🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 151 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Bang Cheon thả cần câu với ý định bắt loài cá vùng nước lạnh, hôm nay gã vẫn đeo chiếc khăn trùm đầu hình ngọn lửa như mọi khi.

Cuộc sống trên tàu thì cá ăn không thiếu, nhưng loài cá chỉ sống ở Lục địa thứ 5 được gọi là ‘cá băng Lục địa thứ 5’ thì quả đúng là cực phẩm trong các loại cực phẩm. Thế mà mang tiếng là cá nhưng chúng nó lại khôn ranh, phần lớn toàn rình rình đớp mất mồi rồi chuồn thẳng.

Mọi khi một ngày bắt được ba bốn con đã là may mắn lắm rồi, vậy mà hôm nay mới thả cần chưa đầy 30 phút đã tóm được mười con. Bình thường thì gã sẽ để dành làm mồi nhắm rượu, nhưng hôm nay thì số lượng lại rất dồi dào. Bang Cheon bỏ nguyên cả con cá băng vào miệng nhai cả đầu. Cảm giác giòn tan rôm rốp khiến miệng Bang Cheon tự bật ra tiếng ngân nga.

“Thằng Bing Cheon kia! Mày điếc à?”

Một quản lý cấp trung của tàu Peira táng mạnh vào gáy Bang Cheon. Hắn còn chẳng biết mình bị gọi, thế mà tên kia đã nổi cáu đùng đùng rồi.

“Đại ca cũng muốn ăn cá băng ạ?”

Gã chẳng ưa gì cái nết của đại ca khi dám đổi cả tên gã thành Bing Cheon chỉ vì gã thích cá băng, nhưng gã đâu thể làm phản được.

“Đừng có nói nhảm nữa, mau xuống dưới xem đi.”

“Dạ? Xuống đâu cơ ạ?”

“Các đại ca nhóm hành tinh đến đón mày kìa!”

Vì đang mải câu cá ở đuôi tàu, nên gã chẳng hề hay biết nhóm các hành tinh đã đến. Bang Cheon giật bắn mình, vội thu cần câu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía mũi tàu. Quy mô tàu Peira quá lớn, nên dù Bang Cheon có nhanh chân đến mấy cũng phải chạy một lúc lâu mới tới được gần mũi tàu.

Ở cuối cầu thang dẫn xuống cảng từ tàu Peira, gã thấy Hwa Seong và Geum Seong đang ngồi trên lưng ngựa. Bang Cheon lấy lòng bàn tay quệt miệng sạch sẽ rồi lao nhanh xuống cầu thang.

“Các… các anh chị cho gọi em ạ?!”

“Leo lên ngồi sau Geum Seong đi.”

Hwa Seong giật dây cương rồi hất cằm về phía Geum Seong. Bang Cheon thắc mắc không biết họ định đưa mình đi đâu, nhưng mệnh lệnh của nhóm các hành tinh là tuyệt đối.

Bang Cheon rón rén tiến lại gần con ngựa mà Geum Seong đang cưỡi. Thấy thế, Geum Seong vươn tay ra với vẻ đầy phiền phức, tóm lấy cánh tay Bang Cheon rồi kéo tuột lên. Bị tăng thêm sức nặng, con ngựa tỏ vẻ khó chịu dậm mạnh hai chân trước.

Ngựa ở Lục địa thứ 5 vốn dĩ tính tình rất hung hăng, nên người tộc Hochai cũng hiếm khi cho người ngoài cưỡi. Số người ngã ngựa rồi bị giẫm đạp đến chết nhiều vô kể. Thế nhưng họ lại chẳng mảy may lo lắng mà giao ngựa cho người của tàu Peira.

“Lại dở chứng rồi.”

Con ngựa Hwa Seong đang cưỡi không chịu quay về nhà mà cứ định đi về hướng ngược lại. Do được chăn thả tự nhiên nên chúng vẫn còn giữ nguyên bản tính hoang dã. Hwa Seong dỗ dành vài câu, rồi ngay sau đó đấm mạnh vào cổ con ngựa.

Bụp một tiếng, con ngựa quay đầu về hướng ngôi nhà. Nó phi thẳng về đích đầy oai vệ như thể chưa từng giở chứng. Con ngựa tương đối ngoan ngoãn của Geum Seong thì đã chạy trước một đoạn xa rồi.

Bang Cheon đâu dám ôm eo Geum Seong, gã chỉ đành bám víu vào phần gờ nhô lên phía sau yên ngựa một cách đầy bất tiện. Vì chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng nên cả người gã phơi ra trước cái lạnh, nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi. Khổ nỗi gã lại ngồi sau Geum Seong bị điếc nên chẳng thể hỏi han xem đang đi đâu.

Chạy một hồi lâu, họ đến nhà của tộc trưởng tộc Hochai mà Bang Cheon chưa từng đặt chân tới. Dừng ngựa, Geum Seong túm gáy Bang Cheon lôi tuột xuống đất. Phải chở cái gã nồng nặc mùi tanh cá phía sau nên tâm trạng Geum Seong chẳng vui vẻ gì cho cam.

Trong lúc Geum Seong và Hwa Seong đưa ngựa vào chuồng, Bang Cheon ngoan ngoãn đứng đợi. Hwa Seong quay lại trước, mở cửa rồi hất cằm ra hiệu cho gã vào trong.

Bang Cheon vội vã chạy lại giữ cánh cửa mà Hwa Seong vừa mở, đợi nốt Geum Seong tới. Phải đến khi Geum Seong vào trong rồi thì Bang Cheon mới dám bước vào căn nhà ấm áp. Gã vừa mang đầy thắc mắc vừa nhìn quanh quất thì…

“Á á á!”

Bang Cheon giật nảy mình nhảy cẫng lên như con cá băng giãy đành đạch. Đó là vì gã nhìn thấy một cái xác khô nằm ngay dưới đầu tuần lộc treo trên tường. Cái xác nằm nghiêng trong tư thế co quắp, khuôn mặt bị mái tóc trắng che kín mít. Tóc thì dài nhưng nhìn vóc dáng là biết ngay đàn ông.

Thấy Bang Cheon sợ mất mật đến mức tay chân run lẩy bẩy trông thật thảm hại, Geum Seong nhăn mặt đầy khó chịu.

“Làm mất mặt dân tàu Peira quá thể.”

Bang Cheon thấy oan ức vô cùng. Nếu không phải quá bất ngờ thì đời nào hắn lại sợ cái xác khô đó chứ.

Geum Seong và Hwa Seong ngồi xuống ghế sô pha gần lò sưởi ở giữa nhà, còn Mok Seong đang bưng sữa nóng từ trong bếp đi ra.

“Thằng Bang Cheon toi đời rồi nhé.”

Mok Seong vừa cười khúc khích vừa để dính mép sữa trắng xóa. Hắn ta đưa mắt về phía cửa phòng đằng kia. Bang Cheon cũng nhìn theo, thấy cánh cửa đang đóng im lìm.

“Có… có chuyện gì cho em hỏi được không ạ?”

“Cậu Cheong Yeon bị cảm lạnh rồi.”

Hwa Seong lấy củ khoai tây bọc giấy bạc trên lò sưởi xuống rồi dùng tay trần bóc vỏ. Bẻ đôi củ khoai ra, làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Bang Cheon vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện cậu Cheong Yeon bị cảm thì liên quan gì đến việc mình bị lôi đến đây.

“A!”

Bất chợt Bang Cheon reo lên như đã vỡ lẽ.

“Chắc là hỏi về cách trị cảm cúm đúng không ạ? Thế thì các anh chị tìm đúng người rồi đấy, ha ha.”

Bang Cheon cười tươi rói, vẻ như mọi thắc mắc đã được giải tỏa. Cả ba thành viên nhóm các hành tinh đều nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên như thể không ngờ gã lại biết chuyện đó. Trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Bang Cheon ngượng ngùng đưa ngón trỏ lên quẹt ngang mũi.

“Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ cần pha rượu mạnh với bột tiêu Tứ Xuyên và dầu ớt cay nồng, quất một hơi cạn sạch rồi ngủ một giấc là… Á!”

Hwa Seong ném thẳng nửa củ khoai tây đang ăn dở vào mặt Bang Cheon.

“Bữa ăn cuối cùng trên dương thế đấy, Bang Cheon à. Ăn dè sẻn vào.”

Người thực sự lên tiếng lại là Mok Seong.

“Dạ…?”

Nếu không phải hỏi cách trị cảm thì rốt cuộc gọi gã đến làm gì kia chứ.

“Thủ lĩnh đã bảo hễ cậu Cheong Yeon bị cảm là mày chết đầu tiên mà.”

Hwa Seong vừa ăn khoai tây vừa tuyên án tử hình với vẻ mặt tỉnh bơ.

“Cậu Cheong Yeon bị cảm thì…, em phải chết sao?”

Dù chẳng hề lây cảm hay khiến Cheong Yeon bị ốm, Bang Cheon lại lần nữa thấy oan ức vô cùng. Thậm chí người đã chuẩn bị sẵn mũ lông và áo khoác lông cáo cho Cheong Yeon lén lên tàu cũng chính là gã. Dù đúng là gã đã mượn danh đại ca Mu Won để mượn từ Toà Nhà Hải Dương, nhưng trong tình cảnh đáng lẽ phải được ban thưởng thế này mà lại bị trừng phạt thì….

Rầm!

Đúng khoảnh khắc miếng khoai tây nghẹn ứ ở cổ họng vì nỗi oan ức, cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng bật mở đầy thô bạo. Khác với Bang Cheon vốn đang đứng, ba thành viên nhóm các hành tinh bật dậy khỏi ghế sô pha. Thế nhưng người lao ra khỏi phòng không phải là Tae Mu Won mà lại là Cheong Yeon. Có vẻ như cậu đã vơ vội quần áo mặc vào, nên chiếc áo bên trên vẫn còn đang mặc trái.

“Cậu Cheong Yeon?”

Cả ba đồng thanh gọi, Cheong Yeon quay lại nhìn nhóm các hành tinh rồi ném ngay ánh mắt về phía Bang Cheon. Chính xác hơn là về phía cái xác khô ở sau lưng Bang Cheon.

Ngay sau đó Tae Mu Won cũng bước ra với nụ cười đầy vẻ ngỡ ngàng trên môi. Dù đã quấn tấm ga giường quanh hông, nhưng chỉ nhìn hình dáng hằn lên cũng đủ thấy vật nam tính hung hãn bên trong.

Cheong Yeon đã lao đến trước cái xác khô trước khi bị bàn tay của Tae Mu Won tóm được. Đương nhiên nếu Tae Mu Won thực sự muốn bắt thì cậu đã chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ một bước.

Khi Tae Mu Won dùng ánh mắt ra hiệu về phía cái xác khô, ba thành viên nhóm các hành tinh chẳng ai bảo ai cùng tiến lại gần đó.

“Cậu Cheong Yeon, xin chờ một chút.”

Hwa Seong lên tiếng xin phép rồi đứng chắn trước mặt Cheong Yeon. Dù sao thì Cheong Yeon tuy lao về phía cái xác khô, nhưng cũng chỉ đứng khựng lại ở khoảng cách vài bước chân.

Geum Seong có vóc dáng cao lớn nhất trong số họ, nhẹ nhàng nâng cái xác khô lên rồi đặt xuống ghế sô pha. Trong suốt lúc đó, ánh mắt Cheong Yeon cứ dán chặt vào cái xác. Geum Seong cẩn thận đặt cái xác khô chết trong tư thế cong queo nằm nghiêng xuống, rồi liếc nhìn sắc mặt Tae Mu Won mà lùi lại phía sau.

Tae Mu Won khẽ nhíu mày, hắn đưa tay ấn mạnh vào thái dương rồi buông ra.

“Thủ lĩnh thấy không khỏe ở đâu ạ?”

Hwa Seong tinh ý nhận ra sự bất thường của Tae Mu Won, liền ngạc nhiên hỏi.

“Mang cái thứ rượu pha bột tiêu Tứ Xuyên với dầu ớt cay nồng lại đây.”

Bang Cheon giật thót vai rồi ba chân bốn cẳng lao ngay vào trong bếp. Quả nhiên lời đồn đại rằng Tae Mu Won có mắt ở khắp bốn phương, tai mọc ở khắp mọi nơi chẳng sai chút nào.

Trong lúc hối thúc người tộc Hochai để Bang Cheon pha chế thứ rượu giải cảm, Tae Mu Won khoanh tay đứng nhìn Cheong Yeon. Có lẽ cảm cúm chẳng phải bệnh nan y gì, nên chỉ cần tiếp xúc niêm mạc thôi là Cheong Yeon đã khỏe lại như thường.

“Tôi… đâu có bảo anh lấy đi đâu.”

Cheong Yeon đã tỉnh táo hẳn, cậu đáp lại cộc lốc nhưng vẻ mặt áy náy vẫn chưa kịp tan đi hết. Rồi cậu vùng dậy khỏi giường, vơ vội quần áo mặc vào rồi lao ra ngoài. Hẳn là do chợt nhớ đến người cha của mình.

Tae Mu Won bước lại gần Cheong Yeon đang đứng cách xa cái xác khô, rồi thì thầm.

“Mỗi mình cậu bắn là xong chuyện à?”

Cheong Yeon chỉ khỏi hẳn sau khi đã bắn ra tay hắn một lần. Hại cái đầu hắn giờ cứ như bị kim châm tứ phía. Thế nhưng biểu cảm của Cheong Yeon trông thật đặc sắc.

Sao có thể nói ra những lời đó trước mặt người khác chứ. Sao lại dám thốt ra câu đó ngay trước mặt cha cậu. Đại loại là cậu đang trưng ra vẻ mặt như thế.

Hay là tôi đè cậu ra làm ngay trước xác cha cậu luôn nhé. Câu nói ấy đã dâng lên tận cổ họng, nhưng hắn lại nuốt xuống khi nhớ lại cảnh cậu lao đầu vào bão tuyết chẳng màng trước sau. Rõ là cái nết thì đanh đá mà cái thân thì yếu nhớt.

“Cơ mà đại ca, cái xác khô kia là sao thế?”

Mok Seong đang liếc mắt quan sát nãy giờ mới ấp úng hỏi.

“Thấy… trên tay có hoa nở hay sao ấy.”

Hoa…?

Nghe Mok Seong nói vậy, Cheong Yeon lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tae Mu Won cũng vì lo cho tình trạng của Cheong Yeon nên chưa kịp xem xét kỹ cái xác, vì thế hắn cũng nhìn Mok Seong ra hiệu nói tiếp.

“Nhìn vào tay trái ấy, có cọng dây khô quấn quanh, rồi ở phía lòng bàn tay có bông hoa bé bằng móng tay út đấy ạ?”

Cheong Yeon đang đứng tít đằng xa vội bước nhanh lại ghế sô pha. Nhưng cậu không dám chạm vào ngay.

Không chỉ vì khó tin cái xác khô kia là cha mình, mà còn vì cậu vẫn thấy cấn lòng bởi những hành động ghê sợ, xa lánh lúc mới nhìn thấy cái xác. Cậu thậm chí còn giũ tóc chỉ vì cuốn sổ từng chạm vào mặt cái xác được đặt lên đầu mình.

Tae Mu Won sải bước tới, hời hợt nhấc tay trái của cái xác lên. Lúc này, Cheong Yeon mới nhìn thấy bông hoa màu xanh lam nhỏ xíu. Trái ngược với thân xác khô quắt và bộ quần áo rách nát, bông hoa dường như vẫn còn sống đầy tươi tắn.

Đây là…

Cheong Yeon vô thức vươn tay về phía bông hoa xanh. Chạm nhẹ, ngay khi tay cậu chạm vào cánh hoa của bông hoa sáu cánh ấy. Đồng thời một mùi hương ngọt ngào và thanh mát lan tỏa, vấn vít nơi đầu mũi.

Tae Mu Won lơ đãng lẩm bẩm.

“Hoa Phục thù.”

Vừa thốt lên tên loài hoa từng nở rộ bên mộ mẹ, trực giác đã mách bảo hắn một điều. Rằng đây chính là loài hoa mà chỉ duy nhất Hoa tộc thuần chủng mới có thể khiến nó đơm bông.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ