🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 149 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

“Hai người vừa đi đâu về vậy ạ?!”

“Tuyết rơi dày quá làm bọn tôi không lần theo dấu vết được nên đành đứng chờ… Cậu Cheong Yeon?!”

Nhóm các hành tinh đang đợi Tae Mu Won và Cheong Yeon trước nhà tộc trưởng tranh nhau cất tiếng. Tae Mu Won và Cheong Yeon trở về khi trời vừa hửng đông và bão tuyết đã ngớt. Vừa vội vã nhảy xuống khỏi lưng hắc mã, Tae Mu Won liền bế xốc Cheong Yeon đang thở dốc với gương mặt đỏ bừng lên. Ba thành viên nhóm các hành tinh thấy Cheong Yeon trong tình trạng bán hôn mê thì hốt hoảng lao tới.

“Cậu Cheong Yeon!”

Dù được ủ ấm trong chiếc áo khoác lông cáo, Cheong Yeon vẫn không thể mở mắt trước tiếng gọi của Mok Seong. Cơ thể cậu đang hầm hập vì cơn sốt cao, nóng rực giữa cái lạnh thấu xương. Tae Mu Won chẳng thèm liếc nhìn nhóm các hành tinh đang bám theo, thẳng chân đạp cửa bước vào.

“Mang thuốc hạ sốt lại đây!”

Trước tiếng quát như sấm rền của Tae Mu Won, những người tộc Hochai đã thức trắng đêm chờ đợi vội vã chạy đi lo liệu. Tae Mu Won cấp tốc bế cậu vào phòng, lột sạch quần áo trên người Cheong Yeon rồi quấn chặt cậu trong chăn.

Dù biết nguyên tắc hạ sốt là phải làm mát cơ thể, nhưng Cheong Yeon đã run rẩy vì lạnh suốt cả quãng đường, nên hắn không thể để cậu nằm trơ trọi với cơ thể trần trụi được. Tae Mu Won lại cao giọng quát giục mang thuốc hạ sốt tới ngay.

Tộc trưởng tộc Hochai vội vàng mang cháo trắng cùng nước thuốc hạ sốt được sắc từ thảo dược nghiền nhỏ tới. Tae Mu Won ngậm nước thuốc trong miệng rồi mớm sang cho Cheong Yeon. Cheong Yeon vẫn chưa tỉnh táo, cậu ho sặc sụa và chẳng thể nuốt trôi chỗ nước thuốc ấy.

Tae Mu Won kiên nhẫn mớm từng chút một cho đến khi bát thuốc cạn đáy, dù việc này tốn không ít thời gian. Lẽ ra phải mang theo thuốc cảm từ Trấn Cheong Hwa mới đúng, nhưng vì lũ người trên tàu Peira toàn những kẻ khỏe như trâu nên chẳng bao giờ có sẵn thuốc men dự phòng.

Tộc trưởng tộc Hochai nhìn nhóm các hành tinh đang sốt ruột giậm chân phía sau, và Tae Mu Won đang nâng niu chăm sóc người bệnh với ánh mắt đầy vẻ lạ lẫm. Cảnh tượng này chẳng hề ăn nhập với những kẻ vốn dĩ quen dùng rìu bổ toạc đầu, hay chém bay một bộ phận nào đó trên cơ thể người ta.

“Cơ mà, thưa ngài Mu Won. Cái xác buộc trên lưng hắc mã ngoài kia… là.”

Cái xác đó không có vẻ mới như vừa bị Tae Mu Won giết. Thậm chí nó đã khô quắt lại như một xác ướp. Thế nhưng Tae Mu Won chẳng còn tâm trí đâu mà nghe người khác nói.

“Có chịu tỉnh lại không hả? Tôi đã bảo rồi, cậu mà bị cảm là thằng Bang Cheon chết đầu tiên đấy.”

Tae Mu Won buông lời đe dọa, mà cũng chẳng hẳn là đe dọa, với Cheong Yeon đang liên tục phả ra hơi thở nóng hổi. Nhóm các hành tinh thấy thế liền đẩy lưng tộc trưởng tộc Hochai ra ngoài, ra hiệu đừng hỏi nữa mà hãy biết ý một chút.

“Mok Seong này.”

Ra khỏi phòng, Hwa Seong khẽ lên tiếng.

“Cậu ra tàu Peira đưa Bang Cheon đến đây.”

“Ôi dào…, bà chị này. Chị chẳng hiểu gì sất. Chị nghĩ đại ca Mu Won nói thật đấy hả?”

Mok Seong đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi thì thầm.

“Chắc vì xót anh Cheong Yeon bị ốm nên anh ấy mới giận cá chém thớt thế thôi.”

Hwa Seong chớp mắt với vẻ mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Việc thằng Bang Cheon chết, với chuyện Thủ lĩnh đau lòng thì có liên quan quái gì đến nhau đâu.

Mok Seong lắc đầu quầy quậy ra chiều thôi không thèm nói nữa, rồi liếc mắt nhìn vào trong phòng. Tae Mu Won trong tình trạng không mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy Cheong Yeon cũng trần trụi như mình. Từ góc này chỉ nhìn thấy tấm lưng của Tae Mu Won, còn Cheong Yeon thì bị che khuất hoàn toàn.

“Lôi cổ thằng Bang Cheon đến đây!”

Có lẽ biết Mok Seong đang nhìn trộm nên Tae Mu Won mới gào lên như thế. Thấy vậy, Hwa Seong liền vênh mặt lên.

“Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu.”

Chỉ có Geum Seong là đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

“Geum Seong này, đi với chị ra đón Bang Cheon nào.”

“Chị tính đi luôn sao? Để em đi là được rồi.”

“Thôi. Để tôi đi cùng, Mok Seong ở lại canh chừng đi. Geum Seong chuẩn bị đi nào.”

“Rõ.”

Geum Seong chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng vẫn đi tìm ngựa để quay lại tàu Peira đang neo đậu. Do tuyết rơi dày đặc suốt đêm qua nên khó lòng mà dùng xe được.

“Cơ mà rốt cuộc cái xác khô kia là thế nào vậy?”

Bước ra cùng Hwa Seong, Geum Seong hất hàm về phía cái xác khô mà tộc trưởng tộc Hochai để bên ngoài rồi hỏi.

“Ai mà biết được. Trước mắt cứ phải lo cho cậu Cheong Yeon tỉnh lại đã.”

Hwa Seong cũng tò mò về danh tính cái xác, nhưng có quan sát kỹ đến mấy cũng chẳng tìm ra câu trả lời rõ ràng.

“Cô Hwa Seong, cái xác này cứ để thế này sao?”

Tộc trưởng hỏi Hwa Seong đang nắm dây cương ngựa.

“Thú hoang có thể sẽ phá nó đấy, nên trước hết cứ mang vào trong đi.”

Nghe Hwa Seong nói vậy, tộc trưởng sa sầm mặt mày nhưng không thể không làm theo. Ông chuyển cái xác cứng ngắc vào trong nhà rồi đẩy gọn vào một góc khuất nhất.

Thi thể có lẽ đã bị khô đi trong tư thế ngồi nên dáng người cong gập lại. Quần áo trên người rách nát chẳng khác nào giẻ lau, phần duy nhất còn giữ được hình dáng gần giống với lúc còn sống dường như chỉ có mái tóc trắng xóa.

Chẳng bao lâu sau, tiếng ngựa hí vang lên. Đó là tiếng Geum Seong và Hwa Seong cưỡi ngựa rời đi về hướng tàu Peira. Thời tiết ở Lục địa thứ 5 quá đỗi thất thường, nên dù là nhóm các hành tinh đi chăng nữa thì họ vẫn thường đi theo nhóm tối thiểu hai người. Lần này cũng không ngoại lệ.

Thế là trong nhà tộc trưởng chỉ còn lại mỗi Mok Seong. Còn lại một mình, Mok Seong tò mò bắt đầu ngắm nghía cái xác khô. Trong lúc đó, hắn phát hiện ra vật gì đó đeo trên ngón áp út tay trái của cái xác.

Tưởng là nhẫn quý đáng giá nên hắn tiến lại gần nhìn kỹ hơn, hóa ra lại là một cọng dây leo cũng khô quắt queo chẳng kém gì cái xác. Cọng dây leo từng có màu xanh tươi tốt giờ đây cũng đen đúa chẳng khác gì màu của xác ướp. Hắn nâng cánh tay cứng đơ không thể gập duỗi lên để quan sát, thì thấy một bông hoa nhỏ còn sót lại trên đoạn dây leo quấn ở phía lòng bàn tay chứ không phải mu bàn tay.

“Hoa… màu xanh lam sao?”

Bông hoa nhỏ hơn cả móng tay út ấy lại có màu sắc rực rỡ một cách kỳ lạ. Bụp, Mok Seong buông bàn tay đang cầm ra. Đã chẳng phải trẻ con mà lại đeo chiếc nhẫn làm bằng cỏ, khiến cái xác khô trông càng thêm quái dị.

Hết hứng thú với cái xác, Mok Seong quay lại phía phòng của Cheong Yeon và Tae Mu Won để nghe ngóng tình hình. Quả nhiên vẫn chỉ thấy tấm lưng của Tae Mu Won như lúc nãy. Mok Seong cẩn thận khép cửa phòng lại thật nhẹ nhàng.

Dù nghe tiếng cửa đóng, Tae Mu Won vẫn chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ ôm chặt lấy Cheong Yeon. Hắn đã bỏ chăn ra, dùng chính thân nhiệt của mình để dỗ dành cậu. Cheong Yeon vẫn run lẩy bẩy, rúc sâu vào lòng Tae Mu Won.

“Có cái quái gì mà sốc đến thế chứ, mẹ kiếp.”

Tae Mu Won áp má lên đỉnh đầu Cheong Yeon, buông một câu chửi thề trầm thấp.

[Yi Hwa à, nơi này quá lạnh lẽo để được coi là nơi khởi nguồn của chúng ta. Thế nhưng đường chân trời trải dài bất tận ở đây đẹp vô cùng, anh rất muốn cho em được nhìn thấy nó. Hãy đợi anh thêm chút nữa thôi. Nhất định anh sẽ tìm ra nơi khởi nguồn của chúng ta và đưa em cùng Cheong Yeon đến đó.]

[Nghe nói từ Lục địa thứ 5 đi thẳng về phía tây sẽ gặp một cao nguyên khổng lồ. Người ta bảo ở đó có vô số hẻm núi mà người thường khó lòng đặt chân tới. Biết đâu nơi khởi nguồn của chúng ta lại nằm ở đó. Bởi đó chắc chắn là con đường chỉ chúng ta mới có thể đi qua.]

Cheong Yeon đã đọc thêm vài lá thư nữa sau đó. Cậu không lao ra ngoài ôm lấy xác cha mà gào khóc nức nở. Cậu chỉ mấp máy môi vài lần như thể mất đi cảm giác thực tại. Phản ứng ấy khác hẳn với dự đoán của Tae Mu Won. Một lúc sau, Cheong Yeon mới lẩm bẩm với đôi mắt hừng hực hơi nóng.

“Chắc là… không nên để ông ấy ở bên ngoài đâu.”

Thoạt nghe giọng nói có vẻ vô cảm, nhưng chất giọng vốn dĩ trong trẻo êm tai dù có cằn nhằn đi nữa, nay lại run rẩy dữ dội.

Khoảnh khắc ấy Tae Mu Won thèm thuốc lá kinh khủng, nhưng chẳng có kẹo ngậm nên đành hít một hơi ngắn rồi thở dài. Hắn đã lỡ đá vào người được cho là cha của Cheong Yeon rồi ném vứt ra ngoài.

Thú thật thì dù là cha hay chú của Cheong Yeon, có chết hay khô quắt lại ở đâu hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng nhìn bộ dạng trắng bệch như tuyết của Cheong Yeon, hắn không thể làm ngơ được.

Tae Mu Won cởi áo khoác trải lên giường rồi đặt Cheong Yeon ngồi lên đó. Hơi nóng tỏa ra hầm hập từ cơ thể Cheong Yeon suýt chút nữa bị bỏng lạnh vì lăn lộn trong tuyết. Cheong Yeon đã cố gắng ngồi vững, nhưng khi Tae Mu Won mang cái xác khô từ bên ngoài vào thì cậu đã nằm vật ra trên chiếc áo khoác.

Vì bàn ghế đã bị chẻ làm củi hết rồi, nên chẳng còn chỗ nào tử tế để đặt cái xác. Tae Mu Won đành đặt đại cái xác vào một góc rồi tiến lại gần Cheong Yeon. Đưa tay sờ trán thấy nóng như lửa đốt. Từ lúc đó hắn bắt đầu chửi rủa cái mặt trời mãi mà không chịu mọc.

Tae Mu Won hoàn toàn bó tay. Đám người trên tàu Peira dù có ốm đau thì cũng chỉ nửa ngày là bật dậy như thường, nên đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh này. Hắn cảm thấy một sự tăm tối vô tận, trái ngược hoàn toàn với thế giới trắng xóa bên ngoài. Cảm giác này cũng chẳng quen thuộc chút nào.

Không thể để Cheong Yeon đang sốt cao trong cái rét cắt da cắt thịt tiếp xúc với hơi lạnh, cũng chẳng thể nhồi thêm củi vào lò sưởi để nung nóng cả căn nhà lên được. Cách duy nhất là ôm lấy cậu để truyền hơi ấm.

Suốt buổi bình minh bão tuyết mịt mù, hắn đã hàng chục, hàng trăm lần đắn đo xem có nên cuốn Cheong Yeon vào áo lông rồi chạy về hay không. Nhưng chiếc áo lông ướt sũng phải đợi đến khi mặt trời lên mới chịu khô nhờ hơi nóng của lò sưởi.

“Về đến Trấn Cheong Hwa thì liệu hồn, mẹ kiếp, tôi nhốt cậu cả đời không cho ra ngoài luôn đấy. Nghe chưa?”

Miệng thì cứ liên tục hăm dọa, nhưng tay Tae Mu Won lại vuốt dọc vầng trán và gò má vẫn còn nóng hầm hập như lửa của cậu. Hắn thừa hiểu đôi bàn tay mình thô ráp nhường nào sau bao năm lăn lộn với sóng gió biển khơi, thế nên mỗi cái vuốt ve lên người Cheong Yeon đều cẩn trọng vô cùng.

Rồi bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Về phương pháp chuyển dịch nỗi đau của Hoa tộc.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ