hạt giống thì liệu có làm thế không nhỉ? Với lại cho dù có hạt giống đi nữa thì tôi làm được cái gì với nó chứ.”
“Nhưng tóm lại là vì tôi khăng khăng không phải Hoa tộc, nên để kiểm chứng điều đó, anh đã bắt tôi uống máu mặc kệ tôi sống chết ra sao đúng không.”
“May là cậu cũng tự biết mình già mồm đấy.”
Càng nói chuyện với Tae Mu Won, cậu càng thấy lồng ngực bí bách. Lúc phi ngựa đến đây lòng dạ còn sảng khoái như được giải tỏa, vậy mà giờ đây chiếc lông vũ từng cù lét trái tim cậu lại đang dựng đứng những đầu gai nhọn hoắt đâm ngược vào trong.
Cậu hoang mang nhận ra mình đang cảm thấy bị phản bội. Lẽ ra cậu không nên có cảm xúc này, bởi Tae Mu Won của ngày đó đâu có đối tốt với cậu như bây giờ. Nhưng vì hiện tại đã trót tin tưởng hắn, nên khi nhìn lại chuyện cũ, lòng cậu như bị ai cào xé nát bươm.
Nếu ngày đó mình chết hoặc bị thương nặng thì sao… Cậu không tài nào thoát ra khỏi suy nghĩ ấy.
Và sau khi bắt cậu uống máu xong, hắn đã đưa tiền và nói những gì.
“Tiền tao đưa là tiền mua vui đấy. Trả cho việc lột trần mày ra.”
Hắn đã mỉa mai rằng 20.000 hwan đó là cái giá trả cho việc lột trần cậu. Nhưng thực tế đó lại là tiền mua mạng sống.
“20.000 hwan lúc đó… là tiền mạng của tôi sao?”
Hồi đó không biết gì nên cậu cứ sướng rơn mà ca bài ca 20.000 hwan suốt.
Cảm giác tủi nhục dâng trào. Bởi 20.000 hwan dường như chính là cái giá mà hắn định đoạt cho mạng sống của cậu.
“Anh Cheong Yeon.”
Tae Mu Won cất giọng đều đều. Như muốn cảnh cáo rằng hãy dừng lại ở đó, đừng nói thêm những lời thừa thãi nữa.
“Bảo muốn xem nhật ký cơ mà.”
Hắn chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu lại đó mà xem. Vừa mới dọa nạt xong giờ lại quay sang dỗ dành, nhưng Cheong Yeon chẳng còn chút hứng thú nào muốn ngồi cạnh hắn nữa.
“Tôi hỏi vì thực sự tò mò thôi. Có phải anh đã nghĩ rằng dù tôi có chết cũng chẳng sao đúng không? Chỉ cần trả lời câu đó thôi.”
Tae Mu Won ngước mắt lên rồi khẽ thở dài, nhìn thẳng vào Cheong Yeon.
“Giờ tôi có trả lời thế nào thì cũng chẳng vừa ý cậu đâu. Chẳng phải chuyện lừa dối thì ai cũng như ai sao?”
Thà hắn cứ nói dối một câu trắng trợn là không có ý định giết cậu, thì có lẽ cậu còn thấy dễ chịu hơn bây giờ.
“Cậu có lý do gì để lôi lại mấy chuyện cũ rích vô bổ đó ra nói không? Muốn xem thì lại đây ngồi, không thì đi xuống đi.”
Chẳng rõ ý hắn là cùng đi xuống hay bảo cậu tự đi xuống một mình. Thái độ quá đỗi dửng dưng của hắn khiến men rượu ban nãy như bốc lên tận đỉnh đầu cậu.
Cheong Yeon cuộn tròn cuốn sổ lại rồi nhét vào cạp quần. Sau đó cậu đội sụp chiếc mũ lông đang đựng hạt giống lên đầu. Cậu chẳng hề có ý định ngồi cạnh hắn để cùng xem cuốn nhật ký này chút nào.
Cheong Yeon chẳng thèm lấy khăn che mặt, cứ thế vén tấm da thú bước ra ngoài. Con hắc mã đang tò mò với cái xác khô bị ném chỏng chơ, thấy Cheong Yeon xuất hiện liền lắc đầu giũ sạch lớp tuyết bám trên bờm.
Cheong Yeon liếc nhìn con hắc mã đang nhìn mình rồi lầm lũi bước xuống dốc. Lúc ngồi trên lưng ngựa đi lên cậu không biết tuyết lại dày đến thế, giờ bước đi mới thấy chân lún sâu đến tận đầu gối.
Sợ Tae Mu Won đuổi theo bắt lại, cậu vội vã rảo bước nhưng lại mất đà, ngã úp mặt xuống nền tuyết. Cheong Yeon lồm cồm bò dậy rồi lại tiếp tục bước đi. Quãng đường mà ngựa chạy một mạch mới tới nơi thì xa xôi biết bao. Làm thế này chẳng khác nào tìm đường chết cóng, nhưng nỗi tủi thân khiến lý trí cậu mờ mịt cả đi.
‘Sao một kẻ từng có ý định giết mình, giờ lại có thể thản nhiên nói chuyện yêu đương được chứ?’
Bốn bề chỉ có ánh trăng soi tỏ, tuyệt nhiên không thấy chút ánh đèn nào của nhà dân. Sau mấy cú ngã liên tiếp, cậu mất phương hướng, chẳng biết phải đi về đâu. Cảm giác bất an rằng Tae Mu Won có thể sẽ không đuổi theo thoáng qua trong lòng, nhưng cậu cố gạt đi. Một mình cậu cũng có thể vượt qua được.
Thế nhưng tuyết vón cục bám đầy trên mũ lông và áo khoác, cảm giác ở tay chân cũng dần tê liệt. Đúng lúc chân cậu lại bị tuyết níu lấy trực ngã nhào thì…
Tae Mu Won đã kịp thời tóm chặt lấy eo cậu và kéo giật lại.
“Buông ra!”
Cheong Yeon xoay người đẩy mạnh vào ngực Tae Mu Won, nhưng hắn vẫn đứng trơ ra như đá. Ngược lại, lực phản chấn khiến Cheong Yeon suýt nữa thì ngã ngửa. Nếu hắn không kịp giữ cổ tay cậu lại thì chắc chắn cậu đã lăn kềnh ra rồi.
“Tôi biết thừa là cậu sẽ không chết mà!”
Rõ ràng người nên nổi giận phải là cậu, vậy mà Tae Mu Won lại là kẻ gào lên trước.
“Sao mà anh biết được?! Rõ ràng là anh định giết tôi mà!”
“Cả đời tôi sống dựa vào trực giác, mà trực giác cứ gào lên là cậu chắc chắn sẽ sống thì tôi biết làm sao!”
Hơi thở trắng xóa phả ra từ miệng cả hai không thể hòa quyện vào nhau mà bị gió cuốn bay đi mất. Cheong Yeon thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Tae Mu Won và cho rằng hắn đang ngụy biện.
“Trực giác bảo tôi là Hoa tộc cơ mà!”
“Ừ đấy, mẹ kiếp. Thà rằng cậu không phải là Hoa tộc còn hơn. Chỉ cần làm nổi lục địa thì dù có phải moi tim Hoa tộc hay cái đéo gì tôi cũng tống vào hết. Đời tôi chưa từng sai bao giờ mà lại bị cậu làm cho đảo lộn tùng phèo, thế nên tôi mới bắt cậu uống đấy, được chưa!?”
Đúng là toàn làm theo ý mình.
“Tôi đáng giá hơn 20.000 hwan nhiều!”
Cheong Yeon đang bị Tae Mu Won giữ chặt lấy, cậu thở hổn hển rồi dùng bàn tay còn lại bốc một nắm tuyết ném về phía hắn. Nắm tuyết nhỏ nhoi bị gió mạnh thổi bay lả tả chẳng chạm nổi vào mặt hắn. Tae Mu Won xốc nách vác Cheong Yeon lên vai trong một nốt nhạc.
“Bảo là quý trọng Trấn Cheong Hwa cũng toàn là nói điêu. Biết đây là đâu không mà dám chạy ra ngoài hả.”
Cheong Yeon dùng nắm đấm lạnh cóng đấm thùm thụp vào lưng Tae Mu Won. Hắn mặc kệ, cứ thế sải bước đi trên tuyết.
“Tôi không làm người yêu của anh đâu.”
Lồng ngực Cheong Yeon đang vắt vẻo trên vai hắn phập phồng lên xuống.
“Câm mồm, mẹ kiếp. Còn dám nói thế nữa là chết với tôi.”
“Giỏi thì bắt tôi uống máu nữa đi!”
Phù, hơi thở trắng xóa từ miệng Tae Mu Won tỏa ra hệt như khói thuốc.
[Cái đồ ranh con này nóng tính thật đấy.]
Khi Tae Mu Won thốt ra một câu bằng tiếng Quyền tộc, Cheong Yeon liền gào lên. Đó là từ tiếng Quyền tộc duy nhất mà Cheong Yeon nói được dù chẳng hiểu nghĩa là gì.
[Mẹ kiếp…!]
💬 Bình Luận Chương Này