🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 150: H 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Tất nhiên chuyện đó xảy ra là do đã nuốt hoa Phục thù tươi. Nhưng nếu có thể chuyển dịch nỗi đau thông thường chứ không phải trong tình huống đặc biệt thì sao?

Tae Mu Won vùi sâu đôi môi vào gáy Cheong Yeon, nơi làn da đang đỏ bừng lên như những đóa hoa vì cơn sốt. Cơ thể Cheong Yeon đang tìm kiếm hơi ấm mà nép sát vào, khiến hắn thấy ruột gan như bị thiêu đốt.

Dù đã vỗ béo kỹ càng nhưng có lẽ do bị bỏ đói quá lâu, hay trong bụng có con ma đói nào đó mà cậu vẫn gầy nhom. Cứ ốm đau thế này khéo lại gầy rộc đi, rồi biến thành cái xác khô giống cha mình cũng nên.

“Này, chuyển sang cho tôi đi.”

Tae Mu Won liên tục nói chuyện với Cheong Yeon dù cậu chẳng hề có phản ứng gì.

“Giống như hồi đó ấy.”

Đôi mắt nhắm nghiền cũng chẳng còn chút sức lực nào, hệt như cơ thể đang rũ ra. Tae Mu Won hôn lên đôi môi nóng hầm hập của Cheong Yeon. Hắn luồn lách vào trong khoang miệng, mút lấy thớ thịt nhỏ đỏ hỏn như thể làm vậy thì cơn sốt sẽ truyền sang mình. Cheong Yeon không chỉ nóng bên ngoài da mà bên trong cũng như nước sôi vậy.

Nếu là lúc khác thì hắn đã bị thôi thúc muốn tống dương vật vào cái miệng kia rồi, nhưng giờ nghe Cheong Yeon rên hừ hừ vì đau ốm lại khiến hắn phát cáu. Lẽ ra hắn phải tóm lấy cậu ngay lúc cậu lao ra ngoài mới phải.

Rõ ràng tình hình cũng đâu đến nỗi tệ, thế mà tự dưng cậu lại gào lên hỏi hắn có định giết cậu không, rồi có định tống cậu vào thùng rác như gã thuyền trưởng tàu buôn lậu không, toàn nói mấy lời vô lý đùng đùng khiến tâm trạng hắn đảo lộn.

“20.000 hwan lúc đó… là tiền mạng của tôi sao?”

Thậm chí cậu còn thốt ra cái câu nhảm nhí không đỡ được là tiền mạng nữa chứ.

Tae Mu Won điên tiết trước cái giả thuyết mà hắn chưa từng nghĩ tới. Thế nên hắn mới để mặc cho cậu tự ý bỏ đi, định bụng sẽ cười vào mặt cậu khi cậu quay đầu trở lại. Cheong Yeon là kẻ từng hùng hổ leo lên boong tàu lúc mới tới Lục địa thứ 5, rồi lại hớt hải chạy xuống khoang tàu cơ mà. Hắn cứ đinh ninh lần này cậu cũng chẳng chịu nổi cái lạnh bên ngoài mà sớm quay về thôi.

Vén tấm da thú bước ra, Tae Mu Won dõi theo xem khi nào Cheong Yeon sẽ quay đầu lại. Nhưng Cheong Yeon dù ngã dúi dụi bao nhiêu lần vẫn cố sống cố chết đi xuống dưới. Mà lại còn đi ngược hướng với đường đi lên nữa chứ.

Bình thường thì hiền lành là thế, mà cái tính hiếu thắng cũng gớm mặt thật. Cái lạnh ở Lục địa thứ 5 khắc nghiệt đến mức nước sôi tạt vào không trung cũng đóng băng ngay tức khắc.

Tae Mu Won đã lao ra giữ Cheong Yeon lại trước khi xảy ra chuyện lớn. Hắn nghĩ mới ra ngoài một lúc thì chắc không sao đâu. Nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ theo góc độ của Quyền tộc.

Cheong Yeon đã bị say sóng suốt chuyến hải trình dài đằng đẵng. Thể lực vốn đã cạn kiệt, lại còn vắt kiệt chút sức tàn để gào thét chống đối, rồi hứng trọn cơn bão tuyết thì làm sao mà lành lặn cho nổi.

“Trả thù ra trò đấy nhỉ.”

Mang tiếng là Hoa tộc có năng lực mạnh hơn cả bọn Châu Hwang, mà thân xác lại yếu ớt vô cùng. Định bụng cho cậu nếm mùi lạnh giá một phen, ai dè người lãnh trọn đòn roi lại là Tae Mu Won hắn.

“Mẹ kiếp, sau này ai mà dám dọa nạt nữa.”

Tae Mu Won ôm lấy Cheong Yeon, hôn chùn chụt lên trán cậu rồi lầm bầm, lúc này Cheong Yeon mới khó nhọc mở mắt ra.

“…Đừng làm thế.”

Ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng hầm hập. Tae Mu Won đặt Cheong Yeon đang ôm trong lòng nằm ngửa ra rồi đè lên trên. Do cơ thể cọ xát nên phần thân dưới đã cương cứng từ lúc nào đang áp sát vào nhau. Của Cheong Yeon cũng đã cứng lên đôi chút.

“Gì.”

“Hà…, tôi đã bảo… không làm người yêu đâu mà.”

Đến nước này rồi mà vẫn còn thốt ra được mấy lời đó. Tae Mu Won giam Cheong Yeon giữa hai cánh tay, chỉ dùng bàn tay vuốt ngược mái tóc trên trán cậu lên. Lực tay khiến mí mắt đang định khép lại của cậu bị kéo căng lên.

Hắn từng cười cợt khi vuốt trán cậu lên và nhìn mí mắt bị lật ngược, mồm thì chê cậu là đồ nhà quê. Cheong Yeon cố sức trừng mắt nhìn Tae Mu Won với đôi mắt lờ đờ vì sốt. Thấy thế, Tae Mu Won cười khẩy.

“Chuyển cái đau sang đây.”

“Không chuyển.”

Dứt lời, Cheong Yeon mím chặt môi đầy cố chấp. Tae Mu Won bóp chặt lấy má Cheong Yeon.

“Ư…!”

Hắn mút mạnh lấy đôi môi đang chu ra như cá vàng tạo thành tiếng chùn chụt, rồi luồn lưỡi vào trong. Cheong Yeon định cắn lưỡi Tae Mu Won, nhưng vì không còn sức nên cú cắn yếu ớt chỉ càng làm tăng thêm kích thích. Tuy nhiên, chỉ cần tiếp xúc thôi là một phần nhiệt lượng đã truyền sang Tae Mu Won rồi. Nhờ đó mà Cheong Yeon mới tỉnh táo lại được.

Không rõ là do hắn chủ ý muốn lấy đi nỗi đau nên mới chuyển dịch được, hay là do bản năng của Cheong Yeon tự động trút bỏ đau đớn sang. Có lẽ là cả hai cũng nên.

Gạt bỏ suy nghĩ, Tae Mu Won nghiêng đầu áp chặt môi mình lên môi cậu không chừa một kẽ hở. Đôi tay ban nãy lúc mê man chỉ biết ôm chặt lấy hắn, giờ đây đang bấu móng vào lưng hắn. Móng tay của Cheong Yeon thường xuyên hái thảo dược lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, ngay cả trên tàu Peira, cứ hễ đỡ say sóng là cậu lại có thói quen ngồi sửa sang móng tay.

Cheong Yeon cố dồn chút sức lực vào bàn tay đang bấu víu trên lưng hắn. Nhìn là biết cậu đang nghĩ giá mà biết trước có ngày này, mình đã để móng tay thật dài để cào cho hắn rách da rách thịt rồi. Tae Mu Won xoay đầu sang hướng khác, càn quét khắp khoang miệng cậu không bỏ sót chỗ nào. Vùng bụng của Cheong Yeon ướt đẫm bởi dịch nhờn rỉ ra từ cả hai.

Mỗi khi bụng dưới bị đầu khấc to bè cứng ngắc ấn vào, những ngón chân Cheong Yeon lại co rúm lại. Cậu cố đạp chân vùng vẫy để phản kháng, nhưng sức lực chẳng có bao nhiêu, nên cũng yếu ớt chẳng kém gì đôi tay đang bấu trên lưng hắn.

Tiếng môi lưỡi va chạm ướt át cùng cảm giác chiếc lưỡi dày khuấy đảo sâu xuống tận cổ họng, khiến Cheong Yeon cảm thấy như cả tâm trí mình đang bị xâm chiếm. Một cơn đê mê khác hẳn với cơn sốt cảm lạnh ập đến từng cơn. Cheong Yeon vô thức hé miệng rộng hơn để nụ hôn kéo dài không dứt.

Khi bàn tay Tae Mu Won nắm lấy dương vật cậu, đầu lưỡi cậu run lên bần bật. Cảm giác thô ráp quen thuộc của lòng bàn tay hắn cọ xát lên phần hạ bộ mềm mại.

Đến khi ngón cái với những đường vân tay chai sần của Tae Mu Won miết qua lỗ sáo, miệng cậu càng mở to hơn, hơi thở dốc ngược vào trong. Nhưng vì bị miệng Tae Mu Won chặn lại nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng thở hổn hển đầy dâm dục.

Hắn dùng lòng bàn tay bao trọn lấy phần quy đầu nhạy cảm nhất của Cheong Yeon rồi mặc sức xoa nắn, xoay tròn.

“Hư ư, ưm… Hư ưm…!”

Cheong Yeon nghiêng đầu sang bên định hít thở, nhưng Tae Mu Won lập tức bám riết lấy môi cậu mà nuốt trọn.

Cheong Yeon cảm thấy ngạt thở vì dù có trốn đi đâu thì môi Tae Mu Won cũng bám theo ngay tức khắc. Bản năng mách bảo phải thở bằng mũi, nhưng ngặt nỗi cơn cảm lạnh nặng khiến mũi cậu tắc tịt.

Khi Cheong Yeon giãy giụa dữ dội hơn, Mu Won mới chậm rãi rời môi ra. Tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn dương vật của Cheong Yeon. Hơi thở gấp gáp lọt ra từ miệng hắn, còn Cheong Yeon thì ho sặc sụa. Thế nhưng kích thích từ bên dưới khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

“Bảo là không chuyển sang cơ mà. Thế cái đầu tôi đang đau nhức như búa bổ này là thế nào.”

Mu Won ấn mạnh trán mình vào trán Cheong Yeon rồi lại tách ra. Quả nhiên, Cheong Yeon cảm thấy tâm trí vốn mờ mịt đang dần tỉnh táo lại. Chỉ có điều, thế chỗ cho cơn mê man ấy lại là khoái cảm.

Khi cảm giác như bị giấy nhám cọ xát dừng lại, Cheong Yeon vô thức đưa hông cọ vào tay hắn.

“Mẹ kiếp, nhìn cái kiểu đong đưa dương vật này xem.”

“……Hư ư!”

Mu Won siết mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát tính khí của cậu. Cheong Yeon khẽ hét lên rồi hạ tay xuống. Cậu nắm lấy thứ đang cương cứng dựng đứng vượt qua cả rốn của hắn.

Ào một cái, dịch hưng phấn trào ra đầy lòng bàn tay Cheong Yeon khiến tay và dương vật dính dấp vào nhau. Cậu bắt chước Mu Won, dùng lòng bàn tay chà xát mạnh lên quy đầu, nhưng dương vật hắn trướng to thêm một vòng khiến bàn tay cậu không sao nắm xuể.

Cậu chỉ vừa nắm lấy của Mu Won thì hắn đã thúc mạnh hông xuống. Cây gậy trơn tuột cứ trượt ra khỏi kẽ ngón tay cậu, làm các ngón tay banh rộng tưởng chừng như rách toạc rồi lại thụt vào.

“Giờ thì anh… anh cũng đang vậy đấy thôi.”

Cheong Yeon nuốt nước bọt khi thấy thứ dịch dính nhớp nháp bám đầy các ngón tay. Bàn tay cậu dường như cũng trở nên dâm đãng hệt như cái đầu óc vừa bị ngâm trong hũ mật vậy.

“Gì, làm chuyện dâm ô ấy à?”

Trước câu hỏi thô thiển của Mu Won, đôi tai vừa mới lấy lại màu sắc bình thường của Cheong Yeon lại đỏ bừng lên. Thấy cậu bị châm ngòi dục vọng, Mu Won tóm lấy mặt sau đùi Cheong Yeon rồi nhấc bổng lên trong nháy mắt.

“Ư…!”

Hắn chẳng để Cheong Yeon kịp giãy giụa vì bất ngờ, nhét ngay dương vật của mình vào giữa hai đùi thon thả. Khi dương vật của Mu Won đè lên tính khí đang cương cứng của Cheong Yeon, thứ của cậu trông như biến mất tăm. Nhưng Cheong Yeon lại rên rỉ vì áp lực từ sức nặng của thứ vũ khí hạng nặng kia.

Cảm giác cơ thể vốn đang chìm xuống giờ trở nên rõ nét, đôi mắt Cheong Yeon dần tìm lại được sức sống và trở về màu nâu xám trong veo thường ngày. Ngược lại, Tae Mu Won thì nhíu mày, nếp nhăn lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc, hắn thì thầm.

“A, cảm giác này phê vãi đái.”

Nghe câu nói thô tục bất ngờ thốt ra, Cheong Yeon tròn mắt ngạc nhiên.

“Biết gì không?”

Trước khi cậu kịp trả lời rằng không biết về thói quen nói năng của hắn.

“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị cảm đấy.”

Hắn bẻ cổ kêu rắc một tiếng rồi nở một nụ cười lười biếng.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ